Trang:
Actions
  • #11 Gửi bởi Kassu vào 13 Jul 2012
  • hải sản mua tại biển, vừa ngon vừa rẽ
  • #10 Gửi bởi bullbow vào 09 Feb 2010
  • có bác nào biết hoa đó tên gì không , nhìn đẹp ghê đó , giống hoa đào  ;D
  • #9 Gửi bởi conan2001 vào 09 Feb 2010
  • hoa nhìn đẹp quá , em phải rủ đám bạn đi 1 chuyến mới được . Mà anh Conan ơi , cho em hỏi là nếu mà tới tết em xuống đó , thì hoa này còn nở không ?

    Anh cũng không rõ nữa , nhưng chắc là hoa vẫn còn , em cứ theo hướng dẫn ở bài viết mà đi thôi . Chúc em và các bạn đi vui ^^ !

    theo thông tin mới cập nhật thì hoa này chỉ nở từ khoảng ngày 10/1 đến 26/ 1 mà thôi , các bác tranh thủ mà đi ngắm nhé !
  • #8 Gửi bởi tey vào 29 Jan 2010
  • up up up , lên cho bà kon thấy , tết này làm 1 chuyến đi nào !
  • #7 Gửi bởi conan2001 vào 25 Jan 2010
  • hoa nhìn đẹp quá , em phải rủ đám bạn đi 1 chuyến mới được . Mà anh Conan ơi , cho em hỏi là nếu mà tới tết em xuống đó , thì hoa này còn nở không ?

    Anh cũng không rõ nữa , nhưng chắc là hoa vẫn còn , em cứ theo hướng dẫn ở bài viết mà đi thôi . Chúc em và các bạn đi vui ^^ !
  • #6 Gửi bởi vietravel247 vào 25 Jan 2010
  • Điểm tham quan:
    - Dinh Cô
    - Núi Minh Đạm
    - Bãi tắm Long Hải
    -...

    . Bản đồ:


    . Đi và về
    - Xe khách: Từ Tp.HCM đi Long Hải, bạn ra bến xe miền Đông mua vé xe chất lượng cao (xe 16 chổ) đi Long Hải.
    ./ Bến xe miền Đông:
    292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (08) 899 4056; (08) 898 4441; (08) 898 4442; (08) 898 4893
    Email: webmaster@benxemiendong.com.vn
    Website: http://www.benxemiendong.com.vn/

    Có thể liên hệ đi xe Thiên Phú (064)3663366
    Xe sẽ dừng tại bến xe Long Hải (đối diện chọ Long Hải - cách Dinh Cô khoảng 2 km)
    Liên hệ bến xe Long Hải: 064.3868590

    - Xe máy:
    Từ Tp.HCM bạn đi theo QL 1 đến vòng xoay Vũng Tàu thì rẽ phải đi theo QL 51 (hướng đi Vũng Tàu).
    Đến ngã ba thị xã Bà Rịa bạn rẽ trái đi về Long Hải. Bạn có thể xem bản đồ dưới đây


    . Lưu trú:
    Tại Long Hải bạn có thể ngủ lều tại các khu du lịch ven biển hoặc cũng có thể ngủ tại nhà nghỉ khách sạn, resort... Từ bến xe Long Hải đi vào khu du lịch gần nhất tốn khoảng 15.000đ xe ôm.
    Bạn nên xác định rõ cho mình sẽ ở tại đâu trước khi đi.
    Nếu bạn ngủ lều thì nên chọn các khu du lịch có khu vực lều an toàn một chút, và nên.. mang theo túi ngủ.

