Cù Lao Chàm nằm cách phố cổ Hội An 18km về hướng Đông, bao gồm 8 cụm đảo với tổng diện tích 15km2. Trong đó có 1.549 ha rừng tự nhiên và 6.716 ha mặt nước.
Nơi đây có nhiều môi trường sinh thái biển quan trọng bao gồm: bãi biển, rạn san hô, thảm cỏ biển và sự đa dạng sinh học với khoảng 277 loài san hô, 270 loài cá thuộc 105 giống, 40 họ; 5 loài tôm hùm; 97 loài nhuyễn thể... Từ lâu Cù Lao Chàm đã là điểm đến khá hấp dẫn cho du khách bởi không khí biển trong lành, phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, con người mến khách, hiền hòa và những món ăn hải sản thơm ngon, độc đáo... Những ai đã từng đến đây luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp về hòn đảo mến thương này. Điều đáng ghi nhận là để Cù Lao Chàm phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được những giá trị của "Khu dự trữ sinh quyển thế giới”, chính quyền Quảng Nam (nói chung) và TP Hội An (nói riêng) đã không ngừng tìm kiếm những hướng đi thích hợp cho Cù Lao Chàm. Những năm gần đây, chính nỗ lực của địa phương và các tổ chức xã hội đã đem lại những kết quả khả quan trong việc "bảo vệ” Cù Lao Chàm. Cụ thể, công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả.
Một người dân trên đảo gánh vịt đi bán
Biển Cù Lao Chàm nhìn từ bãi Làng xanh trong và thơ mộng
Du khách xuất phát từ bến tàu Bãi Ông để đi tham quan
các địa điểm khác trên đảo Cù Lao Chàm
Cứ mỗi sáng sớm hàng ngày luôn có một chuyến tàu chở hàng hóa
phục vụ bà con trên đảo cũng như đưa du khách đến với hòn đảo xinh đẹp này
Du khách nước ngoài đến với xứ đảo Cù Lao Chàm ngày càng nhiều hơn
Cù Lao Chàm thật sự là "món quà” mà thiên nhiên đã ban tặng,
cho nên người dân và chính quyền nơi đây luôn trân trọng nó
Bao đời nay người dân Cù Lao Chàm vẫn bám biển để mưu sinh
và giữ chủ quyền của Tổ quốc thân yêu. Trong ảnh, ngư dân
Cù Lao Chàm chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản
Sự thanh bình của Cù Lao Chàm quyến rũ du khách
TẤN THÀNH - Báo Đại Đoàn Kết