Xứ trà Bảo Lộc
Đức mẹ Tà Pao - Bảo Lộc !
Hồ Nam Phương Bảo Lộc
Du Lịch bụi Bảo Lộc ( phần 2 )
Kinh nghiệm du lịch Bảo Lộc.
Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… vẫn còn giữ nhiều nét đặc trưng của dân tộc mình, thể hiện qua các phong tục, các trò chơi dân gian trong lễ hộiNhững hình ảnh dưới đây được ghi lại ở thôn 10C, xã LộcThành, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cư dân ở đây đa phần di dân tự do đến đây vào khoảng năm 1992, gồm những nhóm người dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông ...
Thôn 10Ccó khoảng trên 100 nóc nhà. Họ đã định cư trên mảnh đất bazan trù phú này, canh tác trên những vườn chè xanh ngan ngát mênh mông. Cuộc sống khá sung túc, con cái học hành đầy đủ, việc hòa nhập cộng đồng rất thuận lợi, người trong thôn hầu hết đều nói tiếng Kinh rất giỏi, mặc dù vẫn giao tiếp bằng tiếng của dân tộc mình.
Lễ hội năm nay được dân làng tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch.
Ném còn
Thiếu nữ Tày tung còn
Kéo co
Leo cột mỡ
Hai chị em cô bé người Tày
Một hình ảnh gợi nhớ Hà Giang giữa Bảo Lộc- Lâm Đồng
Cà kheo
Đi trên cầu tre
Già làng Thào Văn Dí biểu diễn múa khèn
Những vườn chè, những đồi chè xanh ngắt
Đường trong thôn 10 C Xứ trà Bảo Lộc
Đức mẹ Tà Pao - Bảo Lộc !
Hồ Nam Phương Bảo Lộc
Du Lịch bụi Bảo Lộc ( phần 2 )
Kinh nghiệm du lịch Bảo Lộc.