Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm chuẩn bị - mang đồ nướng đi dã ngoại (picnic)  (Đã xem 68525 lần)

Đã thoát ra hoangcf

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 28
    • Tổ yến thô
Re:  Kinh nghiệm chuẩn bị - mang đồ nướng đi dã ngoại (picnic)
« Trả lời #4 vào: Tháng Mười Hai 02, 2022, 02:59:17 PM »
mùa đông này ăn đồ nướng thì còn gì bằng. nhìn các món nướng thấy hấp dẫn quá đi. cuối tuần làm chuyến đi chơi xa như này quá tuyệt vời
 

Đã thoát ra minmin6

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 18
    • The Wings
Re:  Kinh nghiệm chuẩn bị - mang đồ nướng đi dã ngoại (picnic)
« Trả lời #3 vào: Tháng Mười 15, 2021, 01:41:39 PM »
đi dã ngoại nên mang theo đồ nướng như này mới vui , vừa ăn ngon vừa có không khí
 

Đã thoát ra rester288

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 14
    • dịch vụ vận tải cho thuê xe
Re:  Kinh nghiệm chuẩn bị - mang đồ nướng đi dã ngoại (picnic)
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Hai 07, 2018, 01:51:38 PM »
Nếu bạn đi dã ngoại, picnic thì chắc chắn khó có thể bỏ qua món nướng BBQ. Để món ăn được thơm ngon, bạn có thể lựa chọn những đồ cắm trại tiện ích như: bếp nướng dã ngoại, bàn xếp hay những set đồ đi du lịch tiện ích.

Thịt nướng BBQ

Để các món nướng đi dã ngoại được thơm ngon mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như: thịt bò, thịt ba rọi, ớt chuông, hành tim, tỏi…

Thịt sau khi đã rửa sạch, bạn đem thái hình vuông, ướp thịt với mắm, muối, tiêu, tỏi… ngoài ra, để ngon hơn, bạn có thể ướp cùng một loại sốt BBQ có sẵn ngoài siêu thị.
Hành tây, ớt chuông rửa sạch, thái miếng vuông

Sau khi đã ướp thịt khoảng 30 phút -1 tiếng, bạn đem xiên vào que xiên so le, 2 miếng thịt xen 1 miếng ớt chuông hoặc hành tây.

Nguồn: Mẹo chuẩn bị đồ đi Picnic [nofollow] và những món ăn đi Picnic đơn giản, dễ làm
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Trích
Đi dã ngoại nên mang đồ ăn gì?

Đi du lịch dã ngoại ngoài việc tham quan và vui chơi vãng cảnh ra thì ai cũng thích 1 bữa tiệc nướng ngoài trời cùng bạn bè hoặc gia đình để hòa mình vào cảnh đẹp xung quanh. Sau đây mình xin giới thiệu 1 vài kinh nghiệm vè việc chuẩn bị và mang đồ nướng đi dã ngoại.

CHUẨN BỊ ĐỒ ĐẠC NẤU NƯỚNG

Bếp nướng

Bếp than du lịch: Bếp than thì ưu điểm là giữ được hương vị đồ ăn, nhưng nhược điểm là chuẩn bị than hơi bị lâu, nhưng ai mà có kinh nghiệm nhóm than thì đây là lựa chọn hợp lý nhất.


Bếp ga, bếp cồn du lịch: loại này thì tiện dụng rồi, chỉ cần bật bếp và nấu nướng thôi. Nhược điểm là phải có vỉ nướng chuyên dụng mang theo.


Chén - dĩa - đũa - ly

Nên chọn đồ dùng 1 lần, và số lượng mang theo thì cứ dự tính gấp đôi số người đi theo nha. Thà dư còn hơn thiếu (dư thì có thể để dành cho lần sau)

Túi đựng rác

Nếu có sẵn túi đựng rác để chế biến/nấu nướng đến đâu cho vào túi đến đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc dọn dẹp lúc sau. Bạn có thể tận dụng túi cũ, túi dùng rồi để đựng rác, và nên mang túi loại càng to càng tốt để đảm bảo sau buổi picnic của bạn, nơi bạn đến chỉ lưu lại dấu chân nha!

