Hội du lịch Việt Nam
Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Bắc => Tác giả chủ đề:: vagus_x vào Tháng Bảy 25, 2008, 11:10:53 PM
-
Hồ Đồng Thái - một hồ nước tự nhiên có diện tích 380 ha và là điểm nhấn quan trọng của Khu du lịch. Hồ Đồng Thái kết hợp với dãy núi Tam Điệp hùng vĩ tạo cho Khu du lịch hồ Đồng Thái một môi trường sinh thái đa dạng, phong phú, phong cảnh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình.
Khu du lịch hồ Đồng Thái có diện tích 2.185 ha nằm trên địa phận xã Yên Đồng (huyện Yên Mô) và xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp). Hướng dẫn viên của đoàn - anh Đinh Duy Từ đưa chúng tôi đến thăm hồ Đồng Thái - một hồ nước tự nhiên có diện tích 380 ha và là điểm nhấn quan trọng của Khu du lịch. Hồ Đồng Thái kết hợp với dãy núi Tam Điệp hùng vĩ tạo cho Khu du lịch hồ Đồng Thái một môi trường sinh thái đa dạng, phong phú, phong cảnh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình. Ngồi trên thuyền chiêm ngưỡng cảnh "non xanh, nước biếc", trước mắt chúng tôi hiện lên một phong cảnh tuyệt đẹp như tranh thủy mặc Trung Hoa với những ngọn núi của dãy núi Tam Điệp huyền thoại giăng giăng, mờ ảo, ẩn hiện trong mây. Mặt hồ trong xanh, in hình những đám mây bay lơ lửng giữa bầu trời. Xa xa là những con thuyền nhỏ của người dân đang thả lưới, cảnh vật thật thanh bình, yên ả. Đi qua hồ vào chân núi, đoàn khách lên thăm động Mã Tiên. Men theo gần 100 bậc đá, bên sườn núi mới đến được động. Cửa động cao đến 15 m, rộng 10 m, trông giống miệng của con cá khổng lồ đang há rộng. Nền hang ở động này trũng xuống, không bằng phẳng, chứa đựng nhiều khối đá lớn nhỏ muôn hình, muôn vẻ và đặc biệt có những tảng đá lớn nhấp nhô như một đàn voi đang nô đùa. Từ nền hang đi qua một cửa hang hẹp sẽ bước lên tầng 2 của động Mã Tiên, có đến 5 buồng hang. Mỗi buồng hang là một cảnh sắc khác nhau, đầy mới lạ gắn với những truyền thuyết như: Bàn tay tiên, Giếng ngọc…
Rời động Mã Tiên, anh Từ đưa đoàn vượt qua những triền núi thấp ven theo con đường mòn nhỏ đến các thung lũng. Khu du lịch có nhiều thung lũng đẹp, diện tích từ 2 ha cho đến hàng chục ha, trong đó có cả những khu rừng nguyên sơ với nhiều loại động, thực vật hoang dã. Hầu hết các thung lũng đều có bề mặt bằng phẳng, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch, xây dựng các khu vui chơi, giải trí hoà quyện với thiên nhiên. Chính vì vậy, nơi đây là một điểm đến cuối tuần đối với học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh khi tổ chức dã ngoại, cắm trại, leo núi.
Để khai thác tốt hơn tiềm năng nơi đây, Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái đang được Công ty PV- Inconess đầu tư xây dựng thành một khu du lịch sinh thái, lịch sử - văn hoá, vui chơi, giải trí, du lịch cuối tuần bao gồm các loại hình như: du thuyền, đua thuyền, cắm trại, săn bắn, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch kết hợp với mua sắm hàng hoá, du lịch tâm linh hành hương đến các đền, phủ, leo núi, khám phá hang động, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, vui chơi giải trí... Ông Hoàng Trí Bằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: hiện tại Công ty đang đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công các hạng mục, trước mắt sẽ làm bến thuyền, cải tạo hệ thống hang động, phát triển các loại hình du lịch, trong đó chú trọng các hoạt động thể thao nước, leo núi... Kết hợp với các tuyến du lịch như động Trà Tu, động Tam Giao, Thiên Cung để tổ chức các tour du lịch. Trong năm 2008, Công ty sẽ từng bước đưa các hạng mục vào phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Tạm biệt Đồng Thái trong chiều hoàng hôn, trong chúng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Con người và mảnh đất nơi đây có sức hấp dẫn kỳ lạ nên khi từ biệt ai cũng có một tâm trạng lưu luyến và hẹn ngày trở lại Đồng Thái.
Nguồn: website ĐCSVN
-
Những thông tin thêm về Hồ Đồng Thái
Hồ Đồng Thái nằm trên địa bàn xã Yên Đồng, Yên Thái huyện Yên Mô và xã Đông Sơn thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Toàn bộ hồ có diện tích 2185 ha trong đó có 380 ha được quy hoạch thành khu du lịch cao cấp. Đây là hồ nước lớn nhất Ninh Bình với nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Hồ Đồng Thái là một hồ rộng với hình dạng bị cắt xẻ nhiều. Bờ hồ nằm uốn lượn tạo ra nhiều "bán đảo" với nhiều thung lũng đẹp, diện tích từ 2 - 10 ha, Các thung lũng là khu rừng nguyên sơ với nhiều loại động, thực vật hoang dã. Phần lớn thung lũng có bề mặt bằng phẳng, rất thuận lợi xây dựng các khu vui chơi, giải trí hoà quyện với thiên nhiên.
Động Mã Tiên
Đi thuyền qua hồ Đồng Thái vào chân núi, du khách lên thăm động Mã Tiên. Men theo gần 100 bậc đá, bên sườn núi để đến cửa động. Cửa động cao đến 15 m, rộng 10 m, trông giống miệng của con cá khổng lồ. Nền hang ở động trũng xuống, không phẳng với nhiều khối đá lớn nhỏ, đặc biệt có những tảng đá lớn nhấp nhô như một đàn voi đang nô đùa. Từ nền hang đi qua một cửa hang hẹp sẽ bước lên tầng 2 của động với 5 buồng hang. Mỗi buồng hang là một cảnh sắc khác nhau, đầy mới lạ gắn với những truyền thuyết như: Bàn tay tiên, Giếng ngọc. Động Mã Tiên cũng có rất nhiều đền, chùa, miếu mạo mang yếu tố tâm linh gắn với những lễ hội dân gian đặc sắc.
Quy hoạch
Hồ Đồng Thái nằm trong dãy núi Tam Điệp nên có cảnh quan rất đẹp và gần nhiều di tích lịch sử văn hóa khách như cửa Thần Phù, động Mã Tiên, phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn thuận lợi kết hợp thành những tour du lịch hấp dẫn.
Hồ Đồng Thái là nơi phát triển nhiều loại hình du lịch giải trí như du thuyền, đua thuyền, cắm trại, săn bắn, mua sắm hàng hoá, hành hương đến các đền, phủ, leo núi, khám phá hang động, nghỉ dưỡng .v.v.
Dự án sân Golf 54 lỗ lớn nhất Việt Nam đã được xây dựng tại khu du lịch hồ Đồng Thái - Yên Thắng, năm 2008 đưa vào vận hành giai đoạn 1.
<Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia>
SimplePortal