    Khách sạn Công đoàn Đồng Nai
    Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
    Tel: (84-64) 868 312
    Fax: (84-64) 843 202
    Số phòng: 41
    Giá (US$): 12-15

    Khách sạn Long Hải **
    Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
    Tel: (84-64) 868 010
    phòng: 18
    Giá (US$): 10-17

    Khách sạn Rạng Đông
    Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
    Tel: (84-64) 868 356
    Số phòng: 18
    Giá (US$): 12-15

    Khách sạn Xanh Long Hải
    Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
    Tel: (84-64) 863 169
    Số phòng: 17

    Khu du lịch Anoasis **** (Cái này ko gọi là bụi được rùi  :police: :police: :police: :police: )
    Kỳ Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
    Tel: (84-64) 868 227/ 868 228 Fax: (84-64) 868 229
    Giá (US$): 105-250

    Ăn uống:
    Bạn có thể ăn uống tại nhà hàng của các khu du lịch, nếu đi số lượng đông thì nên đặt trước. Nếu muốn thưởng hải sản bạn có thể liên hệ nhà hàng hoặc tiết kiệm hơn bạn có thể ra chợ Long Hải để mua và thuê nhà hàng chế biến.

    . Dịch vụ khác:
    Bưu điện Long hải 1 - Thị trấn Long Hải
    Tel 868001

    . Thông tin khác:
    Trên đường đi tham quan núi Minh Đạm bạn sẽ được chiêm ngưỡng "Cà Ná 2" của Việt Nam và được ngắm hoa anh đào nở hai bên đường rất đẹp.
  • #5 Gửi bởi xitin vào 25 Jan 2010
  • hoa nhìn đẹp quá , em phải rủ đám bạn đi 1 chuyến mới được . Mà anh Conan ơi , cho em hỏi là nếu mà tới tết em xuống đó , thì hoa này còn nở không ?
  • #4 Gửi bởi boydeptrai vào 23 Jan 2010
  • ực , nhìn hải sản ngon và hấp dzẫn quá đi  :P :P :P
  • #3 Gửi bởi caotri vào 22 Jan 2010
  • Qúa hay admin à, bài nào cũng hấp dẫn và chỉ dẫn rõ ràng. Ủng hộ admin một vé nè
  • #2 Gửi bởi conan2001 vào 21 Jan 2010
  • Trích
    THAM KHẢO Các địa điểm du lịch gần Sài Gòn

    Sơ Lược về Long Hải

    Long Hải là một trong hai thị trấn của huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Long Hải cách thành phố Vũng Tàu khoảng 12km về phía đông bắc và cách thị xã Bà Rịa khoảng 7km về phía đông nam, cách Sài Gòn khoảng 120km. Du lịch Long Hải là nơi ít tấp nập hơn Vũng Tàu, biển ở đây cũng khá đẹp và min, phù hợp với các hoạt động giải trí thể thao cũng như nghỉ dưỡng. Bạn nên đi Long Hải trong 1 ngày kết hợp trong chuyến đi Vũng Tàu hoặc dành hẳn 2 ngày đi Long Hải và các điểm thăm quan lân cận.




    Biển Long Hải

    Đến Long Hải vào thời gian nào?

    Long Hải có khi hậu mát mẻ quanh năm, các bạn có thể du lịch vào bất kì thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, nên du lịch Long Hải vào tháng 10 và tháng 11 lúc này thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc tắm biển, nghỉ dưỡng và đặc biệt là ngắm rừng hoa anh đào nở rộ.


    Hoa Đào Đậu giống với Hoa Anh Đào

    Trích
    Tôi viết riêng 1 đoạn nhỏ về loại anh Đào ở đây, bởi vì tôi đã từng tranh cãi với bạn tôi về loại hoa này. Tên chính xác là Đào Đậu (còn gọi là Đỗ mai). Cây gỗ nhỏ cao 4–8 m, tán mở rộng. Phân cành nhiều, dài mọc thẳng. Lá kép lông chi với 15-17 lá nhỏ mọc đối dạng thuôn, tù, màu xanh pha trắng, mép răn reo. Cụm hoa lớn, nhiều hoa, dài 0,5-1m hoặc có thể hơn.

