Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Đắk Nông  (Đã xem 2654 lần)

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re:  Kinh nghiệm du lịch Đắk Nông
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Hai 29, 2016, 09:40:00 PM »
15. Hồ thủy điện Đắk Rti’k
Vị trí: Trung tâm Thị xã Gia Nghĩa


16. Hồ Trung tâm Gia Nghĩa
Ai đến Gia Nghĩa cũng sẽ nhìn thấy hồ nước này, người ta gọi là Hồ Trung tâm, nên có lẽ không cần phải giới thiệu thêm nữa.



17. Hồ Trúc
Vị trí:  Trung tâm thị trấnEa T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cách Trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 90km


18. Hồ Đắk Buk So
Vị trí: Xã Đắk Búk So Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
Chưa đến đây bao giờ, cũng không biết có gì đặc sắc không nữa. Ai có cung cấp hình nhé

19. Thủy điện Đồng Nai 4
Vị trí: Quảng Khê, huyện Đắk GLong


Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) và đổ vào sông Sài Gòn để về với biển Đông. Trên dòng sông dài 586 km này có hơn chục trạm thủy điện đã và đang dự định xây dựng để khai thác dòng nước theo phương thức bậc thang, trong đó có thủy điện Đồng Nai 4.

20. Thủy điện Đồng Nai 3
Vị trí: xã Đắk Nia, xã Đắk Blao (huyện Đắc G’long – Đắk Nông)


Đó là bậc thang thủy điện thứ 4 tính từ thượng nguồn sông Đồng Nai (sau công trình Đơn Dương, thủy điện Đại Ninh, thủy điện Đồng Nai 2). Địa điểm xây dựng Công trình thuộc 5 xã: xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng); xã Đinh Trang Thượng (huyện Duy Linh – tỉnh Lâm Đồng); xã Tân Thành (huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng); xã Đắk Nia, xã Đắk Blao (huyện Đắc G’long – Đắk Nông). Công trình Thủy điện Đồng Nai 3 khởi công xây dựng ngày 26/12/2004, Tổ máy số 1và 2 của Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 lần lượt phát điện vào ngày 28-3-2012 và 16-6-2012 .
Đây cũng chính là công trình đã tạo nên thắng cảnh Hồ Tà Đùng.

21. Hệ thống hang động núi lửa Đắk Nông ( Núi Chư B’Luck)
Vị trí: xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông


Hệ thống hang động núi lửa ở Krông Nô được coi là hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài 25 km. Trong hang có nhiều cấu trúc đặc trưng cho quá trình phun trào như: các ngấn dung nham, dòng chảy dung nham, hố sụt, các di tích thực vật được hình thành cách đây hàng triệu năm. Trong đó, hang động C7 là hang núi lửa dạng ống có chiều dài lớn nhất Đông Nam Á (1066.5m).

22. Đồi chè Sùng Đức
Vị trí: Thị xã Gia Nghĩa


Không cần đi đâu xa xôi, ngay Thị xã Gia Nghĩa bạn cũng có thể tìm thấy một đồi chè mênh mông nằm bên một con suối. Đó là đồi chè Sùng Đức. Muốn đến đây, bạn tìm đường vào trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, sau đó đi thêm vào trong hoặc hỏi người dân đồi chè Sùng Đức

23. Đỉnh Nâm Nung (cao 1500m)
Vị trí: Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung


Nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên, còn khá ít người biết đến và chinh phục. Nâm Nung được xem là “nóc nhà” của Đắk Nông với mái nhà bắc nghiêng về dòng sông Sêrêpốk và mái nhà nam nghiêng về thượng nguồn sông Đồng Nai.  Từ đỉnh Nâm Nung, có những suối nước đổ xuống, qua bặc đá tạo thành thác với nhiều bậc nên có thác Ba tầng, lại có thác Bảy tầng tùy theo số lượng bậc thang trên dòng nước.

24. Rừng thông Tuy Đức
Vị trí: Tuy Đức


Đây là một cánh rừng thông xanh khá đẹp nằm trên địa phận huyện Tuy Đức, hướng về VQG Bù gia Mập.

25. Đỉnh Tà Đùng
Vị trí: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng


Tà Đùng là ngọn núi cao nhất của tỉnh Đắk Nông với độ cao 1.982m, nằm sâu trong khu bảo tồn này, phải mất 2 ngày di chuyển để chinh phục. Từ đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả không gian rộng lớn.

26. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng
Vị trí: xã Đắk Som (Đắk Glong), cách Gia Nghĩa 50km theo QL28


Đi vào sâu bên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng sẽ gặp các dòng suối Đắk N’teng, Đắk P'lao… chảy qua, tạo thành những ngọn thác hết sức hấp dẫn, kỳ bí như: thác Đắk Plao, thác Digne Klan nằm ở xã Đắk Som… Đặc biệt, ở đây có 5 loài được xếp ở cấp CR trong sách đỏ Việt Nam như: hổ, báo hoa mai, trăn mốc, trăn gấm, rắn hổ chúa và một số loài được ưu tiên bảo tồn cao, được thế giới đặc biệt quan tâm, như Chà vá chân đen, Vượn má hung, Cu li nhỏ...

27. Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung
Vị trí: cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km, thuộc địa giới hành chính của 5 xã là Nam Nung, Nâm N’đia, Đức Xuyên (huyện Krông Nô), xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) và xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song)...


Phần lớn diện tích của khu bảo tồn này vẫn là rừng nguyên sinh với nhiều chủng loại cây lớn, trong đó chủ yếu là sao đen, bằng lăng, dầu… Hiện tại nơi đây có những cây sao đen lớn, đường kính gốc hàng mét, cao hàng chục mét.  Đỉnh cao nhất ở đây và cũng là của cả vùng Nam Tây Nguyên là Nâm Nung (núi sừng trâu) với độ cao 1.500 m. Vì thế, Nâm Nung được xem là “nóc nhà” của Đắk Nông với mái nhà bắc nghiêng về dòng sông Sêrêpốk và mái nhà nam nghiêng về thượng nguồn sông Đồng Nai.  Từ đỉnh Nâm Nung, có những suối nước đổ xuống, qua bặc đá tạo thành thác với nhiều bậc nên có thác Ba tầng, lại có thác Bảy tầng tùy theo số lượng bậc thang trên dòng nước.

28. Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Vị trí: Quảng Trực


Phần lớn diện tích VQG Bù Gia Mập nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tiếp giáp Đắk Nông tuy nhiên Vùng đệm vườn quốc gia 8.000 ha của tỉnh Đắk Nông. Đến đây, bạn có cơ hội được chạy xe máy trên tuyến đường tuần gia biên giới tiếp giáp Việt Nam, Campuchia, được ngăn cách bởi con sông Đắk Huýt. Đi xuyên qua cánh rừng rậm xanh hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành. Bạn cũng sẽ được đi trekking trên những tuyến đường luồn sâu vào rừng, đi tìm những dòng suối và thác hoang sơ như Thác Dak Bô, giếng Trời, Thác Mai… Bạn cũng được tận hưởng cảm giác tự tay bắt cá dưới suối, nấu cơm lam giữa rừng và cắm trại, mắc võng ngủ giữa rừng. Tất cả các tuyến du lịch tại đây đều thuộc quyền quản lí và tổ chức của Ban quản lí VQG Bù Gia Mập – Bình Phước, với mức giá rất rẻ và dịch vụ rất tốt.

29. Thiền viện trúc lâm đạo Nguyên
Vị trí:Nâm N’Jang, Đắk Song


Thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một khu thiền viện đang được xây dựng trên quy mô lớn gồm chùa, thiền viện lớn khoảng 40ha, nằm giữa rừng thông xanh, nằm trong Khu bảo tồn Nâm Nung. Đến đây vào sáng sớm, bạn tự do dạo chơi dưới những tán thông, đi thăm những ngôi nhà nhỏ mà các vị sư nơi đây đang sinh sống, ghé vào uống một chén trà, tận hưởng sự yên bình, nghe sư thầy trụ trì kể chuyện vì sao chọn nơi đây xây dựng thiền viện, thầy rất nhiệt tình, kể cho bạn nghe chuyện từ sáng tới trưa cũng khó lòng dứt áo ra về. Nếu có lòng thành, bạn góp một chút tiền cùng dường cho chùa là được.

