Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: lehuyentrang5672 vào Tháng Sáu 24, 2016, 11:49:43 AM

Tiêu đề: Tuyến đường leo núi dành cho ai không thích cáp treo Fansipan
Gửi bởi: lehuyentrang5672 vào Tháng Sáu 24, 2016, 11:49:43 AM
Tuyến đường leo núi dành cho ai không thích cáp treo Fansipan

>> kinh nghiệm du lịch sapa tự túc (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-sapa/kinh-nghiem-du-lich-sapa-cam-nang-toan-tap/) ví như bạn đang tìm kiếm 1 địa điểm trekking mới lạ, ít người biết thì đỉnh Lảo Thẩn – Lào Cai là 1 gợi ý chẳng thể xuất sắc hơn dành cho bạn.

Đỉnh Lảo Thẩn: thiên đàng leo núi dành cho người nào không thích cáp treo Fansipan

Việc xuất hiện cáp treo Fansipan khiến cho tuyến đường chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương bằng phương thức đi bộ phát triển thành kém hấp dẫn hơn.

những dự án nhân tạo ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên là 1 nhẽ nhưng chính bản thân người leo núi cũng cảm thấy ko đượm đà với việc chinh phục bằng đường bộ vì giờ đây đó không phải là con đường độc nhất nữa.

không những thế Anh chị cũng đừng cảm thấy quá buồn vì Lào Cai không chỉ có mỗi đỉnh Fansipan. Là 1 tỉnh miền núi đặc biệt ở phía Bắc, chúng ta có thể dễ dàng sắm ra các cung các con phố trekking khác hấp dẫn ko kém.

1 trong các đỉnh núi được dự đoán là sẽ sớm trở thành cơn sốt trong cùng đồng phượt chính là đỉnh Lảo Thẩn – Y Tý – Lào Cai. Với khung cảnh vào mùa đông hay mùa hè cũng đều huyền hoặc lòng người này, cứng cáp Lảo Thẩn là 1 địa điểm xứng đáng để chinh phục.

(http://i1155.photobucket.com/albums/p543/maxthieuchu/thien-duong-leo-nui-danh-cho-ai-khong-thich-cap-treo-fansipan-2_zpsjw702o8k.jpg)

Khái quát về độ khó của cung đường

Đỉnh Lảo Thẩn nằm tại thôn Phìn Hồ, phố Y Tý, thị xã Bát Xát, Lào Cai.

Độ cao: 2826 m

Nhìn chung Lảo Thẩn là một đỉnh núi hơi dễ leo, đề cập cả với các người mới tập luyện trekking. Địa hình chính yếu là dốc xoai xoải, lên xuống ít, phải sắp đỉnh mới dốc và tương đối gió do cảnh quan chủ yếu là cây bụi tốt – nhỏ, rừng thưa, nương rừng cháy.

>>http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-mu-cang-chai/kinh-nghiem-du-lich-mu-cang-chai-bac-thang-thien-duong/ (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-mu-cang-chai/kinh-nghiem-du-lich-mu-cang-chai-bac-thang-thien-duong/)

Công tác chuẩn bị

- xống áo tùy từng mùa: Đừng khinh thường Lảo Thẩn vì ban ngày leo có thể thấy hot nhưng lúc trời tắt nắng là có thể lạnh ngay, nhất là trên đỉnh. đặc thù các ngày mùa đông có thể ban ngày có nắng nhưng tới tối thì lại rất lạnh. Do cháy rừng do người dân tự đốt rừng làm cho nương nên Lảo Thẩn chủ yếu là đồi trọc và cây bụi tốt. không có cây cối bưng bít, càng lên cao gió thổi càng mạnh. ví như ko chuẩn bị đủ áo ấm, đêm không ngủ được sẽ rất mất sức. nếu leo vào mùa đông nên chuẩn bị thêm miếng dán nhiệt (mua ở những hiệu thuốc trên toàn quốc).

