Hội du lịch Việt Nam
  •  Chuẩn bị hành trang đi du lịch 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  Chuẩn bị hành trang đi du lịch  (Đã xem 39249 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Chuẩn bị hành trang đi du lịch
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 01, 2008, 11:10:45 PM »
CHUẨN BỊ HÀNH TRANH TỐT NHẤT CHO MỘT CHUYẾN ĐI TRÊN BIỂN

Khi các bạn dẫn một đoàn khách đến Nha Trang – Khánh hòa lưu trú khoản 2 đêm trở lên thì trông chương trình Tham quan của các bạn chắc chắn có trên 59% là tham quan Vịnh Nha Trang hoặc Vịnh Nha Phu hoặc Vịnh Vân Phong… Nếu các bạn chưa một lần đi biển hoặc có đi nhưng cơ địa của bạn ko được tốt thì cần phải chuẩn bị cho thật kỷ trong chuyến đi của mình…sau đây là một số kinh nghiệm đi biển của tôi, các bạ đóng góp them ý kiến nhé…!
Công tác chuẩn bị:
a) Vật dụng: cần chuẩn bị 1túi cứu thương trong đó có băng cá nhân, bông gòn, keo dán salonpas, thuốc xác trùng, thuốc chống nôn ( tốt nhất là loại giáng)…áo phao thì trên thuyền đã cung cấp đầy đủ kể cả kính lặn
Ăn uống: quan trọng nhất là bữa ăn sáng… các bạn đi biển thì đừng nên quá tham ăn tham uống, ăn vừa phải…đừng uống những thức uống có gar, thức ăn quá nhiều chất béo, nhiều nước… mà hãy ăn những thức ăn nhẹ khô như bánh mì, mì xào, xôi…Cần đem theo một vài trái quit hoặc tắt. Vì võ quit hoặc tắt có tác dụng khử mùi hôi, rất thơm, chống say sóng rất tốt.
c) Khi đi trên biển HDV cần hoạt náo càng nhiều, càng vui sôi nổi thu hut nhiều người tham gia càng tốt..vì say sóng cũng do một phần sợ mà tạo nên cảm giác say sóng…
d) Khi dừng lại trên biển bạn cần khuyên mọi người hãy nhãy xuống tắm để quen cảm giác của biển thì sẽ thấy ít say sóng hơn và tỉnh táo hơn… giống như bạn đang say rượu mà đi tắm thì tỉnh táo trở lại không còn say nữa….
e) Khi đi trên thuyền bạn phải sắp sếp những người thường say sóng được ngồi ở giữa lòng tàu ko nên để họ ở đuôi thuyền hoặc đầu thuyền, vì những nơi đó thuyền thường bị lắc lư nhiều nhất…

Trên đây là một số ý kiến kinh nghiệm đi biển và sống trên biển của mình … bạn nào biết thêm về vấn đề gì thì hãy góp thêm ý kiến nhé..!!!!! Cảm ơn.


<Sưu tầm>

 

Đã thoát ra thanhnt

  • Noi goi gam yeu thuong.
  • Administrator
  • Lữ hành cấp 1
  • *****
  • Bài viết: 99
    • Tiepthiquangcao.com Noi goi gam yeu thuong
Re: Chuẩn bị hành trang đi du lịch
« Trả lời #4 vào: Tháng Ba 15, 2008, 02:08:57 PM »
1) Giấy tờ:
- Passport (extension ít nhất là 6 tháng sau khi chuyến du lịch kết thúc), visa (xem nó hết hạn chưa, và nhớ là thời hạn của ngày về chứ ko phải ngày đi nha?)
- Vé máy bay (xe lửa, xe bus, tàu thủy....), các loại thẻ gỉam gía đi kèm (vd: Đi TGV với carte 12-25, bay máy bay với các loại thẻ tính km...)
- Bằng lái xe (thứ này mới đc add vào danh sách ngày hôm nay :D)
- Thẻ bảo hiểm.
- Địa chỉ, phone của hotel, mã số của reservation nếu book online... Ở nhà người quen cũng phải nhớ địa chỉ đó nhe, một số nước (Vd như USA) đòi hỏi có địa chỉ mới đi vào đc.
- Thẻ sinh viên: đừng có xem thường cái này như ở VN, thẻ SV ở pháp được gỉam gía một cách vô cùng hấp dẫn mọi lúc và mọi nơi.