    Mùa hoa tháng 1-2 tùy theo vùng, trước khi ra hoa cây rụng trụi lá và nở hoa trước khi ra lá non. Hoa tuy mau tàn nhưng sai hoa nên rất đẹp, nở rộ vào mùa xuân thường đúng dịp Tết nên có thể cắt cành cắm bình lớn chơi tết thay cho mai, đào. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể là Long Hải và Thành phố Vũng Tàu, đào đậu mọc thành từng vùng rộng, mỗi khi xuân về đào đậu nở rực rỡ trên triền đồi, sườn núi.

    Gọi là đào đậu do quả có dạng quả đậu, dài 5–10 cm; có nơi còn gọi là "anh đào giả". Do dễ nhân giống bằng giâm cành nên được trồng rộng rãi nhiều khi được cắm là hàng rào.

    Đường đi đến Long Hải

    Cách di chuyển tới biển Long Hải gần và thuận tiện nhất, do gần với Sài Gòn nên phương tiện di chuyển tới Long Hải rất thuận tiện. Các bạn có thể đi bằng xe khách, xe máy hoặc đi tàu cánh ngầm.


    Tới Long Hải bằng xe khách: Các bạn mua vé ở bến xe miền Đông có giá vé khoảng 65.000 đến 95.000 đồng/vé, điểm đến là Long Hải. Các tuyến xe khách đi Long Hải chạy liên tục từ 4h đến 19h30 hàng ngày thời gian chạy cách nhau là 30 phút.

    Trích
    Danh sách các nhà xe ở Bà Rịa Vũng Tàu

    Nếu đi Long Hải bằng xe máy hoặc đi ô tô riêng các bạn di chuyển theo cung đường sau:

    Sài Gòn -> quốc lộ 1A -> cầu Đồng Nai -> ngã ba Vũng Tàu rẽ trái -> theo quốc lộ 51 -> tới cổng chào thị xã Bà Rịa thì đi thẳng vào cổng chào -> Long Hải

    Sài Gòn -> đường phà Cát Lái -> Nhơn Trạch (Đồng Nai) -> quốc lộ 51 -> tới cổng chào thị xã Bà Rịa thì đi thẳng vào cổng chào -> Long Hải (Đi theo cách này bạn sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 20km.)

    Sài Gòn -> Cao Tốc Long Thành -> quốc lộ 51 -> tới cổng chào thị xã Bà Rịa thì đi thẳng vào cổng chào -> Long Hải (Đi theo cách này bạn sẽ rút ngắn thời gian vì cao tốc cho xe oto chạy tốc độ cao)

    Nếu đi bằng tàu cánh ngầm tới Long Hải các xuất phát từ cảng Sài Gòn -> Bến Đá -> Vũng Tàu -> Di chuyển tới Long Hải (khoảng 20km) bạn có thể bắt Taxi hoặc đi xe đò xe khách ra Long Hải

    Khách sạn ở Long Hải

    Xung quanh khu vực bãi biển có nhiều nhà nghỉ bình dân, các bạn có thể trực tiếp lựa chọn rồi hỏi giá cụ thể nhé.

    Khách sạn do Nhà nước đầu tư, với diện tích rất rộng, có cổng rào, bảo vệ, nhà xe ô tô có mái che (nhỏ, có thể để được 2 xe 4 hoặc 7 chỗ), sân rộng (có thể đỗ xe), xung quanh có nhiều cây xanh trang thiết bị đầy đủ. Hiện chia thành 02 khu, một khu biệt thự và khu bình dân. Khu biệt thự chỉ có 03 căn, mỗi căn có 5 phòng, dưới trệt có 2 phòng đôi, lầu 1 có 3 phòng 3 người, có ban công.

    Hiện tại, khách sạn đã xuống cấp và cũ do ít quan tâm sửa chữa và tái đầu tư. Nhưng cũng có thể dừng chân nghỉ lại cho các bạn tham khảo. Liên hệ: 064. 38 68 976; 38 68 010 – Ms. Thường, Ms. Nga. Phòng đôi, giá tham khảo 380k/phòng (được giảm giá còn 300k).

