Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp  (Đã xem 30104 lần)

Đã thoát ra tungamg

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 60
Re:  Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 20, 2014, 10:37:55 AM »
Bài này bác chủ làm kĩ thế. Quê bác chủ ở Đồng Tháp hả.










cho thue xe thang | cho thue xe 7 cho theo thang | cho thue xe fortuner theo 
thang
 

Đã thoát ra yeubien_o0o

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 160
    • Dịch vụ thuê xe du lịch tại TpHCM
Re: Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
« Trả lời #8 vào: Tháng Tám 13, 2014, 01:58:18 PM »
Mình xin bổ sung thêm một vài kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp cho các bạn nào cần thêm thông tin:

Đồng Tháp cách Sài Gòn 170km , bạn có thể mua vé xe đi Đồng Tháp tại bến xe miền Tây hay của các hãng xe uy tín trên đường Lê Hồng Phong. Giá vé dao động từ 120.000 – 200.000 đồng, tùy chất lượng xe. Hoặc bạn hoàn toàn có thể phượt bằng xe máy hay xe con đến Đồng Tháp. Lưu ý khi di chuyển bằng xe cá nhân là mang đầy đủ giấy tờ, chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường bộ.

Sở hữu những con kênh hiền hòa, những cánh đồng bạt ngàn, hồ sen thơm ngát biến chuyển theo từng nhịp của thời gian nên Đồng Tháp mùa nào cũng đẹp.

Là một địa danh đặc trưng vùng sông nước nên việc lênh đênh trên những chiếc xuồng ba lá, len theo các con rạch, tham quan các địa danh, thắng cảnh mang đến cho bạn trải nghiệm thích thú và yên bình.

Đến Đồng Tháp du lịch bạn nên mang theo áo khoác, mũ, khẩu trang, kem chống nắng khi đến vào mùa nắng. Dụng cụ đi mưa, giày dép chuyên dùng nếu đến vào mùa mưa. Mang theo kem chống muỗi và thuốc trị côn trùng cắn. Mang theo lều, túi ngủ, áo khoác nếu muốn cắm trại. Và cuối cùng đừng quên mang theo máy ảnh nhé bạn!
 

Đã thoát ra TonTen

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 57
Re: Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
« Trả lời #7 vào: Tháng Sáu 03, 2011, 10:37:40 AM »
Sen đẹp quá, bao giờ mới làm được chuyến miền tây sông nước đây ta
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
« Trả lời #6 vào: Tháng Sáu 01, 2011, 02:14:00 PM »
-Vuờn quốc gia Tràm Chim:Có diện tích 7.588 ha, bao gồm 5 xã và thị trấn của huyện Tam Nông, cách TP Cao Lãnh 45km theo hướng Tây Bắc. Năm 1979, tỉnh Đồng Tháp quyết định chọn Tràm Chim làm nơi tái lập cảnh quan xưa cũ của Đồng Tháp Mười, rừng tràm được trồng lại, thảm thực vật được phục hồi với 130 loài, nơi cư trú của 185 loài thuỷ sinh vật, 55 loài cá cùng 198 loài chim, trong đó có 13 loài chim quý hiếm của thế giới. Đặc biệt là sếu đầu đỏ, cổ trụi.

-Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng:Có diện tích 350ha, nằm trong rừng tràm Gáo Giồng, thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Nơi đay có vườn chim rộng 40ha, với đủ loại chim nước như cò, còng cọc, trích, bìm bịp và nhiều loài thuỷ sản khác như cá lóc, cá rô, thác lác, lươn, rắn… Du khách đến đây có thể thư giản bằng câu cá.

-Làng hoa kiểng Sa Đéc:thuộc xã Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc. Đây là một những làng hoa kiểng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Các loại hoa được trồng nơi đây như cúc, hồng, thược dược, vạn thọ, huệ, lan… Còn các loại kiểng cũng quí hiếm, hơn trăm tuổi như khế, cau, bùm sụm, sung, si, mai…

-Lăng Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc(thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh):Cách trung tâm TP Cao Lãnh 1,5km, nằm ven quốc lộ 23 trên đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP Cao Lãnh. Khu di tích được xây dựng vào năm 1977, với diện tích gần 4 ha, chia làm 2 khu vực: khu vực mộ Nguyễn Sinh Sắc và khu vực nhà sàn, ao cá.

