Tham khảo kinh nghiệm du lịch Miền Trung TẠI ĐÂY
Sơ lược về Phan Thiết - Bình ThuậnBình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt Nam, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 200 km về phía Nam, cách Nha Trang 250 km và cách thủ đô Hà Nội 1.520 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A.
Đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai.
Toàn cảnh TP.Phan Thiết, Bình ThuậnBình Thuận có 1 thành phố, 1 thị xã và 8 Huyện. Thành phố Phan Thiết, Thị xã La Gi, Huyện Tuy Phong, Huyện Bắc Bình, Huyện Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Nam, Huyện Tánh Linh, Huyện Hàm Tân, Huyện Đức Linh, Huyện Phú Quý.
Di ChuyểnXe khách: Do miền Trung là trục nối giữa miền Bắc và miền Nam nên hệ thống giao thông trung chuyển qua khu vực này khá là thuận tiện.
Các bạn có thể liên hệ các nhà xe ở Phan Thiết - Bình Thuận để liên hệ xe hỏi xem có tuyến xe ở Địa Phương của mình chưa nhé hiện tại nhiều nhà xe chất lượng cao có dịch vụ đưa đón tận nhà luôn nha các bạn:
Danh sách các nhà xe ở Phan Thiết - Bình Thuận
THAM KHẢO Khoảng cách giữa các tỉnh thành
Đường Sắt: Trang web của công ty đường sắt Việt Nam -
http://dsvn.vn/Hầu hết các tỉnh miền Trung đều có đường sắt chạy qua và có các ga lớn ở mỗi thành phố.
Ga Phan Thiết (Địa chỉ) - Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
Hàng Không: hiện tại các hãng hàng không đã mở thêm nhiều chuyến bay và lịch trình bay đến nhiều tỉnh thành ở miền Trung. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web của các hãng hàng không nhé.
Danh sách các hãng hàng không nội địa ở Việt Nam:
- Vietnam Airlines : https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/
- Jetstar Pacific : http://www.jetstar.com/vn/vi/home
- VietJetAir : http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home
Khách sạn - Lưu TrúCác bạn tham khảo
Danh sách các khách sạn - nhà nghỉ ở Phan Thiết - Bình Thuận
Nhớ gọi điện đặt trước để tránh tình trạng đến Phan Thiết - Bình Thuận du lịch mà không có phòng để ở.
Khu vực trung tâm Phan Thiết - Bình Thuận gồm các tuyến đường sau, các bạn căn cứ vào đó để thuê khách sạn tiện cho việc di chuyển nhé:
Ăn UốngCác bạn tham khảo
Các địa chỉ ăn uống NGON - RẺ - NỔI TIẾNG ở Phan Thiết - Bình Thuận
Bạn có thể vào chợ ăn, rất nhiều món ăn ngon, rẻ, tối có thể ăn bánh canh chả cá trên đường Trần Hưng Đạo, vừa qua khỏi cầu Trần Hưng Đạo là sẽ thấy bên tay phải.
Trên đường Tuyên Quang cũng có quán cơm khá ngon, tên gì mình quên rồi (hehe) với lai quán bánh khọt, bánh xèo cũng ok lắm. Nếu từ đường Thủ Khoa Huân rẽ qua thì nó nằm bên tay phải. Trên đường Thủ Khoa Huân cũng có một quán cafe rất ư là dễ thương, nằm bên trái nếu theo hướng từ thành phố ra Mũi Né.
Buổi tối trên đg Đào Duy Từ có một quán bán mì Quảng, khá ngon. Hoặc có thể ăn mì Quảng ở đg Trần Phú cũng đc. Ra chợ đi một vòng vào buổi tối, bạn sẽ đc thưởng thức trứng vịt lộn, với chai Ken trên tay, dzô...dzô... Bà bán trứng vịt lộn đó lúc đầu chỉ là một cái bàn chút chíu, bi h đã phát triển lên thành một Cty gia đình, wahaha...
bạn cũng có thể chạy ra Đồi Dương, cách khách sạn không xa để ngắm nhìn biển đêm, có thể thử món bánh tráng chấm mắm ruốt, uống cafe
Gần khách sạn Đồi Dương cũng có một quán ăn rất lớn, bên tay trái, nằm bên phần biển, nhà hàng Toàn Dương, so với chất lượng thì giá cả chấp nhận được.
