19h30 tối nay (21/11/2008), tại trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội) sẽ diễn ra khai mạc “Tuần văn hóa Huế và Ngày về nguồn” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.
Tuần văn hóa Huế tổ chức tại Hà Nội vào dịp này để kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 4 (23/11/2005 – 23/11/2008), kỷ niệm 15 năm ngày Quần thể di tích Cố đô Huế được ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới, kỷ niệm 5 năm Âm nhạc cung đình Việt Nam – Nhã nhạc triều Nguyễn được ghi tên vào Danh mục Kiệt tác Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại.
Đêm khai mạc diễn ra tối nay sẽ giới thiệu đến khán giả cả nước những nét đặc sắc trong nghệ thuật biểu diễn cung đình Huế, đồng thời khai màn cho những hoạt động nghệ thuật đặc sắc trong Tuần Văn hóa Huế tại Hà Nội. Nhiều hoạt động phong phú được coi là “đặc sản” của văn hóa cung đình Huế diễn ra như: Trưng bày triển lãm các bộ sưu tập, đồ cổ của Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế với chủ đề “Đời sống cung đình xưa”; triển lãm họa tiết cung đình Huế, hình ảnh Huế xưa và nay. Bên cạnh đó, là giới thiệu sách văn hóa Huế, không gian ẩm thực Huế. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ diễn ra để giới thiệu công chúng Thủ đô như: Nghệ thuật cung đình tổng hợp, Vũ khúc cung đình, nhã nhạc và các chương trình ca khúc xứ Huế…
Từng là kinh đô của cả nước, Huế là điểm hội tụ tinh hoa của dân tộc Việt Nam, đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu của các luồng văn minh nhân loại. Việc tổ chức Tuần văn hóa Huế tại Hà Nội là một sự kiện văn hóa lớn thu hút được đông đảo công chúng quan tâm.
Trước giờ diễn ra lễ khai mạc, sáng nay, một hội thảo về di sản Huế với chủ đề “Cơ hội và thách thức cho di sản Huế trong giai đoạn hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Triển lãm VHNT Việt Nam.
Tại hội thảo, những vấn đề cấp bách về bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo những di sản văn hóa của cố đô Huế được đưa ra bàn thảo. Việc khai thác, phát huy, phát triển những giá trị văn hóa phi vật thể cũng được những nhà nghiên cứu văn hóa đầu ngành Việt Nam đóng góp ý kiến.
Qua 15 năm, công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa Huế đã có những biển chuyển tích cực, gần 100 công trình đã được phục hồi. Đây hẳn là con số đáng mừng cho công tác bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa của cung đình Huế.
Theo Hà Nội Mới