Delhi đôi khi được gọi là Dilli, là thành phố lớn thứ hai ở Ấn Độ, sau Mumbai, với dân số 13 triệu người. Tọa lạc ở phía Bắc của Ấn Độ, bên hai bờ của sông Yamuna, Delhi có tư cách chính trị của một lãnh thổ liên hiệp do liên bang quản lý với tên gọi Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi.
]
Khi nào là thích hợp để đến du lịch Delhi?Đây là một câu hỏi thường gặp của các khách
du lich quốc tế. Thời tiết ở
Delhi không có gì phức tạp nên việc tìm ra thời điểm thích hợp để đến
du lịch cũng không phải là quá khó.
Delhi là một thành phố nội địa do đó sự biến đổi nhiệt độ rất rõ ràng. Mùa hè thì nóng không thể chịu nổi và ánh nắng mặt trời rất gay gắt. Nhiệt độ có thể tăng cao đến 111°F hay 43°C. Có gió khô, nóng thổi từ sa mạc. Mùa hè oi ả kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6. Nên tránh đến
Delhi vào mùa này.
Tháng 7 có gió mùa và những cơn bão có sấm sét, mưa to.
Delhi có gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9. Tháng 10 và tháng 11 ở
Delhi thời tiết rất dễ chịu. Mùa thu thời tiết rất tuyệt với những dấu hiệu báo mùa lạnh sắp tới. Các khách
du lich thích đến thành phố vào mùa này nhất trong năm. Những bông hoa mùa thu nở rộ trang hoàng cho thành phố trong khi mọi người thưởng thức những ly sữa nóng thơm ngon nơi các cửa hàng cổ kính trong những khu chợ trên đường phố. Rất nhiều rau quả và trái cây tươi được bày bán ở đây, chắc chắn sẽ khiến những người sành ăn thích thú.
Vào những tháng mùa đông, từ tháng 12 đến tháng 2, trời rất lạnh. Nhiệt độ khoảng từ 45°F đến 73°F hoặc 7°C đến 23°C. Khách
du lich cũng thường tránh mùa này vì ban đêm trời rất lạnh. Dẫu sao không thể phủ nhận rằng các khách
du lich đến từ những vùng lạnh hơn có thể thích đón Giáng sinh hay Năm mới ở thành phố này. Những dịp này ở thành phố sẽ rất tưng bừng với các lễ hội và những buổi tiệc tùng.
Mùa xuân cũng là mùa
du lịch cao điểm ở Delhi. Nói chung có rất nhiều lựa chọn về thời điểm thích hợp cho khách
du lich khi muốn đến Delhi, tuy thế mùa xuân và mùa thu vẫn là thời gian được nhiều khách
du lich lựa chọn nhất.
Du lịch Delhi bằng cách nào?Hàng khôngSân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL):cách trung tâm
Delhi 23km về hướng tây nam và là một trong những cửa ngõ quốc tế lớn nhất để đến
Ấn Độ. Các hành khách bay đến những nơi ở
Ấn Độ ngoại trừ
Delhi nên biết rằng ga nội địa ở Palam chỉ cách ga quốc tế 5 km.
Thời gian của các chuyến bay đến Delhi: Từ Luân Đôn là 8 giờ 25 phút; từ New York là 16 giờ; từ Los Angeles là 24 giờ; từ Toronto là 18 giờ và từ Sydney là 17 giờ.
Các tiện nghi ở sân bay: Bao gồm các <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">dịch vụ[/url] đổi tiền, một quầy <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('thông tin', event);" onmouseout="setTimer();">thông tin[/url] dành cho khách
du lịch, <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('quán ăn', event);" onmouseout="setTimer();">quán ăn[/url] trưa, một hiệu sách và các cửa hàng miễn thuế. Thuê xe hơi( tự lái hoặc có kèm lái xe) có cả ở ga quốc tế và nội địa.
Di chuyển vào thành phố: Mặc dù có rất nhiều taxi đậu bên ngoài sân bay, nhưng bạn nên chọn cách dễ hơn nhiều là đăng kí trước với cảnh sát giao thông
Delhi để chọn một hãng taxi trả trước nằm bên ngoài điểm đến của ga quốc tế. Ở đây, một tấm vé sẽ được đưa cho người lái xe được chỉ định thay cho tiền mặt. Bạn chỉ nên đưa vé của mình cho tài xế khi đã tìm thấy nơi cần đến. Để vào đến trung tâm
Delhi mất khoảng 30 đến 45 phút. Các
khách sạn và các công ty
du lịch có thể thu xếp việc di chuyển từ sân bay vào thành phố, các
khách sạn 5 sao thường cung cấp <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">dịch vụ[/url] này miễn phí.