30. Cửa khẩu Bu P’răng
Vị trí: xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đăk Nông
Đi trên tuyến tuần tra biên giới hoặc QL 14C về Quảng Trực bạn đều có thể rẽ đến cửa khẩu này, chụp một tấm hình check in, rồi về. Hoặc đi tiếp qua nước bạn Campuchia với 1 tấm hộ chiếu

31. Đồi cỏ Quảng Trực


Có một đổi cỏ như thế ở Quảng Trực và một ngọn đồi khác ở hướng về VQG Bù Gia Mập, 2 địa điểm khác nhau nhưng đều rộng mênh mông, như những thảo nguyên ở Mông Cổ. Bạn cứ đứng ở đó, tha hồ chụp hình, tha hồ ngẩn ngơ ngắm cảnh bao la của trời, không có rừng đâu nhé, vì đồi trọc mà.

32. Rừng thông ở Quảng Sơn
Vị trí: TL 648 Quảng Sơn


33. Di tích lịch sử Nhà ngục Đak Mil
Vị trí: Thôn 9A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Khi thực dân Pháp rời tỉnh lỵ Đắk Lắk từ Buôn Đôn về Buôn Ma Thuột năm 1904, chúng đã cho xây ngày một trại giam ở Buôn Ma Thuột. Ban đầu nhà tù này dùng để giam những người dân địa phương chống lại sự bắt xâu nộp thuế cho chúng, dần dần, chúng mở rộng nơi này thành Nhà đày Buôn Ma Thuột (Penitencier de Buon Ma Thuot) để giam giữ và đày ải các chiến sỹ cách mạng bị bắt trong các phong trào cách mạng từ các nơi đến, nhất là sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931).
Năm 1940, do số lượng tù chính trị tại Nhà đày Buôn Ma Thuột ngày càng đông và để phục vụ thi công tuyến đường xuyên qua cao nguyên M’Nông, thực dân Pháp lập thêm một nhà ngục ở Đắk Mil. Thêm một địa ngục trần gian nữa được dựng lên trên vùng đất Tây Nguyên đối với những chủ nhân kiên cường mà chúng đã và đang ra sức đàn áp, mua chuộc, dụ dỗ… hòng chiếm quyền sở hữu vùng đất quan trọng và trù phú này.

III- LƯU TRÚ

34. Khách sạn 19-8 Vị trí: Bà Triệu, Nghĩa Thành, tx. Gia Nghĩa Điểm thuận tiện của khách sạn này là rất lớn, đi bộ 100m tới chợ Gia Nghĩa, đi 900m tới đướng Hùng Vương tha hồ ăn đồ nướng, café buổi tối. Khách sạn với giá phòng theo ad đánh giá là rẻ và chất lượng tốt.


IV- ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG/CAFÉ

35. Bún Bà Mô - Đường Lê Thánh Tông - Tx. Gia Nghĩa: Quán được một người bạn giới thiệu và cũng chưa ăn thử, các bạn kiểm chứng giúp
36. Quán nướng đường Hùng Vương: con đường này có khá nhiều quán xiên nướng ngon, giá rẻ, mình đi ăn có 4k/xiên. 4 người ăn hết hơn 200k no căng mà cảm thầy rất ngon và sẽ quay lại ăn nữa.
37. Xiên nướng 129 Chu Văn An, P. Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
38. Cafe Sỏi đá: quán cafe có view khá đẹp ở trung tâm gia Nghĩa
39. Quán cafe Bụi cafe:   100b Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông gần nhà xe Minh Tuấn. Quán cho thuê máy ảnh, lều trại và bán dụng cụ phượt. Nếu bạn cần thuê xe có thể liên hệ trước  Đức 01263668868 .

V- ĐẶC SẢN MUA VỀ
Bơ: Mùa bơ tháng 5- tháng 7. Bơ Sáp ở đây siêu dẻo siêu béo, mua bao nhiêu cũng có. Rảnh thì chở 1 bao về Sài Gòn vừa đi vừa bán nha các bạn.
Măng chua: Người đồng bào dân tộc đặc biệt thích ăn măng chua. Măng chua nấu cá lăng, nấu canh chua, làm gỏi đều ngon
Khoai lang: Khoai lang Đắk Nông thì nổi tiếng về độ ngon rồi. Người dân ở đây trồng khoai lang xen giữa những hàng tiêu non, đến mùa chỉ việc cắt hết dây rồi lấy tay bới cũng thấy củ khoai chứ không cần dùng cuốc đào. Đất tốt và tơi xốp nên củ khoai to và ngọt lịm.
Café: Như đã nói, café ở đây tuy không phải là thủ phủ nhưng của nhà trồng được nên mua café rang xay uống về ngất ngây chứ không như café Sài Gòn bảo mua 1 ly uống cho tỉnh ngủ mà ai ngờ uống xong buồn ngủ hơn nữa.


