Trang:
Actions
  • #15 Gửi bởi vinhceotravel vào 18 Dec 2021
  • Tôi thích mang một cuốn sách đi du lịch, khoảng thời gian chờ đợi xe.. hay lúc ở 1 mình.. có sẽ rất tốt.
  • #14 Gửi bởi maily99 vào 13 Mar 2019
  • Mình thấy mang sách cũng hay mà, Hoặc thời đại này thì có thể sẽ nhiều người chuông dùng điện thoại hơn. mấy bạn gái chắc sẽ hay rơi vào trường hợp mang thừa đồ hơn. Ví dụ như bộ váy này, bộ váy kia...Cái nào cũng không nỡ không mang theo. Tốt nhất đếm số ngày đi và mang vừa đủ là ổn.
  • #13 Gửi bởi daiphuvinh vào 02 Nov 2017
  • thêm 1 ít đồ ăn vặt nữa chứ nhỉ :))
  • #12 Gửi bởi suoihoalandaokhi vào 18 Aug 2017
  • Rất hữu ích, cảm ơn đã chia sẻ
  • #11 Gửi bởi Kẹo Đắng vào 15 Jun 2017
  • Mình thiết nghĩ khi đi đâu các bạn nên lập danh sách những đồ cần mang. Cái gì cần thiết thì mang đi để hành lý được gọn nhẹ mà không bị thiếu cái gì cả. Kinh nghiệm từ một đứa não cá vàng là mình
  • #10 Gửi bởi oriental_travel vào 15 Jun 2017
  • cám ơn bạn, bài viết hữu ích đấy
  • #9 Gửi bởi thinhnguyentravel vào 21 Dec 2016
  • 1 quyển sách không đáng là bao nhưng mang theo lúc ngồi tàu xe cực kỳ hay, vừa giết thời gian vừa lấy đc kiến thức cho mình
  • #8 Gửi bởi Phuongngoc vào 07 Aug 2015
  • Cảm ơn những chia sẻ của bạn
  • #7 Gửi bởi pvinatravel vào 25 Jun 2014
  • Sách hướng dẫn, khăn tắm
  • #6 Gửi bởi saobang vào 11 Jun 2014
  • Mỗi người một ý và phụ thuộc vào văn hóa đọc nữa, quả thật là mình rất phục tây balo họ mang vác cực giỏi
  • #5 Gửi bởi tungamg vào 11 Jun 2014
  • Mình thấy cái thứ 6 là không đúng, đi du lịch cần phải có 1 quyển sách để giết thời gian lúc chờ lên xe tàu, ngồi trên xe tàu. Dân du lịch nước ngoài khi nào cũng thấy họ cầm theo 1 vài quyển sách để đọc.
    Dân nước ngoài khác bạn ơi. Họ có thể vác được cái balo nặng 70kg và đi bộ suốt đấy. Nếu mục tiêu là gọn nhẹ thì cầm sách đi là một điều không cần thiết. Hơn nữa, giờ hiện đại rồi, E-book mỏng như tờ giấy, chứa cả ngàn nội dung, gọn nhẹ hơn nhiều.







    cho thue xe innova theo thang
  • #4 Gửi bởi langdu vào 11 Jun 2014
  • Mình thấy cái thứ 6 là không đúng, đi du lịch cần phải có 1 quyển sách để giết thời gian lúc chờ lên xe tàu, ngồi trên xe tàu. Dân du lịch nước ngoài khi nào cũng thấy họ cầm theo 1 vài quyển sách để đọc.
  • #3 Gửi bởi itthanhhoa1 vào 28 May 2014
  • Rất cảm ơn vì những chia sẽ
  • #2 Gửi bởi greenstar vào 22 May 2014
  • Việc sắp xếp hành lý khoa học trước khi đi du lịch tốn của chúng ta khá nhiều thời gian. Cái gì không nên mang? cái gì nên mang? đôi khi thường rất khó trả lời. Những đồ trong danh sách dưới đây chắc chắn có thể loại bỏ khi bạn xếp hành lý.

    1. Sách hướng dẫn


    Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc mang một cuốn sách hướng dẫn là điều không thực sự cần thiết, bạn có thể tìm kiếm những thông tin quan trọng qua điện thoại, internet, máy tính xách tay...Thực tế những trang web cung cấp E-book,bạn cũng có thể tải về những quyển sách này với phiên bản điện tử. Nếu như vấn đề là bạn cần một thứ gì đó hữu hình (tránh nguy cơ không thể dùng được đồ điện tử) hãy photo những thứ thật cần thiết, sau đó có thể bỏ đi nếu đã dùng xong.

    2. Khăn tắm


    Khăn tắm là thứ bạn không cần mang theo khi đi du lịch bởi các khách sạn đều cung cấp sẵn khăn tắm trong phòng cho bạn. Nếu muốn bạn chỉ nên mang theo một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng, có khả năng thấm nước phòng khi muốn khoác một thứ gì đó ra biển.

    3. Những món đồ có giá trị


    Khách du lịch luôn là đối tượng tấn công tiềm ẩn của những tên trộm, vì vậy bạn nên để những món đồ có giá trị ở nhà. Điều này giúp bạn tránh nguy cơ bị mất đồ cũng như có thể an tâm đi đến những nơi đông người. Ngoài ra, mang theo những đồ có giá trị cũng khiến bạn khó làm quen và nhận được sự tiếp đón thân thiện của những người dân địa phương.

    4. Quá nhiều quần áo


    Bạn không cần phải mang theo đủ quần áo để mỗi ngày trong chuyến đi lại thay một bộ. Trong các khách sạn hoặc nơi bạn đến du lịch vẫn có các cửa hàng giặt khô. Bên cạnh đó, hãy chọn những bộ trang phục có màu sắc trung tính để có thể dễ dàng mặc trong nhiều trường hợp. Đừng mang thêm áo khoác mà thay vào đó hãy cố gắng mặc nhiều áo mỏng để chống lạnh.

    5. Quá nhiều đồ vệ sinh cá nhân


    Bạn không cần phải mang tất cả mỹ phẩm của mình theo khi đi du lịch, cũng đừng mang những chai lọ có kích thước quá lớn, thay vào đó chắt ra và cho vào những lọ nhỏ hơn và vặn chặt nút lại. Ngoài ra, trong hầu hết khách sạn đều có sẵn dầu gội, sữa tắm, máy sấy và rất nhiều đồ vệ sinh cá nhân khác. Nếu có thể hãy chọn những loại có nhiều công dụng như dầu gội cũng là sữa tắm, kem dưỡng ẩm có khả năng chống nắng...

    6. Một cuốn sách


    Có thể bạn nghĩ trong lúc di chuyển hoặc đợi tàu xe đọc sách là cách hữu ích để giết thời gian, tuy nhiên nên cân nhắc vì chúng có thể sẽ khá tốn diện tích trong hành lý của bạn. Nếu muốn thực sự muốn đọc, bạn chỉ nên chọn những cuốn sách mỏng và nhẹ, hoặc thậm chí chỉ cần tải ebook vào trong thiết bị điện tử là được.

Related Topics


Trang:
Actions