Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Hà Nội mới nhất của Litchee Travel  (Đã xem 4684 lần)

Đã thoát ra Litcheetravel

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 99
  • Total likes: 1
  • Karma: +0/-0
  • Du lịch Litchee Travel kính chào quý khách
    • https://litcheetravel.com/
Kinh nghiệm du lịch Hà Nội mới nhất của Litchee Travel
« vào: Tháng Chín 03, 2019, 09:51:24 PM »
KINH NGHIỆM DU LỊCH HÀ NỘI TỰ TÚC | KINH NGHIỆM DU LỊCH HÀ NỘI GIÁ RẺ
(Cập nhật tháng 9 năm 2019)

Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến với những di tích cổ xưa, cuộc sống yên bình…Nếu đã một lần đi du lịch Hà Nội, chắc chắn bạn không thể nào quên không khí đặc trưng nơi đây, với Hồ Gươm, Hồ Tây, những quán cafe trầm mặc, những con đường nhỏ và những gánh hàng rong…Hãy cùng Litchee Travel tìm hiểu “tất tần tật” những kinh nghiệm du lịch Hà Nội tự túc qua cẩm nang chi tiết dưới đây:

Về khí hậu Hà Nội

Thời gian lý tưởng nhất để tới du lịch Hà Nội là vào mùa thu, khoảng độ từ tháng 8 đến tháng 10. Vì khi dịp này, mùa mưa ở Hà Nội thường đã kết thúc, tiết trời tạnh ráo, bầu trời trong xanh, ánh nắng không quá gắt còn nhiệt độ ở mức trung bình, không khí mát mẻ. Tất cả các yếu tố thời tiết trên tạo điều kiện tốt nhất để du khách có một hành trình khám phá Hà Nội tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, nếu bạn ưa thích không khí lạnh, có phần buốt rét, thì những tháng cuối năm như tháng 11, tháng 12 sẽ là một gợi ý không tệ để tham quan du lịch Hà Nội.
https://litcheetravel.com/cam-nang/kinh-nghiem-du-lich-ha-noi-moi-nhat

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội tự túc

Phương tiện di chuyển khi du lịch Hà Nội

Phương tiện đến Hà Nội

+ Nếu như ở xa và kinh phí dư dả thì máy bay là phương tiện di chuyển đến Hà Nội thích hợp nhất. Hoặc không bạn có thể lựa chọn tàu hỏa để tiết kiệm chi phí cũng như thuận tiện ghé thăm các điểm du lịch khác trên đường đi.

+ Còn nếu ở các tỉnh thành lân cận, cách Hà Nội không quá xa thì bạn có thể lựa chọn tới thủ đô bằng xe khách hoặc xe máy. Đặc biệt xe máy là phương tiện được nhiều người lựa chọn nhất bởi nó không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại nhiều cảm giác thú vị.

Cách di chuyển từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố:

Taxi: Để di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài đến trung tâm thành phố Hà Nội bạn có thể chọn taxi với giá khoảng 350.000 đồng – 450.000 đồng. Một số cách đi ghép hay các hãng taxi tư nhân khác giá mỗi tuyến cũng khoảng từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Xe buýt: Hà Nội hiện có 4 tuyến xe buýt chạy tuyến trung tâm thành phố lên sân bay Nội Bài, trong đó có 3 tuyến có giá vé được trợ giá và một tuyến buýt chất lượng cao.

- Xe buýt số 7: Xuất phát từ bến Cầu Giấy, chạy qua các tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, đỗ ở nhà ga T1 và ngược lại. Xe xuất phát từ bến Cầu Giấy lúc 5h sáng và chuyến muộn nhất từ sân bay Nội Bài là 22h30. Thời gian chạy một lượt khoảng 60 phút. Hạn chế của xe này là dừng khá nhiều bến và xe rất đông khách nên ít khi có chỗ ngồi. Giá vé 8.000 đồng.

- Xe buýt số 17: Xuất phát từ bến Long Biên (phố Trần Nhật Duật), chạy qua cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, cầu Đuống, qua Đông Anh, đường nối quốc lộ 2, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, đỗ ở nhà ga T1 và quay ngược lại. Xe xuất phát từ bến Long Biên lúc 5h sáng và chuyến muộn nhất từ sân bay Nội Bài là 22h. Thời gian chạy một lượt của xe từ điểm đầu đến điểm cuối khoảng 1 tiếng 45 phút. Ưu điểm của tuyến xe này là không đông khách nên hành khách thường có ghế ngồi đầy đủ. Giá vé 9.000 đồng.