Chúc các bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ và khám phá được nhiều địa điểm mới ở Đắk Nông.

Nguồn du lịch Đắk Nông
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Kinh nghiệm du lịch Đắk Nông
« vào: Tháng Mười Hai 08, 2016, 08:31:51 AM »
Trích
Tham khảo kinh nghiệm du lịch Tây Nguyên TẠI ĐÂY

Đắk Nông - cao nguyên vẫn đang say ngủ, chưa hề bị đánh thức bởi những dịch vụ du lịch. Thế nhưng, ẩn sau đó là những nét quyến rũ, những con đường, những mùa hoa, những ngọn thác... Tất cả thuộc về một vùng đất hiền hòa, thân thiện, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Hãy đến Đắk Nông quê tôi một lần, để rồi sẽ muốn quay trở lại vùng đất ấy thêm nhiều lần nữa.






























Gộp bài: Tháng Mười Hai 08, 2016, 08:44:58 AM
ĐẮK NÔNG đẹp ai cũng biết. Nhưng ĐẮK NÔNG nhiều nơi để đi, để khám phá, không phải ai cũng biết. Sau nhiểu ngày tổng hợp, tìm tòi, hỏi han từ nhiều nguồn, team ad của Du lịch Đắk Nông quyết định thực hiện album hướng dẫn chi tiết từ điểm đến, cung đường, nơi lưu trú, món ăn... cho các bạn có ý định khám phá ĐẮK NÔNG - mảnh đất hoang sơ, xinh đẹp.  Những thông tin này một phần được chúng tôi trải nghiệm, một phần được tra cứu từ người dân địa phương, các trang web. Toàn bộ hình ảnh được sử dụng là từ những bạn trẻ đã đi, đã khám phá ĐẮK NÔNG và ghi lại. Xin gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới các bạn, các tác giả. Sau khi xem xong album này, các bạn có thể yêu quý mảnh đất này hơn, có ý định đến đây du lịch, phượt, sinh sống, cũng có thể nói chúng tôi "lừa tình" vì hình đẹp quá. Nhưng bằng tất cả tình yêu và tâm huyết của những người thực hiện và yêu mến ĐẮK NÔNG chúng tôi chỉ có thể nói rằng: ở bên ngoài, mảnh đất này đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi không thể ghi lại cho bạn hình ảnh những cơn gió, những hương hoa, những gợn sóng mặt hồ, những bụi mù đất đỏ. Bạn chỉ có thể đến và khám phá nơi đây. Và dù đi bằng cách nào, hãy nhớ "đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân". Hãy tôn trọng và có ý thức với môi trường cũng như người dân địa phương.


I- CUNG ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TIỆN

+ Xe khách: Xe Hoàng Long: quầy vé 81, 82 Bến xe miền đông. Điện thoại: 08 62783283 – 0963 283283 – 0938 284284. Xuất bến 20h-22h-23h đi Cư Jút, Đắk Mil, Gia Nghĩa, Krong Nô.  Giá vé giường nằm:180k

+ Xe máy: Từ TPHCM bạn di chuyển theo 3 cung đường mà theo mình nghĩ là đẹp nhất mà mình từng đi qua:

• TPHCM –Đồng Xoài – Gia Nghĩa (216km): đi đến ngã tư Sở Sao- rẽ phải – chạy DT741 đến thị xã Đồng Xoài – gặp vòng xoay lớn nhất của Đồng Xoài – rẽ phải theo QL14 về Bù Đăng – đi thẳng sẽ đến Gia Nghĩa. Cung đường thông thường nhất, dễ đi nhất, đường mới làm thẳng đẹp, tấp nập xe cộ cả ngày lẫn đêm không sợ vắng người. Đương nhiên rất nhiều cảnh sát giao thông.

