Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: maichautourism vào Tháng Bảy 23, 2013, 02:26:54 PM

Tiêu đề: Kinh nghiệm khi đi du lịch Đà Nẵng
Gửi bởi: maichautourism vào Tháng Bảy 23, 2013, 02:26:54 PM
Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng
(http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/uploads/bien-da-nang.jpg)

Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền Trung Việt Nam với khoảng cách gần như chia đều giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng còn là trung tâm của 3 di sản văn hóa thế giới là Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Không chỉ vậy, Đà Nẵng tọa lạc tại điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và là cửa ngõ ra biển Thái Bình Dương của các nước Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Đi lại

Đi du lịch Đà Nẵng bạn có thể rất nhiều chọn lựa, và kế hoạch đi sao cho phụ thuộc vào túi tiền và thời gian của bạn.

Với thời gian eo hẹp bạn có thể lựa chọn những điểm thăm quan chính như: : Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cầu quay sông Hàn về đêm, cầu Rồng, Bảo tàng điêu khắc Chăm Pa, chùa Linh Ứng, một số bãi biển như Bãi Biển Non Nước, Mỹ An, Mỹ Khê. Nếu bạn dành 2 ngày ở Đà Nẵng thì có thể đi thêm Bà Nà. Bạn có thể đi xe lên, ô tô hoặc Máy Bay.  Nếu bạn đi máy bay, sẽ chỉ mất khoảng 1 giờ để từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đến sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, vé máy bay trong dịp lễ đến Đà Nẵng khá đắt đỏ, hay hết vé nên bạn phải chịu khó đặt vé sớm.

Đi bằng xe buýt chất lượng cao hay xe open tour giường nằm cũng là một cách di chuyển tiện lợi và thú vị. Vé xe chất lượng cao từ Hà Nội đi Đà Nẵng khoảng trên 400.000 đồng/ lượt, nhưng trong những ngày này cũng thường xuyên bị đẩy giá cũng như cháy vé.

Còn nếu bạn Đi xe lên bán Bán đảo Sơn Trà sẽ thuận tiện hơn và tự do dừng lại chụp ảnh rất đẹp. Các điểm xa trung tâm : Bán đảo Sơn Trà và khu Ngũ Hành Sơn, 2 điểm này nằm ở 2 hướng khác nhau nên rất nên chỉ đi được 1 trong 2 điểm nếu bạn ở Đà Nẵng 1 ngày, Ngũ Hành Sơn trên đường đi Hội An.

Với những bạn có kế hoạch dài ngày đi 3 điểm Huế – Đà Nẵng – Hội An. Bạn nên đi trong khoảng thời gian từ từ 6 ngày trở lên. Bạn nên tập trung vào Huế và Hội An. Có thể dành 3 ngày ở Huế, 2 ngày ở Hội An và 1 ngày ở Đà Nẵng. Ở cả ba điểm này nếu kinh tế eo hẹp thì tốt nhất là Thuê xe máy làm phương tiện di chuyển chính. Để có kế hoạch chi tiết và cụ thể bạn có thể xem qua 2 bài viết khá chi tiết về Huế và Hội An.

Nhà nghỉ khách sạn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn từ bình dân đến 5 sao hay những khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp trải dài theo dọc bờ biển Phạm Văn Đồng. Tùy theo kinh phí của mỗi người mà có những lựa chọn khách sạn phù hợp.

Sau đây danh sách khách sạn và nhà nghỉ bạn có thể tham khảo
Nhà nghỉ Duy Hoàng (091.3490778 – 0511.3823254) ở 112 Nguyễn Chí Thanh – 220k/ đêm.
4 Lê Duẫn, TP.ĐN. Liên hệ cô Dung, rất nice và xinh đẹp 0903.506.454-0905.415.615. Giá phòng khoảng 300k/2 người (giá 2011)
Khách sạn Sion 121/7 Hoàng Văn Thụ, trong ngõ đường Hoàng Văn Thụ. Phòng rất đẹp, máy nước nóng đầy đủ tiện nghi. Giá phòng 300-350k/đêm. Theo mình bạn không nên thuê các khách sạn ở mặt đường, giá đắt hơn.
Hoàng Lan Hotel, 189 Nguyễn Văn Thoại. Phone 0511.3836777 (gần bãi biển Mỹ Khê) Giá khoảng: 150k/ phòng đôi (2011)
Phương Trang Hotel giá khoảng 270-300k/phòng(2011). 142 Bạch Đằng. Tel: 05113. 899 990.
Lan Phương ngay Phan Chu Trinh, đằng sau nhà hát lớn, ở đó là trung tâm, đi bộ ra ăn sáng, trưa, tối đều có, giá cả cũng rẻ, năm ngoái mình đi chỉ có 240k/phòng 2 giường cho 3 người. 25 Phan Chu Trinh.
Khách sạn Công Đoàn – Đà Nẵng : ĐT: 0511 – 3 825857 giá cũng rẻ bạn ah, 250k/phòng cho 3 đến 4 người, nằm ở trung tâm luôn.
Rainbow hotel giá khoảng 350k/đêm, 220 Bạch Đằng, Quận Hải Châu 0511.3822216, 0511.3565767
Mimosahotel giá từ 350k (có bồn tắm, wifi) Lô Z12 – 13 đường Trần Hưng Đạo – Q.Sơn Trà. Điện thoại 511.3931901
Sunset Bay Đà Nẵng , khác sạn 3 sao, giá từ 400-450k/đêm.

Ăn uống, mua sắm

Đà Nẵng là thành phố ven biển nên hải sản ở đây vô cùng phong phú. Bạn có thể thưởng thức hải sản tươi, các món nhậu dọc bờ biển Phạm Văn Đồng. Đà nẵng có rất nhiều đặc sản như :bánh xèo, bún mắm, gỏi cá Nam ô, bánh canh cá lóc hay bánh tráng kẹp. Đây cũng là những món ngon bạn không thể bỏ qua khi tới thành phố này
Chợ Cồn, chợ Hàn gần cầu sông Hàn là những khu chợ du lịch nổi tiếng. Nếu muốn mua đặc sản Đà Nẵng về làm quà, đây sẽ là những địa chỉ bạn có thể đến để mua sắm.
chi tiet xem tại: tour.dulichvietnam.com.vn
Mobile View