- Xe buýt số 90: Xuất phát từ số 1 Kim Mã, chạy qua các tuyến đường Núi Trúc, Liễu Giai, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, nhà ga nội địa T1 (sảnh ga đi tầng 2), nhà ga quốc tế T2, quay lại bãi đỗ xe. Lịch chạy xe ở bến Kim Mã từ 5h30 đến 21h10 và ở sân bay Nội Bài là 6h40 đến 22h30. Tần suất xe chạy từ 20 đến 30 phút/lượt, thời gian 50 đến 60 phút, lượng hành khách không quá đông, tùy thời điểm trong ngày. Giá vé 9.000 đồng.

- Xe buýt số 86: Xuất phát từ ga Hà Nội, qua Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Dã Tượng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, qua hồ Hoàn Kiếm, Hàng Tre, điểm trung chuyển Long Biên, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, ga nội địa T1 (sảnh đi tầng 2), ga quốc tế T2 (sảnh đi tầng 2), cổng vào bãi đỗ xe nhà ga T1. Xe chạy ở ga Hà Nội (từ 5h05 đến 21h40), ở Nội Bài (từ 6h18 đến 22h58). Thời gian chạy một lượt khoảng 60 phút, tần suất 25-30 phút/chuyến. Đây là tuyến buýt chất lượng cao, có chỗ để hành lý lớn cho hành khách, hệ thống âm thanh tiếng Việt và tiếng Anh, màn hình LED hiển thị tuyến đường, wifi miễn phí. Xe không quá đông khách, nhưng cần lưu ý chỉ có 25 chỗ ngồi. Giá vé 30.000 đồng.

- Xe buýt số 68: Xuất phát Hà Đông - sân bay Nội Bài, lộ trình: Ga T1 sân bay Nội Bài - Ga T2 sân bay Nội Bài - Ga hàng hóa Nội Bài - KĐT Nam Thăng Long - Học viện Quốc phòng - Công viên Nghĩa Đô - UBND phường Dịch Vọng Hậu - Đại học Phương Đông - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Bách hóa Thanh Xuân - Học viện Bưu chính viễn thông - Bưu điện Hà Đông - Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông. Giá vé: 40.000đ/lượt, thời gian hoạt động: từ 5h00 - 23h02, thời gian giãn chuyến: 30 phút/ một lượt.

Xe của các hãng hàng không: Các hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Jetstar hay Vietjet Air đều có xe đưa đón hành khách từ sân bay về Hà Nội, thường là xe loại 16 chỗ hoặc 45 chỗ. Kể cả bạn không bay của những hãng hàng không này, bạn vẫn có thể đi xe buýt của hãng. Xe thường đỗ ngay cửa sân bay để hành khách dễ dàng nhìn thấy. Bạn cần hỏi giá cả và tuyến đường trước khi đi. Thông thường các xe này sẽ có những lộ trình cố định, nhưng có thể linh hoạt tùy thuộc vào hành khách. Giá của các xe khách này thường là 40.000 đồng/người. Các xe sẽ có điểm đỗ cuối trong thành phố ở số 1 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, 204 Trần Quang Khải, 69 Trần Nhân Tông (gần rạp xiếc trung ương).

Đến Hà Nội du lịch các bạn có thể tham quan bằng một số loại phương tiện phổ biến sau:

Xe máy: Bạn có thể tự mình khám phá thành phố bằng cách thuê xe máy hoặc gọi grab. Giá thuê xe máy ở đây vào khoảng từ 50k – 200k/ngày tùy vào loại xe máy hay xe ga.
Taxi: Nếu đi đông người bạn có thể lựa chọn taxi. Mặc dù giá khá cao, tuy nhiên phương tiện này sẽ giúp bạn đến bất cứ địa điểm nào bạn muốn một cách an toàn và nhanh chóng.
Xe xích lô: Bạn có thể di chuyển bằng xích lô để đi thăm khu phố cổ. Đa phần khách du lịch đến đây đều chọn xích lô để di chuyển đến các điểm du lịch ở Hà Nội. Bạn có thể trực tiếp gọi xe bởi ở khu vực bờ hồ, số lượng xe xích lô rất nhiều.
Xe bus: Đây là loại phương tiện công cộng cực kỳ quen thuộc với người dân cũng như du khách khi đến với Hà Nội. Giá vé cho mỗi chuyến khá rẻ, chỉ 7.000 – 9.000đ. Bạn có thể xem lộ trình và bản đồ các tuyến xe bus tại đây.
Xe điện: Là phương tiện du lịch xanh mới của Hà Nội. Bạn cũng có thể chọn xe điện để di chuyển đến các điểm tham quan để có thể khám phá trọn vẹn một Hà Nội vừa văn minh, hiện đại vừa cổ kính trầm mặc.
Xe điện Hà Nội - Litchee Travel

