Không chỉ là nơi sản xuất hoa kiểng, làng hoa còn là điểm lui tới quen thuộc của những du khách yêu thích thiên nhiên, yêu thích hoa cỏ. Nhắc đến làng hoa miền Tây thì ngoài Cái Mơn – Bến Tre hay Sa Đéc – Đồng Tháp, nhiều người vẫn thường nhắc về làng hoa Bà Bộ ở Cần Thơ. Bài viết sau đây của Viet Fun Travel sẽ là một chuyến hành trình đưa du khách về với mảnh đất Tây Đô khám phá điểm du lịch độc đáo này.
1. Làng hoa Bà Bộ nằm ở đâu?
Có mặt trong danh sách 5 làng hoa kiểng lớn và nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ, làng hoa Bà Bộ hay còn được gọi là làng hoa Thới Nhựt, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của xứ Tây Đô.
lang hoa ba bo o can tho
Làng hoa Bà Bộ thuộc địa phận phường An Khánh, quận Ninh Kiều
Cách không xa với trung tâm thành phố Cần Thơ, khoảng 3km, làng hoa Bà Bộ thuộc địa phận phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Nằm trong khu vực tập hợp những điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ, làng hoa Bà Bộ cách chợ nổi Cái Răng khoảng 8km, cách nhà cổ Bình Thủy và đình Bình Thủy khoảng 6km. Với vị trí khá thuận tiện, nơi đây thường được chọn lựa làm điểm tham quan kết hợp trong những tour du lịch Cần Thơ.
2. Hướng dẫn đường đi đến làng hoa Bà Bộ
Để đến làng hoa Bà Bộ, du khách có thể lựa chọn nhiều loại phương tiện di chuyển khác nhau như xe máy, ô tô, xe khách. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người để có một quá trình di chuyển thuận tiện nhất thì xe máy là sự lựa chọn không thể hợp lí hơn.
lang hoa ba bo o can tho
Cổng chào làng nghề hoa kiểng Bà Bộ
Từ trung tâm thành phố Cần Thơ đến làng hoa Bà Bộ sẽ có 2 cung đường di chuyển khác nhau:
Cung đường 1: Du khách di chuyển theo đường 30 Tháng 4 đến ngã 4 giao lộ thì quẹo phải đi Quốc lộ 91B (hay đường Nguyễn Văn Linh). Tiếp tục đi thẳng qua cầu Bà Bộ đến cửa hàng trang trí nội thất Quốc Trạng thì du khách quẹo phải đi khoảng 900m là đến làng hoa Bà Bộ.
Cung đường 2: Du khách di chuyển theo hướng đường Mậu Thân qua cầu Rạch Ngỗng. Tiếp tục di chuyển đến ngã tư giao lộ thì rẽ trái đi Nguyễn Văn Cừ. Tiếp tục di chuyển đến ngã tư thì du khách quẹo phải đi Nguyễn Văn Linh rồi theo cung đường 1 đến làng hoa Bà Bộ.
Hai cung đường này có thời gian và khoảng cách di chuyển tương đương nhau nên du khách lựa chọn đi theo cung đường nào cũng được.
3. Làng hoa Bà Bộ được hình thành từ bao giờ?
Nghe danh thì có vẻ hơi xa lạ một chút nhưng ít ai biết được rằng Bà Bộ là một trong những làng hoa có lịch sử hình thành lâu đời nhất miền Tây. Theo những nghệ nhân lão làng tại đây chia sẻ, người khởi xướng nghề trồng hoa ở Bà Bộ là ông Tám Hoài.
lang hoa ba bo o can tho
Làng hoa Bà Bộ đã có tuổi đời gần 100 năm
Được biết, ông Tám Hoài quê ở Đồng Tháp – tỉnh thành nổi tiếng với làng hoa kiểng Sa Đéc. Vào những năm 1940, từ Đồng Tháp qua Cần Thơ lập nghiệp, ông Tám Hoài có mang theo một số hạt giống hoa kiểng trồng thử nghiệm.
Chịu đất, chịu thời tiết hoa kiểng ông Tám Hoài ngày càng phát triển tươi tốt. Thấy được, ông bèn nhân giống và phổ biến cho bà con làng xóm xung quanh, dần dần về sau hình thành làng hoa Bà Bộ.
Tiếp nối ông Tám Hoài, thế hệ truyền nhân sau này có ông Năm Bông, Sáu Dơi, Tư Mẹo, Tư Lô… Đây đều là những bậc tiền bối, có nhiều công lao đối với việc hình thành và phát triển làng hoa truyền thống Bà Bộ.
Trải qua một hành trình dài có vẻ hơi thầm lặng, ở thời điểm hiện tại Bà Bộ đã có gần 250 hộ trồng hoa trên tổng diện tích đất trồng gần 20 hecta. Với tuổi đời gần 100 năm, làng hoa Bà Bộ ngày nay đã lộ diện với sắc màu tươi tắn, trở thành một nét đẹp đặc trưng của mảnh đất Cần Thơ.