Mấy năm gần đây, loại hình du lịch bản làng phát triển rất mạnh mẽ ở Sa Pa (Lào Cai). Bà con các dân tộc không chỉ giới thiệu cho du khách những giá trị văn hoá độc đáo mà còn là cơ hội để có thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo, làm giàu.
Vượt qua con đường đèo dốc quanh co, bản Tả Phìn (xã Tả Phìn) hiện ra đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã nghe tiếng chào hỏi khách ríu ran của các cô gái Dao. “Đặc sản” của Tả Phìn chính là thổ cẩm, đến đây du khách không chỉ chọn được những món quà xinh xắn mà còn được trực tiếp chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm của phụ nữ Dao. Đặc biệt, từ khi Câu lạc bộ thổ cẩm ra đời với sự hỗ trợ của tổ chức UNESCO, đã thu hút đông đảo chị em trong xã đến học và nhận hàng về thêu, đạt thu nhập bình quân 400.000 - 500.000 đồng /người/tháng.
Nhờ làm du lịch, từ một xã khó khăn nhất nhì huyện, Tả Phìn đã thoát khỏi cái ngưỡng buồn tủi: đói nghèo. Theo tiêu chí mới, số hộ nghèo của xã chỉ còn 20%. Đặc biệt, xã đã có hai thôn là Sả Xéng và Tả Chải được công nhận là Làng văn hoá.
Tả Van cũng là một trong những xã ở Sa Pa phát triển rất tốt loại hình du lịch bản làng. Hiện ở thôn Tả Van Giáy có khoảng 20 gia đình làm du lịch, trong đó gia đình bà Lý Thị Liên là nơi đầu tiên đón khách du lịch về nghỉ tại nhà. Gia đình anh Hoàng Văn Châu - hàng xóm của bà Liên - cũng đã đầu tư đón khách được gần 3 năm nay. Anh Châu cho biết: “Cả gia đình quyết tâm kinh doanh du lịch nên phải đầu tư khá lớn, cải tạo lại nhà ở, xây mới công trình vệ sinh để phù hợp với yêu cầu của khách nước ngoài; chế biến và phục vụ các món ăn đặc sản của dân tộc cho khách. Đặc biệt, nhận thức của mọi người phải được nâng lên để phù hợp với công việc mới mẻ này”.
Được biết, để có được ngày hôm nay, ngành du lịch và chính quyền phải tập huấn, nâng cao kiến thức cho những gia đình kinh doanh du lịch trong xã Tả Van về văn hóa ứng xử và quan trọng là làm thế nào để mỗi vị khách nước ngoài đến đây đều cảm thấy hài lòng và sẽ còn trở lại trong lần du lịch sau.
Du lịch bản làng là một hướng đi mới, vừa góp phần xoá đói giảm nghèo vừa phát huy bản sắc của mỗi dân tộc. Mỗi bản làng ở những nơi giàu tiềm năng du lịch đều có thể khai thác theo hướng này nếu các ngành chức năng quan tâm hơn tới khâu quy hoạch, xây dựng các sản phẩm văn hoá đặc sắc, mang đặc trưng riêng của từng vùng.
Theo blogdulich