Các địa điểm tham quan du lịch Hà Nội nổi tiếng

Nếu bạn hỏi du lịch Hà Nội có gì đẹp? Litchee Travel xin review ngay những địa điểm tuyệt đẹp không thể bỏ lỡ khi du lịch thủ đô Hà Nội:

Phố cổ Hà Nội: Phố cổ là những con đường, ngôi nhà, góc phố mang đậm phong cách kiến trúc của người Pháp ở thế kỷ XIX. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và biến đổi của thời gian, nơi đây vẫn còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc như thuở ban đầu. Có thể nói phố cổ là linh hồn, là nét đặc trưng riêng của Hà Nội. Khách sạn phố cổ Hà Nội du khách sẽ cảm nhận được cái hồn của thủ đô cũng như nét đẹp thanh lịch của người Tràng An.

Nhà hát Lớn: Địa chỉ Nhà hát lớn nằm số 1 Tràng Tiền, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Nhà hát mang nhiều dấu ấn lịch sử tại trung tâm thủ đô Hà Nội này là địa điểm tổ chức những chương trình nghệ thuật lớn của nhiều ca nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam. Du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt vời của Nhà hát Lớn Hà Nội hay mua vé vào xem một trong những chương trình biểu diễn thường xuyên được tổ chức để có thể tận mắt thấy hết nội thất tráng lệ của nhà hát.

Nhà thờ Lớn Hà Nội: nằm ở số 40 phố Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Về tổng thể, công trình mang phong cách kiến trúc Gothic châu Âu, nhưng vẫn có sự kết hợp với kiến trúc bản địa được thể hiện ở hệ thống mái ngói đất nung, cách trang trí nội thất đậm chất truyền thống Việt Nam. Vì thế nó chính là sản phẩm của sự giao lưu văn hóa Đông Tây hết sức đặc sắc. Nhà thờ Lớn Hà Nội được xem là kiến trúc nhà thờ tiêu biểu và là một trong những nhà thờ Công giáo đẹp nhất của thủ đô và cả nước. Đi du lịch Hà Nội chắc chắn du khách sẽ không thể bỏ qua địa điểm hấp dẫn này.

Hồ Hoàn Kiếm: Được mệnh danh là trái tim của thủ đô Hà Nội, dưới thời vua Lê, hồ Hoàn Kiếm có tên là hồ Thủy Quân. Theo truyền thuyết kể lại tại hồ Thủy Quân, vua Lê đã trao trả kiếm rùa vàng, nên hồ Hoàn Kiếm có tên từ đó. Và đây là thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội, có vị trí kết nối giữa khu phố cổ gồm các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ… khu phố Tây do người Pháp quy hoạch cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu. Hồ Hoàn Kiếm là khu vực trung tâm của du lịch thủ đô Hà Nội, vì vậy các bạn có thể đến đây dễ dàng bằng phương tiện cá nhân hay phương tiện công cộng mà Litchee Travel đã kể trên. Giữa lòng Hồ Hoàn Kiếm là Tháp Rùa cổ kính, xung quanh là những di sản có ý nghĩa văn hóa- lịch sử lâu đời như Tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc dẫn vào lầu Đắc Nguyệt, Đài Nghiên…  Đó là những biểu tượng làm nên nét đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến. Với không gian tháng đãng, trong lành, nơi đây là điểm được đông đáo giới trẻ ưa thích, được các cặp đôi chọn làm nơi chụp ảnh cưới.

Hồ Hoàn Kiếm - Litchee Travel

Cột cờ Hà Nội: Kỳ đài Hà Nội hay còn được nhiều biết tới hơn với tên gọi Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Được đánh giá là công trình nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, Cột Cờ chính là điểm tham quan du lịch ở Hà Nội mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá lịch sử của đất Hà Thành.

