Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam đang giảm sút  (Đã xem 2219 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam đang giảm sút
« vào: Tháng Chín 14, 2008, 06:44:19 PM »

Du khách quốc tế thăm Vịnh Ha Long

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rõ rệt đến ngành du lịch Việt Nam. Nếu trong năm tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta tăng 16,6% thì trong ba tháng 6, 7, 8 lại giảm đi 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ sở hạ tầng giậm chân tại chỗ

Điều đáng lo khác là lượng khách sụt giảm thuộc về các thị trường lớn và chi tiêu cao: khách đường biển giảm 19%, khách Nhật giảm 4,2%, khách Hàn Quốc giảm 6,3%, khách Mỹ, Canada, Anh giảm hơn 3%, khách Trung Quốc giảm 8,3%. Du lịch Việt Nam cùng du lịch cả châu Á đang chững lại. Thời gian qua đồng USD mất giá so với đồng euro khiến nhiều người châu Âu chọn đi du lịch ở Mỹ thay cho châu Á. Giá ăn uống trong các nhà hàng tại châu Á đã trở nên đắt đỏ cũng làm giảm sức thu hút.

Ngành du lịch nước ta đang hy vọng những tháng cuối năm tình hình sẽ khởi sắc bù lại những tháng thấp điểm này. Nhưng sự thu hút của Việt Nam có nguy cơ giảm sút khi một năm qua, giá tour đến các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore chỉ tăng từ 5 đến 10% còn tour đến Việt Nam tăng từ 15 - 30%, chủ yếu là do giá phòng và giá vé máy bay. Hàng không, khách sạn của Việt Nam phát triển chậm trong mấy năm qua nên vào những tháng cao điểm luôn bị thiếu hụt trầm trọng, khách sạn tăng giá còn hàng không thì có quá ít sự lựa chọn về giờ giấc, mức giá.

Phát biểu trên báo du lịch TTG Asia, ông Richard Brouwer, Giám đốc điều hành Công ty Diethlem Travel Group của Thụy Sĩ dự đoán từ tháng 10 đến tháng 12, tình hình du lịch của Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á sẽ khả quan hơn. Nếu trong mùa cao điểm, Việt Nam có thể tăng thêm nhiều chuyến bay nội địa thì Diethlem Travel Group vẫn sẽ tổ chức thêm nhiều tour. Nhưng với tình trạng thiếu máy bay và kinh doanh đường bay nội địa gặp khó khăn như hiện nay, ngành hàng không Việt Nam sắp tới khó có thể mở được đường bay mới và tăng được tần suất các chuyến bay trong nước, chưa kể Jetstar Pacific mới đây đã phải tạm ngừng khai thác đường bay TP.HCM - Huế, TP.HCM - Nha Trang. Nhiều công ty lữ hành cũng phải từ chối khách mua tour đi Côn Đảo, Phú Quốc... vì không mua được vé máy bay đến các điểm này.

Khu vực khách sạn ít nhất trong hai năm tới không có thay đổi lớn nên vẫn là điểm hạn chế của du lịch Việt Nam. TP.HCM dự kiến đến cuối năm 2009 sẽ có thêm 950 phòng cao cấp, nhưng ngoài các khách sạn Kumho, Grand và Quê Hương 1 với tổng cộng khoảng hơn 500 phòng hy vọng có thể kịp hoàn thành trước mùa cao điểm năm sau, nhiều dự án xây khách sạn mới như Time Square, Givral, các dự án nâng cấp, mở rộng khách sạn Majestic, Kim Đô, Continental đang bị giãn tiến độ và khó mà hoàn thành trước 2010.

