Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: becoihn vào Tháng Tư 18, 2013, 09:26:56 AM

Tiêu đề: DU LỊCH BỤI PHÚ QUỐC- NHƯNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Gửi bởi: becoihn vào Tháng Tư 18, 2013, 09:26:56 AM
Du lịch Phú Quốc - Phú Quốc là một hòn đảo có cả rừng và núi với diện tích 1320 km2, chiều dài của nó là 48 km từ bắc tới nam và dân số khoảng 80.000 người. Nằm trong vịnh Thái Lan và cách Hà Tiên 45km về phía tây, cách phía nam Campuchia 15km, Phú Quốc sở hữu những bãi biển đẹp nhất và hải sản ngon nhất Việt Nam.

Du khách đến từ bất cứ quốc gia nào bằng tàu du lịch sẽ không cần visa nếu ở lại dưới 15 ngày, tuy nhiên cũng cần một passport còn ít nhất 45 ngày chưa hết hạn. Khách nước ngoài đến Phú Quốc bằng các phương tiện khác như máy bay vẫn cần visa như thường lệ.
Ở đây người viết chỉ xin giới thiệu đi Phú Quốc từ đất liền.
Có 2 lựa chọn cho bạn là: đi bằng tàu cao tốc hoặc máy bay. Dù đi tàu hay máy bay thì bạn cũng phải đi ra Rạch Giá bằng xe ô tô.

Dạo quanh:
Đi bộ một trong những điều thú vị nhất của bãi biển nổi tiếng Bãi Dài là bạn có thể đến mọi nơi ở đó. Chọn một nhà nghỉ hoặc resort ở Bãi Dài và bạn có thể thưởng thức một kỳ nghỉ 3-4 ngày hoàn toàn thư giãn không làm gì cả.

Xe gắn máy thật thú vị để đi dạo quanh Phú Quốc trên một chiếc xe ôm. Có thể thuê xe từ 80.000 – 150.000đ/ ngày từ khách sạn hay resort của bạn. Không cần giấy tờ, bảo hiểm và không cần đặt cọc. Phải thương lượng nếu bạn làm hỏng hoặc mất xe. Thông thường họ yêu cầu bạn đổ đầy xăng khi trả lại xe. Không tuyệt đối an toàn nhưng rất thú vị khi dùng xe gắn máy. Tuy nhiên cũng cần chừng mực , lưu ý có thể bạn hết xăng hoặc bị thủng bánh xe giữa đường, tệ nhất là ở một đoạn bãi biển hoang vắng không có người.
Xe Jeep sau xe gắn máy thì lựa chọn tốt nhất là xe Jeep với tài xế. Bạn phải tự trả tiền xăng, 30$ /6 giờ hoặc 50$/24 giờ.

Phú Quốc có 3 hướng tham quan chính: Bắc Đảo (với vườn tiêu, đền thờ Nguyễn Trung Trực và mũi Gành Dầu).

Theo hướng này bạn sẽ đi qua rừng nguyên sinh Phú Quốc và có thể dừng lại để tham quan rừng. Hướng này bạn nên đi buổi chiều ngày 1.Buổi chiều về nhớ ghé Dinh Cậu tại Dương Đông ngắm hoàng hôn.
Khi đến Phú Quốc bạn có thể Tham quan Vườn Tiêu, làng chài cổ Hàm Ninh, khu du lịch sinh thái Suối Tranh. Thăm những thắng cảnh và sản vật đặc sắc tại Phú Quốc như: cơ sở sản xuất rượu vang sim, nhà thùng sản xuất nước mắm cá cơm. Ngắm cảnh hoàng hôn.
Bạn cũng có thể đi tham quan Nam Đảo, tham quan các cơ sở sản xuất ngọc trai. Tắm biển tại Bãi Sao, du ngoạn quần đảo An Thới, câu cá trên Đảo Hòn Rỡi và thưởng thức các món hải sản tươi sống. Ngắm san hô tại Đảo Hòn Thơm, mua sắm tại chợ đêm Phú Quốc.
Khách sạn, nhà nghỉ: Tại Phú Quốc có nhiều resort và khách sạn phù hợp với mọi đối tượng. Những khách sạn dọc biển thì giá cao hơn ở phía đối diện. Du khách có thể lựa chọn cho mình những nhà nghỉ khách sạn phù hợp với túi tiền của mình nhất. Chắc chắn bạn sẽ được tận hưởng những ngày nghỉ thú vị và độc đáo tại hòn đảo xinh đẹp này
Mobile View