Hoàng thành Thăng Long: Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với sự phát triển của Thăng Long – Hà Nội, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Đây cũng là di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích lịch sử của Việt Nam. Đến Hoàng thành Thăng Long du khách có thể tham quan những địa điểm nổi bật như khu khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Bắc Môn (thành Cửa Bắc)…

Chùa Một Cột: Chùa Một Cột được xây dựng năm 1049 dưới triều đại nhà Lý, là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội bên cạnh tháp Rùa và Khuê Văn Các. Bên cạnh ý nghĩa về tâm linh thì chùa Một Cột là công trình kiến trúc độc đáo có tính thẩm mỹ cao, được thể hiện qua nghệ thuật tạo hình trên mặt nước, điêu khắc, hội họa… phản ánh giá trị văn hóa cổ xưa cũng như mang đậm tính dân tộc.

Văn miếu Quốc Tử Giám: là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử Hà Nội nổi tiếng mà còn là nơi chứa đựng những tinh hoa của những giai đoạn lịch sử phong kiến trước kia và lưu giữ những giá trị truyền thống của đất Việt. Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn là nơi tổ chức hội thơ, là nơi khen tặng những học sinh ưu tú, xuất sắc và là địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là điểm hẹn “xin chữ” của người dân Hà thành trong những ngày tết truyền thống với ước mong năm mới an lành hay trong những mùa thi quan trọng của đất nước với niềm tin đỗ đạt của các “sĩ tử”. 

Hồ Tây: Hồ Tây nằm ở phía Tây Bắc nội thành Hà Nội với diện tích khoảng 500ha, đường vòng quanh hồ dài gần 20km. Nơi đây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa màu, là thế giới của những làn gió trong trẻo, sự phóng khoáng và giàu chất thơ. Hồ Tây không chỉ là địa điểm vui chơi ở Hà Nội hấp dẫn du khách mà nó còn chứa đựng những giá trị văn hóa dân tộc. Quanh hồ hiện có hơn 20 ngôi đình, đền, chùa đã được xếp hạng với nhiều di tích nổi tiếng với nhiều văn vật giá trị như hơn 100 bia đá, 165 câu đối, 140 hoành phi, gần 20 quả chuông cổ, 60 sắc phong thần, trên 300 pho tượng bằng đồng, gỗ, đá.

Chùa Trấn Quốc: nằm trên một bán đảo nhỏ phía đông nam của Hồ Tây. Ngôi chùa 1.500 năm tuổi được coi là cổ nhất Hà Nội mới đây đã lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail (Anh) bình chọn. Chùa là nơi lưu giữ những giá trị tôn giáo và lịch sử thu hút nhiều Phật tử và khách du lịch tới tham quan.

Đền Quán Thánh: Ngôi đền hùng vĩ với bức tượng thiêng liêng của Huyền Thiên Trấn Vũ - một công trình nghệ thuật độc đáo, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và tài nghệ của các nghệ nhân Việt Nam, là di tích văn hóa trong hơn 300 năm, thu hút rất nhiều khách du lịch. Đền Quán Thánh là một trong những điểm du lịch tâm linh ấn tượng nhất tại Hà Nội. Nằm ở Hồ Tây trong một khuôn viên xinh đẹp rộng lớn, đền Quán Thánh là một trong bốn "Thăng Long Tứ Trấn" của Thăng Long xưa. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội. Nó là một di tích lịch sử và văn hóa được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 để thờ thánh Trấn Vũ - vị thần bảo vệ miền Bắc.

Phủ Tây Hồ: tọa lạc tại phường Quảng An, quận Tây Hồ là nơi nổi tiếng linh thiêng ở thủ đô. Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ sáng đến tầm 7 giờ tối. Vào những ngày lễ, rằm, phủ sẽ đóng cửa muộn hơn vì rất đông người tới dâng hương tại phủ. Đặc biệt vào ngày 13 tháng 8 và mồng 3 tháng 3 âm lịch, ngày lễ bà chúa Liễu Hạnh, phủ chật kín kẻ vào người ra để cúng lễ cầu may mắn, an bình.

Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh: là điểm đến không thể bỏ qua khi đi du lịch Hà Nội, đây là nơi lưu giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến Hà Nội ai cũng muốn được vào lăng viếng Bác một lần. Ngoài ra ở đây còn có khu Quảng trường Ba Đình là nơi Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đến khu di tích chủ tịch Hồ chí Minh bạn cũng có thể thăm quan phủ chủ tịch, ao cá bác hồ, nhà sàn, ga-ra ô tô, chùa Một Cột và Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ rất nhiều kỷ vật về Bác Hồ.