 • TPHCM – Bù Gia Mập – Quảng Trực – Gia Nghĩa (315km): đi đến ngã tư Sở Sao- rẽ phải – chạy DT741 đến thị xã Đồng Xoài – gặp vòng xoay lớn nhất của Đồng Xoài – đi thẳng DT 741 về Phước Long – gặp ngã 3 chợ Phước Bình – rẽ phải tiếp tục chạy DT741 về xã Đắc Ơ – chạy theo đường DT741- cho đến khi gặp Vườn quốc gia Bù Gia Mập – đi vào rừng đường ô tô chạy được – gặp QL14C – rẽ phải về Quảng Trực (rẽ trái sẽ đi vào VQG Bù Gia Mập và đường tuần tra biên giới, hạn chế người nên không vào được, đi thẳng sẽ ra cửa khẩu Bup’rang)– ra Quảng Trực – Gia Nghĩa. Cung đường này đường hơi khó đi, nhưng cảnh tuyệt đẹp


 • TPHCM – Di Linh– Gia Nghĩa (380km): Cung đường này dành cho các bạn thừa thời gian và sức lực, muốn đi kết hợp nhiều nơi: đi quốc lộ 20 (hoặc nhiều con đường tỉnh lộ QL khác) đến Di Linh – đi theo QL28 về Đắk Nông và Gia Nghĩa. Đường khá đẹp, qua những đồi thông, đồi chè dài, QL28 mới làm xong rất ngon lành và vắng xe, đi qua hồ Tà Đùng. Về những cung đường, ad sẽ có một bài khác review chi tiết hơn cho các bạn.


II- ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

Đắk Nông là vùng đất của những ngọn thác, to nhỏ lớn bé, cùng điểm danh nào: Hệ thống 3 thác Dray Nu, Dray Sáp và thác Trinh Nữ: Là sự kết hợp giữa 2 dòng sông, sông Krông Ana (sông cái) và sông Krông Nô (sông đực), hai dòng sông hòa trộn quấn quýt bên nhau tạo thành dòng sông Serepôk huyền thoại ở Tây Nguyên. Khi đổ xuống vách đá, dòng sông này tạo nên 3 thác nước lớn gần nhau kể trên.

1. Thác Dray Nu (Thác Vợ, Thác Hầm, Thác Dray Nu thượng)
Vị trí: Huyện Krông Nô
Thác Dray Nu cao chừng 12m, nằm trong cụm thác Gia Long, trên dòng Sê rê pok. Tính riêng thác Dray Nu thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lak. Nhưng vì nằm trong một cụm thác, nên người ta vẫn thường xếp thác này thuộc địa phận Đắk Nông.

2. Dray Sáp (Thác Chồng, Thác Khói)
Vị trí: Huyện Krông Nô
Thác cao 12m, rộng đến 140m. Dray Sáp cách Dray Nu chỉ 1 cây cầu.
Truyền thuyết: Ngày xưa có một thiếu nữ Êđê xinh đẹp tên là H’Mi. Nhiều chàng trai giàu có từ khắp các buôn làng M’Nông, Êđê đến đây cầu hôn nhưng bị nàng cự tuyệt bởi lẽ nàng đã trót thầm yêu trộm nhớ một chàng trai hiền lành nhưng nghèo khổ cùng ở chung buôn với nàng. Một hôm, nàng cùng người yêu đi ra rừng ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Đột nhiên có một con quái vật từ đâu xuất hiện, đầu nó to như quả núi, mắt đỏ như lửa. Từ trên cao, con quái vật lao xuống dùng chiếc miệng ngậm nước sông rồi quật mạnh lên tạo thành cột nước khổng lồ quét đi về phía hai người. Chàng trai bị bắn văng ra xa rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy mới hay người yêu đã bị con quái vật bắt mang đi mất. Chàng vô cùng đau khổ, sau đó hóa thành một cây to đâm rễ sâu vào tảng đá. Toàn thân phát ra những tiếng kêu than vãn, nhung nhớ, đau thương.


3. Thác Gia Long (Đray Sáp Thượng)
 Vị trí: Huyện Krông Nô
Thác Gia Long hay còn gọi là Đray Sáp Thượng một thác nước trên sông Serepôk thuộc địa phận xã Dray Sáp huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk và xã Đăk Sôr của huyện Krông K’Nô, tỉnh Đắc Nông. Ngọn thác này nằm phía trên thác Dray Sáp và Dray Nu. Tên gọi của thác theo lời kể của nhân dân địa phương, tên thác gắn với việc Nguyễn Ánh (Gia Long) chạy trốn nhà Tây Sơn đến đây. Tuy nhiên Có thuyết cho rằng tên thác là do Bảo Đại đặt khi ông đến đây du ngoạn.


