Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Lệ Giang Trung Quốc  (Đã xem 6465 lần)

Đã thoát ra Litcheetravel

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 99
  • Total likes: 1
  • Karma: +0/-0
  • Du lịch Litchee Travel kính chào quý khách
    • https://litcheetravel.com/
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Lệ Giang Trung Quốc
« vào: Tháng Tư 15, 2019, 01:24:13 AM »
Lệ Giang ở đâu?

Lệ Giang thuộc địa khu tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tên gọi đầy đủ là Lệ Giang thị tức thành phố trực thuộc tỉnh Lệ Giang. Cổ thành Lệ Giang là một trong 2 cổ thành được bình chọn đẹp nhất và là một thành phố thu hút khách du lịch nhờ cả di sản thiên nhiên lẫn bề văn hóa lịch sử lâu đời. Đô thị cổ Lệ Giang được xây dựng dọc theo dãy núi và dòng sông. https://litcheetravel.com/cam-nang/chia-se-kinh-nghiem-du-lich-le-giang-trung-quoc

Lệ Giang đã được tổ chức UNESCO xếp vào một trong những di sản văn hóa của thế giới. Giờ đây, thành phố ngày càng thu hút khách du lịch với nét văn hóa cổ kính đặc sắc và phong cảnh thiên nhiên trữ tình.

Nhờ kết quả của sự hòa trộn nét văn hóa và sự phát triển của dân tộc Nạp Tây. Kiến trúc những tòa nhà là sự kết hợp chặt chẽ kiến trúc của người Hán, Bai và Tây Tạng. Hệ thống kênh đào chằng chịt này nên người ta gọi thành phố là “Venice” của phương Đông hay “Tô Châu” trên cao nguyên.

Lệ Giang nằm ở độ cao 2.400 mét so với mực nước biển, khí hậu ở Lệ Giang quanh năm mát mẻ nhưng mưa nắng cũng rất thất thường. Xung quanh thành phố có rất nhiều kênh đào dòng suối chảy qua khu vực dân cư. Bên bờ là những hàng liễu rủ dọc theo những con kênh đào. Thành phố có hàng cây 350 tuổi và những kiến trúc từ thời Minh. Trung tâm của thị trấn cổ là phố Tứ Phương.

kinh nghiệm du lịch lệ giang trung quốc

Từ những con phố chính này sẽ dẫn đến những con phố cũ, ngóc ngách của thành phố. Khắp thành phố được khoác trên mình một màu xám, kết hợp với những kênh đào và cây xanh tạo nên không khí trong lành tràn ngập đường phố.



Khi nào bạn nên đi du lịch Lệ Giang

Với tôi thì đi tour du lịch Lệ Giang – Shangri La – Đại Lý – Côn Minh mùa nào cũng đẹp, các bạn sắp xếp được thời gian vào thời điểm nào thì cứ đi luôn vào thời điểm đó:

Đầu mùa hè, khoảng tháng 4 và tháng 5 là thời điểm có nhiều loại hoa, với tuyết trên núi phủ đầy và cũng là thời điểm ít khách du lịch nhất là khách nội địa Trung Quốc.

Đầu mùa thu, khoảng tháng 10 và tháng 11 là lúc các loại cây cối đổi màu vàng và đỏ tạo thành một bức tranh sắc màu đẹp tuyệt vời.

Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể đến Lệ Giang – Shangri La – Đại Lý – Côn Minh vào dịp Tết Âm Lịch và dịp quốc khánh Trung Quốc (1-10/10) vì người Trung Quốc cũng khá thích đi du lịch vào dịp này.



Phương tiện đi du lịch Lệ Giang

Tiết kiệm nhất để đi du lịch Lệ Giang – Shangri La – Đại Lý – Côn Minh là bằng đường bộ: Bạn có thể đi theo chặng Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh – Lệ Giang (di chuyển bằng phương tiện ô tô + tàu hỏa, nhanh hơn, tiết kiệm thời gian) hoặc Hà Nội – Nam Ninh – Côn Minh – Lệ Giang (di chuyển hoàn toàn bằng tàu hỏa - thời gian di chuyển khá dài khoảng 2 ngày 3 đêm)



