Trang:
Actions
  • #9 Gửi bởi vietcharmtravel vào 17 Sep 2012
  • Đi nước ngoài nhất thiết phải biết 1 chút tiếng Anh, passporte là số 1, tiền chỉ là số 2
  • #8 Gửi bởi travelpon vào 07 Sep 2012
  • giữ chặt passport, tiền mặt và passport với thẻ credit card đừng bao giờ nhét chung 1 chỗ.. đi đâu cũng đem địa chỉ khách sạn
  • #7 Gửi bởi Mautimhoasim vào 18 Jun 2012
  • Visa, Passport, và money + ngoại ngữ: thế là đủ :)
  • #6 Gửi bởi travelpon vào 14 May 2012
  • một chuyện đơn giản nhưng không nên bỏ qua là nếu tự book khách sạn thì nhớ in địa chỉ và bản đồ của ks ra, đề phòng trường hợp tới nơi taxi không hiểu mình nói gì còn đưa ra.
  • #5 Gửi bởi Sakura vào 08 May 2012
  • 3 cái quan trọng nhất: passport, visa và thẻ tín dụng quốc tế ^^
  • #4 Gửi bởi leh88 vào 07 Sep 2011
  • những thông tin rất cần thiết và bổ ích cho những ai đi nước ngoài lần đầu cũng như đi nhiều mà chưa biết :D
  • #3 Gửi bởi nhantam vào 17 Aug 2008
  • Tại sao cần mua bảo hiểm du lịch khi đi công tác hoặc du lịch?

     Bạn cần có bảo hiểm du lịch vì 2 lý do cơ bản như sau:

    1. Để bảo vệ tài chính cho bạn trước các rủi ro tiềm ẩn và không lường trước được khi đi xa nhà, ví dụ:
    - Không được hoàn vé bay và chi phí khách sạn đã đặt cọc khi chuyến bay bị trì hoãn
    - Hành lý đến chậm, mất hành lý cá nhân
    - Bị ốm hoặc dị ứng có thể phải điều trị hoặc nhập viện do thay đổi khí hậu
    - Thương tật, tử vong do tai nạn
    - Phải bồi thường cho người khác nếu làm thiệt hại tài sản của họ hoặc làm họ bị thương trong chuyến đi

    2. Làm thủ tục xin cấp visa nhập cảnh

    Hiện tại rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu (ví dụ Đức, Pháp, Anh…) yêu cầu khách du lịch đến các nước này là cần có bảo hiểm du lịch. Chính vì vậy, mua bảo hiểm du lịch là điều kiện tiên quyết để có thể được cấp visa vào các nước này.

    Trọng lượng hành lý khi đi du lịch ?

    Thông thường trên các chuyến bay quốc tế từ các nước đến Bắc Mỹ hoặc ngược lại, hành lý miễn cước được tính tối đa là 2 kiện, mỗi kiện tối đa là 70 pounds (tức là khoảng 30 kg/kiện). Khách phải sắp xếp hành lý sao cho không có kiện nào vượt quá 30 kg đảm bảo tổng số hành lý của mình không quá 60 kg. Còn trên các chuyến bay nội địa Bắc Mỹ thì chỉ được mang tối đa 2 kiện, mỗi kiện tối đa 50 pounds (khoảng 22 kg/kiện).

    Nói chung, quy định về hành lý giữa vé người lớn và vé trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 tuổi thường là như nhau mặc dù vé trẻ em chỉ bằng 75% giá vé người lớn. Tuy nhiên , tốt nhất quý khách nên hỏi trực tiếp đại diện hãng hàng không mà quý khách mua vé máy bay


    Theo: TST
  • #2 Gửi bởi khidotdh88 vào 26 Jul 2008
  • Trích
    Những sai lầm lớn nhất khi đi du lịch nước ngoài
    Cách gửi hành lý khi du lịch nước ngoài
    7 điều cần lưu ý khi du lịch nước ngoài
    Mẹo vặt khi đi du lịch nước ngoài
    12 điều cấm kỵ khi đi du lịch nước ngoài
    Kinh nghiệm giữ tiền an toàn khi đi du lịch
    Mẹo đặt phòng khi du lịch tự túc ở nước ngoài
    Những điều cần biết trước khi đi du lịch nước ngoài, P.1

    Cho dù đi nước ngoài vì lý do gì, bạn cũng phải có trong tay địa chỉ và số điện thoại của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước bạn đến. Đây là nơi mà bạn sẽ phải liên hệ trong trường hợp bị mất hộ chiếu; nhờ can thiệp; hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến luật lệ nước sở tại.