-Chợ chiếu Định Yên:Chợ đã có cách đây khoảng 100 năm, nằm cạnh sông Hậu, thuộc xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Chợ họp vào ban đêm. Hàng hoá là nguyên liệu để dệt chiếu, các loại phẩm màu, dây bố và các hàng ngàn chiếc chiếu, đủ sắc màu như chiếu tráng, chiếu in hình hoa văn, chiếu con cò, chiếu cỗ trang trọng, chiếu cưới lộng lẫy.

-Bãi tắm An Hoà:Được phát hiện từ năm 1995, là một cồn cát trắng hình trăng khuyết rộng hơn 10ha, nằm giữa sông Tiền, cách thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành) khoảng 40 phút đường bộ. Bãi tắm An Hoà là nơi lý tưởng để du khách thưởng ngoạn sông nước miền Tây. Hiện nay, bãi tắm An Hoà thu hút đồng đảo du khách.

-Cồn Tiên:là một cồn cát trắng mịn nổi dài giống như một nàng tiên phơi mình trong nắng. Cồn Tiên nằm trên dòng sông Hậu, đoạn chảy qua xã Định Hoà, huyện Lai Vung. Du khách đền cồn Tiên được thoả thích tắm mát dưới dòng sông Hậu, phơi nắng trên cát trặng mịn, tận hưởng không khí mát lành của đồng quê, sông nước. Cồn Tiên hiện là điểm đến miệt vườn sông nước của nhiều du khách trong và ngoài nước.

-Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê:255A Nguyễn Huệ, phường 2, TX Sa Đéc. Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê là một di tích tình sử của Marguerite Dumas người Pháp và ông Huỳnh Thuỷ Lê người Hoa. M.Dumas đã viết tiểu thuyết L’Amant để kể về cuộc tình trắc trở của mình. Sách được dịch sang nhiều thứ tiếng khác trên thế giới và được trao giải thưởng Goncourt năm 1984. Năm 1990, Pháp cử đoàn làm phim sang Việt Nam để quay bộ phim Người Tình (L’Amant) tại ngôi nhà cổ này.

Lễ hội:

-Lễ giỗ Đốc Binh Vàng:Hàng năm vào các ngày 15-16/2 (Âm lịch), nhân dân xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tổ chức lễ giỗ Đốc Binh Vàng. Đốc Binh Vàng-Trần Ngọc, giữ chức Tổng binh kiêm chánh giải quân lương dưới triều vua Minh mạng. Năm 1837, trên đường giải lương đến biên thuỳ An Giang, đựôc tin báo thành An Giang thất thủ, ông đã ralệnh tiêu huỷ đoàn thuyền, giải giáp binh sĩ và sau đó rút gươm tự vẫn. Triều đình ban tặng ông chức thượng tướng quận công, dân chúng nhớ ơn và thương tiếc ông, đã đặt tên con rạch là rạch Đốc Vàng và thờ ông đến nay.

-Lễ vía bà Chúa Xứ:Được tổ chức hàng năm vào ngày 16/3 (Âm lịch) tại miếu bà Chúa Xứ, huyện Tháp Mười.

Các đặc sản:Đồng Tháp có các đặc sản như nem Lai Vung, hủ tiếu Sa Đéc, bánh phồng tôm Sa Giang, quít hồng Lai Vung, chuột đồng Cao Lãnh...

Khách Sạn tại Đồng Tháp:

-Sông Trà:178 Nguyễn Huệ, TP Cao Lãnh -Điện thoại:067 3852 624

-Hoà Bình:10 quốc lộ 30, TP Cao Lãnh- Điện thoại:067 3861 469

-Bông Hồng:215A Nguyễn Sinh Sắc, TX Sa Đéc -Điện thoại:067 3868 288

-Sa Đéc:108/5A Hùng Vương, TX Sa Đéc -Điện thoại:067 3862 828

-Mộng Yến:786 Phan Hữu Lầu, TP Cao Lãnh -Điện thoại:067 3881 017

Nhà hàng tại Đồng Tháp:

-Sông Trà;178 Nguyễn Huệ, TP Cao Lãnh -Điện thoại:067 3852 624

-Mỹ Trà:Lê Duẫn, TP Cao Lãnh -Điện thoại:067 3855 624

-Hoà Bình :10 quốc lộ 30, TP Cao Lãnh -Điện thoại:067 3861 496

-Bông Hồng: 251A Nguyễn Sinh Sắc,TX Sa Đéc -Điện thoại:067 3868 288

Thông tin về du lịch ĐỒNG THÁP:


[/size]Diện tích:3.376,4km2

Dân số:1.665.420 người

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp tỉnh Pray Veng (Campuchia) trên chiều dài biên giới 47,8km, với 4cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và Thường Phước, phia Nam giáp Vĩnh Long và TP Cần Thơ, phía Tây giáp An Giang, phía Đông giáp Long An và Tiền Giang. Trung tâm tỉnh Đồng Tháp là TP Cao Lãnh, cách TP Hồ Chí Minh 162km.
Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, thị, thành: TP Cao Lãnh, Thị xã Sa Đéc, Thị xã Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Thanh Bình. Tháp Mười.
Đồng Tháp có 2/3 diện tích tự nhiên thuộc vùng trũng Đồng Tháp Mười nên cảnh quan và sinh thái có hiều nét đặc sắc. Đến Đồng Tháp Mười, sẽ bắt gặp những cánh rừng tràm bạt ngàn, những đầm sen, đầm bông súng, những vườn cò, sân chim thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, đang được nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm.

- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Đình Phú Hựu - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
« Trả lời #5 vào: Tháng Sáu 01, 2011, 02:07:04 PM »
Di tích đình Phú Hựu là tên gọi theo địa danh của thôn. Vị trí tọa lạc đình Phú Hựu hiện nay thuộc ấp Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.


Xét về qui mô kiến trúc, đây là một trong những ngôi đình lớn tiêu biểu ở tỉnh Đồng Tháp. Theo lời kể của các vị bô lão ở xã Phú Hựu, nay là thị trấn Cái Tàu Hạ, vào đầu thế kỷ XIX, ông Thiều Quang Lộc là người địa phương đã vận động nhân dân trong làng đóng góp tiền của để xây dựng ngôi đình ở nơi thoáng mát, thuận lợi cho việc cúng tế của dân làng. Sau đó, ngôi đình đã được ông Võ Thế Lực đứng ra quyên góp tu bổ thêm khang trang. Năm Tự Đức ngũ niên (1852) đình được vua ban sắc phong “Thành hoàng Bổn cảnh”. Đến năm Bính Dần 1903, đình được di dời và trùng tu một lần nữa do bị nước xoáy mòn  và được giữ gìn nguyên trạng như vị trí ngôi đình hiện nay.
 
Không gian bao bọc đình thần luôn thoáng mát nhờ những hàng cây cổ thụ và gió sông Sa Đéc ở phía trước mặt, sông Cái Tàu Hạ bên hông. Đình Phú Hựu có kiến trúc và trang trí nội thất độc đáo gồm các hạng mục công trình: Bình phong, đài sen, nghi môn, miếu ngũ hành, miếu ông Hổ, miếu Thần Nông, miếu Bà Chúa Xứ, đình, nhà khách. Hàng năm, đình Phú Hựu diễn ra các lệ cúng: lễ Hạ Điền ngày  17 tháng 6 âm lịch và lễ Thượng Điền ngày 17 tháng 9 âm lịch, lễ Chạp miễu ngày 17 tháng 12 âm lịch.
 
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, di tích đình Phú Hựu được thường xuyên tu bổ, gìn giữ làm nơi sinh hoạt thỏa mãn đời sống tâm linh của người dân, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ con cháu. Ngày 18 tháng 12 năm 2009, đình Phú Hựu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 4705/ QĐ – BVHTTDL. Đình Phú Hựu cùng với các di tích lịch sử văn hoá trong tỉnh sẽ góp phần  làm giàu thêm  kho tàng di sản văn hoá của cả nước.
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc mang đậm dấu ấn lịch sử
« Trả lời #4 vào: Tháng Sáu 01, 2011, 02:06:14 PM »
 
Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc mang đậm dấu ấn lịch sử

             
Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc nơi ghi dấu sự kiện giành chính quyền năm 1945 (Ảnh: sưu tầm)
           
           
   
[Nằm bên bờ sông Sa Đéc từ những thập niên đầu thế kỷ 20, trãi qua bao năm tháng, đến nay Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc vẫn còn đó khí thế hào hùng, góp phần tạo nên “tiếng nói của quá khứ” mà nhân dân Sa Đéc (nay là Đồng Tháp) nói riêng và Nam bộ nói chung đã làm nên lịch sử.

Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, một trệt, một lầu, là nơi làm việc cho bộ máy cai trị thuộc địa của bọn thực dân Pháp.

Từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945 các tên Tỉnh trưởng người Pháp và người Việt đều làm việc tại đây. Sau cách mạng tháng 8 thành công, trụ sở văn phòng Ủy ban cách mạng cũng đặt tại nơi này. Sau khi Pháp tái chiếm Sa Đéc và các tỉnh khác, Pháp sử dụng là nơi làm việc của Tỉnh trưởng. Tháng 10 năm 1957 tỉnh Sa Đéc trở thành một quận của tỉnh Vĩnh Long, Tòa nhà này là Văn phòng Bộ tư lệnh Sư đoàn 9 (Ngụy).

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nơi đây sử dụng làm nơi làm việc của một số cơ quan như: Trụ sở Đoàn liên cơ, Ban nội chính Tỉnh ủy, Ban bảo vệ sức khỏe, công ty du lịch, Trường chính trị và hiện nay là Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.


Nhớ về mùa thu năm 1945, tại nơi đây, hàng ngàn quần chúng bao vây làm áp lực, Cô giáo Ngài, tên gọi thân thương mà nhân dân Sa Đéc thường gọi bà Trần Thị Nhượng, nữ cộng sản trung kiên đã đại diện Ủy ban khởi nghĩa hai lần đến gặp tên tỉnh trưởng Lê Tấn Bửu buộc giao chính quyền về tay Mặt trận Việt minh. Bọn địch tuy ngoan cố, chống cự, giằng co,…nhưng không còn đường nào khác, chính quyền bù nhìn thân Nhật buộc phải giao toàn bộ vũ khí và chính quyền cho Ủy ban khởi nghĩa. Chính quyền tỉnh Sa Đéc đã về tay nhân dân. Đấu tranh thắng lợi nhưng không xảy ra đổ máu.
 
[
Tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc ngày nay
           

Công việc khởi nghĩa giành chánh quyền ở tỉnh lỵ và toàn tỉnh Sa Đéc diễn ra đúng thời điểm lịch sử cùng với Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, mau lẹ, không đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn, trọn vẹn.[/size]

Sự kiện này thể hiện sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, đường lối đúng đắn, vận động tuyên truyền quần chúng đoàn kết đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, tạo được uy thế áp đảo kẻ thù.

Khởi nghĩa thắng lợi, ngọn lửa cách mạng khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân, phát huy triệt để ý chí kiên cường “chết vẫn không lùi bước”, hiên ngang tranh đấu với bọn xâm lăng, bán nước, bảo vệ quê hương đất nước.

Lịch sử của tỉnh Sa Đéc gần ngót một thế kỷ bị giặc Pháp cai trị bắt đầu sang trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Sa Đéc nói riêng.
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
42 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh ở Đồng Tháp
« Trả lời #3 vào: Tháng Sáu 01, 2011, 02:01:24 PM »
Stt
           
TÊN DI TÍCH
           
ĐỊA ĐIỂM
           
1
           
Văn Thánh Miếu
           
Phường 1- TP.Cao Lãnh
           
2
           
Bia Tiền hiền Nguyễn Tú
           
Phường 2- TP.Cao Lãnh
           
3
           
Đền thờ Ông Bà Đỗ Công Tường
           
Phường 2- TP.Cao Lãnh
           
4
           
Đền thờ Tam vị đại thần, tượng đài cụ ThốngLinh
           
Xã Mỹ Tân-TP.Cao Lãnh
           
5
           
Bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh
           
Xã Hòa An- TP.Cao Lãnh
           
6
           
Mộ Ông Phan Văn Cử
           
Phường 2- TP.Cao Lãnh
           
7
           
Căn cứ kháng chiến Thị ủy Cao Lãnh
           
Xã Mỹ Trà- TP.Cao Lãnh
           
8
           
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
           
Xã Mỹ Trà- TP.Cao Lãnh
           
9
           
Mộ Cụ Nguyễn Quang Diêu
           
Xã Tân Thuận Tây- TP.Cao Lãnh
           
10
           
Cụm di tích dinh Quận, dinh cò Tây, nhà thầy thuốc Lư, phòng tra tấn và phòng biệt giam
           