    Trích
    Đoàn An Điều Dưỡng 298 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc Phòng

    Địa chỉ: Đoàn An Diều Dưỡng 298, Thị trấn Long Hải, H. Long Điền, BRVT (ngay Dinh Cô) Điện thoại : Lễ tân 064.6289128. Nhà hàng 064.6289138

    Trang thiết bị đầy đủ, sạch sẽ. Giá thuê tham khảo 300.000vnd/ngày, phụ thu 100.000vnd nếu checkout quá 12h pm. Ăn trưa ở Nhà ăn của Đoàn: thức ăn ngon, giá tương đối rẻ, phục vụ chu đáo.

    Resort ở Long Hải

    Ở Long Hải có 3 resort, Long Hai resort, Anosis resort, và Tropicana resort. Giá cả cũng không phải là rẻ, giá thấp nhất khoảng 77$.

    Với Anoasis được đánh giá khá tốt. Khu này cũng yên tĩnh thích hợp để nghĩ dưỡng. Ưu điểm: phục vụ tốt, phòng ốc rộng đẹp, tuy nhiên phòng tắm không xuất sắc lắm dù lớn, bãi biển đẹp, ăn ở resort (buffet 3 bữa luôn) rất ngon, có đầu bếp ngước ngoài. Khuyết điểm: hồ bơi nhỏ, ăn ở ngoài phải đi xa. Resort nằm trên đồi cao nên nếu ai ở phòng trên cao thì đi khá mệt, book phòng ở dưới hoặc familly room không phải leo thì rất ok, giá khá mắc.

    Tropicana và Long Hai beach, dịch vụ được đánh giá tương đương. Long Hải Beach thì rộng hơn nhiều, có nhiều căn riêng biệt, rộng rãi thích hợp cho gia đình. Tiện nghi đầy đủ lắm. Giá phòng thì khoảng $140-200/đêm/ 2 người.

    Chơi gì ở Long Hải

    Thăm núi Minh Đạm

    Là Căn cứ một thời oanh liệt, biểu tượng của những anh hùng Việt Nam thời kháng chiến. Đường lên núi được trải nhựa rất dễ đi, nhưng hơi hẹp, Innova ngồi đủ chỗ thì chỉ chạy được số 1 và số 2 mà thôi, số 3 thì chỉ được một vài đoạn ngắn. Lên cao một tí, lưng chưng dốc, chúng ta có thể “thu vào tầm mắt” cảnh biển Long Hải thật hùng vĩ và bao la. Các điểm thăm quan trên núi: khu Di tích Chiến khu Minh Đạm, Chùa Ngọc Tuyển, Bạch Vân Động.

    Bãi biển Dinh Cô

    Bãi biển nằm ngay dưới chân điện Dinh Cô. Cát biển ở đây có màu vàng nhạt và rất mịn. Bãi biển rộng phù hợp cho các hoạt động thể thao, hoạt động nhóm và thư giãn cuối tuần. Suốt chiều dài hàng cây số, bãi biển bằng phẳng, không có đá. Khi nước ròng, bãi biển lùi xa hơn, du khách thỏa chí khám phá cuộc sống của các loài nhuyễn thể và cá dưới lớp cát mịn màng ngay chân mình.

    Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên

    Thiền viện còn có tên gọi khác là Chùa Khỉ. Thiền viện nằm dưới chân núi Kỳ Vân thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa trước đây là một am nhỏ do bà Tư trông nom. Năm 1987, Đại đức Thích Thông Luận về sửa chữa ngôi chùa và tu hành ở đây. Chùa có kiến trúc đơn sơ, thờ đức Phật Thích Ca thiền định trên tòa sen. Cảnh quan của chùa rất đẹp. Lần bên phải chùa lên núi Kỳ Vân, ở đây có nhiều tảng đá tạo những những hình thù lạ mắt, như tảng đá hình đầu rắn, cá heo, voi, rùa, chim phượng hoàng. (trích wikipedia)