Khách sạn nhà nghỉ ở Lệ Giang

Đi du lịch Lệ Giang – Shangri La – Đại Lý – Côn Minh,  bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn các khách sạn mini, nhà nghỉ (Inn) xinh xắn nằm xen kẽ ngay trong cổ thành. Những nhà nghỉ này thường hoạt động theo mô hình phòng tập thể với giường tầng (dorm), mỗi phòng thường chứa được khoảng 6 người với nhà vệ sinh và phòng tắm riêng cho từng phòng. Nổi tiếng nhất được cộng đồng du lịch Việt Nam và Trung Quốc giới thiệu là Free Life Inn (ngay trong cổ thành, phía gần với Mộc Phủ) và Garden Inn (cách quảng trường Ngọc Hà khoảng 500m dọc theo trục đường chính của Lệ Giang)

kinh nghiệm du lịch lệ giang trung quốc



Ăn chơi gì khi đi du lịch Lệ Giang

Du lịch Lệ Giang – Shangri La – Đại Lý – Côn Minh có khá nhiều điểm hấp dẫn để khám phá, thường thì nên dành khoảng 3 ngày ở Lệ Giang, phần thời gian còn lại các bạn có thể kết hợp để đến thăm Đại Lý (trước khi tới Lệ Giang) và Shangrila (từ Lệ Giang còn đi khoảng 170km nữa). Còn nếu bạn vẫn còn thời gian, thì thăm quan hồ Lugu sẽ là một lựa chọn không tồi đâu và rất đáng nhớ nữa:

Đại Nghiên cổ trấn: là thành cổ được xây dựng vào cuối thời nhà Tống đầu thời nhà Nguyên (cuối thế kỷ thứ 3). Thành cổ này nằm trên cao nguyên Quý Châu, có độ cao hơn 2400m so với mặt biển, với diện tích rộng 3,8km2, từ xưa đã là chợ và trấn quan trọng nổi tiếng gần xa. Hiện nay, thành cổ này có hơn 6200 hộ gia đình, hơn 25 nghìn dân. Trong đó, người dân tộc Na-xi chiếm tuyệt đại đa số dân cư ở đây, 30 phần trăm người dân ở đây vẫn làm các nghề thủ công như làm đồ dùng bằng đồng bằng bạc, nghề thuộc da và lông thú, dệt, cất rượu và buôn bán.
Lệ Giang ca: bạn có thể nghe được bài hát này, chúng ta có thể gọi vui nó là Lệ Giang ca cũng được.
Phố xá trong thành cổ Lệ Giang đều giáp núi gần sông, dải đá màu đỏ, mùa mưa không ̣ lầy lội, mùa khô không bụi bặm, những hoa văn trên mặt đá nền đường trông tự nhiên và thanh nhã, rất hài hòa với môi trường của cả thành cổ này. Phố Tứ phương ở trung tâm thành cổ là phố cổ tiêu biểu của thành cổ Lệ Giang.
Trên hệ thống sông Ngọc Hà trong nội thành, Lệ Giang xây 354 chiếc cầu, khiến mật độ bình quân cứ 1km2 có 93 chiếc. Hình dáng của rầm cầu rất đa dạng, những chiếc cầu nổi tiếng là cầu Tỏa Thúy, cầu Đại Thạch, cầu Nam Môn, cầu Mã Yên, cầu Nhân Thọ, đều được xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh (từ thế kỷ 14 đến 19) . Trong đó cầu Đại Thạch cách đường Tứ Phương 100 mét là đặc sắc nhất.
Quảng trường Ngọc Hà: là một trong những cửa chính để vào khu cổ thành Lệ Giang, rộng với điểm nhấn là cặp bánh xe nước cổ cùng với giàn chuông bằng gỗ để treo những chiếc chuông ước nguyện và những thông điệp riêng lên đó. Ngọc Hà cũng chính là tên con sông trong thành cổ, chảy thẳng tới hồ nước trong công viên Hắc Long Đàm.
Bánh xe nước lớn ở Lệ Giang: tại thành cổ Lệ Giang trước đây do được làm hoàn toàn bằng gỗ nên người dân luôn phải tích nước trong nhà (phòng hỏa hoạn), trong thành lúc đó được xây dựng rất nhiều các bánh xe để dẫn nước về khắp mọi nơi trong thành. Trải qua thời gian, các bánh xe nước này dần bị phá hủy hết cho nên đến năm 1997 chính quyền nơi đây cho dựng lại 2 bánh xe nước này ngay góc quảng trường Ngọc Hà.
Đường Tứ Phương: được xây dựng từ đời nhà Thanh, do Thổ ty trong vùng đặt tên và là trung tâm của thành cổ Lệ Giang, theo một vài cách lý giải khác thì thành cổ Lệ Giang hiện nay được phát triển theo 4 hướng lấy đường này làm trung tâm.
Cầu Đại Thạch: Do Mộc thổ ty xây dựng vào thời Minh, cầu này chỉ cách đường Tứ Phương khoảng hơn 100m và xung quanh có một vài quán cafe với view rất đẹp.
Vạn Cổ Lầu: nằm trên đỉnh công viên Đồi Sư Tử, là nơi có thể nhìn được toàn cảnh Lệ Giang cũng như ngắm núi tuyết Ngọc Long. Vạn Cổ Lầu có 5 tầng và cao 33m, được xây trên dựng trên 16 chiếc cột, mỗi cột cao 22m. Có tổng cộng 4 cặp sư tử đá ở 4 mặt của lầu, được trang trí với hơn 2300 kiểu họa tiết đại diện cho 23 dân tộc sinh sống ở Lệ Giang. Các bức tường xung quanh được chạm khắc hơn 9999 con rồng cùng với 1 con ở trên trần tổng cộng là 10.000 con.
Mộc Phủ: tức dinh thự của các thủ lĩnh thế tập họ Mộc (người Lệ Giang gọi là Thổ Ty) từ thời Nguyên kéo dài đến thời nhà Thanh (1253-1728). Gồm có 162 gian chiếm một diện tích 46 mẫu và được xây dựng như một Tử Cấm Thành thu nhỏ. Di tích này bị phá hủy khá nhiều bởi các cuộc chiến tranh liên miên thời nhà Thanh. Mộc Phủ ngày hôm nay được xây dựng lại toàn bộ dưới sự tài trợ của ngân hàng thế giới để phục vụ khách tham quan (1996-1999).
Công viên Đồi Sư Tử: có tên như vậy bởi ngọn đồi có hình dáng giống một con sư tử đang ngủ, Vạn Cổ Lầu là điểm cao nhất cũng nằm trong công viên này. Đồi Sư Tử là hậu sơn của Mộc Phủ và giữa 2 nơi này có thể đi bộ qua nhau. Trông công viên Đồi Sư Tử có một ngôi chùa xây năm 1754 thời Càn Long nhà Thanh có tên là Bạch Mã Long Đàm, là ngôi chùa từng bị phá hủy và được xây dựng lại năm 1882. Chùa là nơi xưa kia văn nhân tụ tập để trao đổi, trò chuyện, hiện giờ nơi đây vẫn còn bia khắc 11 bài thơ của các thi sĩ nổi tiếng Lệ Giang thời xưa.
Công viên Hắc Long Đàm: hay gọi là miếu Long Vương, xây dựng năm 1737, năm Càn Long thứ 2. Công viên nằm ở phía Bắc của cổ thành, đi bộ khoảng 1km từ quảng trường Ngọc Hà men theo sông bạn sẽ tới được đây, nếu đã mua vé bảo tồn phố cổ bạn sẽ không mất phí khi vào công viên. Trong công viên có một số công trình kiến trúc từ thời nhà Thanh như: Long Thần Từ, Đắc Nguyệt Lâu, Cầu Tỏa Thúy, Ngọc Hoàng Các, Ngũ Phong Lâu. Công viên này nổi tiếng nhất là cảnh núi tuyết Ngọc Long đổ bóng xuống hồ.
Phía bắc của công viên: là Bảo tàng Văn hóa Đông Ba Lệ Giang được xây dựng năm 1984, đây là nơi nghiên cứu và lưu trữ các hiện vật của văn hóa Đông Ba.
Thúc Hà cổ trấn: cách trung tâm Lệ Giang khoảng 5km, là một trong những nơi sinh sống lâu đời nhất của người Nạp Tây và được hình thành do nhu cầu buôn bán trao đổi trên tuyến đường trà mã cổ đạo.
Bạch Sa cổ trấn: làng Bạch Sa khá nhỏ và chỉ mất khoảng 15 -20 phút để thăm quan, đây là cố đô của người Nạp Tây (Naxi), nơi phát nguyên của họ nhà Mộc. Gia tộc họ Mộc phát triển và tiến tới trở thành thủ lĩnh của người Nạp Tây chính từ nơi đây trước khi chuyển về Đại Nghiên cổ trấn. Bạch Sa từng là trung tâm hành chính, văn hóa và kinh tế của người Nạp Tây.
Ngọc Long Tuyết Sơn: nếu bạn đi du lịch đến nơi đây vào mùa không lạnh lắm các bạn nên hỏi trước khách sạn hoặc người dân về việc có tuyết không để quyết định có nên đi tới đây không.
kinh nghiệm du lịch lệ giang trung quốc

