Đi du lịch luôn là vấn đề cần được đầu tư chuẩn bị kỹ càng khi nhiều người cho rằng du lịch tự do không ràng buộc sẽ giúp họ khám phá được nhiều nơi hơn, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì đi theo tour Đà Nẵng - Phong Nha sẽ thực sự trải nghiệm được nhiều nhất bởi tôi tin những hướng dẫn viên là những người có kinh nghiệm và đã trải qua nhiều chuyến đi sẽ giúp khách du lịch hiểu rõ hơn về nơi mà họ đến.
Đây chỉ là kinh nghiệm của tôi sau khi trải nghiệm việc đi du lịch theo lịch trình trên tự do và đi theo tour nên có thể không làm “vừa ý” tất cả mọi người nhưng cứ thử đi và bạn sẽ nhận ra. Du lịch theo tour chúng ta thường nghe mọi người than phiền là quá phiền phức bởi thời gian du lịch ngắn (mỗi nơi có thể chỉ được ở lại nửa tiếng để tham quan) hay việc đi theo đoàn và nghe theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên rất phiền. Nhưng đó chính xác là cách để bạn có một chuyến đi tiết kiệm nhất: chỉ có nửa tiếng để tham qua sẽ giúp thực khách tôn trọng địa điểm đó để làm những điều cần thiết tránh gây chán nản, tốn thời gian còn với việc đi theo đoàn sẽ giúp khách du lịch đỡ tốn chi phí tiền vé xe và không phải đi lẻ loi (càng đông càng vui mà). Nếu tính ra thì du lịch 1 tuần tự do chắc chắn sẽ không đem lại trải nghiệm đầy đủ bằng một tour 4 ngày 3 đêm đi theo hướng dẫn viên bởi đi chơi như vậy phải mệt mới vui.
Quay lại vấn đề chính du lịch Đà Nẵng, sau khi đáp xuống sân bay tại Đà Nẵng nên đến nhận phòng khách sạn ngay để nghỉ ngơi chuẩn bị sức khỏe thật tốt trước khi đi vào buổi chiều.
Ngày đầu tiên bạn nên đến với bảo tàng nghệ thuật điêu khác Chăm để tìm hiểu văn hóa, sau đó là đến bán đảo Sơn Trà để tham quan chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam. Sau khi đến thăm quan 2 địa điểm trên thì nên về khách sạn chuẩn bị đồ để tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê bởi tầm 5h-7h là thời điểm hoàng hôn nắng khá yếu thích hợp với việc tắm biển nhất và tránh hại cho da.
Ngày thứ hai ta có thể thuê xe hoặc chọn tour nhỏ để khám phá Ngũ Hành Sơn và đến Hội An. Đến vãn cảnh tại đây sẽ giúp khách du lịch thấy được nhóm núi đá nổi tiếng được vua Minh Mạng đặt tên là Ngũ Hành Sơn, sau đó xe sẽ chở bạn đến phố cổ Hội An, ở đây bạn nên thuê phòng khách sạn để ở qua đêm và tiện khám phá phố cổ về đêm.
Ngày thứ ba Khởi hành đến Huế, trên đường tới đây du khách sẽ được khám phá làng chài Lăng Cô nằm cặp theo dãy núi Bạch Mã, sau khi đến nơi nếu đi theo tour các bạn sẽ được dẫn thăm quan cố đô Huế tại Dinh Đại Nội và chùa Thiên Mụ. Buổi tối đi du ngoạn bằng thuyền Rồng trên sông Hương và nghe những điệu hò đậm nét văn hóa Huế.
Ngày thứ tư khởi hành đi Quảng Bình viếng thăm thánh địa La Vang và vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (ranh giới chia cắt Việt Nam trong suốt 21 năm 1954-1975). Buổi chiều khám phá khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và trở về sau khi hoàn thành chuyến du lịch.
Tất nhiên giữa các ngày chúng ta có thể ở một khách sạn - nhà nghỉ khác nhau cho thuận tiện cho chuyến du lịch.
Xem thêm Du lịch Đà Nẵng nên ăn gì? Ở đâu?