
"Trong thời gian tới các hoạt động xúc tiến du lịch (XTDL) sẽ được tăng cường tại các thành phố thành viên Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA)", đó là ý kiến chung của hầu hết các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 7 CPTA.
Tại kỳ họp này, ông Mai Tiến Dũng- Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao- Du lịch Hà Nội đã thông báo tới các thành phố thành viên những hoạt động quảng bá XTDL sẽ diễn ra trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Theo ông Dũng, đây sẽ là một sự kiện nằm trong "Chiến dịch chào mừng đến châu Á" của các thành phố thành viên CPTA và cũng là một hoạt động XTDL quan trọng của Hà Nội. Bà Dewi Susanty - giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch - TP Jakarta cho rằng: Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là một cơ hội để các thành phố của CPTA đẩy mạnh XTDL. Trong thời gian tới, ngành du lịch TP Jakarta và du lịch Hà Nội nên tăng cường hợp tác XTDL cho sự kiện này thông qua một số hoạt động như Jakarta thông qua các trạm thông tin du lịch của mình để phân phát các chương trình quảng bá Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và giới thiệu Hà Nội - Việt Nam đến khách du lịch. Ngoài ra ngành du lịch và hàng không hai nước có thể đưa ra những chương trình giảm giá vé máy bay cho khách du lịch trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm này.
Bà Akiko Ikegami - Giám đốc điều hành và phân phối du lịch TP Tokyovà đại diện TP Đài Bắc, Kuala Lumpurđều có chung ý kiến cho rằng: Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là cơ hội để 8 thành phố thành viên CPTA quảng bá hình ảnh của mình vàđẩy mạnh hoạt động xúc tiến, hợp tác du lịch. Chính vì vậy mà Ban thư ký CPTA khuyến nghị các thành phố thành viên nên tận dụng cơ hội này tham gia vào các hoạt động trong lễ kỷ niệm dưới mọi hình thức khác nhau. Những hoạt động của 8 thành phố trong dịp kỷ niệm này còn thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Đại diện TP Kuala Lumpurkhẳng định: Kuala Lumpursẽ có những hoạt động XTDL trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, Hà Nội nên có những thông tin cụ thể và hỗ trợ một phần kinh phí cho các thành phố khi tham gia lễ kỷ niệm.
Nhằm chia sẻ thông tin cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động XTDL, ngành du lịch Hà Nội đề xuất việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp kinh doanh du lịch, trực thuộc CPTA. Với đề xuất này, đa phần các đại biểu đều cho rằng: Việc thành lập một hiệp hội như vậy không chỉ tạo điều kiện cho ngành du lịch 8 thành phố phát triển số lượng khách du lịch quốc tế mà còn thúc đẩy hoạt động XTDL của từng thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBNDTP Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Hà Nội luôn coi trọng phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Hà Nội thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực, trung tâm phân phối khách hàng đầu của cả nước. Phó Chủ tịch mong rằng, sau hội nghị này, các đại biểu tham dự sẽ truyền đạt tới người dân và bạn bè của mình về sự an toàn và hấp dẫncủa du lịch Hà Nội - Việt Nam, đây cũng là một động XTDL của những thành phố thành viên dành cho Hà Nội.
Theo Hanoinet