Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: yeubien_o0o vào Tháng Năm 25, 2015, 05:07:01 PM

Tiêu đề: Kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho trẻ khi đi du lịch biển mùa hè 2015 này
Gửi bởi: yeubien_o0o vào Tháng Năm 25, 2015, 05:07:01 PM
Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất cho việc đi du lịch biển. Khi đi những tour he 2015 (http://sohatravel.vn/tour-du-lich-he.html) này thì các mẹ nên chú ý những vật dụng cho trẻ em. Ngoài quần áo theo mùa, vật dụng cá nhân, mẹ không quên chuẩn bị thêm một ít thuốc đi ngoài, hạ sốt để sử dụng khi cần.

Nhiều gia đình thường khi đi du lịch nhiều nơi như đi tour du lich Phu Quoc 2015 (http://sohatravel.vn/tour-du-lich-phu-quoc), Nha Trang, Đà Nẵng hay Côn Đảo,... các điểm du lịch biển khi có trẻ đi theo cần lên những vật dụng cần thiết riêng cho bé. Vì trẻ con cần nhiều đồ mà không phải ở nơi nào cũng dễ tìm những thứ phù hợp.

Những chia sẻ dưới đây của một bà mẹ hai con có thể giúp ích cho bạn khi mùa du lịch hè 2015 đến gần.

(http://2.bp.blogspot.com/-19CgK3TaQbc/VWLy4hZEasI/AAAAAAAAJF8/7d6PLulbb2s/s1600/1.jpg)

Bạn chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất nhưng vẫn đủ để nhẹ nhàng, đơn giản hoá vấn đề, như thế mới đúng nghĩa là đi du lịch nghỉ ngơi. Nếu không bạn sẽ trở thành nô lệ cho những chuyến đi với ba lô, va ly căng đầy, chật ních cả tỉ thứ. Những thứ cần thiết chuẩn bị cho một chuyến du lịch biển đó là:

- Quần áo theo mùa. Hãy xem nơi mình đến đang nóng hay lạnh, mưa hay nắng để chuẩn bị đồ đem theo hợp lý. Chú ý, nếu đó là mùa hè và dù là không phải đi biển thì bạn cũng nên mang bikini theo cho các bé vì hầu hết các khách sạn lớn đều có bể bơi. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này khi đặt phòng khách sạn.
- Mũ đi mưa nắng.
- Kính mát.
- Kem chống nắng.
- Dầu tắm gội top to toe (2 trong 1).
- Thuốc giảm sốt.
- Thuốc đi ngoài.
- Thuốc bôi sát trùng ngoài da khi bị sứt da, chảy máu.
- Vài miếng urgo băng vết thương.
- Một chai nước rửa tay khô.
- Khăn ướt, giấy ăn khô.
- 1,2 món đồ chơi nho nhỏ mà bé yêu thích, chẳng hạn như búp bê hoặc chú gấu bông mà ở nhà con vẫn hay ôm, ẵm.
- 1,2 quyển sách tranh mỏng mà bé thích.
- 1,2 quyển tô màu với bút chì màu (với các bé đã biết tô màu).
- Xe đẩy. Nếu hai bé độ tuổi còn nhỏ thì có xe đẩy đôi là điều rất tuyệt.

Nếu bé đủ lớn, bạn nên tập cho bé thói quen tự mang balo, va ly cá nhân để trẻ biết cách tự xử lý với đồ đạc của mình khi đi du lịch.

Lưu ý cho bé, ở tuổi này, mẹ nên để cho mỗi bé tự làm quen với việc mang một balo xách tay riêng của mình (dù chỉ đựng 1,2 món đồ tư trang quần áo). Mục đích là để cho con làm quen với việc khi đi du lịch là tự giác với mọi việc của cá nhân mình, tập cho con tự xử lý với đồ của mình khi cần thay, tắm giặt hoặc những đồ cá nhân cần thiết mang ra dùng và để con có trách nhiệm với điều đó. Bé nhà mình từ hơn một tuổi đã được làm quen với những điều này nên từ hai tuổi thì mỗi khi chuẩn bị đi đâu, mẹ sẽ nói cho con hiểu và con tự biết lấy túi kéo bánh xe của mình ra, tự xếp quần áo cũng như một số đồ chơi, đồ cá nhân vào đấy. Tất nhiên những gì con lựa chưa thể đầy đủ nhưng đó là một cách luyện cho con tự giải quyết những vấn đề cá nhân mỗi khi đi du lịch.

Để chọn điểm đến cho tour du lịch biển 2015 này, gia đình bạn có thể tham khảo các Tour du lịch Phú Quốc hè 2015 Soha Travel với nhiều tour hấp dẫn từ điểm đến cho đến dịch vụ như tour du lich Phu Quoc 3 ngay 2 dem (http://sohatravel.vn/tour-du-lich-phu-quoc-3-ngay-2-dem-lan-bien-ngam-san-ho.html).
Mobile View