    Kết hợp đi thêm các điểm du lịch xung quanh

    Nếu đi 2 ngày, ngoài biển Long Hải ra các bạn có thể đi dọc biển thăm quan Hồ Tràm. Biển ở Hồ Tràm sạch hơn, yên tĩnh hơn, nhưng dịch vụ thì không bằng Long Hải. Đường từ Long Hải sang Hồ Tràm rất đẹp, nhất là khúc qua cầu Sông Ray, ngắm sông, ngắm biển và những Cồn cát.

    Cắm trại ở Long Hải

    Với những đoàn đi cắm trại, số lượng người đi tầm 30 người. Bạn nên đi khảo sát trước để có chuyến đi thành công. Long Hải có 4 khu có thể cắm trại:

    Khu Dinh Cô, mộ Cô. Khu này khá nổi tiếng, sầm uất, gần thị trấn, nhiều nhà trọ, khách sạn.
    Khu resort dưới chân núi Minh Đạm: đẹp, nhưng giá mắc.
    Núi Minh Đạm: có thể vào rừng cắm trại.
    Bình Châu – Hồ Cốc: hoang sơ.
    Gợi ý: bạn Tranh thủ xuống vào buổi sáng và leo núi Minh Đạm, có thể chuẩn bị đồ ăn & ăn trên núi. Buổi chiều xuống khu Dinh Cô có nhiều khách sạn.

    Ăn gì ở Long Hải

    Trích
    THAM KHẢO danh sách các quán ăn ở Bà Rịa - Long Hải

    Nếu các bạn mua đồ Hải Sản ngay tại chợ ở Long Hải thì sẽ vô cùng ngạc nhiên vì mức giá rẻ và độ tươi ngon của nó . Các bạn nên mua đồ ăn vào lúc sáng tầm từ 7h -> 9h ( sau đó các bạn đi vào khu di tích núi Minh Đạm rồi đánh chén . Ở đó có dịch vụ nấu đồ ăn cho khách , nhưng họ không bán đồ ăn mà chỉ giúp mình nấu nướng thôi ). Hay các bạn có thể mua hải sản tươi sống ngay tại bãi biển do các ngư dân ở đây vừa dánh bằt về , tươi ngon và já cả phải chăng !






    Vừa đánh cá về , đang gỡ cá chuẩn bị mang ra chợ !








    Họp chợ ngay trên bãi biển , với những hải sản vừa mới bắt được !

    Các món hải sản khi mua từ chợ về , mang qua quán ăn để nhờ người ta chế biến, giá cả hấp, ướp đồ nướng thì tùy loại nha. Địa điểm mình hay ăn là ở trên núi Minh Đạm.


    Hỏi đường đi đến Khu di tích núi Minh Đạm thấy cái bảng này là rẽ vào.

    Đi qua cổng chào Khu di tích - đi thẳng vào chỗ cổng chào cũ có 1-2 quán ở khu đó chuyên chế biến hải sản, có mấy món Gà cũng ngon lắm. Một trong số các quán đó đây







    Thành quả thu được ( 1kg Ghẹ , 1kg ốc , 1kg tôm ... chỉ hết 100.000VNĐ )







    Trích
    Một số quán ăn khác tham khảo
    - Khu nghỉ dưỡng quân đội, dưới chân Dinh Cô
    - Qua đèo Nước Ngọt tới khu du lịch KS nhà hàng “Thùy Dương” sát biển, ăn hải sản ngon, nhưng hơi mắc
    - Tới ngã ba chợ Bến (ngay cạnh cây xăng bên phải) có quán ăn “Con Cò chợ Bến” bán hải sản và các món khác. Quán nổi tiếng nấu ăn ngon, giá tốt


    Hãy đến và cảm nhận 1 Long Hải hoàn toàn khác các bạn nhé ^^ !

Related Topics


Trang:
Actions