Túi đựng thực phẩm

Khi chuẩn bị đồ ăn mình thường cho luôn vào túi đựng thực phẩm, để lấy ra ăn hết thì chỉ cần vứt túi đi là xong. Bạn cũng nên mang theo thêm 1 cuộn túi, vì có thể sẽ thừa đồ ăn chín, hoa quả đã gọt rồi,… có thể đựng mang về ăn bữa khác cho khỏi phí.

Dụng cụ nướng

- 2 con dao: sở dĩ cần 2 con vì bạn nên dành 1 con thái đồ sống, 1 con thái đồ chín/hoa quả để đảm bảo vệ sinh.
– 2 cái kéo: cũng tương tự như dao, kéo nên có 2 cái, 1 để cắt thức ăn sau khi nướng và 1 để cắt linh tinh thứ (như túi, bao bì các loại).
– 1 cái thớt nhỏ: nên mang loại thớt gỗ dùng được cả 2 mặt để 1 mặt cắt đồ sống, 1 mặt cắt đồ chín cho sạch sẽ.
- Nên chuẩn bị quê xiên nếu có những thực phẩm nhỏ (cho que ngâm vào nước trong 30 phút. Làm như vậy để que tre không bị cháy trong quá trình nướng thức ăn. Nếu dùng que kim loại thì không cần phải làm như vậy).
- Vỉ nướng cũng nên có 2 cái để thay sau khi giá cũ đã cháy đen (với loại bếp nướng than mình nói ở trên, có thể mua thêm giá nướng rời mang theo).
- Kẹp thực phẩm ít nhất cũng nên có 1 cái để gắp đồ sống và 1 cái để gắp đồ chín.

Bật lửa/diêm
lý do mình nói nên mang ít nhất 2 bật lửa hoặc 2 bao diêm là do kinh nghiệm 1 lần đi picnic, trong lúc bật lửa lên bạn mình vô tình mạnh tay quá, làm gãy cái đánh lửa của cái bật lửa duy nhất mang theo. May mà lúc đó chạy vào hàng ăn của người ta mua được diêm, chứ nếu đi chơi chỗ nào rừng rú hoang vu thì chắc bữa đó nhịn đói đi về. Tốt nhất là áp dụng triệt để phương châm “thừa hơn thiếu”.

– Dung dịch rửa tay khô: Cái này mua ở cửa hàng thuốc nào cũng có, hữu ích để sau khi ăn xong bạn vẫn có thể dùng tay làm những việc khác. Đặc biệt nếu ăn những đồ nướng như chân gà, tôm (cần bóc vỏ),… thì đừng quên nhé!

– Giấy ăn khô và giấy ăn ướt: dù có dụng dịch rửa tay rồi thì giấy ăn vẫn là thứ không thể thiếu. Nếu đi đông người, giấy ăn ướt chuẩn bị 1 túi to (loại rút, bịch 100 cái) và giấy ăn khô cứ mang 2 bịch.

CHUẨN BỊ CÁC MÓN ĂN

1. Steak – thịt bò nướng

Nếu tài chính cho phép, món thịt bò nướng sẽ vô cùng hút khách mà chế biến lại cực dễ. Bạn có thể mua thịt bò Úc, loại thăn vai khoảng 389 nghìn đồng/kg (mình mua trong Big C) là đủ ngon, thịt mềm, ăn tái được, lại không bị quá nạc, và giá vừa phải. Nếu muốn bạn có thể mua loại đắt tiền hơn (trong Big C cũng có loại hơn 500 nghìn/kg), nhưng đi ăn đông người thì thực sự vui là chính, khi ăn mình không cảm thấy khác biệt nhiều lắm giữa 2 loại thịt trên, mà số tiền dư ra khi mua loại rẻ hơn 1 chút bạn có thể để mua thêm những đồ khác.



