Vinpearland - Nha TrangNgày 3/10 vừa qua Ngành du lịch và hàng không đã phối hợp tổ chức chương trình FAM trip (tour làm quen) tại Nha Trang cho khoảng 100 khách mời là đại diện các hãng lữ hành, đại lý du lịch, báo chí của Nhật Bản và Hàn Quốc .
Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch, cho biết khoảng 70 khách mời từ Nhật sẽ đến thăm Nha Trang vào ngày 3-10 và khoảng 30 khách Hàn Quốc sẽ tham gia chương trình tương tự vào ngày kế tiếp. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức FAM trip cho một số lượng lớn khách quốc tế như thế này tại Việt Nam với mong muốn phục hồi lại lượng khách từ hai thị trường quan trọng của ngành du lịch", ông nói.
Nhật Bản và Hàn Quốc là hai trong 10 thị trường hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, lượng khách đến từ hai thị trường này đã giảm trong thời gian gần đây. Theo Tổng cục thống kê, qua 7 tháng đầu năm 2008, có trên 227.000 khách Nhật đến Việt Nam, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước và trên 277.000 khách Hàn Quốc, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Với du khách từ Hàn Quốc và Nhật, TP.HCM và Hà Nội là hai điểm đến quen thuộc tại Việt Nam. Vì thế, với chương trình trên, ngành du lịch muốn quảng bá Nha Trang như là một điểm đến mới cho du khách.
Theo thông tin từ phòng Tiếp thị hành khách của Hãng hàng không Việt Nam, sẽ có khoảng 100 đại diện của các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong nước tham gia chương trình. Các doanh nghiệp trong nước sẽ có những cuộc làm việc trực tiếp tới đối tác nước ngoài. Ngoài ra, trong chương trình làm việc với đối tác Nhật, đại diện cơ quan quản lý du lịch và hàng không Việt Nam sẽ có cuộc làm việc với Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) để thuyết phục JATA đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến của chiến dịch Visit World Campaign của hiệp hội. JATA đưa ra chương trình Visit World Campaign với mục tiêu chính là tăng lượng khách Nhật đi du lịch nước ngoài lên 20 triệu lượt vào năm 2010.
Cho đến nay, một số điểm đến như Guam, Hawaii, Hàn Quốc, Hồng Kông, Pháp... đã được chọn vào danh sách các điểm đến cho khách Nhật. Nếu được chọn vào danh sách này thì Việt Nam sẽ có một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh với khách Nhật. Năm ngoái, đã có khoảng trên 17,3% triệu khách Nhật ra nước ngoài.
TCDL