Sơ lược về Tây NguyênVùng Tây Nguyên, một thời gọi là Cao nguyên Trung phần Việt Nam là khu vực cao nguyên bao gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Bản đồ các tỉnh Tây Nguyên.Nằm trong vùng nhiệt đới xavan, khí hậu ở Tây Nguyên được chia làm hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trong đó tháng 3 và tháng 4 là hai tháng nóng và khô nhất.
Tây Nguyên hiện nay thực sự là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, nơi cư trú của 47 dân tộc anh em, với rất nhiều đặc trưng, sắc thái của nhiều tộc người. Tây Nguyên còn là vùng đất lý tưởng để làm du lịch, bởi có những điều kiện thuận lợi để tạo nên những sản phẩm đặc trưng, riêng biệt, hấp dẫn, thông qua khai thác cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hóa, lịch sử và di sản văn hóa tộc người.
Người Tây Nguyên đầu những năm 1900 Di chuyển:Hàng không:Chỉ có 3 sân bay ở khu vực Tạy Nguyên - Liên Khương (Đà Lạt), Buôn Mê Thuột (Đaklak) và Pleiku (Gia Lai)
Danh sách các hãng hàng không nội địa ở Việt Nam:
- Vietnam Airlines : https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/
- Jetstar Pacific : http://www.jetstar.com/vn/vi/home
- VietJetAir : http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home
Xe kháchCác bạn đến bến xe miền Đông
địa chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh rồi mua vé đi các tuyến đến các tỉnh Tây Nguyên. Hoặc tham khảo danh sách các nhà xe có tuyến đi Tây Nguyên
Trục đường chính ở khu vực Tây Nguyên là quốc lộ 14 và đường ven biên giới QL14C
Tham khảo kinh nghiệm du lịch các tỉnh Tây Nguyên (Muốn tham khảo tỉnh nào thì cứ click vào tên tỉnh đó nhé các bạn)