1kg thịt đủ cho 6 người lớn ăn (khá thoải mái nếu còn những món khác). Khi mua bạn nên nói với người bán là thái luôn cho bạn thành những miếng to bản, dày khoảng 1-1.5cm. Thịt bò chín rất nhanh, và ăn tái cũng rất ngon nên bạn đừng sợ miếng thịt to. Nếu đi đoàn đông sợ khó chia thì có thể thái miếng dày, nhưng nhỏ hơn, kiểu hình vuông để dễ chia, không nên thái thịt mỏng vì khi nướng thịt sẽ mất ngọt.



Với thịt bò Úc, bản thân thịt đã ngon rồi nên gần như mình không ướp gì cả. Mình chỉ mua chai sốt Steak BBQ trong siêu thị, loại vừa dùng để ướp vừa dùng để chấm được như này.



Rửa sạch thịt, cho vào túi đựng thực phẩm, cho sốt vào, bóp để sốt phủ đều thịt là xong. Nếu thích bạn có thể cho thêm chút rosemary hay tiêu cho thơm. Hôm sau cho cả tảng thịt lên nướng khi than đang nóng mạnh, thấy 2 mặt xém thì có thể cắt đôi miếng thịt xem đã đạt độ chín mong muốn chưa. Thường thì với bếp than đặt tại bàn như mình giới thiệu (không công) trong bài trước, mình canh khoảng 3 phút mỗi mặt là có thịt tái vừa (medium rare).

Đồ chấm: chấm thịt với chính sốt bbq dùng để ướp kia là vừa ngon.

2. Ba chỉ lợn nướng cuộn kim chi xà lách tỏi

Món này mình học của mấy hàng Hàn Quốc, ngon mà rất dễ làm. Thịt ba chỉ heo mua về rửa sạch, cần thì bóp muối và dấm cho hết hôi, sau đó thái từng miếng mỏng to bản dày khoảng 0.5cm (nếu không mua được ba chỉ thì loại nửa nạc nửa mỡ ăn cũng ngon), ướp 1 chút muối tinh, 1 chút hạt tiêu xay là xong!



Ướp đơn giản như vậy để khi nướng phần mỡ cháy xém, phần bì giòn và thịt giữ vị ngọt, ăn kèm kim chi chua chua cay cay, cuốn trong lá xà lách giòn mát, thêm 1 lát tỏi sống hoặc tỏi nướng nữa là đủ vị. Với món này bạn nên chọn rau xà lách Carol nhé



Đồ chấm: Ở hàng họ có các loại sốt chấm thịt nướng rất ngon pha từ đậu tương, dầu vừng… mà ở nhà khó bắt chước, nên mình chỉ đơn giản là nêm thịt đặm hơn 1 chút, khi kẹp cùng kim chi (cũng đã mặn và cay) là vừa phải, không cần chấm cũng được. Còn nếu bạn cầu kỳ hơn, có thể mua đồ chấm được cửa hàng Gogi bán sẵn (http://www.icook.com.vn/sot-cham-han-gogi-house.html). Mình chưa mua riêng sốt bao giờ, nhưng đã ăn ở Gogi và thấy loại sốt chấm họ phục vụ ăn cũng ngon.

3. Mực nướng cay

Ai ăn được cay chắc chắn sẽ thích món này. Ai không ăn được cay cũng sẽ phải nhón 1 chút rồi xuýt xoa sau vì mùi vị rất khó cưỡng. Món này mình ăn lần đầu tiên khi đi Nha Trang, và mỗi lần tự làm đồ nướng là lại mang ra áp dụng.



Mực để làm món nướng này nên là loại mực nháy (con mực chỉ to bằng 2 ngon tay), không nên làm với mực to vì cảm giác ăn không ngon bằng. Nếu tìm mua được râu mực loại to (mỗi râu cũng cỡ ngón tay út) thì có thể làm toàn râu mực, ăn giòn giòn lật sật rất thú vị. Mình hay mua râu mực ở quầy cá trong Big C, các siêu thị lớn khác thỉnh thoảng cũng có ở quầy đông lạnh.

