Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Nam => Tác giả chủ đề:: Litcheetravel vào Tháng Tám 06, 2019, 02:38:54 PM

Tiêu đề: Du lịch Miền Tây - Côn Đảo - Núi Bà Chúa Sứ - Rừng Tràm Trà Sư 4 ngày 3 đêm
Gửi bởi: Litcheetravel vào Tháng Tám 06, 2019, 02:38:54 PM
Xin Quý khách hãy tham khảo thêm giá tour du lịch Côn Đảo 2 ngày 1 đêm bằng đường thủy từ các tỉnh thành phía nam: https://litcheetravel.com/du-lich-mien-tay-con-dao-nui-ba-chua-su-rung-tram-tra-su-4-ngay-3-dem (https://litcheetravel.com/du-lich-mien-tay-con-dao-nui-ba-chua-su-rung-tram-tra-su-4-ngay-3-dem)

>> Tour Đồng Nai Côn Đảo: 2.450.000đ (áp dụng chung cho: Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu)

>> Tour Đồng Tháp Côn Đảo: 2.390.000đ (áp dụng chung cho: Tiền Giang, Long An, Bến Tre)

>> Tour Sóc Trăng Côn Đảo: 2.190.000đ (áp dụng chung cho các huyện tại Sóc Trăng)

>> Tour Cần Thơ Côn Đảo: 2.290.000đ (áp dụng chung cho: Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau)

>> Tour An Giang Côn Đảo: 2.350.000đ (áp dụng chung cho: Kiên Giang)

Nếu Quý khách ở các tỉnh khác đi tour du lịch Côn Đảo, xin Quý khách liên hệ ngay: 0915.338.689 (Cả zalo, viber…) Ms Ngọc Ly hoặc email: litcheetravel@gmail.com để có giá tốt nhất.

Lưu ý: Giá trên áp dụng cho khách đoàn từ 25 khách đón rước tận nơi và khởi hành theo yêu cầu. Khách lẻ ghép đoàn tour Côn Đảo khởi hành vào tối thứ 5, 6 hàng tuần từ Sài Gòn. Hoặc đón khách hàng ngày tại Trần Đề - Sóc Trăng.

CẦN THƠ - CÔN ĐẢO - BẠC LIÊU - CÀ MAU
Thời gian: 4 ngày 3 đêm; Phương tiện: Máy bay, Ô tô

Khởi hành: Theo yêu cầu
-----------------------

Đến với tour du lịch Miền Tây - Côn Đảo –Núi Bà Chúa Sứ- Rừng Tràm Trà Sư 4 ngày 3 đêm quý khách sẽ được viếng nghĩa trang Hàng Dương, thăm mộ chị Sáu, khám phá chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Rừng Tràm Trà Sư. Ngoài ra chương trình du lịch Miền Tây - Côn Đảo còn tạo cho quý khách cảm giác thoải mái với không khí mát mẻ, trong lành, hòa chung với cuộc sống thân thiện, mến khách của người dân miền sông nước. .Litchee Travel rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách về một vùng đất du lịch nổi tiếng.
https://litcheetravel.com/du-lich-mien-tay-con-dao-nui-ba-chua-su-rung-tram-tra-su-4-ngay-3-dem

NGÀY 01 HÀ NỘI – CẦN THƠ- CÔN ĐẢO (Ăn ,trưa, tối)

Sáng Xe đón quý khách tại điểm hẹn tại sân bay Nội Bài chuyến sáng ( bay VN hoặc VJ chuyến 06h30- 07h00 )

10h-10h30: đón khách tại sân bay Cần Thơ, khởi hành đi Sóc Trăng, ăn trưa tại nhà hàng gần Bến Cảng Trần Đề.

