Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ thuộc sở hữu của Tổng giáo phận
Sài Gòn. Đây cũng là nhà thờ Công giáo có quy mô lớn và đặc sắc nhất ở Sài Gòn.
Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ thời Pháp thuộc nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo cho những người Công giáo trong đoàn quân viễn chinh.
Mọi vật liệu để xây dựng Nhà thờ Đức Bà đều được mang từ Pháp sang. Đặc biệt là mặt ngoài của nhà thờ đều được làm bằng loại gạch đặc biệt được đúc tại Marseille (Pháp), đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi. Ban đầu, nhà thờ có tên gọi là Nhà thờ Nhà Nước vì nó do nhà nước Pháp bỏ tiền xây dựng và quản lý.
Nhà thờ Đức Bà được thiết kế với chân móng đặc biệt có khả năng chịu lực với khoảng 10 lần sức nặng của toàn bộ nhà thờ. Một sự khác biệt thú vị khác đó là nhà thờ không hề có tường rào che chắn bao quanh như bất kỳ nhà thờ nào khác.
Nội thất bên trong thánh đường được trải rộng với chiều dài là 90m, chiều rộng là 35m và chiều cao mái vòm là 21m cho nên sức chứa của thánh đường cũng đạt mức ấn tượng khoảng 1.200 người. Bên trong nội thất còn vô số những sản vật trưng bày có giá trị vô cùng lớn khác nữa. Du khách đến đây không nhất thiết phải là con chiên ngoan đạo, mà có thể là một du khách tham quan cũng có thể vào nhà thờ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy trang nghiêm của thánh đường này.
Phía mặt trước của thánh đường là một công viên lớn với 4 con đường giao nhau trông giống như một chiếc thánh giá khổng lồ. Tại khu vực trung tâm còn có tượng đức mẹ cao khoảng 4.6m, nặng khoảng 8 tấn và được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch trắng của Ý.
Do Nhà thờ Đức Bà nằm ngay khu vực trung tâm Sài Gòn, nên bất kể du khách đến du lịch Sài Gòn đều có thể có cơ hội được tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lấy kiêu sa huyền bí của nhà thờ này.