Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Các Điểm Tham Quan Mua Sắm, Ăn Uống Tại Bangkok Thái Lan  (Đã xem 3578 lần)

Đã thoát ra anhtuan93JP

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 4
Các Điểm Tham Quan Mua Sắm, Ăn Uống Tại Bangkok Thái Lan
« vào: Tháng Ba 26, 2019, 03:17:19 PM »
Bangkok là một trong những thành phố du lịch hàng đầu thế giới. MasterCard xếp hạng Bangkok là thành phố điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế trong Chỉ số Thành phố Điểm đến Toàn cầu năm 2016. Các điểm tham quan đa dạng của Bangkok và cuộc sống thành phố hấp dẫn đối với các nhóm du khách đa dạng.

1. Các trung tâm mua sắm và chợ
- Các trung tâm mua sắm hàng hiệu: Siam Discovery, Siam Paragon, Siam Centre, Central World, Terminal 21... những mall này bạt ngàn các brand nổi tiếng trên khắp thế giới, tha hồ mà mua sắm nhé.

- Trung tâm mua sắm bình dân thì có Platinum (khu mua sắm 6 tầng với vô vàn shop áo quần, mĩ phẩm, phụ kiện), Pladium, BigC (siêu to, siêu xịn), Pantip(chỗ này dành cho dân tin học là chính), MBK Center.

- Các khu chợ tại Bangkok:

+ Đầu tiên phải nhắc đến chợ cuối tuần Chatuchak (mở cửa vào T7-CN). Ở đây phải nói là thượng vàng hạ cám gì cũng có hết. Kinh nghiệm 1 đi chợ này là đã nhắm trúng thứ gì thì trả giá rồi mua luôn đừng để đi qua rồi sẽ không tìm lại được đúng quầy đó đâu. Kinh nghiệm 2 là vì chợ rất đông nên các bạn lưu ý móc túi. Kinh nghiệm 3 là chợ không sử dụng thẻ nên các bạn nhớ mang tiền mặt đi để mua sắm nhé.

+ Chợ Pratunam: đối diện với Platinum luôn nha, khu chợ này người Việt rất hay qua đánh hàng.

+ Chợ Khlong Thom hay còn gọi là chợ “đèn pin” (mở cửa từ 5pm T7 đến 5pm CN). Không có BTS hay MRT nào gần chợ này nên chỉ có thể đi taxi hoặc Grab để đến đây.

+ Chợ đêm Rod Fai hay còn gọi là chợ xe lửa. Chợ này ngoài hàng nghìn quầy bán áo quần, phụ kiện còn có rất nhiều quầy ẩm thực Thái giá khá bình dân. Cách đi đến chợ này là đi MRT đến trạm Thailand Cultural Centre, xuống Exit số 3, chợ nằm sau Esplanade Mall nhé.

+ Ngoài các địa điểm gần trung tâm thì còn có 1 khu mua sắm cực lớn nằm khá xa đó là Mega Bangana. Cách di chuyển đến đây là đi BTS đến trạm Udom Suk xuống Exit 5 sẽ thấy có điểm đón bus phía trước cửa hàng 7eleven ở đây sẽ có shuttle bus free của Mega đón.

2. Các chùa ở Thái Lan
Thái Lan quy định rất nghiêm ngặt về trang phục khi đến tham quan chùa nên các bạn lưu ý không ăn mặc hở hang khi đến nhé, nếu trót lỡ thì vẫn có chỗ cho bạn mua/thuê trang phục kín để vào.

- Hoàng cung Thái Lan (Grand place): giá vé 500B

- Wat Arun và Wat Pho: hai ngôi chùa này cách nhau 1 con sông. Cách di chuyển: đi BTS đến trạm Saphan Taksin, xuống khỏi trạm ở Exit 2 sau đó thẳng xuống bến thuyền Sathorn Pier, mua vé tàu tại quầy có chữ “Orange Flage” giá 15b. lên tàu rồi thì chú ý để xuống bến N8 Tha Thien, xuống đây là Wat Arun (50B/người). Sau đó, đi phà 4b/ng để tới Wat Pho (100b/ng). Ở Wat Pho có cho thuê áo quần truyền thống giá 100b/bộ nếu deal tốt có thể được giá 80b.

- Wat Traimit (chùa Phật Vàng): Giá vé niêm yết là 40B nhưng khi mình đến không mua vé vẫn có thể vào chùa nên các bạn đừng vội mua vé nhé. Đến nơi đây các bạn nên mua các loại bùa tại quầy sau đó vào khu nhà bên cạnh khu chính sẽ có thầy ngồi làm phép, các bạn có thể cúng dường bao nhiêu tiền tùy tâm sau đó thầy sẽ đeo chỉ vào tay và cầu nguyện cho chúng ta.

3. Các trung tâm vui chơi, ăn uống


- Khaosan Road: con phố Tây nhộn nhịp về đêm, ở đây có rất nhiều bar, pub, các nhà hàng ăn uống vui chơi. Mở cửa đến 2-3h sáng.

- China Town: khu phố người Hoa, cách trạm MRT Hua Lamphong 10p đi bộ. Nơi đây có hàng trăm cửa hàng ăn với các món Trung, Thái khác nhau. Có 1 quán hải sản highly recommend đó là quán tên T&K nhân viên ở đây mặc đồng phục xanh lá cây, đối diện nó là quán có đồng phục màu đỏ, 2 quán này khá nổi bật nhờ màu của đồng phục nên các bạn chú ý sẽ tìm ra ngay.

- Tòa nhà Baiyoke Sky Hotel: ở đây có bán buffet tại các tầng trên cao, giá mua qua Klook tầm 400k/suất trở lên tùy tầng nhé.

- Thủy cung Ocean World: chỗ này nằm ở tầng B1-B2 của Siam Paragon. Nên mua vé trước ở VN qua Klook, giá sẽ rẻ hơn (từ 400k vnd cho gói rẻ nhất) rất nhiều so với mua tại quầy và thủ tục nhận vé nhanh không cần xếp hàng đợi lâu.

- Sở thú Safari World: chỗ này mình chưa có dịp đi, nhưng các bạn cũng nên mua vé trước qua Klook.

- Dream world: khu vui chơi giải trí được ví như là Disney Land Thái Lan, đi đến đây bằng taxi/grab hoặc bus số 538, 523. Giá vé mua qua Klook là tầm 450k/người.

- The Marvel Experience: giá vé mua qua Klook là 900k vnd. Đây là địa điểm mới toanh dành cho fan cuồng Marvel. Cách di chuyển giống như di chuyển đến Mega Bangana bởi 2 nơi này cạnh nhau.



Trên đây là tất cả các điểm tham quan,mua săm, ăn uống tại Bangkok. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn trong chuyển du lịch khám phá Thái Lan.

Nguồn:vietcenter.vn



 

Tags:
 

Related Topics


Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View