2) Sau giấy tờ đương nhiên là tiền:
- Tiền mặt, chèque, debit-credit card hay cái gì xài đc như tiền thì đều tốt cả :D. Đừng tiếc công mang theo tiền xu, nào là mua snack, nước uống, điện thọai, trả tiền đường, đậu xe v.v...

3) Bản đồ
- Với thời đại google earth và yahoo map thì 0 có gì dễ hơn để có bản đồ cho những nơi cần đi, nếu tiếc tiền mua guide book thì cũng search online, in ra và đem theo luôn :D

Tất cả các thứ ở mục 1, 2 và 3 đêm trước khi đi cho vào ví rồi cất cái ví í vào sac à main, sáng hôm đi chỉ có việc cặp kè chiếc túi bất ly thân này là yên tâm.

4) Hi-tech
- Thời buổi này ko thể rời điện thoại di động đc, và đừng quên xách theo đồ charge pin.
- Máy chụp hình và đồ charge cũng ko thể thiếu
- Đồng hồ đeo tay (đây là cái liste cá nhân nên thứ này với nhiều ng ko có chả sao)
- Đồ chuyển điện (từ ổ vuông sang tròn, tròn sang vuông hay vuông tròn gì đều xài đc...)

Phần sau đây nghiêng về việc chuẩn bị cho female, qúy vị nam nhi nào mà muốn đoc để xếp valise cho bồ hay vợ cũng welcome :D
5) Áo quần, gìay dép, các loại phụ tùng đi kèm:
-Mấy thứ này thì phải tùy mùa, tùy nơi đi, tùy mục đích, tùy đủ thứ... nhưng nhớ match đồ trước khi đi đừng để áo thì nhiều mà ko biết bận với cái gì hay ngược lại, gìay dép cũng rứa đừng quên túm theo các loại vớ cho các loại gìay... Cũng nhớ đem theo đủ đồ luôn, trung bình tính 1ngày/1 bộ (đi chơi bình thướng thôi à, chứ party buổi tối thì tính ngày 2 bộ luôn :D) và thêm 2 bộ dự phòng (lỡ rớt xuống muơng hay xuống cống gì ai biết đc).
Tính post cái liste áo quần của mình luôn nhưng sợ mọi người shock :eek: :lol: (kiddding)
Câu sau đây dành riêng cho mấy bạn nữ đọc: underwear giấy là thứ thích hợp nhất để đi chơi, vừa rẻ, vừa tiện lợi :p ;)
- Nón, dù (che mưa chứ ko phải che nắng :D)
- Kính mát
- Kẹp tóc
- Nữ trang các loại đi kèm
- Dây nịt

6) Các đồ dùng trong phòng tắm:
- Kem đánh răng, bàn chải đánh răng (hai loại này có travel kit, bé bé, xinh xinh, bàn chải gập đôi đc và có nắp đậy, rất là tiện, ko sợ bị ướt nước qua các đồ khác)
- Lược
- Khăn lông
- Bông ngoáy tai
- Mũ tắm
- Xà bông, shampooing
- Sữa rửa mặt

7) Skin care
- Kem chống nắng
- Khăn gíây
- Lip ice

8) Lặt vặt:
Những thứ này ko có cũng chả sao nhưng có thì càng tốt ;)
- Sách truyện để đọc trong lúc ngồi xe, tàu, máy bay, trong lúc đợi, trong bất cứ lúc nào ko có gì làm...
- Ipod hay Walkman hoặc bất kỳ cái máy nào đó để nghe nhạc.
- Tấm che mắt: để ngủ mà ko bị ánh đèn quấy rối (gìanh cho những người có thói quen ngủ trong bóng đen truyệt đối -_-
- Tylenol (thuốc này ở Mỹ xài cứ như thần dược, nhức đầu, ho hen, sổ mũi, đau bụng, cảm cúm, biếng ăn, mất ngủ... xài đc tất, hihi, đọc xong đoạn này sao giống Sơn ĐÔng Mãi Võ qúa)
- Giấy bút... (để ghi địa chỉ hay số phone một anh chàng đẹp trai nào mới gặp trên đường chẳng hạn :lol: :cuoilan:)
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam.
www.nonggia.
 

