Ngày 8.3, tại Hà Nội, bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả và bà Hoàng Thị Điệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đồng chủ trì hội thảo “Văn hóa và phát triển” do UNESCO, UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (TCDL) phối hợp tổ chức. Tham dự có đại diện Ban Quản lý 7 điểm di sản thế giới và 8 khu dự trữ sinh quyển, bảo tồn trên toàn quốc.
Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ UNESCO Văn hóa và phát triển (từ ngày 5 đến 9.3) đã giới thiệu bộ công cụ “Lập kế hoạch phát triển du lịch tại các khu di sản và bảo tồn” và giáo trình “Đào tạo hướng dẫn viên di sản”; ký kết dự án hợp tác “Phát triển du lịch bền vững ở di sản thế giới Mỹ Sơn” trị giá 250 nghìn USD và hội thảo “l*ng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững - Chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Quảng Nam”. Hội thảo cũng kêu gọi sự hỗ trợ và phối hợp giữa các nguồn lực để thực thi chiến lược và các kế hoạch phát triển du lịch và bảo tồn di sản.
Theo bà Katherine Muller Marin, kết quả thí điểm 2 chương trình “Lập kế hoạch phát triển du lịch tại các khu di sản và bảo tồn” và “Đào tạo hướng dẫn viên di sản tại Quảng Nam” đã đóng góp cụ thể cho việc quản lý, bảo vệ, khắc phục khó khăn do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động du lịch, đồng thời cải thiện chất lượng thông tin tại điểm di sản cho du khách. UNESCO và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đã hợp tác hiệu đính toàn bộ tài liệu lập kế hoạch và giáo trình này, tổng hợp các kinh nghiệm trong quá trình thí điểm nhằm điều chỉnh cho phù hợp và thuận lợi hơn cho việc áp dụng tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả cho biết, từ kết quả các kế hoạch phát triển du lịch tại điểm gắn kết và bổ sung cho Chiến lược văn hóa du lịch của Quảng Nam, một loạt hành động cụ thể thực thi chiến lược đã được vạch ra nhằm duy trì chất lượng tăng trưởng của du lịch Quảng Nam, gắn với việc bảo tồn di sản địa phương. Một trong những bước phát triển vững chắc sau khi hoạch định chiến lược này là địa phương quyết định rà soát lại các mục tiêu du lịch nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng chất lượng thay vì số lượng như trước đây và hài hòa các mục tiêu phát triển. Sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kỹ thuật đã tạo điều kiện cho Quảng Nam phát huy giá trị di sản. Quảng Nam cam kết sẽ tiếp tục phát triển du lịch bền vững trên nền tảng bảo vệ và tôn tạo, trùng tu di sản…