Để góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và xã hội, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ và quản lý, trong những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế luôn cố gắng phát huy nội lực song song với việc vận động tài trợ nước ngoài từ các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ (NGO).
Tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều vùng, quốc gia trên thế giới, trong đó có Luxembourg. Từ 1998 đến nay, Tỉnh đã tiếp nhận được hơn 800.000 USD từ các tổ chức phi chính phủ và khoảng 9.000.000 USD từ nguồn hỗ trợ chính thức của Chính phủ Luxembourg.
Hầu hết các dự án do Luxembourg tài trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, tập trung trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ y tế-giáo dục, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Hoạt động của các dự án được triển khai đúng theo các thủ tục, nguyên tắc của nhà tài trợ cũng như Chính phủ Việt Nam.
Riêng về lĩnh vực đào tạo du lịch: Dự án trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Thừa Thiên Huế đã triển khai xong 2 giai đoạn (2000-2006) với tổng giá trị viện trợ là 31,95 tỷ đồng. Trong 2 năm 2007-2008, Luxembourg đã tài trợ cho các giáo viên của trường tham gia đào tạo ngắn hạn tại Luxembourg. Tháng 9/2008, phía Luxembourg đã cam kết tiếp tục tài trợ cho trung tâm thực hành của trường 45.000 Euro (tương đương 70.000 USD) để duy trì chất lượng dịch vụ. Thời gian thực hiện cam kết là 12 tháng kể từ ngày ký Thoả thuận.
Với sự tài trợ của Chính phủ Luxembourg, Tỉnh đã xây dựng được một trường trung học nghiệp vụ du lịch với trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật khá hoàn thiện phục vụ cho việc giảng dạy về cả lý thuyết lẫn thực hành, đủ tiêu chuẩn đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho Thừa Thiên Huế và các tỉnh thuộc miền Trung. Hiện nay, trường trung học nghiệp vụ Du lịch đã được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Du lịch. Dự án này được đánh giá là một trong những dự án tài trợ thành công trong lĩnh vực đào tạo giáo dục.
Theo website Thừa Thiên Huế