    Bạn có thể truy cập thông tin này tại website của Bộ Ngoại giao www.mofa.gov.vn, mục “Cơ quan đại diện”, tiểu mục “Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài”. Một địa chỉ và số điện thoại khác mà bạn cũng phải ghi lại là văn phòng đại diện của hãng hàng không mà bạn mua vé máy bay vì nơi này sẽ giải quyết mọi yêu cầu liên quan đến chuyến bay về của bạn.

    Tùy vào thời gian trong năm và nước đến mà bạn quyết định cần mang theo loại trang phục nào cho phù hợp. Ví dụ, vào tháng giêng, ở Thái Lan thời tiết ấm áp nhưng tại Bắc Kinh nhiệt độ có thể xuống dưới 0OC. Một lưu ý khác là bạn nên chọn loại giày thấp, đã đi quen chân vì ở nước ngoài bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều.

    Tốt nhất bạn nên mang giày thể thao vì chúng vừa có độ bám tốt lại rất nhẹ nhàng. Bạn nên mang theo một số loại thuốc thông dụng như thuốc cảm; thuốc phòng các chứng say tàu xe; thuốc trị các chứng đường tiêu hóa (ăn không tiêu, đau bụng, tiêu chảy...); thuốc chống dị ứng (đặc biệt là những người bị dị ứng với món ăn hải sản); dầu gió hoặc dầu nóng.

    Nếu mắc bệnh mãn tính hoặc bệnh cần thuốc đặc trị, bạn nên mang theo thuốc với liều lượng dư ra so với liều đủ dùng trong thời gian bạn ở tại nước ngoài vì bạn có thể phải ở lại lâu hơn thời gian dự kiến nếu xảy ra sự cố. Nếu bạn là phái nữ, cần mang thêm những vật đụng cần thiết khác như: bộ trang điểm, dầu gội đầu, sữa tắm, lược, kem và bàn chải đánh răng… và một số đồ chuyên dùng khác.

    Tùy theo tập quán các nước và theo hạng khách sạn, những vật dụng này có thể có mà cũng có thể không có sẵn trong phòng. Vấn đề ăn uống cũng đáng được quan tâm. Các khách sạn thường bố trí ăn buffet vào bữa điểm tâm, còn các bữa ăn khác thì thường có vị mặn, ít cay, ít béo… không hợp khẩu vị người Việt Nam nên bạn có thể mang theo các món ăn khô như thịt chà bông, mì gói để ăn trong trường hợp không thể ăn được món ăn nước ngoài.

    Có những thứ không thể chuẩn bị ở Việt Nam nhưng khi đến sân bay nước ngoài bạn cần phải lấy, đó là bản đồ thành phố, bản đồ du lịch hoặc các tờ thông tin, hướng dẫn du lịch. Trong đó sẽ có những thông tin hết sức cần thiết cho bạn, ví dụ như thông tin về các phương tiện vận chuyển (giá cả, bến bãi, lộ trình,...); các số điện thoại hữu ích; địa điểm cung cấp các dịch vụ; các điểm tham quan; các siêu thị, khách sạn...

    Điều cuối cùng, nếu những thiết bị dùng điện mà bạn mang theo (như sạc pin điện thoại chẳng hạn) có phích cắm (hai chấu) không phù hợp với ổ cắm được thiết kế trong khách sạn (ba lỗ, lỗ cắm xéo,...), bạn chỉ cần yêu cầu tiếp tân khách sạn đổi cho bạn một ổ cắm phù hợp. (HOÀNG LƯƠNG – SGGP)
    dulichvietnam

Related Topics


Trang:
Actions