- Lương thực đủ số ngày định đi (Y Tý cực hoang sơ hẻo lánh ít dân đồng nghĩa với khan hãn hữu hàng hóa và ví như có thì cũng đắt hơn bình thường) nên chịu khó vác thực phẩm trong khoảng thành phố Lào Cai đi để giảm chi phí nhé.

- Lều, túi ngủ giả dụ leo qua đêm: Thường thì ví như leo trong khoảng sáng sớm tờ mờ thì trưa sẽ đến nơi và đầu giờ chiều xuống núi là vừa. Nhưng đa phần những đoàn đều chọn leo trong khoảng trưa hôm nay, ngủ lại qua đêm trên núi xong sáng hôm sau mới leo xuống. Sở dĩ chọn phương án hai vì có thể vừa có thể ngắm hoàng hôn và bình minh trên đỉnh. Cảm giác rất lý tưởng.

- một đôi giày leo núi, tốt nhất là nên chống thấm nước vì có đoạn leo phía dưới chân núi khá lầy. 1 chọn lọc khác phải chăng tiền hơn là ủng.

- Mũ lưỡi trai hoặc mũ tai bèo che nắng – mưa – gió.

– đèn pin.

(http://i1155.photobucket.com/albums/p543/maxthieuchu/thien-duong-leo-nui-danh-cho-ai-khong-thich-cap-treo-fansipan-3_zpsjzvgwv2j.jpg)

Cách di chuyển

- Bắt xe từ Hà Nội lên thành phố Lào Cai (4 – 5 tiếng). Hãng xe thấp nhất là hãng Hà Sơn (cứ 15 phút có 1 chuyến rất tiện). Giá vé 220.000 đồng

- địa chỉ thuê xe máy trước ở thị thành Lào Cai.

Cung các con phố từ thành phố Lào Cai đến Y Tý: Có 2 tuyển lựa, nên đi lối Mường Hum sẽ rút ngắn được 20 km. Cả hai cung trục đường này tuy nhỏ và nhiều khúc cua nhưng vẫn tương đối dễ đi và tuyến đường rất vắng.

Lào Cai – Bát Xát – Bản Vược – Trịnh Tường – Lũng Pô – A Mú Sung – A Lù – Ngải Thầu – Y Tý (tổng cộng khoảng 80 km).

Lào Cai – Bát Xát – Bản Vược – Mường Hum – Y Tý (60km).

>>kinh nghiệm du lịch đà nẵng tự túc (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-da-nang/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-full-toan-tap/)

các bạn nào muốn hài hòa đi chơi Sapa thì có thể đi thẳng xe trong khoảng Hà Nội lên thị trấn Sapa chơi vài hôm rồi thuê xe từ phường (ở đây bạt ngàn xe cho thuê và tương đối đa dạng về chủng loại) đi Y Tý theo các con phố đèo Ô Quy Hồ cũng mất khoảng 80 km.

trong khoảng Y Tý để khởi đầu leo núi Anh chị em phải vận động bằng xe máy tới trang trại rau sạch (khoảng 5 km tính trong khoảng trọng tâm xã) và gửi xe ở trang trại này (20.000 đồng/1 đêm) và khởi đầu trekking thôi.

trong khoảng chân núi leo đến điểm nghỉ là 1 cái hang đá (vừa đi vừa chụp ảnh mất khoảng 5 tiếng, nhớ leo từ đầu giờ chiều để lên núi còn ngắm hoàng hôn. Anh chị sẽ cắm trại và ngơi nghỉ, ăn uống tại đây.

Sáng hôm sau sẽ dậy từ sớm (tầm 4-5 giờ) leo trong khoảng điểm nghỉ (ở hang đá đó) lên đỉnh để ngắm rạng đông (mất tầm hơn một tiếng). Vì lúc leo trời vẫn tối nên bạn cần chuẩn bị đèn bấm tư nhân.

Biển mây thường xuất hiện vào buổi sáng, nếu như bạn đủ may mắn thì sẽ được chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp. Sau lúc lên đỉnh chụp hình và nhắm nhía cảnh quan thì xuống hang đá ăn sáng và leo xuống chân núi.

Cảnh quan chính yếu là cây bụi tốt, và rừng thưa.
Mobile View