Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Xúc tiến thương mại, du lịch Việt-Lào-Campuchia  (Đã xem 1975 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Xúc tiến thương mại, du lịch Việt-Lào-Campuchia
« vào: Tháng Chín 23, 2008, 10:44:49 AM »


Ngày 22.09, Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch lần thứ ba khu vực Tam giác phát triển ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã diễn ra ngày 22/9, tại tỉnh Champassak, Lào, với sự tham dự của đại biểu đến từ 10 tỉnh thuộc Tam giác phát triển cùng đông đảo các doanh nghiệp của 3 nước.

Tại hội nghị, do Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Lào Soulivong Daravong, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Tổng thư ký Hội đồng phát triển Campuchia Soun Sitthy đồng chủ tọa, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các thoả thuận đạt được tại hai hội nghị trước, thẳng thắn đưa ra các kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động.

Các bên đã thông báo cho nhau những cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, pháp lý hiện hành của mỗi nước, cũng như các lợi thế và ưu tiên đầu tư của từng địa phương, đồng thời thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho rằng chủ trương phát triển khu vực Tam giác của ba nước là hoàn toàn đúng đắn, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước.

Theo ông Phúc, kể từ sau Hội nghị lần thứ 2 (tháng 2/2008), ba nước đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy phát triển khu vực Tam giác này, ba nước cũng đang tích cực thảo luận về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông người và hàng hoá, khuyến khích đầu tư, thương mại trong khu vực Tam giác.

Hội nghị nhất trí rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch, coi việc phát triển du lịch là một trong những ngành chủ chốt góp phần tăng ngân sách địa phương, giảm tỉ lệ đói nghèo.

Dự kiến Hội nghị lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2009.

Được Thủ tướng 3 nước ký quyết định thành lập năm 2004, khu vực Tam giác phát triển gồm 10 tỉnh giáp ranh giữa ba nước gồm Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông của Việt Nam; Attapeu, Sekong, Saravanh của Lào và Rattanakiri, Strungstreng và Moldonkiri của Campuchia.

Đây là khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng lớn về thủy điện, khoáng sản, trồng và chế biến cây công nghiệp và du lịch.


Theo TTXVN
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2363 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2008, 10:13:59 AM
Gửi bởi nhantam
1 Trả lời
2894 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 04, 2008, 12:20:58 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1977 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 26, 2008, 07:07:45 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1959 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 03, 2018, 07:52:31 AM
Gửi bởi booktrip
0 Trả lời
2906 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 22, 2018, 03:27:26 PM
Gửi bởi dumien

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View