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Re: Chuẩn bị hành trang đi du lịch
« Trả lời #3 vào: Tháng Ba 15, 2008, 02:06:40 PM »
- 2 cái balô: một cái lớn để tất cả những đồ đạc cần thiết và một balô con cóc. Balô đựng đồ đạc thì để lại ở khách sạn còn balô con cóc thì sẽ theo mình lên bờ xuống ruộng, vừa rảnh rang hai tay mà còn thoải mái nhất là khi leo đồi dốc.
- Túi y tế cá nhân: nhỏ gọn thôi, chỉ cần một ít bông gòn, băng keo cá nhân, oxy già, vài viên panadol hoặc efferagant, kem chống nắng (có cũng được, không cũng được), kim chỉ, kéo. Mấy món này nên xếp gọn trong một túi nhỏ và để trong balô con cóc mang theo.
- Giày: nên chọn giày bata vì nó thích hợp với nhiều địa hình. Các loại giày thể thao adiadas đi xa thì tốt nhưng leo trèo đồi dốc, vượt thác... thì không nhạy lắm, nhất là khi nhảy qua các mỏm đá. Và tuyệt đối không nên mang dép, trừ phi ra tắm biển.
- Nón: có thể chọn nón két hoặc nón rộng vành nhưng phải ôm đầu để không phải vướng víu tay chân chỉ vì một...cái nón.
- Trang phục: gọn nhẹ, nên chọn áo coton thấm hút mồ hôi tốt để bạn không cảm thấy bực bội khi trời nóng nực. Bạn nữ thì cũng nên thủ theo một bộ váy để làm điệu khi đi dạo, không sao cả.
- Máy chụp hình (nếu có): để lưu lại những "khoảnh khắc Konica" :)
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Re: Chuẩn bị hành trang đi du lịch
« Trả lời #2 vào: Tháng Ba 15, 2008, 02:05:16 PM »
- Nếu đi biển: đừng quên đem theo "after sun lotion" (một loại sữa dưỡng thoa ngoài da trong trường hợp lỡ ở ngoài nắng hay tắm biển qúa lâu, da bị cháy đỏ) và thuốc nhỏ mắt.
- Nếu đi lên vùng núi: khăn lông to, dày, khăn quàng cổ và vớ lúc nào cũng tiện lợi, vì nhiều khi không phải lúc nào cũng có cái mền to và ấm để đắp, mà mình là chúa sợ lạnh :D. Mấy món này cũng tỏ ra có ích khi phải transit chừng 6-8 tiếng ở sân bay buổi tối, hay chẳng may chuyến bay bị delay chẳng hạn, lúc ấy cứ quấn kín bưng là tha hồ ngủ ngon :)
- Mấy loại thuốc cảm thông thường, thuốc ngậm....
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Chuẩn bị hành trang đi du lịch
« vào: Tháng Ba 15, 2008, 02:04:38 PM »
Trích
Mang gì khi đi du lịch?
Kinh nghiệm lên danh sách đồ mang theo khi đi du lịch
Bạn đi du lịch cần mang theo những gì ? bật mí và giải đáp
Cần chuẩn bị những gì cho chuyến du lịch của bạn
Hành lý khi đi Du lịch
Cách chọn vali phù hợp cho chuyến du lịch của bạn
Giữ tiền an toàn khi đi du lịch

Không chỉ một chiếc vali đựng quần áo, vài thứ đồ dùng là bạn đã chuẩn bị xong cho một chuyến đi dã ngoại. Thời gian 5-7 ngày đòi hỏi bạn phải biết tính toán, mua sắm thêm những vật dụng cần thiết khác.

