Rừng quốc gia Ba Mùn thuộc Đảo Ba Mùn, hòn đảo được coi là vùng lõi hạt nhân của Vườn Quốc gia Bái Tử Long...
Đây là một trong số ít những khu rừng vẫn còn loài Lan Hài sinh sống. Một giống hoa Lan quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này. Nếu có cơ hội du lịch ở Quan Lạn, quý du khách có thể thuê tàu đến Ba Mùn.
Đảo Quan Lạn cũng là một đảo xinh đẹp trong vịnh Bái Tử Long.
Loài hoa Lan Hài này gồm nhiều giống hoa nhỏ hơn nữa, như lan hài kép, lan hài đốm và quý hiếm nhất là lan hài Hằng, mỗi giống hoa đều có một vẻ đẹp riêng biệt, và ở Ba Mùn, Quảng Ninh lại tồn tại giống Lan Hài Hằng quý hiếm ấy. Hoa mọc rải rác dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới và mọc ở các vách núi đá vôi dựng đứng trên cao độ 600-650m trong các khe nứt hay hốc đá ẩm, ít đất ở các vách dựng đứng gần đỉnh núi.
Lan hài Hằng có tên tiếng Anh là Paphiopedilum hangianum, thuộc nhóm lan đất, hình bầu dục, thân cây to khỏe hơn một số loài lan khác. Hoa có lá dài từ 25 - 35cm, rộng 4 - 6cm. Mặt trên của lá có màu lục đậm, mặt dưới màu nhạt hơn. Hoa rất hiếm , mỗi gốc thường mang 1 đến 2 bông hoa, mọc đứng, cao 15 - 20cm. Hoa Lan hài khá to, hình trứng ngược, màu sắc là vàng lục có gân tía đỏ ở đáy cánh hoa. Nhị hoa lép cỡ 1,7 - 2,5 x 1,5 - 2 cm; bầu dài 2,5 - 2,8 cm. Hoa phảng phất hương thơm mùi quế và thường tự tái sinh bằng hạt.
Không phải mùa nào hoa cũng nở, chỉ nở vào độ tháng 3, tháng 4. Vì vậy du khách du lịch Quan Lạn cần lựa chọn thời điểm thích hợp để đến rừng Ba Mùn chiêm ngưỡng loài hoa này. Vẻ đẹp mê hoặc của nó đã khiến bao người thích thú và có động lực vượt núi đồi để được nhìn ngắm nó.