Đường sắtDelhi là trung tâm của mạng lưới Đường sắt
Ấn Độ( Indian Railways) . Thành phố có 2 ga xe lửa lớn ở New
Delhi và Old Delhi. Ga New Delhi, ở phía đông chợ chính (Paharganj), cách bờ bắc của Cung điện Connaught 1 km. Ga
Delhi chính (Old Delhi), nằm ở phía tây của Pháo đài Đỏ, cách cung điện Connaught 7 km. Tất cả các nhà ga đều có phòng chờ và <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('nhà hàng', event);" onmouseout="setTimer();">nhà hàng[/url]. Các ga xe lửa và xe lửa thường có kẻ trộm lai vãng nên tốt nhất cần trông coi hành lý cẩn thận.
Đường bộ<a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('Thông tin', event);" onmouseout="setTimer();">Thông tin[/url] dành cho những ai có can đảm khám phá những con đường đông nghịt của
Delhi bằng đường bộ là ở đây lái xe bên tay traí, tài xế phải trên 18 tuổi và có giấy phép lái xe quốc tế. Ngoài ra, còn có một số luật lệ bắt buộc phải tuân theo. Nhìn chung, khách
du lịch nên đi bằng taxi hay thuê xe có tài xế hơn.
Các tuyến đường vào thành phố: 5 đường cao tốc quốc gia qua
Delhi biến thành phố trở thành trung tâm của các tuýên đường. Đường quan trọng nhất là Grand Trunk (Đường cao tốc quốc gia 1) từ Amritsar ở phía bắc, đường Mathura từ Agra ở phía nam, đường cao tốc quốc gia 2 từ Kolkata (Calcutta) ở phía đông, và đường Gurgaon Road hay đường cao tốc quốc gia số 8 từ Jaipur ở phía tây.
Lái xe vào thành phố mất khoảng: Từ Agra - 4 giờ 30 phút; Jaipur - 5 giờ; Amritsar - 9 giờ 30 phút.
Các <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">dịch vụ[/url] xe buýt:
Delhi được liên kết bởi nhiều <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">dịch vụ[/url] xe buýt (loại tiêu chuẩn, có máy lạnh hoặc loại sang) đến tất cả các thành phố lớn ở bắc Ấn. <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('Dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">Dịch vụ[/url] xe buýt Interstate (ISBT) ở Kashmir Gate, phía bắc ga Old Delhi, cung cấp <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">dịch vụ[/url] và các tuyến xe buýt giữa các thành phố.
Đi lạiPhương tiện công cộngCác nhánh sau của xe điện ngầm dưới lòng đất của
Delhi đã đi vào hoạt động: Shahdara-Rithala, Vishwa Vidalaya- văn phòng trung tâm, và đường Dwarka-Barakambha. Các nhánh còn lại dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2010. Hệ thống này có kỹ thuật vận hành rất cao cấp: thanh toán tiền bằng thẻ thông minh và biên lai. Xe điện ngầm là một phương tiện được kì vọng sẽ làm giảm bớt sự phụ thuộc của người dân
Delhi vào xe hơi.
Cũng có nhiều loại hình giao thông khác xuất hiện nhằm tăng lưu lượng giao thông trong thành phố, đáng kể nhất là hệ thống cầu chui. Hiện nay khoảng 12 cầu chui đã hoàn thành, cùng nhiều cầu chui ở các nơi khác trong dự án. Tuy thế, người dân
Delhi vẫn còn rất thích đi xe hơi nên tắc đường, tiếng ồn và ô nhiễm vẫn là những vấn đề đáng chú ý.