Nhìn chung, các vật dụng đem theo trong chuyến đi du lịch càng nhỏ gọn càng tốt. Tùy thuộc vào địa điểm du lịch để chọn trang phục phù hợp, nhưng vẫn phải gọn nhẹ. Chẳng hạn đi biển chọn dép có quai hậu bằng PE, dép mỏng bằng mút xốp, tránh giày dép bằng da; ngược lại lên vùng cao, núi đồi cần mang giày thể thao, giày vải, áo ấm...

Đáp ứng cho nhu cầu vệ sinh hằng ngày, thị trường có những sản phẩm mini hữu ích. Để vệ sinh mặt, ngoài những loại khăn giấy có sẵn, còn có loại khăn mặt bằng vải cotton nén nhỏ, tròn khoảng 3 cm. Chỉ cần ngâm viên này vào nước sẽ nở thành chiếc khăn dùng được ngay. Dành cho phái nữ, còn có một số khăn chuyên dụng để làm đẹp như khăn giấy, miếng bông cotton tẩm sẵn các chất tẩy rửa để chùi sạch mỹ phẩm trang điểm trên mặt... Loại khăn khác đóng gói thành 10 - 12 miếng chứa chất dưỡng da vừa làm sạch vừa cân bằng da mặt, dùng được cả cho trẻ em nếu đến vùng hanh khô. Thị trường còn có nhiều loại kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước hoa... dạng tuýp, chai hay gói nhỏ có thể dùng từ 3 - 5 lần trong chuyến đi. Các sản phẩm chăm sóc da chống muỗi, vắt; dung dịch rửa tay khô nhanh không cần dùng nước, nhiều mùi hương có tác dụng diệt khuẩn và tiện lợi với dạng chai nhỏ. Một số vật dụng khác tuy không sử dụng thường xuyên nhưng thiếu nó bạn sẽ thấy khó chịu như: dao cạo, gói đựng kim-chỉ-nút (3.000đ - 14.000 đ/hộp), dụng cụ trang điểm, bộ dao, đồ khui... chỉ vài chục ngàn đồng một bộå. Bạn có thể tìm mua các sản phẩm trên trong các siêu thị để tạo sự an tâm cho chuyến đi dã ngoại.

Nếu chuyến đi dã ngoại của bạn kết hợp với cắm trại thì đừng quên các loại võng du lịch, ghế xếp, phao bơi mini, thuyền phao cho gia đình... Các loại vật dụng khác như: bếp gas mini (80.000đ - 120.000 đ/cái) dùng đun nấu trong 2 - 3 ngày, lò nướng du lịch, quạt máy cỡ nhỏ như bàn tay, bàn ủi mini (150.000đ - 250.000 đ/cái). Các loại đèn bắt muỗi, đèn pin... cũng khá cần. Cần thiết thì trang bị thêm phích nước nóng, gối hơi, đệm du lịch gấp lại được... Nếu có con nhỏ, mang theo bình ủ nóng lạnh dạng chai để ủ sữa. Các loại bình nước uống giữ nhiệt như bình thủy lưỡng tính (90.000đ - 150.000 đ/bình) thay được bình đá và bình thủy kiểu cũ. Vừa uống trà, uống cà phê có thể chọn bình 2 ngăn bằng nhựa trong có ngăn rót riêng.

Trích
Mang gì khi đi du lịch?
Kinh nghiệm lên danh sách đồ mang theo khi đi du lịch
Bạn đi du lịch cần mang theo những gì ? bật mí và giải đáp
Cần chuẩn bị những gì cho chuyến du lịch của bạn
Hành lý khi đi Du lịch
Cách chọn vali phù hợp cho chuyến du lịch của bạn
Giữ tiền an toàn khi đi du lịch
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 25, 2013, 03:17:07 PM Gửi bởi conan2001 »
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

Tags: Sapa 
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
3471 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 19, 2008, 01:07:20 PM
Gửi bởi Demen
0 Trả lời
2655 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 23, 2008, 12:25:13 PM
Gửi bởi khidotdh88
0 Trả lời
4797 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 15, 2010, 10:46:46 AM
Gửi bởi aloso
0 Trả lời
3428 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 29, 2011, 10:50:53 AM
Gửi bởi duongtuyen_nd88
0 Trả lời
2231 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 15, 2014, 02:40:40 PM
Gửi bởi gia.han

Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View