Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Sáu 03, 2011, 10:48:25 AM

Tiêu đề: Kinh nghiệm du lịch tỉnh Hòa Bình
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Sáu 03, 2011, 10:48:25 AM
Tham khảo thêm kinh nghiệm du lịch các tỉnh miền Bắc - TẠI ĐÂY (http://vietravel247.com/index.php/topic,11487.0.html)

Di Chuyển

Phần di chuyển này mình chỉ nói từ điểm bắt đầu là Hà Nội sau đó sẽ đi các tỉnh, các bạn ở nơi khác thì chịu khó tham khảo thêm.

Mình sẽ giới thiệu đến các bạn 1 số hãng xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Hòa Bình để các bạn tiện tham khảo:

Xe TUẤN DŨNG: Tuyến Hà Nội - Mai Châu (Hòa Bình). Ra vào Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình.

- Mai Châu đi 8h.
- Mỹ Đình về 14h.

Lịch trình xe chạy:

- Mai Châu 8h - Phú Cường 8h20 - Chợ Lồ 8h35 - Ngã ba Mãn Đức 8h50 - Bến xe Hòa Bình 9h25.
- Mỹ Đình 14h - Bến Hà Đông cũ 14h20 - Bến  Yên Nghĩa 14h30 - Xuân Mai 15h15 - Lương Sơn 15h30 - Bến xe Hòa Bình 16h20 - Chăm Mát 16h30.

Địa chỉ: số 43, khu 1, TT Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 0978.833.338.

Xe HOÀNG THAO: Tuyến Hà Nội - Mai Châu (Hòa Bình). Ra vào Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình.

- Mai Châu đi 8h45.
- Mỹ Đình về 14h30.

Địa chỉ: 28 Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu, Hòa Bình.
Điện thoại: (0218) 386.8291 - 0914.688.533.

Xe MẠNH HÙNG: Tuyến Hà Nội - Yên Thủy (Hòa Bình). Ra vào Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình.

- Yên Thủy đi 8h20.
- Mỹ Đình về 15h.

Lịch trình xe chạy:

Sáng xuất phát từ ngã tư Đồn Dương 7h45 - Ngã năm Chùa Hang 8h - Bến xe Yên Thủy 8h20.
Chiều từ Mỹ Đình về 15h - Bến xe Hà Đông 15h15 - Bến Ba La 15h30.

Điện thoại: 0987.307.515

Lưu Trú

Các bạn tham khảo ở đây (http://vietravel247.com/index.php/topic,1626.0.html), danh sách các khách sạn - nhà nghỉ ở Hòa Bình . Nhớ gọi điện đặt trước để tránh tình trạng đến Hòa Bình du lịch mà không có phòng để ở.

Khu vực trung tâm Hòa Bình gồm các tuyến đường sau, các bạn căn cứ vào đó để thuê khách sạn tiện cho việc di chuyển nhé: Chi Lăng, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, ...

Ăn Uống

Các bạn vào đây (http://vietravel247.com/index.php/topic,11546.0.html) tham khảo các địa chỉ ăn uống khá nổi tiếng ở Hòa Bình.

Nếu có kinh nghiệm hay phản hồi gì về các quán ăn ở đây thì vào bài viết này chia sẻ cho mọi người tham khảo nhé :) !

Địa điểm vui chơi

Thung Nai

Ở Thung Nai (tỉnh Hoà Bình), người ta dễ dàng bắt gặp những hòn đảo nhỏ vươn mình lên mặt nước, những con suối róc rách chảy vui tai, lác đác đâu đó hình bóng nhà sàn và chiếc thuyền bé xíu, tiếng gõ mái chèo của người dân nơi đây…

Động Đá Bạc

Vị trí: Động Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Đặc điểm: Ðộng Ðá Bạc là tác phẩm nghệ thuật tạo hình kỳ lạ của tạo hóa, là sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc và hội họa, giữa tính hoành tráng khỏe khắn với sự duyên dáng thơ mộng.

Suối nước nóng Kim Bôi

Vị trí: Suối nước khoáng nóng thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Đặc điểm: Là suối khoáng nóng tự nhiên. Suối khoáng rất tốt cho sức khoẻ con người.

Bản Lác ở Mai Châu

Vị trí: Bản Lác thuộc thung lũng Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.
Đặc điểm: Là bản dân tộc ở tỉnh Hoà Bình với những phong tục tập quán đặc sắc.

Bản dân tộc Mường

Vị trí: Người Mường sống trong những thung lũng chung quanh là các cánh đồng cấy lúa nước, thuộc tỉnh Hoà Bình.
Đặc điểm: Đến Thung Mây ở độ cao 1.200m so với mặt biển, du khách có thể thấy rõ hơn bức tranh đẹp của xứ Mường, đặc biệt nền văn hoá và đời sống của xứ Mường.
Mobile View