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội mới nhất



Chợ Đồng Xuân: Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất ở Hà Nội. Nơi đây bán rất nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, may mặc cho tới đồ tiêu dùng phù hợp với nhiều sở thích cũng như các đối tượng khác nhau. Vì là chợ đầu mối, thế nên các mặt hàng ở đây cũng rẻ hơn so với những nơi khác. Đừng quên lựa chọn cho mình một vài món đồ lưu niệm khi tới đây tham quan nhé.

Cầu Long Biên: Nhắc đến những địa điểm du lịch Hà Nội thì không thể không kể tới cầu Long Biên. Cầu được Pháp xây dựng từ năm 1898, là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng. Cầu Long Biên gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, được coi là biểu tượng của Hà Nội trong những năm tháng khó khăn vất vả.

Bãi giữa Sông Hồng: Bãi giữa Sông Hồng là tên gọi quen thuộc của dải đất phù sa màu mỡ nổi lên giữa lòng sông Hồng, đoạn sông chảy qua Hà Nội. Nơi đây là địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội được các bạn trẻ rất yêu thích. Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống sẽ thấy một Hà Nội hoàn toàn khác với cảnh ồn ào náo nhiệt của đô thị. Bãi giữa Sông Hồng được thiên nhiên ưu đãi cho những bãi cát trải dài cùng với những cánh đồng lau sậy bông trắng nhẹ nhàng đu đưa trong gió, những hàng chuối xanh bên lề tạo cảm giác mộc mạc hoang sơ mà yên bình, trong lành.

Nhà tù Hỏa Lò: Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1896 với tên gọi “Maison Central”, là nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng chống lại chế độ thực dân. Đây là một trong những công trình kiên cố vào loại bậc nhất Đông Dương khi đó. Sau ngày giải phóng thủ đô, nhà tù được đặt dưới quyền của chính quyền cách mạng. Từ năm 1963 đến 1975, nơi đây còn được sử dụng để làm nơi giam giữ những phi công Mỹ bị quân đội Việt Nam bắn rơi trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Ngày nay nhà tù Hỏa Lò trở thành di tích lịch sử đặc biệt với nhiều tư liệu quý giá được trưng bày và giữ gìn cẩn thận, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới tham quan mỗi năm.

Đầm sen Hồ Tây: Nằm cuối con đường Tô Ngọc Vân thuộc quận Tây Hồ. Đầm sen Hồ Tây là địa điểm chụp ảnh ở Hà Nội rất lý tưởng cho các bạn trẻ đến để hòa quyện và chụp hình mỗi khi mùa sen nở. Cứ mỗi mùa sen nở là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ lại nô nức rủ nhau ra đầm sen Hồ Tây để chụp cho mình những tấm ảnh tuyệt đẹp, mang sắc thái của những thiếu nữ ngày xưa với những bộ áo yếm lưng trần hay những tà áo dài thướt tha.

Vườn hoa Nhật Tân: Nằm trên đường Âu Cơ thuộc quận Tây Hồ, không chỉ trong những dịp Tết đến xuân về Vườn hoa Nhật Tân mới thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh, ngắm những vườn hoa mênh mông đầy màu sắc, mà bất cứ ngày nào trong năm đây cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh đẹp được các bạn trẻ rất thích.Hoa ở vườn hoa Nhật Tân nở quanh năm. Các bạn trẻ tha hồ tới đây để tạo dáng, tạo nên những bức ảnh đầy quyến rũ với đủ các loài hoa từ hoa bách nhật, hoa hướng dương, hoa bướm….

Làng Hoa Tây Tựu: Nằm trên địa phận huyện Từ Liêm, Hà Nội, gần đại học Công Nghiệp Hà Nội, làng hoa Tây Tựu được biết đến là làng hoa lớn nhất Hà Nội, nơi đây là một địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội nổi tiếng với những thửa ruộng rộng mênh mông với đủ các loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly… đẹp như tranh vẽ. Các bạn sẽ được thỏa thích chụp ảnh mà không phải trả phí, miễn sao đừng làm hỏng hoa của những hộ dân ở đây là được. Tới làng hoa Tây Tựu, bạn sẽ cảm thấy chìm đắm trong một không khí thơm mát, quang cảnh rực rỡ sắc màu đầy nhựa sống của vô vàn những loại hoa. Đặc biệt giá các loại hoa tươi bán ngay tại vườn nên rất rẻ, các bạn cũng có thể mua về để trồng hoặc để trang trí.