Phường 4- TP.Cao Lãnh
           
11
           
Nơi diễn ra trận tiêu diệt thiếu tướng Chanson và Thủ hiến Thái Lập Thành
           
Phường 3- Thị xã Sa Đéc
           


           
12
           
Rẫy Cụ Hồ
           
Phường 2- Thị xã Sa Đéc
           
13
           
Đình Vĩnh Phước
           
Phường 1- Thị xã Sa Đéc
           
14
           
Chùa Thiên Hậu
           
Phường 1- Thị xã Sa Đéc
           
15
           
Toà hành chính tỉnh Sa Đéc
           
Phường 3 - Thị xã Sa Đéc
           
16
           
Bia Chi đội Trần Phú
           
Phường 2- Thị xã Sa Đéc
           
17
           
Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa
           
Phường 1- Thị xã Sa Đéc
           
18
           
Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận
           
Phường 2- Thị xã Sa Đéc
           
19
           
Phòng Tuyến Cái Tàu Hạ
           
Thị trấn Cái Tàu Hạ- huyện Châu Thành
           
20
           
Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long
           
Xã Hòa Tân- huyện Châu Thành
           
21
           
Đình Phú Hựu
           
Thị trấn Cái Tàu Hạ- huyện Châu Thành
           
22
           
Đình Tân Phú Trung
           
Xã Tân Phú Trung- huyện Châu Thành
           
23
           
Tượng đài tưởng niệm ở Long Hưng B
           
Xã Long Hưng B- huyện Lấp Vò
           
24
           
Đình Tòng Sơn và đền thờ Phật Thầy Tây An
           
Xã Mỹ An Hưng A- huyện Lấp Vò
           
25
           
Đình Định Yên
           
Xã Định Yên- huyện Lấp Vò
           
26
           
Vụ thảm sát nhân dân ở Mương Chùa
           
Xã Hội An Đông- huyện Lấp Vò
           
27
           
Mộ Ông Nguyễn Văn Ở
           
Xã Bình Thạnh Trung- huyện Lấp Vò
           
28
           
Khu lưu niệm Bác Tôn Đức Thắng
           
Xã Mỹ An Hưng B- huyện Lấp Vò
           
29
           
Chùa Bửu Lâm
           
Xã Bình Hàng Trung- huyện Cao Lãnh
           
30
           
Căn cứ kháng chiến huyện ủy Cao Lãnh
           
Xã Mỹ Thọ- huyện Cao Lãnh
           
31
           
Đình Mỹ Long
           
Xã Mỹ Long – huyện Cao Lãnh
           
32
           
Di tích chống lấn chiếm Vàm Xáng
           
Xã Mỹ Thọ- huyện Cao Lãnh
           
33
           
Di tích nơi thành lập một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ
           
Xã Phong Hòa-huyện Lai Vung
           
34
           
Đình Tân Dương- Phù điêu Tân Dương
           
Xã Tân Dương – huyện Lai Vung
           
35
           
Khu căn cứ Bắc Dầu Quán Tre
           
Xã Bình Tấn- huyện Thanh Bình
           
36
           
Vụ thảm sát ở ấp Lợi An
           
Xã Thanh Mỹ- huyện Tháp Mười
           
37
           
Chống lấn chiếm Kinh Ba Mỹ Điền
           
Xã Phú Điền- huyện Tháp Mười
           
38
           
Đình Long Khánh
           
Xã Long Khánh A- huyện Hồng Ngự
           
39
           
Di tích Kiến trúc nghệ thuật đình Thường Lạc
           
Xã Thường Lạc- huyện Hồng Ngự
           
40
           
Miếu Tiền hiền Huỳnh Công Huy
           
Xã Tân Thành A- huyện Tân Hồng
           
41
           
Gò Chùa Tân Long
           
Xã Tân Thành B- huyện Tân Hồng
           
42
           
Chùa Phước Thiện
           
Xã Bình Phú- huyện Tân Hồng
           
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Di tích lịch sử văn hóa Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận
« Trả lời #2 vào: Tháng Sáu 01, 2011, 01:55:36 PM »

Di tích lịch sử văn hóa Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận (tên thường gọi là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê) tại thị xã Sa Đéc được ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp chọn điểm dừng chân tham quan xem nhà cổ.

