Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc  (Đã xem 1550 lần)

Đã thoát ra Thư Thiên Võ

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 21
Re:  Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc
« Trả lời #2 vào: Tháng Chín 20, 2015, 11:33:30 AM »
Biển ở Phú Quốc đẹp vô cùng. Nhưng nếu đi theo tour thì các bạn nhớ lựa tour tắm nhiều cho đỡ phí thời gian công sức, hoặc đi tự túc :D
 

Đã thoát ra hoabang

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 69
Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc
« vào: Tháng Tám 26, 2015, 11:49:42 AM »
phuquoc tour - Phú Quốc đảo ngọc với nhiều bãi biển hoang sơ nước trong xanh cát trắng mịn là nơi nghĩ dưỡng lý thú cho du khách trong và ngoài nước. Phần lớn du khách đến du lịch Phú Quốc thông qua các công ty lữ hành, điều này có cái lợi là du khách không cần phải quan tâm tới việc đi lại, ăn ở, chương trình tham quan…Tuy nhiên cũng có mặt hạn chế là bị bó buột trong một khuôn khổ hất định, chi phí cao, không cảm nhận hết cái hay của Phú Quốc mà chỉ có đi du lịch bụi mới cảm nhận được hết.  Phần này mình sẽ trình bày kinh nghiệm du lịch Phú Quốc sao cho tiện nhất rẻ nhất cho các bạn muốn du lịch tự túc đến Phú Quốc.

Mùa du lịch Phú Quốc

Mùa du lịch Phú Quốc là từ tháng cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa Phú Quốc rất đông khách, giá phòng khách sạn thường tăng phi mã, việc tìm được một khách sạn như ý mà giá tương đối cũng không đơn giản, bên cạnh đó là sự chen lấn ở các bãi tắm, ăn uống ở Phú Quốc thời điểm này cũng với giá đắt đỏ nhưng chất lượng thì không ra gì. Mùa này chỉ thích hợp cho những ai nhiều tiền đến đây nghỉ dưỡng ở những khu resort cao cấp, còn với dân du lịch bụi thì theo mình là không nên.

Mùa du lịch thấp điểm của Phú Quốc là từ cuối tháng tư đến đầu tháng 10. Thời tiết màu này ở Phú Quốc thường mưa nhiều, dôi khi có bão, nên lượng du khách tới đây giảm hẳn, do vậy giá cả dịch vụ cũng rất dễ chịu. Tốt nhất các bạn nên đi du lịch Phú Quốc vào khoảng đầu tháng 4 hoặc cuối tháng 10, hai thời điểm này là đầu và cuối mùa mưa, nên lượng mưa giảm, cảnh cũng rất đẹp, giá dịch vụ rẻ, khách du lịch thưa.

Bản đồ du lịch Phú Quốc

Nên du lịch Phú Quốc theo tour hay đi tự túc

Như phần trên mình đã nói, nếu bạn muốn đi nghỉ dưỡng thì nên theo tour cho khỏe kho lo lắng gì cả, còn nếu là dân nhà phượt thì nên đi tự túc để đỡ dược chi phí và thõa mãn cái thú khám phá.

Cách đến Phú Quốc

Với các bạn ở TPHCM và các tỉnh lân cận thuộc miền Nam thì có thể đến Phú Quốc bằng xe khách, máy bay hoặc xe máy. Nhưng theo mình các bạn nên đi bằng xe khách là ít tốn kém nhất. Với bạn nào không có nhiếu thời gian thì đi máy bay là lựa chọn bắt buột. Còn đi xe máy thì theo mình là không nên ví quãng đường khá xa.

Với các bạn ở Hà Nội và miền Bắc thì có thể đi bằng máy bay. Phần này mình chỉ trình bày cách đi bằng máy bay ở Hà Nội đi Phú Quốc. Nếu muốn đi bằng xe khách, thì các bạn cứ bắt xe vào TPHCM, rồi theo hướng dẫn bên dưới mà bắt xe đi Phú Quốc.

Đi Phú Quốc bằng xe khách

Để đến được Phú Quốc bằng xe khách, đầu tiên bạn phải bắt xe đi Rạch Giá, từ Rạch giá, đi tàu cao tốc đến Phú Quốc. Bạn có thể ra bến Xe miền Tây mua vé xe đi Rạch Giá hoặc liên hệ trực tiếp các nhà xe đi Rạch Giá. Trong các nhà xe theo mình thì xe của Mai Linh và Phương Trang là lựa chọn ưu tiên, ngoài ra bạn có thể đi xe của Tuyết hon hoặc Châu Hà. Kinh nghiệm là bạn nên đi chuyến 11h đêm, như vậy sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trên xe luôn. Sáng hôm sau tới nơi sẽ có được trọn một ngày đi khám phá.


Xe đi Rạch Giá mất khoảng 6 tiếng, dừng hai 2 lần:  Lần 1 ở Khu vực tiền Giang (thường là ở Cái Bè) cho khách ăn uống đi vệ sinh. Lần 2 là qua Phà Vàm Cống thuộc tỉnh Đồng Tháp,  bạn sẽ phải xuống xe để đi qua Phà, thường thì người đi bộ sẽ qua Phà trước, xe đi qua sau, nên bạn phải mất khoảng 5 – 10 chờ, nhớ bản số xe để khỏi phải lạc nhé. Trước khi lên phà tài xế sẽ phát vé cho từng người.

Trước khi đến Rạch Giá bạn hỏi bác tài xe “ Trung Chuyển” nào đến bến tàu, bạn đi xe này sẽ không tốn Phí. Lúc lên xe bạn nhớ nói tài xế cho bạn đến bến Tàu Cao Tốc. Chú ý đừng nghe lời mấy anh xe ôm coi chừng bị mất tiền oan.

Tàu cao tốc đi Phú Quốc

Tàu từ Rạch Giá đi Phú Quốc khởi hành vào 8h sáng mỗi ngày, mua vé ở tại bến Tàu.  Giá tàu khoảng 320.000đ. Hiện tại có 3 hãng tàu cao tốc sau đi Phú Quốc từ Rạch Giá: Superdong (1 – 6), Savanna, Dương  Đông Express ( 01 chiếc tàu ) Tàu chạy khoảng 2h30 phút. Trên tất cả tàu cao tốc đi Phú quốc đều có máy điều hòa bật suốt tuyến , Tivi LCD 32 in phục vụ chương trình văn nghệ cho hành khách , ngoài ra đội ngủ phục vụ trên tàu đều rất dễ chịu luôn sẵn sàng giúp đỡ hành khách , đây là hình ảnh tốt đẹp đầu tiên mà Phú quốc ghi điểm với khách du lịch trước khi đến đảo. Tàu từ Phú Quốc đi Rạch Giá khởi hành vào 1h trưa với giá và thơi gian như trên. Xem thêm phuquoc island travel
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2500 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 14, 2013, 03:08:16 PM
Gửi bởi dzitcon
0 Trả lời
1317 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2013, 11:30:21 AM
Gửi bởi linhit
0 Trả lời
2092 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 10, 2014, 10:01:49 AM
Gửi bởi huythanh5712
0 Trả lời
2265 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 24, 2014, 03:29:25 PM
Gửi bởi Thanh Hiền Nguyễn
0 Trả lời
2349 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 13, 2014, 09:09:13 AM
Gửi bởi duongthisinh

Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View