4. Thác Trinh Nữ
Vị trí: huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông và là ranh giới với tỉnh Đắk Lắk
Thác Trinh Nữ nằm trong cụm 4 thác kể trên. Đây không phải là một thác đẹp do không có dòng thác đổ từ trên cao xuống vì thực chất đây chỉ là một ghềnh sông có dòng chảy tương đối hiền hòa vào mùa khô nhưng thật hung dữ vào mùa mưa. Dòng Serepok sau khi đổ qua những ghềnh thác cao như Dray Nu và Dray Sáp đến khi đổ về đây đã dịu dàng lại rất nhiều. Nên khi đến đây vào mùa nắng, bạn có cảm giác như mình chỉ đang đứng ở một con suối


5. Thác Liêng Nung (Đắk Nia, tx. Gia Nghĩa)
Vị trí: tx. Gia Nghĩa
Nằm cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 15km trên QL28 đi Lâm Đồng là thác Liêng Nung với độ cao 30m nằm giữa núi rừng. Thượng nguồn của thác là hồ Đắk Nia bắt nguồn từ sông Đắk Tit, nhánh của sông Đồng Nai đổ đến. Hồ Đắk Nia rộng chừng 12ha. Xung quanh thác là các buôn làng của đồng bào dân tộc M’nông và Mạ. Nhìn trên hình, thác khá giống với thác Đắk G’lun ở Tuy Đức.


6. Thác Đắk G’lun (Tên gọi khác: Thác Đắk G'lung, thác 72)
Vị trí: thôn 5, xã Quảng Tâm  huyện Tuy Đức, Đắk Nông
Nằm cách TX Gia Nghĩa 53km về hướng Tuy Đức, Thác Đắk G’lun có độ cao 58m. Xung quanh thác Đắk G’lun có nhiều cây cổ thụ tán rộng xanh mát. Ngay bên hông thác, có những bãi đất rộng và bằng phẳng để cắm trại nghỉ qua đêm, đây cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm mặt trời lên… Những ai thích khám phá, mạo hiểm có thể luồn qua những tảng đá núi mát lạnh, trơn nhẵn để chiêm ngưỡng toàn cảnh vòm thác có hình thù như chiếc hàm ếch khổng lồ đang phun nước.


7. Thác Lưu Ly
Vị trí: Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung – Nậm N’Jang - Đắk Song
Nằm cách TX Gia Nghĩa khoảng 30km về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung – Nậm N’Jang - Đắk Song là Thác Lưu Ly. Thác nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và còn khá hoang sơ, thác nước trong vắt đổ từ trên cao xuống.  Đường vào thác đường nhựa rất dễ đi, xe ô tô 24 chỗ di chuyển dễ dàng.


8. Thác 7 tầng (Thác Len Gun)
Vị trí: khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung , cách Trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 90km
Thác nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, đường vào khó đi, còn là đường đất đỏ. Bạn cần phân biệt với Thác 7 tầng ở Bảo Lâm - Lâm Đồng đang rất hot thời gian gần đây. Và muốn khám phá cụm thác này, bắt buộc khách phải sử dụng xe mô tô kết hợp đi bộ xuyên rừng với tổng chiều dài 18 km dưới sự hướng dẫn của kiểm lâm. Thác 7 tầng trải dài trên một bãi đá giữa rừng, nhìn từ cao xuống bạn có cảm tưởng mình đang lạc vào một khung cảnh ở khu rừng Châu Âu nào đấy. Người ta kể, thác Len Gun dàn thành 7 tầng trên chiều dài 1 cây số và chêch lệch độ cao từ đỉnh thác cả đến chân thác cuối cùng khoảng 350 mét. Vì khó tìm, khó vào, khó chinh phục, nên ngọn thác này còn rất hoang sơ, sạch đẹp.


9. Thác Gấu – Thác Ngầm
Có thông tin là 2 ngọn thác này nằm trong khu bảo tồn Nam Nung. Hiện tại vẫn chưa có tin chính xác và hình minh hoa.

10. Thác Cô Tiên
Vị trí: thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, Tx Gia Nghĩa, cách trung tâm Tx Gia Nghĩa gần 10km (từ vòng xoay hồ Đại La rẽ phải theo đường cấp phối).