Trong những năm qua, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp đang mở hành trình du lịch mới bằng tour hấp dẫn thu hút đông đảo khách tham quan du lịch trong và ngoài nước góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Ngày 5 tháng 12 năm 2010, tại di tích lịch sử văn hóa nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ bàn giao di tích nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận về Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc quản lý.


Đến dự lễ, có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh và địa phương. Trong buổi lễ, Ông TrầnVăn Nam – Giám đốc Bảo Tàng tỉnh Đồng Tháp, báo cáo tóm tắt quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà cổ Huỳnh Câm Thuận và ý nghĩa của việc bàn giao di tích này.

Tọa lạc tại số 225A, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận là loại nhà truyền thống người Việt, trang trí bên trong theo kiểu người Hoa, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương đông và phương Tây. Nhà gồm có 3 gian, được xây dựng vào năm 1895 với chất kết dính vôi và ô dước, trên diện tích 258 m2 . Ngày 18 tháng 12 năm 2009 ngôi nhà này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thộc loại hình kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số 407/BVHTTDL.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bàn giao di tích lịch sử văn hóa nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận để  Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc quản lý, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương đến với khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh bên trong Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận













- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
« vào: Tháng Năm 26, 2011, 03:14:12 PM »
Trích
Tham khảo kinh nghiệm du lịch Miền Tây TẠI ĐÂY

Sơ lược về Đồng Tháp

Đồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vùng đất Đồng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII.

Tỉnh Đồng Tháp nằm ở cửa ngõ của sông Tiền, có đường biên giới giáp với Campuchia có chiều dài hơn 50 km với 4 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Thường Phước và Dinh Bà. Đồng Tháp nổi tiếng với những ruộng sen, hiện diện khắp nơi ở Đồng Tháp. Ngó và hạt sen trở thành đặc sản của vùng này. Đặc biệt, ở đây có loài sen khổng lồ mà một người trưởng thành có thể đứng được trên lá sen. Ngoài ra, Đồng Tháp rất thích hợp cho loại hình du lịch sinh thái. Mùa nước nổi về, càng có lý do để khách du lịch đến với xứ sen Đồng Tháp.


Vườn sen ở Đồng Tháp


làng hoa Sa Đéc

Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Di Chuyển

Phần di chuyển này mình chỉ nói từ điểm bắt đầu là Sài Gòn sau đó sẽ đi các tỉnh, các bạn ở nơi khác thì chịu khó tham khảo thêm danh sách các nhà xe ở Đồng Tháp rồi liên lạc đặt vé xe ở khu vực mình ở nha.
Hầu hết việc di chuyển ở khu vực miền Tây đều di chuyển bằng Ôtô. Các bạn có thể ra bến xe miền Tây (địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân Tp.HCM) để mua vé hoặc liên hệ các xe chất lượng cao nếu có dịch vụ đưa đón tận nhà thì liên hệ đón tại nhà luôn cho tiện:

Trích
Danh sách các nhà xe ở Đồng Tháp

Trích
THAM KHẢO Khoảng cách giữa các tỉnh thành

Khách sạn - Lưu Trú

Các bạn tham khảo

Trích
Danh sách các khách sạn - nhà nghỉ ở Đồng Tháp

Nhớ gọi điện đặt trước để tránh tình trạng đến Đồng Tháp du lịch mà không có phòng để ở.
Khu vực trung tâm Đồng Tháp gồm các tuyến đường sau, các bạn căn cứ vào đó để thuê khách sạn tiện cho việc di chuyển nhé: 30/4, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, ...

Ăn Uống

Các bạn tham khảo

Trích
Các địa chỉ ăn uống NGON - RẺ -  NỔI TIẾNG ở Đồng Tháp

Nếu đi về các bạn hãy vào đây chia sẻ thêm kinh nghiệm cũng như phản hồi về các quán ăn cho mọi người nhé :) !