Bãi Đá Sông Hồng: Bãi đá sông Hồng rộng rãi thoáng mát, nằm ngay bên bờ sông Hồng. Bãi cát trải dài và rộng .Đây là một địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội rất lý tưởng cho các đôi tình nhân, đặc biệt là những cặp vợ chồng sắp cưới đến để chụp ảnh cưới lãng mạn với những cỗ xe ngựa, chiếc ghế treo, xích đu, cầu gỗ, cánh đồng hoa lau… Đường đi vào bãi đá sông Hồng, các bạn đi tới ngõ 264 Âu Cơ rồi đi thẳng qua những khu vườn là đến được bãi đá sông Hồng.

Ngoài ra, đến thăm quan du lịch Hà Nội, bạn còn có thể thăm quan các bảo tàng nữa nhé, đặc biệt là những ngày có thời tiết cực đoan nắng nóng quá hoặc mưa bão, chú ý là nhiều bảo tàng đóng cửa vào thứ 2 và thứ 6 nhé.

>>> Xem thêm: Tour Hà Nội bằng xe máy tại đây: https://bit.ly/2Py9LIV

Những địa điểm du lịch ngoại thành Hà Nội

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố, du lịch Hà Nội bạn cũng đừng bỏ qua những địa điểm ngoại thành thú vị mà Litchee Travel gợi ý sau đây nhé:

Làng gốm Bát Tràng: nằm ven Sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Làng gốm Bát Tràng sản xuất nhiều mặt hàng phong phú cả về chủng loại và kiểu dáng, trong đó có cả những mặt hàng mỹ nghệ như: tượng và phù điêu, công nghệ cao, con giống, lọ hoa, đĩa treo tường…Điều thú vị nhất khi tham quan làng gốm Bát Tràng là được trực tiếp tham quan các nghệ nhân làm ra những sản phẩm vô cùng tinh tế, đặc biệt các bạn có thể tự tay nặn những sản phẩm mà mình yêu thích. Hãy đặt phòng khách sạn tại Hà Nội để có những ngày nghỉ tận hưởng và trải nghiệm tuyệt vời này nhé.

Làng cổ Đường Lâm: Nằm cách thủ đô hơn 50km, làng cổ Đường Lâm thuộc địa phận thị xã Sơn Tây là một địa điểm du lịch gần Hà Nội khá nổi tiếng. Đây là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 2006. Cho đến nay làng cổ Đường Lâm là ngôi làng duy nhất trong cả nước còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ và nếp sinh hoạt của một ngôi làng Việt cổ cách đây 300 năm. Ngoài ra, Đường Lâm còn có nhiều di tích lịch sử có giá trị như đình Phùng Hưng, đền Ngô Quyền, đền thờ thám hoa Giang Văn Minh…Du khách có thể đi xe buýt từ trung tâm thành phố Hà Nội lên Sơn Tây, rồi tiếp tục đi xe taxi vào đến cổng làng. Vé vào cổng: 20.000 – 25.000 đồng/người.

Vườn quốc gia Ba Vì: Cách Hà Nội khoảng 60km, Vườn quốc gia Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Nơi đây là 1 quần thể các khu du lịch giải trí, khám phá, nghỉ dưỡng. Đây là nơi thích hợp cho các bạn hoặc các gia đình đến để vui chơi thư giãn sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Đến Vườn quốc gia Ba Vì, bạn có thể tham quan nhà kính xương rồng, tới thăm những công trình cổ do người Pháp xây dựng, trải nghiệm những dịch vụ khách sạn ở Ba Vì chất lượng cao. Nơi đây còn có đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ thánh Tản Viên. Bạn cũng có thể leo tới đỉnh Vọng Cảnh để ngắm toàn cảnh rừng núi xung quanh.

Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam: là nơi tái hiện những giá trị văn hoá đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Đây là điểm tham quan lý tưởng cho nhân dân trong nước cũng như khách du lịch quốc tế và là biểu tượng sinh động để các nước trên thế giới hiểu được chính sách dân tộc của Việt Nam.

Núi Trầm (Chùa Trầm): Núi Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ; cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. Để tới được đây, bạn lái xe theo quốc lộ 6 hướng đi Hòa Bình, tới thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ sẽ có biển báo rẽ phải vào chùa Trầm. Đây là một địa điểm đẹp và rất thích hợp cho những buổi picnic trong ngày hay cắm trại qua đêm. Nếu ở lại núi Trầm qua đêm, bạn sẽ đắm chìm trong cảnh đẹp huyền ảo lúc hoàng hôn xuống hay ngắm sương mù trắng xóa khi bình minh lên.

