Ban tổ chức cho biết Việt Nam sẽ đăng cai festival cồng chiêng quốc tế 2009. Festival này sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 12 đến 15 tháng 11 với 40.000 người tham dự.
Cồng chiêng Tây Nguyên
Trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên (ảnh: Internet)
Sẽ có khoảng 30 đoàn cồng chiêng trong nước và quốc tế tham gia Festival này. Trong nước có 5 tỉnh Tây Nguyên với 11 đoàn cồng chiêng của các dân tộc Mnông, Êđê, Giarai... và 11 đoàn của các dân tộc khác trên cả nước như Thái, Mường, Tà Ôi, Cơtu… Nước ngoài có các đoàn từ Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Philippines và Indonesia.
Festival cồng chiêng quốc tế 2009 diễn ra tại thành phố Pleiku, Gia Lai sẽ có nhiều hoạt động nổi bật như trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ đâm trâu mừng chiến thắng, lễ bỏ mả Pơthi, tạc tượng... Bên cạnh đó, tại đây sẽ diễn ra Hội thảo về bảo tồn phát huy giá trị cồng chiêng và Hội thảo gắn du lịch với không gian văn hóa cồng chiêng.
Theo chủ tịch UBND Gia Lai, ông Phạm Thế Dũng, văn hóa cồng chiêng của mỗi quốc gia đều có bản sắc riêng. Cồng chiêng của mỗi dân tộc trong tỉnh Gia Lai cũng khác nhau. Sự góp mặt đông đủ của các đoàn cồng chiêng trong và ngoài nước sẽ góp phần tôn vinh và phát huy giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng.
Với 5.655 bộ cồng chiêng, hiện Gia Lai là nơi giữ được nhiều bộ cồng chiêng nhất trong số các tỉnh Tây Nguyên và đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức các liên hoan cồng chiêng theo định kỳ.
Ngày 25/11/2005, Tổ chức UNESCO đã công nhận không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.
PV