Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Khám phá du lịch bán đảo Sơn Trà  (Đã xem 1694 lần)

Đã thoát ra Tour Du Lịch

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Khám phá du lịch bán đảo Sơn Trà
« vào: Tháng Ba 22, 2017, 02:28:30 PM »
Bán đảo Sơn Trà là khu rừng nguyên sinh có khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng, là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại, chụp hình và khám phá rừng hoang sơ.
 
Để thuận tiện cho việc đi lại khi du lịch bán đảo Sơn Trà tiết kiệm thời gian các bạn nên tham khảo bản đồ và lộ trình du lịch bán đảo Sơn Trà dưới đây nhé:
 
Các bạn nên đi theo lộ trình sau: Đi dọc đường Yết Kiêu – ghé thăm bán đảo Sơn Trà – lên đỉnh Bàn Cờ – Nhà Vọng Cảnh để ngắm non nước ở Sơn Trà và đèo Hải Vân – thăm sân bay trực thăng. Sau đó đi dọc đường tham quan cây Đa ngàn năm – ngọn Hải Đăng – chùa Linh Ứng – bảo tàng Đồng Đình. Cuối cùng ghé thăm các bãi biển đẹp ở Sơn Trà như Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Đa…để nghỉ ngơi, tắm biển và ngắm nhìn Đà Nẵng từ xa.
Đặt tour pháo hoa Đà Nẵng Bà Nà Hội An [nofollow] có cơ hội khám phá các địa danh du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng
Các Điểm Tham Quan Tại Bán Đảo Sơn Trà
Bạn có thể dọc theo đường Ngô Quyền đến thẳng đường Yết Kiêu hay dọc qua cầu Thuận Phước đến tham quan bán đảo Sơn Trà theo lộ trình.
Đỉnh Bàn Cờ Tiên
Đi theo con đường quanh co về hướng nam các bạn sẽ phải leo lên những bậc dốc cao để lên Đỉnh bàn cờ, tới đây bạn sẽ được tận hưởng không khí mát dịu cùng với khung cảnh thiên nhiên trong lành. Điểm nổi bật nhất là bức tượng ông tiên ngồi chơi cờ.
 
Nhà Vọng Cảnh Sơn Trà
Nhiều người còn gọi là Đài Vọng Cảnh là điểm dừng chân trong chặng đường khám phá bán đảo Sơn Trà. Nhà Vọng Cảnh được xây dựng trên một mỏm đá nhô ra nên có một tầm nhìn rất tốt. Từ đây có thể nhìn thấy được Đảo Ngọc, trạm Ra Đa đối hải và đối không, đèo Hải Vân. Trước Nhà Vọng Cảnh còn có hình khỉ đá, biểu tượng của núi Sơn Trà.
 
Sân Bay Trực Thăng, Đài Radar

Là nơi ghi lại những dấu tích chiến tranh còn sót lại trên bán đảo Sơn Trà
 
Cây Đa Ngàn Năm Tuổi
Được mệnh danh là “già làng” của núi rừng. Theo truyền thuyết cây đa là nơi các vị tiên thường chọn để vui chơi mỗi khi giáng trần, vì lẽ đó mà cây đa này có vẻ đẹp hiếm có. Đây được xem là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở bán đảo Sơn Trà.
Hải Đăng Sơn Trà
với độ cao khoảng 223m so với mặt nước biển, là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam, được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX do Pháp xây dựng. Hải đăng có đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có thể định hướng và định vị trí của mình.
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt
Đây là địa điểm dừng chân đầu tiên nếu như các bạn đi theo đường biển Hoàng Sa. Đây là ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo được kết hợp giữa tâm linh và hiện đại. Điểm nhấn của ngôi chùa này là tượng phật bà Quan Âm cao nhất Việt Nam 67m với 17 tầng tháp. Đứng tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà.
 
Bảo Tàng Đồng Đình
Nằm trên địa thế dốc đứng phía thượng lưu đường Hoàng Sa, Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, Khu vườn ký ức này đã tái hiện lại những nét cổ xưa, như một địa chỉ văn hóa độc đáo kết hợp hài hòa giữa bảo tồn không gian sinh thái rừng với không gian văn hóa nghệ thuật.
 
Ngắm Vooc Chà Vá Chân Nâu

Trên bán đảo Sơn Trà có nhiều loại thú rừng quý hiểm như nai, hươu, khỉ…trong đó có loài vooc chà vá chân nâu nổi tiếng. Để có thể quan sát kĩ loài động vật này các bạn nên mang theo ống nhòm nhé.
 
Ngoài ra, bán đảo Sơn Trà còn được bao bọc bởi những bãi biển rất đẹp như Bãi Nam, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, Bãi Con, Bãi Bắc…Các bãi tắm này có chung đặc điểm: có độ dốc khá lớn, nước trong xanh soi rõ tận đáy, thích hợp cho các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô.
Đặc sản ở bán đảo Sơn Trà
Dịch vụ ăn uống ở bán đảo Sơn Trà khá ngon và giá rẻ, các bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon và nổi tiếng như: những món nướng than, xào giòn, hay rang muối ngon của các loại hải sản  tươi sống như cá chình, cá mú, cá lăng, cá chim, cá đuối, tôm hùm, tôm càng, tôm tích, tôm sú, bạch tuộc, ba ba, ốc đỏ, ốc hương, vòi voi, mực lá, cua gạch, ghẹ và các loại hải sản có theo mùa.
Ở bán đảo Sơn Trà, rau rừng thường mọc hoang quanh triền núi, khá phong phú với hơn chục loại như rau dớn, rau bứa, rau sưng, rau cách, mã đề, rau sâm, me rừng…Các món rau rừng còn được dùng như những gia vị không thể thiếu cho các món hấp, canh chua…Hay thưởng thức rượu dừa đặc sản nơi đây.
Tham khảo: Tour pháo hoa Đà Nẵng [nofollow] khám phá các điểm du lịch hấp dẫn tại miền Trung
Thông Tin Liên Hệ:
CÔNG TY DU LỊCH HÀNH TRÌNH XANH
Hotline: 0905 187 802
Website: http://greentour.vn [nofollow]



Gộp bài: Tháng Ba 22, 2017, 02:29:20 PM
hay
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
3011 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 26, 2011, 08:59:45 AM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
1175 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 22, 2014, 04:32:33 PM
Gửi bởi Magazine Bridge
1 Trả lời
4767 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2016, 09:35:01 AM
Gửi bởi tamsenvn
1 Trả lời
4203 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 26, 2016, 01:56:16 PM
Gửi bởi bachchinh
0 Trả lời
2143 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2017, 05:31:34 PM
Gửi bởi tanglonghuu

Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View