Chùa Hương: Chùa Hương hay còn gọi chùa Hương Tích, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất miền Bắc bởi vị trí tọa lạc nơi non nước hữu tình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Chùa Hương cũng là ngôi chùa mang đậm giá trị tâm linh thiêng liêng của người Việt. Đến thăm chùa Hương, du khách không chỉ được cầu tài phát lộc, thanh tịnh tâm hồn mà còn được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đẹp như tiên cảnh và thưởng thức nhiều đặc sản độc đáo.

Hồ Quan Sơn: nằm cách Hà Nội khoảng 50 km, hồ Quan Sơn là điểm đến được nhiều người chú ý. Với diện tích 850 ha cùng hơn 100 ngọn núi lớn nhỏ nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ, nơi đây còn được mệnh danh là Hạ Long trên cạn. Bạn nên bắt đầu chuyến tham quan từ sáng sớm để tận hưởng bầu không khí trong lành và thoáng đãng. Người chèo thuyền sẽ đưa bạn tới những núi Hòn Mê, Mõm Nghé, Đá Bạc, Hoa Quả Sơn hay cửa Thung Voi Nước… Tại một số ngọn núi, bạn còn có thể trèo lên để phóng tầm mắt nhìn ra hồ Quan Sơn rộng lớn.

Việt phủ Thành Chương: Tọa lạc dưới chân núi Sóc Sơn tại xã Hiền Ninh, Việt phủ Thành Chương là điểm đến bạn có thể đi trong một ngày. Đây là quần thể nhà cổ, tái hiện không gian xưa của người Việt. Thế giới của Việt phủ Thành Chương là sự đối lập với phố xá ồn ào náo nhiệt. Tới đây, bạn có thể hòa mình trong thiên nhiên trong lành, ngồi nghỉ chân trên bộ trường kỷ hay chõng tre bên hiên nhà ba gian. Nơi đây không có bóng dáng của những vật dụng hiện đại mà thay vào đó là cuộc hành trình tìm về ký ức xa xưa của mỗi du khách. Mmột số điểm dừng chân hấp dẫn nhất ở đây như tháp Sơn tĩnh, bảo tháp Thiên Hương…

Những món ngon đặc sản Hà Nội

Phở cuốn: Phở cuốn mát lành với phần bánh phở trắng muốt cuốn lấy thịt bò, các loại rau thơm bên trong, lại chấm với nước mắm pha đúng vị chính là món ăn vặt Hà Nội khó có thể cưỡng lại. Để thưởng thức món ngon này, bạn có thể đến các quán phở ở Ngũ Xã hoặc trên phố Quán Thánh. Ngoài phở cuốn, các quán này còn bán cả phở chiên phồng, phở chiên trứng, chả ngan ngon tuyệt cú mèo.

Phở Hà Nội: Phở là món ăn đầu tiên mà bạn nên thưởng thức khi đến Hà Nội. Những quán phở nổi tiếng như: Phở gánh ở Hàng Trống, quán là một gánh hàng rong nhỏ, đặt ở trên vỉa hè, chỉ có một chiếc ghế nhỏ, quán chỉ mở cửa buổi chiều. Đây là quán đã có từ rất lâu, mặc dù không có chỗ ngồi ăn thoải mái nhưng người đến quán đông nghịt, phải xếp hàng và chờ rất lâu. Ngoài ra còn có các quán phở bò ngon nhất là Phở Lý Quốc Sư, phở gà ngon nhất nằm trên phố Quán Thánh, phở Hạnh trộn chua ngọt nằm trên phố Lãn Ông, hoặc phố Lương Văn Can, phở áp chảo phố Bát Đàn… Một số địa chỉ phở ngon ở Hà Nội:

Phở Lý Quốc Sư: số 10 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phở Bát Đàn: số 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phở Thìn Lò Đúc: số 13 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chả cá Lã Vọng: Chả cá Lã Vọng là món đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, có mặt ở hầu hết mọi nơi từ những quán ăn nhỏ đến những khách sạn Hà Nội chất lượng cao. Món ăn này được chế biến như sau: Cá được chiên trong chảo dầu nhỏ. Ăn kèm với bánh đa nướng, bún rỗi, kèm lạc rang, rau mùi, rau húng láng, thì là, hành tươi chẻ nhỏ chấm với mắm tôm. Mắm được pha chế với nước cốt chanh, ớt cắt sợi, tinh dầu cà cuống, vài giọt rượu trắng, một thìa mỡ và đường sau đó đánh cho rủi bọt lên. Món ăn này có vị ngọt, bùi và beo béo. Để thưởng thức chả cá Lã Vọng đúng “chuẩn vị” nhất thì bạn nên tới số 14 Chả Cá, Hoàn Kiếm.