11. Hồ Tà Đùng
Vị trí: xã Đắk Som, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông


Tà Đùng nằm ở khu vực thượng nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, có các dự án thủy điện Đồng Nai 3 và 4 đang hoạt động. Một số đảo ở đây có diện tích khá lớn thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Đứng từ trên cao nhìn xuống, mặt nước trong xanh, phẳng lặng của hồ Tà Đùng như được điểm xuyết bởi vô số hòn đảo nhỏ nổi lên. Hồ Tà Đùng được ưu ái ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Hành trình tới hồ Tà Đùng không quá khó khăn. Sau khi đến thị xã Gia Nghĩa, bạn đi thêm đoạn đường dài khoảng 48 km men theo quốc lộ 28 là đến được hồ. Tuy đường dài nhưng dễ đi, chạy xe bon bon trong khung cảnh núi rừng hoang vu dọc hai bên sẽ để lại cho bạn những trải nghiệm khó quên.  Bạn nên đến đây ngắm toàn cảnh hồ từ trên cao, sau đó tìm đường xuống bến thuyền thuê người dân chở đi hết 1 vòng hồ, vào sáng sớm ngắm sương sớm và cảnh vật tĩnh lặng, hoang sơ như trong phim kiếm hiệp, buổi chiều ngắm hoàng hôn u tịch nhuộm ánh hồng cho mặt hồ cũng rất lãng mạn. Sau đó bạn có thể tìm một hòn đảo nhỏ cắm trại, nhưng vì không có dịch vụ gì nên bạn phải tự túc mang theo đồ ăn và tuyệt đối không xả rác.

12. Hồ thủy điện Buôn Tua Srah
Vị trí: Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông


Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah nằm trên dòng sông Krông Nô thuộc hệ thống sông Srêpok là nhánh cấp 1 của sông Mê Kông và là một trong ba con sông lớn ở khu vực Tây Nguyên. Hồ chưa nước của thủy điện này cũng là một torng những cành qua đáng để chiêm ngưỡng khi đến Đắk Nông.

13. Hồ Tây (Hồ Đắk Mil)
Vị trí: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông, nằm cách thị xã Gia Nghĩa 67 km


Là hồ nước bán tự nhiên, được các chủ đồn điền người Pháp tạo lập từ 45-50 năm trước để cung cấp nước cho các đồn điền cà phê; đến năm 1982, huyện Đăk Mil đã đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt hồ để hồ Tây có dáng vẻ hôm nay Hồ nằm sát thị trấn Đắk Mil sầm uất và ngay cạnh quốc lộ 14, hồ có phong cảnh rất đẹp nên đã được quy hoạch thành một khu công viên của thị trấn với chu vi 10 km. Hồ Tây được xem là một trong những hồ đẹp nhất Tây Nguyên. Hồ có diện tích mặt nước 108 ha, điểm sâu nhất 15-17m. Đến đây buổi tối, bạn nên đi bộ dạo quanh hồ, như đi bộ ở Hồ Xuân Hương vậy đó, rồi ghé mấy quán café ven hồ nhâm nhi một ly café thứ thiệt của Tây Nguyên, không bột bắp hóa chất như Sài Gòn đâu nhé. Uống 1 ly mà không quen về thức cả đêm luôn.

14. Hồ Ea Snô
Vị trí: xã Đắk Rồ, huyện Krông Nô


Ea Snô là một hồ nước tự nhiên có diện tích mặt hồ hơn 80ha, là một thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú. Từ lòng hồ, đi bằng thuyền có thể ra sông Krông Nô, xuôi về bên trái để xuống thác Gia Long, còn ngược dòng sẽ lên buôn Choáh, quê hương của tù trưởng Nơ Trang Gưh, hoặc tiếp tục ngược dòng sẽ qua Ðức Xuyên, Quảng phú… nơi có Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 29, 2016, 09:39:43 PM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
19 Trả lời
145670 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2019, 04:40:10 PM
Gửi bởi hoamaiseo
0 Trả lời
2675 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 19, 2020, 04:34:45 PM
Gửi bởi duc.goldenage
1 Trả lời
3122 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 25, 2020, 03:49:16 PM
Gửi bởi One team
0 Trả lời
1247 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 14, 2020, 11:46:38 AM
Gửi bởi seogotravel
0 Trả lời
1180 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 27, 2021, 10:17:33 AM
Gửi bởi top10daknong

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View