Chiều: Sau khi ăn trưa, đoàn làm thủ tục check in chuyến tàu Superdong khời hành Trần Đề - Côn Đảo lúc 13h00- 15h30 tới Cảng Bến Đầm- Côn Đảo, xe đón đưa đoàn về thị trấn Côn Sơn. Quý khách sẽ được nghe thuyết minh các điểm trên đường về như Làng Cỏ Ống, Lò Vôi, Nghĩa Trang Hàng Keo.... Đến thị trấn nhận phòng nghỉ ngơi.

19h00: Dùng cơm tối. Tự do dạo phố biển Côn Đảo về đêm.

Tối 23:00: Đoàn đi viếng Nghĩa trang Hàng Dương – viếng mộ chị Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo. Sau đó, đoàn thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại cầu tàu 914. Về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 02 CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI- SÓC TRĂNG- CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa, tối)

07h00: Quý khách dùng điểm tâm. Xe và HDV đưa Quý khách tham quan các điểm sau:

Tham quan các di tích Trại Phú Hải là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn …
Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Thọ, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám phá hệ thống Chuồng Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra tấn thể xác các tù nhân.
Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần. Là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.
Viếng nghĩa trang Hàng Dương: với gần 2000 ngôi mộ được chôn vùi nơi đây. Viếng đài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và thắp hương các phận mộ khác.
Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào trong hầm phân bò.
Chùa Núi Một: hay còn gọi là Vân Sơn Tự. Một công trình mới được trùng tu với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Quý khách có thể ngắm toàn cảnh đẹp Côn Đảo từ trên cao.
Bảo tàng Côn Đảo: nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật khái quát về lịch sử nhà tù Côn Đảo từ 1862- 1975, sự phát triển Côn Đảo từ giải phóng đến nay, theo bốn chuyên đề: Thiên nhiên Côn Đảo, Địa ngục trần gian, trường học đấu tranh cách mạng, Côn Đảo trong lòng người dân Việt Nam cùng các chuyên đề biển đảo…
Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Bà Phi Yến là thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, là 1 trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân Côn Đảo. Viếng Miếu, nghe kể chuyện về Bà và tìm hiểu câu hát ru “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.
Về khách sạn trả phòng, dùng cơm trưa. Xe đưa đoàn ra cảng Bến Đầm làm thủ tục lên tàu khởi hành về Sóc Trăng lúc 13h30.

Chiều 16h00:  Đoàn về đến cảng Trần Đề. Tiếp tục hành trình về lại thành phố Cần Thơ.

17h30: Tới Cần Thơ, check in khách sạn, nghỉ ngơi. Dùng cơm tối. Tự do khám phá Cần Thơ về đêm

NGÀY 3 CẦN THƠ – MIẾU BÀ CHÚA XỨ- RỪNG TRÀM TRÀ SƯ (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng 07h00: Xe đón đoàn tại khách sạn, quý khách khởi hành đi Châu Đốc bắt đầu hành trình Tour rừng tràm Trà Sư. Theo quốc lộ 91 chúng ta sẽ đi qua Long Xuyên – thủ phủ tỉnh An Giang quê hương chủ tịch Tôn Đức Thắng.

10h00 : Đến Châu Đốc, quý khách tham quan:

Miếu Bà Chúa Xứ – trung tâm hành hương lớn tại Miền Tây được biết đến với lễ hội Vía Bà Chùa Xứ Núi Sam (24/04 al) được công nhận lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001.
Lăng Thoại Ngọc Hầu – Sơn Lăng một trong những vị khai quốc công thần triều Nguyễn – vị tướng có công mở mang bờ cõi phía Tây Nam tổ quốc.
Rời Châu Đốc quý khách tiếp tục di chuyển đến Tri Tôn, quý khách sẽ bắt gặp những đồng lúa “cò bay thẳng cánh” theo mô hình cánh đồng mẫu lớn của An Giang, những cánh đồng Thốt Nốt mang đậm nét đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đến bìa rừng Trà Sư, quý khách di chuyển bằng “tắc ráng” xuyên rừng Tràm Trà Sư – nơi tái hiện đặc sắc hệ thống rừng ngập nước của ĐBSCL ngày xưa.