Có nhiều xe buýt công cộng ở Delhi: có khoảng 700 tuyến và 3000 xe buýt. Có cả các xe buýt chuyên đưa khách đến các danh lam thắng cảnh để ngắm cảnh vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Cách dễ nhất để đi lại trong thành phố là taxi hoặc xích lô máy. Trong những năm gần đây, vì muốn hạn chế ô nhiễm không khí trong thành phố, chính phủ đã bắt các xe taxi và xích lô máy chuyển từ dùng xăng sang CNG. Điều này cũng đem lại những kết quả khả quan (
Delhi hiện đã đứng sau Mumbai và Kolkata (Calcutta) trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất của
Ấn Độ) và cả những đường phố thương mại sầm uất nhất hiện nay cũng có vẻ bớt ô nhiễm hơn
Xích lô máy
Xích lô máy là loại xe 3 <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('bánh', event);" onmouseout="setTimer();">bánh[/url] có gắn động cơ, có thể len lỏi khắp nơi trong mạng lưới giao thông dày đặc của
Delhi và có thể dừng ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Khách
du lich nên chuẩn bị cho cảm giác không mấy dễ chịu khi xe đi qua những ổ gà của đường phố Delhi. Có cả loại xe 4 hoặc 6 chỗ ngồi, đi những tuyến thoả thuận với giá cả có thể thương lượng, bao gồm tuyến giữa Pháo đài đỏ và Chợ Palika ở Cung điện Connaught. Ở Old Delhi, loại xe này khá tiện lợi khi đi những quãng đường ngắn, mặc dù chính phủ đang có kế hoạch bỏ hẳn loại xe này vào năm 2010 do vấn nạn kẹt xe mà nó gây ra. Tiền xe nên thoả thuận từ trước lúc đi. Tiền thưởng thêm thì ko nhất thiết nhưng nên có.
TaxiTaxi Ambassador vàng và đen luôn luôn có, đặc biệt ở các trạm taxi địa phương, nơi có thể gọi taxi và thoả thuận giá cả. Cũng có thể gọi taxi thông qua
khách sạn.. Giá tiền tăng thêm 25% từ 23 giờ đến 5 giờ. Cũng như xích lô máy, taxi thường có giá chính thức nhưng các tài xế thường nói giá cao gấp đôi xích lô máy. Tiền xe cũng nên thoả thuận trước khi đi vì đồng hồ đo cây số có thể bị làm sai.
Lái xe trong thành phốThuê xe hơi<a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('Dịch vụ', event);" onmouseout="setTimer();">Dịch vụ[/url] cho thuê xe hơi bao gồm Avis nằm ở
khách sạn Oberoi và Hertz ở Chankyapuri. Hầu hết các
khách sạn lớn đều sắp xếp cho thuê xe theo yêu cầu của khách hàng. Cần có giấy phép lái xe và bảo hiểm nhóm 3.
Thuê xe đạpĐi xe đạp trong thành phố là tương đối mạo hiểm nhưng lại là cách tốt nhất để đến thăm những đại lộ rộng lớn. Thuê xe đạp ở
Delhi lại khá khó – hãy hỏi
khách sạn nơi bạn ở, hoặc ở chợ xe đạp Jhandewalan Cycle Market nằm ở tây bắc Paharganj cách khá xa.
Đi đâu, chơi gì?
Ngắm cảnh
Cảnh đẹp nhất ở
Delhi là 2 toà nhà nằm ở Old Delhi, Pháo đài đỏ và Jama Masjid. Một cuộc đi dạo ở khu phố Cổ cũng sẽ đem lại cho bạn những cảm khác khó quên. Phố cổ đã suy tàn nhưng vẫn có thể nhìn thoáng qua một nhà thờ Hồi giáo và sân trước của một toà nhà rất đẹp, ẩn sau một mặt tiền của cửa hàng.
Ở nam Old
Delhi và hoàn toàn tương phản với nó là Rajpath và những toà nhà trên Đồi Raisina (Rashtrapati Bhavan và Secretariat). Sau những tiếng ồn ào ở khu phố cổ, sự yên bình tĩnh lặng và phong cảnh đặc biệt đẹp tuyệt diệu của nơi này sẽ khiến bạn thấy nhẹ nhõm và thư thái. Giữa Old
Delhi và Rajpath là Cung điện Connaught, con mắt của bò với kiến trúc cuốn của New Delhi, với những cửa hàng, ngân hàng, <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('nhà hàng', event);" onmouseout="setTimer();">nhà hàng[/url],
khách sạn,…
Đi sâu thêm về phía nam, bạn sẽ gặp một vùng rậm lá của New
Delhi (cực kì thu hút với màu xanh dịu mát và quyến rũ), khách
du lich có thể tìm thấy những đài tưởng niệm cổ của
Delhi thời trung cổ. Lăng mộ của Humayun, khu vườn Lodhi và nhiều nơi khác nữa sẽ đón chào bạn khi đi từ trung tâm thành phố.
Hầu hết các danh lam thắng cảnh có các mức thu phí thăm quan khác nhau cho người
Ấn Độ cũng như khách
du lịch nứơc ngoài và có tính cả phí quay phim hoặc chụp ảnh. Phí thăm quan đối với khách
du lich nước ngoài thường đựơc thu bằng tiền USD nhưng cũng có thể bằng tiền rupi.