Cách ướp: Mực rửa thật sạch với muối và dấm, lấy bỏ túi mực và xương cứng, để cho ráo bớt nước, nếu là râu mực thì chia nhỏ ra từng 2 râu một, cắt bỏ phần mắt. Ướp mực với 1 chút bột canh, 1 chút tiêu, 1 chút rượu trắng, 1 chút xả băm thật nhỏ (không có cũng không sao), và thật nhiều ớt tươi bỏ hạt băm nhỏ. Đừng sợ cho nhiều ớt thì mực cay quá, cứ mạnh dạn cho ớt đỏ choét cả túi mực luôn mới ngon (thực sự mực sẽ không ngấm ớt lắm, nên nếu cho ít sẽ không cay, mất vị ngon của món ăn). Cũng như với thịt bò, mình cho mực và đồ ướp vào túi đựng thực phẩm, bóp cho mực thấm rồi đút cả túi vào ngăn đá, hôm sau mang đi rã đông là vừa.

Đồ chấm: Món này đồ chấm rất đơn giản, chỉ cần chút bột canh chanh ớt hoặc tương ớt là xong. Nếu đã ướp vừa miệng rồi thì không cần chấm gì nữa.

4. Cá trứng

Món cá trứng này rẻ mà dễ ăn, ăn cũng ngon nữa nên nếu đi đông người mà ngân sách không dư dả thì bạn mua nhiều nhiều 1 chút.



Với cá trứng mình chỉ đơn giản là rửa sạch. Mình có cảm giác là bản thân con cá đã hơi mặn mặn nên không ướp thêm gì, khi ăn nướng cá giòn lên rồi chấm với tương ớt hoặc bột canh + chanh là được.

5. Xúc xích nướng

Món này chủ yếu phục vụ trẻ con nhưng người lớn cũng sẽ rất thích. Nếu bạn mua xúc xích loại có thể dùng ăn ngay thì chỉ cần nướng sơ, sẽ rất hiệu quả để làm dịu những cái dạ dày sau 1 chuyến di chuyển dài hay chạy nhảy nô đùa.

Với xúc xích bạn chẳng phải chuẩn bị gì cả cũng được, khi nướng dùng dao kía vài đường chéo thân để vỏ xúc xích không nổ rách toác cho đẹp (không rạch cũng không ảnh hưởng đến chất lượng). Mình hay mua xúc xích Đức Việt loại dài khoảng 1 ngón tay, không nên mua loại to lâu chín mà ăn dễ ngán.



Nếu thích cầu kỳ bạn có thể cải biên món xúc xích nướng 1 chút theo cách này của mình. Mình pha sẵn mang đi 1 loại sốt bao gồm: hắc xì dầu (nước tương đen), đường, tương ớt,dầu mè với tỷ lệ 4:2:2:1 đong luôn bằng thìa ăn cơm (không cần quá chính xác, nếu thích ngọt thì thêm đường, thích cay thì thêm tương ớt). Trộn hỗn hợp này cho đường tan, khi nướng xúc xích gần chín thì phết đều xung quanh, xúc xích sẽ có vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay và thơm mùi dầu mè rất hấp dẫn. Món này mình học được sau chuyến đi Cao Bằng, về áp dụng thành công đến nỗi thằng cháu mình ăn liền 4 cái xúc xích trong buổi đi chơi và ăn tiếp 2 cái lúc đã về nhà!  :;)):

Đồ chấm: nếu không quết sốt thì chấm tương ớt, có quết sốt thì …cũng vẫn chấm tương ớt hoặc không cần chấm nữa.

6. Chân gà/cánh gà nướng

Mình thích ăn chân gà, cánh gà nướng lắm nhưng từ lâu rồi vì sợ mấy cái gia vị tẩm ướp của các bạn “láng giềng hữu nghị” mà cạch không dám ra hàng. Tẩm ướp ở nhà thì cũng hơi lười vì cần nhiều loại gia vị mà 2 vợ chồng lại không ăn mấy. Nhưng đi picnic thì làm món này mang đi rất là vui và “chuẩn”!