Nếu đi về các bạn hãy vào đây chia sẻ thêm kinh nghiệm cũng như phản hồi về các quán ăn cho mọi người nhé
!
Địa điểm vui chơiMình là người yêu thích cái đẹp, thích chụp hình cho nên mình sẽ chia sẻ những địa điểm mà mình đã đến. Còn dzui hay ko dzui thì tùy a e nhé.
Trong tp ra Mũi Né Hòn Rơm khoảng 23km, có thể đi xe buýt. Cung đường nói chung là đẹp, gió l*ng lộng. Có thể ghé thăm đồi Phú Hài, lên tháp chàm Pô-Sha-Nư để mà "chụp hình".
Có thể đi Suối Hồng, tạo hóa làm nên những hình thù kỳ thú trên cát, và cũng để "chụp hình".
Đồi cát thì ai cũng biết rồi, khỏi nói nữa. lên trên đó "chụp hình" cũng đẹp. hehe.
Ai đi nhóm thì nhớ mang theo dây xích dài, đến bãi đá Ông Địa, kiếm một phiến đá thật to, ngồi bày đồ ăn ra, có thể câu cá hay câu mực tùy thích, một cay đàn guitar và cứ thể mà chơi. Ah we^n, bãi đá này cũng là một địa điểm lý tưởng để "chụp hình" ah.
Về đêm thì chạy xe máy trên cung đường của các resort thì, đẹp! Các resort đua nhau mở đèn, tao nên một cảnh quan ấm áp, gần gũi nhưng sống ở đây thì hơi buồn, chỉ có cái gần biển.
Vừa qua khỏi cầu Trần Hưng Đạo thì rẽ trái, nếu bạn quan tâm đến văn hóa thỉ ở đây có thờ cúng bộ xương cá voi. Có thể ghé mắt xem qua, rồi đâu đây có một quán bán bánh căn, một đặc sản của người miền Trung. Đối diện quán bánh căn có bán bánh flan và mắt mực, dùng thử cho biết.
Ra đến cảng cá thì có một chỗ người ta chuyên câu cá hay câu mực, ai đi tình nhân thì nên ra đây để ngắm hoàng hôn trên biển, không có gì cản trở giữa chúng ta và biển cả hết, Chỗ này hơi khuất cho nên bạn nên hỏi dân địa phương để người ta chỉ nhé.
Lưu ý, cảng cá này vô tự do, không thu phí nha, đừng có thấy ngay cổng có bảng thu phí mà dừng lại hoặc không dám dzô nha. Chỗ này để tâm tình hay thề thốt thì tuyệt, haha...Sáng thì có thể chay xe ra Mũi Kê Gà (dân địa phương gọi là Mũi Điện), cách tp khoảng 43km. Cung đường vắng, đẹp. Ra đến đây bạn sẽ thấy ngư dân đánh bắt cá, buôn bán cho các mối lái,... và thưởng thức hải sản tươi sống.
Nếu siêng thì chạy xe ra bàu sen chơi ( dân địa phương gọi là Bàu Ông Bàu Bà ),dành cho ai thích du hí, còn ai máu lửa nữa thì chạy ra Cà Ná chơi luôn, cho thấy hết cảnh đẹp của Cà Ná, chạy xe máy mới thấy hết sự hùng vĩ của Cà Ná a e ạh. Giữa đường dừng lại ăn dưa hấu Liên Hương giải khát, bạn sẽ thấy cái ngọt của dưa Liên Hương với cái ngọt của dưa Gò Công nó khác nhau ra sao ( nhớ post lên đây cho a e biết nha) Như vậy nó mới thú, hehe...
từ Cà Ná ra Phan Rang có 150km hà. ai rãnh thì chay ra đó luôn.
Mình là người thít du lịch bụi, ăn bờ ở bụi, cho nên những quán ăn mình nói đến chỉ là những quán cóc lề đường, bình dân phù hợp với những bạn trẻ thít tự mình khám phá, học hỏi... nhưng khoan hãy đánh đồng với chất lượng nhé, cái này mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau.
- Những món đồ cần thiết mang theo:
1-chai nước khoáng (quan trọng nhất, bởi vì cái nắng ở miền Trung nó hanh, nóng nhưng ko có nước, chỉ có chất muối, khác với cái nắng trong Nam mình, nóng nhưng lại có nước)
2-máy chụp hình(để lưu lai những "khoảnh khắc" đẹp nhất)
3-kính mát
4-kem chống nắng
5-dép lào hoặc sandal