Cách dễ nhất để đi từ nơi này đến nơi khác là đi taxi hoặc xích lô máy. Ngắm cảnh ở
Delhi có thể sẽ khiến bạn kiệt sức, vì các khu vực trải quá rộng và lộn xộn, giao thông thì cực kì phức tạp, đặc biệt là ở khu trung tâm, vì thế không nên đi quá nhiều nơi trong một ngày
Các địa điểm thu hút du lịchLal Qila (Pháo đài Đỏ)Các bức tường có lỗ châu mai của Pháo đài Đỏ che lấp cả đường chân trời của Old Delhi. Bên trong các thành trì (được xây dựng ở gần Jama Masjid bởi Shah Jahan)là một dãy những toà nhà Mughal của thế kỉ 17 đẹp tuyệt vời, là nơi ở của hoàng đế, các cận thần và gia đình. Sự hài hoà tuyệt diệu của những toà nhà này, và lối trang trí lạ lùng là những thứ đẹp tuyệt vời để nhìn ngắm, trái ngược hẳn với sức mạnh quân sự của pháo đaì. Tiếc là đường ống dẫn nứoc có vấn đề nên khu vườn bị bỏ khô. Cổng Lahore ở mặt tây của pháo đài là một biểu tượng vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, và nó vẫn được coi là chốn linh thiêng của quốc gia Cộng hoà này.
Jama MasjidJama Masjid là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của
Ấn Độ và là một trong những kiệt tác của người thợ xây vĩ đại của Mughal, Shah Jahan. Một sân trong rất lớn, được bao quanh mởi một dãy cuốn và có 3 cổng nằm ở mặt trước của phòng cầu nguyện, đem đến cho người xem cảm giác yên bình tĩnh tại kì diệu nhờ sự hài hoà của các mái vòm và khoảng không. Sân có thể chứa 25000 người đến cúng bái với những tháp sa thạch sọc trắng đỏ cao 70. Những khách
du lich nào có đủ nghị lực và niềm đam mê để leo hết 122 bậc để lên đến đỉnh sẽ được nhận phần thưởng là một cảnh vật tuyệt vời của
Delhi nhìn từ trên cao. Nên ăn mặc lịch sự và kín đáo khi đến nơi này, phụ nữ nên mang khăn trùm đầu.
Qutb MinarTháp Qutb cách thủ đô New
Delhi của
Ấn Độ về phía Nam. Nằm gần tháp còn có di chỉ đền thờ Hồi giáo. Năm 1993, UNESCO đã đưa tháp và một số kiến trúc ở đây vào danh mục Di sản <a class="thesaurus" onmouseover="getDefinition('văn hóa', event);" onmouseout="setTimer();">văn hóa[/url] thế giới.
Tháp Qutb được vua Qutb-ud-din Aybak vương triều
Delhi khởi công xây dựng vào năm 1199 và hoàn thành vào năm 1230. Tháp có phong cách độc đáo, dưới ánh chiều tà tháp càng có dáng vẻ thần bí và được nhân dân suy tôn là một trong bảy kỳ tích của
Ấn Độ. Tháp cao 73m có nhiều đường gân dọc, đường kính đáy tháp 14,2m, càng lên cao chân tháp càng nhỏ lại, đường kính chỉ còn 2,7m. Tháp chia làm 5 tầng, 3 tầng dưới của tháp xây bằng sa thạch đỏ. Hai tầng trên xây bằng đá hoa trắng. Bên trong tháp rỗng có nhiều thang xoắn ốc gồm 376 bậc lên tới ngọn tháp. Tháp Qutb vừa là một tượng đài chiến thắng vừa là một tháp đọc kinh Minaret của giáo đường Quwwat-ul-Islam xây cạnh đó nay đã đổ nát.
Lăng mộ của HumayunLăng Humayun là một quần thể các công trình kiến trúc Mughal tại Đông Nizamuddin, New Delhi. Quần thể bao gồm các ngôi mộ của hoàng đế Humayun và nhiều người khác. Đây là một di sản thế giới và là ví dụ đầu tiên về kiểu kiến trúc Mughal tại
Ấn Độ. Đền Taj Mahal ở Agra cũng có cùng phong cách với lăng mộ này.
Lăng mộ Humayun có 2 tầng, và có hồ rộng mênh mông ở trước mặt, trên tầng 2 có các cánh cửa lúc nào cũng mở ra (kể cả ban đêm), cả tầng 1 cũng có các cánh cửa mở toang.