Bình thường khi làm mình không đong đếm chính xác lắm, mình list nguyên liệu ở đây theo ước lượng, các bạn có thể gia giảm thêm tùy khẩu vị nhé! Với 10 chân, 6 cánh mình áng chừng ướp như sau:

3 quả ớt tươi bỏ hạt thái nhỏ
3 củ hành khô bóc vỏ đập dập băm nhỏ
3 củ sả đập dập băm nhỏ
1 củ tỏi bóc vỏ đập dập băm nhỏ
4 thìa cà phê sa tế
4 thìa cà phê nước tương
3 thìa cà phê mật ong/hoặc 4 thìa cà phê đường (mật ong thì ngon hơn)
1 thìa cà phê rượu trắng
1 thìa cà phê dầu hào
1 thìa cà phê ngũ vị hương
1 nhúm muối tinh
Tất cả các nguyên liệu trên cho vào túi đựng thực phẩm, cho cánh và chân đã rửa sạch (chân cắt sạch móng) vào túi, xóc thật đều rồi lại đút ngăn đá tủ lạnh, hôm sau rã đông là vừa ngấm gia vị.

Đồ chấm: món này cũng chỉ cần chanh, bột canh, ớt là xong.

7. Ba chỉ cuộn nấm kim chi

Món này chắc đã quá quen thuộc với các tín đồ của lẩu nướng/buffet rồi, hầu như hàng đồ nướng nào cũng có. Cách làm đơn giản nhưng hơi tỷ mẩn 1 chút.

Đầu tiên bạn thái miếng ba chỉ thành từng bản dài nhưng mỏng (có thể dùng ba chỉ bò hay heo đều ngon), bóp 1 chút muối, hạt tiêu. Nấm kim chi cắt bỏ chân, rửa sạch. Trải miếng thịt ra, cho 1 ít nấm vào giữa rồi cuốn lại. Lấy 1 cọng hành lá/ lá hẹ nhẹ nhàng buộc bên ngoài là xong rồi! (lá hẹ dai và dễ buộc hơn, hành lá rửa sạch để hơi héo hoặc trần qua nước sôi sẽ dễ buộc hơn hành tươi).



Đồ chấm: Đồ chấm như món thịt ba chỉ cuốn của Hàn Quốc ở trên rất hợp với món này, nhưng nếu không có thì nước mắm ớt, bột canh chanh ớt đều okay.

8. Bánh mỳ nướng bơ tỏi:

Dù có thích ăn thịt đến mấy thì cũng nên chuẩn bị 1 chút tinh bột. Nếu “lười” bạn chỉ cần mua bánh mỳ bán sẵn mang theo ăn cùng các món thịt nướng ở trên. Nếu chăm hơn 1 chút bạn có thể bày ra thêm 1 món nướng nữa với vài nguyên liệu phụ rất đơn giản: Bơ mềm, tỏi bóc vỏ đập nhỏ, 1 chút muối, 1 chút rau mùi thái thật nhỏ, tất cả trộn đều. Khi ăn thì nướng bánh mỳ 1 mặt, rồi dùng thìa quẹt hỗn hợp bơ tỏi lên mặt đã nướng trong khi nướng mặt kia, bơ sẽ chảy mềm ngấm vào bánh, mùi tỏi nướng thơm ơi là thơm, khéo còn được hâm mộ hơn thịt!!  :V:



9. Cà tím nướng thịt băm mỡ hành

Món này dễ mà mình rất là thích! Các bạn nữ khác cũng thích vì cảm giác là ăn nhiều rau (mặc dù vẫn có thịt)! Để làm món này nên mua loại cà tím dài, về rửa sạch, cắt bỏ cuống, cắt đôi, khoét 1 chút ruột bỏ đi để lúc nướng cho thịt vào, rồi ngâm nước muối loãng ngay cho cà không bị thâm.

Thịt nạc băm ướp một chút muối, cho vào lò vi sóng quay nhiệt độ cao nhất trong vài phút cho chín. Thịt sẽ ra nước 1 chút, chắt nước thịt vào nồi, thêm 1 chút dầu ăn, cho hành lá cắt nhỏ vào, thêm 1 chút muối tinh, đảo qua 30 giây, đổ nước mỡ hành này lên thịt, cất mang đi.



Lúc dọn ra nướng thì nướng mặt khoét của cà trước cho vàng, sau đó lật lên, cho thịt và mỡ hành lên trên, nướng đến khi cà mềm, vỏ hơi cháy xém, nhăn nheo là được. Đảm bảo ăn cực kỳ ngon!!