Ở Hà Nội, từ năm 2005 đến giữa năm nay mới có thêm khoảng 500 phòng 4, 5 sao, nâng số phòng cao cấp lên 2.400, trong khi nhu cầu đến năm 2010 ước tính cần 7.000 phòng, còn hàng loạt dự án khách sạn cao cấp khởi động trong năm nay thì sớm nhất phải đến năm 2010 mới đi vào hoạt động. Các dự án đầu tư vào khách sạn, resort ở miền Trung như Khách sạn Vegas, Khu du lịch Vinacapital, Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Khu nghỉ mát Pulchra tại Đà Nẵng, cũng giãn tiến độ hoặc dời ngày khởi công và sẽ đi vào hoạt động sau 2010. Như vậy, vào những tháng cao điểm cuối năm nay và năm sau, dù lượng khách quốc tế không tăng so với năm 2007 thì vẫn xảy ra tình trạng thiếu phòng.

Cơ hội trong khó khăn

Bên cạnh những yếu tố bất lợi đó, một số nguyên nhân khách quan có thể sẽ là lợi thế cho Việt Nam. Hiện nay, sức hấp dẫn của du lịch Thái Lan đang bị giảm sút vì tình hình chính trị và giá cả những resort nghỉ dưỡng ở biển tăng cao (từ tháng 6 đến nay, lượng khách tại các resort ở Pattaya và Phuket đã giảm từ 5 đến 10% so với cùng kỳ).

Một người quản lý của Công ty du lịch Kuoni Group (Thụy Sĩ) dự đoán loại hình du lịch nghỉ dưỡng thuần túy sẽ giảm bớt, du lịch kết hợp công tác, hội nghị sẽ tăng lên. Việt Nam đang có tín hiệu tốt về du lịch MICE nên có thể tận dụng cơ hội này bằng cách tăng cường quảng bá đúng nơi, đúng lúc.

Ngoài ra, Việt Nam đang có sức hấp dẫn với du khách các nước trong khu vực. Trong bảy tháng đầu năm nay, du khách đến từ Singapore tăng 27,5%, từ Malaysia tăng 21,6%, từ Philippines tăng 55,1% và từ Thái Lan tăng 41,4%. Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Du lịch Singapore thì du lịch Việt Nam đang trở nên phổ biến với người dân đảo sư tử. Kinh tế suy thoái nhưng số lượng người dân châu Á đi du lịch nước ngoài năm nay vẫn tăng và những điểm đến gần được ưu tiên lựa chọn. Điển hình là gần đây, lượng du khách Hồng Kông đến Malaysia giảm sút, trong khi đối tượng khách này đến Việt Nam lại tăng 11,2% trong bảy tháng đầu năm. Nếu quảng bá tốt và nắm bắt được thị hiếu, nhu cầu của các đối tượng khách này, ngành du lịch Việt Nam sẽ bù được phần nào doanh thu giảm sút từ nguồn khách Anh, Mỹ, Nhật...

Năm 2007, trong khi Malaysia dân số 22,5 triệu đã đón 20 triệu khách quốc tế, Singapore dân số bốn triệu đón 10 triệu khách, Thái Lan dân số 63 triệu đón gần 15 triệu khách, Việt Nam với 85 triệu dân mới chỉ thu hút được 4,2 triệu khách nước ngoài. Khoảng cách quá xa đó sẽ không được rút ngắn ngay cả khi du lịch nước ta đạt được mức tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 20% như đã đề ra. Nhưng khi mà tám tháng đầu năm mức tăng trưởng du lịch Việt Nam chỉ đạt 6,9%, xem ra khoảng cách đó sẽ ngày càng xa hơn nữa.


Theo SGDNCT
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2190 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2008, 09:26:54 AM
Gửi bởi ducphong
0 Trả lời
3983 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 29, 2009, 10:25:19 PM
Gửi bởi conan2001
3 Trả lời
5063 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 06, 2015, 10:07:30 AM
Gửi bởi seobookin
0 Trả lời
1047 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2014, 10:03:20 AM
Gửi bởi Magazine Bridge
1 Trả lời
2689 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2016, 04:09:32 PM
Gửi bởi NhungNguyen

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View