Địa điểm vui chơi

Trích
Tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm du lịch và di tích lịch sử, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt là khu di tích gò tháp, có 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 49 di tích cấp tỉnh. Các địa điểm tham quan như khu di tích Gò Tháp, khu di tích Xẻo Quýt, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, Vườn quốc gia Tràm Chim, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Vườn cò Tháp Mười, Làng hoa cảnh Tân Quy Đông (Vườn hồng Sa Đéc)… Các điểm tham quan, du lịch của tỉnh mới được đầu tư, tôn tạo một phần, hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đồng bộ nhất là giao thông, nên còn nhiều hạn chế, chưa tạo được sức hấp dẫn mạnh đối với du khách, chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng sông nước Đồng Tháp Mười và biên giới đất liền với Campuchia.


Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.

Vườn hoa Tân Quy Đông

Vị trí: Phường Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Đặc điểm: Rộng khoảng 60ha, vườn hoa Tân Quy Đông là một trong những trung tâm hoa kiểng của miền Nam. Nơi đây trồng nhiều loại hoa và cây cảnh, đặc biệt hoa hồng và cây hổ phách là mặt hàng xuất khẩu đi nhiều nước.

Vườn cò Tháp Mười

Vị trí: Cách thành phố Cao Lãnh 35km.
Đặc điểm: Tới đây du khách sẽ nhìn thấy hàng ngàn con cò đậu trên các cây trắng rợp cả một vùng trời. Vào những buổi chiều tà, hàng hàng lớp lớp cánh cò chao liệng trên không trước khi về tổ.

Làng hoa kiểng Sa Đéc

Vị trí: Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm trong địa phận xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Đặc điểm: Làng hoa Sa Đéc bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng, là xứ sở của hàng trăm loài “kỳ hoa dị thảo”.

Xẻo Quýt - khu di tích lịch sử - sinh thái rừng tràm

Vị trí: Xẻo Quýt thuộc 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Đặc điểm: Xẻo Quýt - một căn cứ giữa lòng dân được bảo tồn nguyên trạng: nhà hầm, công sự, hầm bí mật... giúp cho du khách biết được khung cảnh của cuộc sống khắc nghiệt thời chống Mỹ.

Khu di tích Gò Tháp

Vị trí: Khu di tích Gò Tháp thuộc ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cách thị trấn Mỹ An, huyện lỵ Tháp Mười khoảng 11km về phía bắc, cách Tp. Cao Lãnh về hướng đông bắc 43km (theo đường bộ và đường thủy).
Đặc điểm: Quần thể di tích Gò Tháp gồm có 5 di tích tiêu biểu, tính từ con lộ Mỹ Hòa đi vào: Gò Tháp Mười, tháp Cổ Tự, mộ và đền thờ cụ Ðốc Bình Kiều, gò Minh Sư, miếu Bà Chúa Xứ.

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Vị trí: Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm ở Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Đặc điểm: Ðây là công trình ghi ơn cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà nho yêu nước và là thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vườn Quốc gia Tràm Chim

Vị trí: Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc địa phận 7 xã: Tân Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Ðồng Tháp.
Đặc điểm: Vườn Quốc gia Tràm Chim - một Ðồng Tháp Mười thu hẹp với hệ sinh vật phong phú, đa dạng của vùng đất ngập nước.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Vị trí: Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng nằm trong khu vực rừng tràm thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cách trung tâm Tp. Cao Lãnh khoảng 17km.
Đặc điểm: Khu du lịch này có 36ha sân chim với 15 loài chim cùng hàng trăm loài động thực vật và thuỷ sản.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 21, 2016, 01:52:58 PM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3933 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 27, 2008, 09:41:08 PM
Gửi bởi hikaruanh
0 Trả lời
3460 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 19, 2011, 10:44:31 AM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
5920 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 10, 2014, 12:36:28 PM
Gửi bởi Kinh oto
1 Trả lời
2296 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 06, 2015, 10:43:38 AM
Gửi bởi bulabulu
0 Trả lời
5286 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 22, 2017, 04:15:20 PM
Gửi bởi conan2001

Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View