Đoàn sẽ được len lỏi giữa những đầm sen hương thơm ngạt ngào, những dãy bèo xanh thẫm, tiếp tục quý khách còn được trải nghiệm ngồi “xuồng ba lá” tham quan khu vực cò, vạc làm tổ đẻ trứng rất thú vị.

Thuyền nhẹ nhẹ trôi trên những con mương với hai bên là rừng tràm phủ bóng. Bạn sẽ được người chèo thuyền kiêm hướng dẫn viên địa phương kể về những câu chuyện miền Tây thú vị, những đặc tính rừng tràm và những loài chim, vạc ở đây.

Đến tháp canh, đoàn có thể ngắm nhìn toàn cảnh của rừng tràm bạt ngàn, những đàn chim cò thẳng cánh bay lượn tự do. Đặc biệt, tháp canh có một kính viễn vọng giúp bạn xem được chi tiết từ xa. Nếu may mắn, bạn sẽ được tận mắt thấy những con cò tìm ăn, những sinh hoạt của các loài chim, thú mà không phải ai cũng thấy được.

Đoàn dùng cơm trưa với nhứng món ăn dân dã – cá lóc nướng, chuột chiên nước mắm, gà nướng mật ong, canh chua cá lóc, lẩu mắm… Quý khách nghỉ ngơi tự do. Đặc biệt, bạn có thể mua mật ong rừng ở đây với giá hợp lý. Chắc chắn đến tận rừng mua mật ong ở cơ sở địa chỉ rõ ràng sẽ đúng chất lượng hơn.

14h00 : Đoàn khởi hành đến Chợ Tịnh Biên – đoàn tự do mua sắm, tham quan khu vực biên giới. Đặc biệt, chợ Tịnh Biên là khu chợ biên giới bán nhiều mặt hàng khá thú vị. Bạn có thể mua đủ thứ loại côn trùng hay những sản phẩm đặc sản chỉ riêng khu chợ biên giới giáp Campuchia và Việt Nam này bán. Nhớ thưởng thức thứ nước thốt nốt cực ngon ở đây bạn nhé!

15h00: Khởi hành về Cần Thơ.

19h00: Xe đưa đoàn về Khách sạn, Quý khách nghỉ ngơi, ăn tối tại Nhà Hàng và tự do khám phá Cần Thơ về đêm.

NGÀY 4 CẦN THƠ – HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa, )

Sáng 05:30 Quý khách dậy sớm đi thuyền trên ung Hậu tham quan chợ nổi Cái Răng , một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, theo các món ung treo trên cây chèo bẻo ở đầu ghe, tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên ung rất đặc trưng của người Nam Bộ. Thuyền về bến, quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi và ăn sáng.

09:00 Quý khách trả phòng khách sạn, đoàn khởi hành đi khu du lịch Mỹ Khánh. Đoàn tham gia các thú vui miệt vườn như đi cầu khỉ, qua rừng bần. tắm ung, chèo xuồng, câu cá,… cùng thư giãn với miền quê ung nước hửu tình. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng cầu treo Cần Thơ nối liền hai bờ ung Hậu từ trên đò. Đặc biệt Quý khách còn có dịp thưởng thức bữa cơm trưa với những đặc sản Nam Bộ mà khi nhắc đến tên cũng đủ làm Quý khách phát ung….: Bánh xèo, cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, canh chua bông ung nấu với cá lóc đồng…

Chiều Đến giờ xe khởi hành ra sân bay Cần Thơ làm thủ tục đáp chuyến bay VJ464 lúc về Hà Nội- Về tới sân bay Nội Bài, xe và hướng dẫn viên đón đoàn về điểm hẹn ban đầu trong thành phố. Chia tay quý khách. Hẹn ngày gặp lại!

Kính chúc Quý khách chuyến đi vui vẻ và an toàn!
Mobile View