Đồ chấm: nếu ướp thịt nhạt thì có thể chấm món này với nước mắm ớt, nhưng đi picnic mang nước mắm nhiều khi không tiện nên chanh, bột canh, ớt cũng đủ ngon!

10. Các loại rau củ quả nướng khác



Đây là một số loại mình thấy nướng ngon:

Nấm: ngon nhất chắc là mấm đùi gà, tiếp đến các loại như nấm mỡ gà, nấm hương tươi. Bí kíp để nấm nướng ngon của mình (một đứa thích ăn thịt) là cho nấm vào cùng mấy túi thịt sống, nước thịt và gia vị ướp thịt ngấm vào nấm sẽ làm cho nấm ngon hơn nhiều. Nếu thích ăn thanh đạm hơn thì cứ rửa sạch thái lát với nấm to và để nguyên cây nướng với nấm nhỏ là được nhé!
Khoai lang: Khoai lang để nướng nên mua khoai bở, cắt lát mỏng vì khoai khá khó chín.
Đậu bắp
Ngô: cắt bắp ngô thành từng khúc để nướng nhanh chín và … dễ chia
Cà chua bi: Nếu bạn chưa ăn thì nướng thử nhé! Vỏ cà chua cháy xém rất thơm, khi ăn vỏ ngoài nóng, bên trong lại mọng nước, chua chua giòn giòn rất thú vị.
Ớt chuông: nhiều bạn hâm mộ, tuy nhiên bản thân mình thấy ớt chuông được cái đẹp mắt nhưng đắt mà nướng không ngon lắm, trừ khi nướng rồi ăn kèm thịt bò thì được.
Dứa: dứa nướng ăn không thì bình thường, nhưng ăn kèm thịt thì rất rất ngon!
Tỏi: nên mua loại tỏi to, tỏi nướng rất thơm và tốt cho việc thông mũi, tăng sức đề kháng đấy nhé!
Bí ngồi
Hành tím: cắt miếng to rồi nướng ăn kèm các loại thịt sẽ ngon hơn, ăn không thì hơi hăng
Măng tây: ngon nhưng đắt!

KINH NGHIỆM BẢO QUẢN ĐỒ ĂN

1. Hôm trước đi chợ về ướp thịt/cá nhạt hơn 1 tí , gói kỹ cho vào ngăn đá tủ lạnh . Hôm sau đi lấy ra thì đã đông cứng và để chiều tối nổi lửa lên là vừa nướng luôn.

2. Đi chợ về rửa thịt / cá , để ráo gói kỹ ; làm nước ướp xong cho vào bao nylon cột chặt -> cho cả 2 vào ngăn đá sáng hôm sau đem đi . Đến nơi trộn vào ướp khoảng 15' là nướng được.

Cả 2 PHƯƠNG ÁN có cái tiện là không đem theo gia vị nhiều , lỉnh kỉnh cho 1 chuyến đi. Cái nữa là đảm bảo vệ sinh khi sơ chế , trữ đông giúp bảo quản thực phẩm , ...

3. Nếu như trường hợp không chuẩn bị được từ trước thì khi đến chợ hoặc nơi bán thịt cá, nhờ người ta làm sạch rồi mình có thể ướp muối liền luôn (ít muối thôi vì mình còn ướp thêm gia vị khác nữa), sau đó cột chặt bao nilon. Khi đến địa điểm cắm trại thì lấy ra ướp, nướng...
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 27, 2019, 11:00:20 AM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
12 Trả lời
229596 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 09, 2022, 02:42:17 PM
Gửi bởi hoangcf
1 Trả lời
41326 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 05, 2009, 10:16:35 AM
Gửi bởi caonguyen
0 Trả lời
2851 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 09, 2013, 10:42:14 AM
Gửi bởi tiepthi_alotourist
0 Trả lời
2004 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 25, 2016, 03:27:47 PM
Gửi bởi nguyenhuong62
0 Trả lời
1620 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 24, 2018, 10:10:34 AM
Gửi bởi anhcao1

Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View