Núi tuyết Ngọc Long là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu cao 5.596 m. Bên kia núi là vực Hổ Khiêu nổi tiếng thách thức các nhà leo núi. Toàn bộ hệ thống núi này có tất cả 13 đỉnh núi cao trên 5000m quanh năm tuyết phủ. 13 ngọn núi này trông giống một con rồng ngọc trên núi nên gọi là “Ngọc Long”. Đây là ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới nếu không rành tiếng Trung các bạn mang theo chính bức hình này đến quầy mua vé để mô tả cho dễ.
Show ấn tượng Lệ Giang: là màn trình diễn hoành tráng với sự tham gia của 500 vũ công và 200 ngựa giữa sân khấu đá dựng ngoài trời ở độ cao hơn 3000m so với mực nước biển, lấy phông nền trực tiếp chính là đỉnh núi tuyết Ngọc Long, tái hiện lại cuộc sống cũng như những nét lịch sử văn hóa độc đáo của người Lệ Giang. Đạo diễn của ‘Impression Lijiang’ là Trương Nghệ Mưu, cha đẻ của rất nhiều tác phẩm nổi tiếng.
Thung lũng Lam Nguyệt: nằm trong khu thắng cảnh của Ngọc Long Tuyết Sơn ngay dưới chân núi Ngọc Long. Thung lũng có tên là Lam Nguyệt bởi vì ngày nắng nước màu xanh (do trong nước có đồng, không uống được. Trời mưa to thì nước hồ sẽ mất màu xanh, chuyển thành màu trắng do dưới đáy hồ có nhiều cát trắng) và khi nhìn từ trên cao xuống thì toàn bộ thung lũng có hình giống trăng khuyết. Do địa hình từ cao xuống thấp nên dòng chảy được chia làm 4 hồ Ngọc Dịch, Kính Đàm, Lam Nguyệt và Thính Đào.
Treo chuông gió ở Lệ Giang: Người Lệ Giang có tục lệ treo chuông gió cầu điều ước. Đó là những chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính kèm một miếng gỗ, bạn có thể mua nó trong bất kỳ quầy hàng lưu niệm nào ở phố cổ hoặc tại các điểm du lịch rồi viết điều ước lên miếng gỗ và treo lên, không phải treo ở cửa sổ trong nhà bạn mà treo lại Lệ Giang. Chuông đung đưa trong gió lạnh, đưa đẩy triệu triệu điều ước về tình yêu bất diệt và hạnh ngộ trùng phùng lên tận đỉnh núi vươn chạm trời cao. Có rất nhiều điểm để du khách treo chuông gió, quảng trường Ngọc Hà, Thúc Hà cổ thành hoặc trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, người ta dựng một hành lang giàn gỗ, trên đó đã treo sẵn hàng nghìn chiếc chuông của những du khách từng ghé qua nơi đây.
Bạn hãy xem thêm tour: Tour Shangrila thung lũng bất tử Lệ Giang Núi Tuyết Ngọc 6 ngày 5 đêm và các tour du lịch Trung Quốc
Litchee Travel: 0915338688
website: http://litcheetravel.com.vn/https://litcheetravel.com/
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
3555 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 11, 2014, 11:18:44 AM
Gửi bởi yeubien_o0o
0 Trả lời
2065 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 05, 2015, 12:14:10 AM
Gửi bởi ngoctanevent
2 Trả lời
2181 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 10, 2015, 11:40:20 AM
Gửi bởi heartless
0 Trả lời
974 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 15, 2018, 05:36:39 PM
Gửi bởi thanhduongjp
0 Trả lời
1113 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 19, 2019, 09:52:40 AM
Gửi bởi Nana

Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View