>>> Xem thêm: Cẩm Nang Du Lịch Hà Nội tại đây : https://bit.ly/2Uk9Qys

Bún chả: Món chả được làm từ thịt nạc xay nhỏ rồi tẩm ướp gia vị, sau đó người ta nặn thành những miếng tròn và cho lên vỉ nướng trên than hồng cho đến khi miếng chả vàng rộm và dậy mùi thơm là được. Nước chấm bún chả Hà Nội là nước mắm chua ngọt với giấm, tỏi, ớt, hạt tiêu trộn với đu đủ xanh cắt miếng mỏng chua ngọt. Món này ăn kèm bún và rau sống cùng lá tía tô. Danh sách các địa chỉ ăn ngon mà bạn có thể ghé qua thưởng thức:

Bún chả Hương Liên: 24 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bún chả Đắc Kim: số 1 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bún chả kẹp que tre: đoạn giao ngã tư Nguyễn Du – Bà Triệu.
Bún Thang: Bún thang là món ăn chứa đựng nhiều nét tinh túy của ẩm thực Hà thành. Nguyên liệu để làm bún thang gồm thịt gà xé phay, trứng gà chiên, giò lụa thái sợi. Nước dùng được nấu từ xương, tôm he. Nồi nước dùng ngon nước phải trong, có mùi thơm nhè nhẹ, dậy mùi mắm tôm. Một số địa chỉ ăn bún thang ngon được rất nhiều người dân và du khách ưa thích:

Bún thang Cầu Gỗ: địa chỉ 48 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bún thang Hàng Hòm: số 11 Hàng Hòm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bánh cuốn: Bánh cuốn là món ăn dân dã của người Hà thành. Nguyên liệu để làm bánh cuốn là loại gạo ngon được xay thành bột, sau đó pha với nước rồi tráng trên bếp thành những miếng bánh mỏng dính. Nhân bánh được làm từ thịt heo, nấm hương, khi bánh được cuộn lại bên trên rắc thêm một ruốc tôm. Món này ăn kèm với nước mắm, cà cuống và chả quế. Những địa chỉ ăn bánh cuốn Hà Nội ngon nhất được các du khách truyền tai nhau:

Bánh cuốn Bà Hoành: 66 Tô Hiến Thành.
Bánh cuốn Thanh Vân: 81 Lê Văn Hưu.
Bánh cốm: Cho đến nay chỉ có duy nhất hàng Nguyên Ninh tại số nhà 11 Hàng Than là vẫn còn giữ được cách làm bánh cốm thủ công truyền thống. Những chiếc bánh cốm có màu xanh bên trong cùng là trong cùng là lớp nhân đậu xanh màu vàng, bánh có mùi ngầy ngậy của dừa và đậu xanh. Và đến Hà Nội bạn nhớ mua bánh cốm về làm quà nhé.

Bún đậu mắm tôm: Là món ăn mà ai đến Hà Nội cũng muốn được thưởng thức một lần. Bún đậu mắm tôm này ngon nhất là ở cách pha chế mắm tôm, người đầu bếp phải lựa chọn được loại mắm ngon, rưới thêm một chút mỡ nóng, thêm ớt, vắt quất vào và đánh đều cho đến khi mắm bông lên. Chén mắm tôm đậm đà hương vị chấm với miếng đậu vừa chiên nóng thờm lừng, miếng chả cốm béo ngậy hay miếng thịt ba chỉ nóng hổi sẽ làm tan chảy vị giác của bạn. Những địa chỉ ăn bún đậu mắm tôm nổi danh nhất:

Bún đậu Hàng Khay: số 31 Hàng Khay.
Bún đậu Phan Huy Ích: 54 Phan Huy Ích.Kinh
Litchee Travel: 0915338688
website: http://litcheetravel.com.vn/https://litcheetravel.com/
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1182 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2017, 10:43:05 AM
Gửi bởi Litcheetravel
0 Trả lời
2631 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 15, 2019, 11:03:04 AM
Gửi bởi Litcheetravel
0 Trả lời
3353 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 24, 2019, 01:16:33 PM
Gửi bởi Litcheetravel
0 Trả lời
1166 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 24, 2019, 11:29:43 PM
Gửi bởi Litcheetravel
0 Trả lời
5860 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 12, 2019, 05:25:44 PM
Gửi bởi Litcheetravel

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View