Có nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, nghĩ rằng cố đô Huế chỉ là một thành phố với mấy cái lăng tẩm cũ kỹ, đồ ăn thì ngon ngon, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nhưng thực ra Huế có nhiều điểm du lịch đặc sắc thú vị hơn bạn nghĩ. Hãy đọc ngay bài viết này để lần tới khi đến Huế, bạn không bỏ lỡ những địa điểm tuyệt vời này nhé.
1. Hoàng Thành Huế, hay còn gọi là Đại NộiĐây là công trình rộng lớn chiếm phân nửa diện tích của thành phố Huế, là nơi ghi dấu một thời trị vì lừng lẫy của nhà Nguyễn khi xưa. Hiện nay, Hoàng Thành đã được phục dựng lại một số công trình khá đẹp mắt, không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn "mãn nhãn" về phần nhìn. Vì vậy kể cả nếu bạn không phải là một người ưa thích lịch sử thì cũng đừng nên bỏ qua nơi này nhé.
2. Lăng Tự ĐứcLăng Tự Đức là một trong những lăng có kiến trúc đẹp nhất trong hệ thống lăng tẩm của nhà Nguyễn. Lăng có lối xây dựng phóng khoáng, có phần lãng mạn; thể hiện tâm hồn mơ mộng của vị vua Tự Đức.
3. Đồi Vọng CảnhĐúng như tên gọi, từ đồi Vọng Cảnh các bạn sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh thơ mộng của thành phố Huế. Sông Hương vắt ngang dưới chân đồi như một dải lụa mềm, xa xa là núi Ngự Bình như tấm bình phong che chắn cho thành phố Huế. Tuyệt nhất là lên đây lúc hoàng hôn hay bình minh các bạn ạ.
4. Lăng Khải ĐịnhLà lăng mộ cuối cùng được xây dựng của triều Nguyễn, lăng Khải Định so với các lăng khác còn rất mới và có lối kiến trúc khá "lạ mắt" - pha trộn giữa phương Tây và phương Đông. Bạn sẽ phải trầm trồ trước sự tinh xảo, cầu kỳ và xa hoa của lăng.
5. Lăng Minh MạngKhác với lăng Khải Định, lăng Minh Mạng lại gây ấn tượng với kiến trúc đơn giản nhưng uy nghiêm, hài hòa với thiên nhiên, duyên dáng một cách tráng lệ, và còn sâu sắc bởi giá trị về mặt tư tưởng. Lăng mộ là một quần thể bao gồm cả đồi thông và một hồ bán nguyệt vô cùng xinh đẹp. Sự rộng lớn và oai nghiêm của lăng có thể khiến bạn phải cảm thấy choáng ngợp.
6. Chùa Thiên MụCó thể khẳng định chùa Thiên Mụ là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất miền Trung. Đặt chân đến xứ Huế mà không ghé thăm chùa thì quả thật là một thiếu sót lớn.
7. Chùa Từ HiếuĐây cũng là một trong những ngôi cổ tự lớn và lâu năm nhất của thành phố Huế. Khác với chùa Thiên Mụ luôn đông đúc vì nhiều du khách ghé thăm, chùa Từ Hiếu yên ắng, thanh bình hơn. Chùa có nét đẹp giản dị, rêu phong cổ kính. Ngoài ra, chùa còn là nơi chôn cất, yên nghỉ của các vị thái giám thời nhà Nguyễn. Ít ai biết rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay, đã đắc đạo tại chính ngôi chùa này.
8. Cầu Ngói Thanh ToànCầu ngói Thanh Toàn là cây cầu cổ với kiến trúc độc đáo có một không hai ở Việt Nam, có thể sánh ngang với Chùa Cầu ở Hội An. Không biết cây cầu được xây với chất liệu đặc biệt gì, nhưng ngày hè oi nóng mà chui vào đây nằm thì còn gì sướng bằng.
9. Làng Thủy BiềuNgôi làng cổ trồng trái thanh trà vẫn giữ được dáng vẻ yên bình, tươi mát dù nằm giữa lòng thành phố Huế.
10. Đèo Hải VânCon đèo nổi tiếng chia đôi hai miền đất nước, cầu nối giữa Huế và Đà Nẵng được mệnh danh là "đệ nhất hùng quan". Đây là một trong những đường đèo ven biển đẹp và ấn tượng nhất thế giới. Một bên là núi cao, xa xa là biển lớn. Khung cảnh tráng lệ làm lay động lòng người. Và có lẽ khi băng qua đèo, bạn sẽ dâng trào một cảm xúc yêu thương quê hương, Tổ quốc mình biết bao nhiêu...
11. Biển Lăng CôVịnh biển Lăng Cô nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Nước biển xanh trong, bờ cát thoai thoải cùng phong cảnh non nước hữu tình giúp Lăng Cô trở thành một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trong những năm gần đây.
12. Suối nước nóng Thanh Tân AlbaCách thành phố Huế khoảng 20km, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thanh Tân nằm giữa vùng núi khí hậu trong lành, mát mẻ. Ngoài việc tắm nước nóng thư giãn, phục hồi sức khỏe; còn có các hoạt động vui chơi mạo hiểm như Zipline - đu dây mạo hiểm; Highwire - thăng bằng trên cao.
13. Núi Bạch MãĐây là một dãy núi đẹp, là địa giới chia cắt hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Núi rừng Bạch Mã tập hợp nhiều hồ, thác; và có thảm sinh học rất phong phú và quý hiếm. Nếu thuê xe đi lên đến vọng Hải Đài - điểm cao nhất của núi Bạch Mã; bạn có thể nhìn thấy Lăng Cô và Hồ Truồi. Cảnh đẹp của núi Bạch Mã tựa hồ như tranh vẽ vậy.
14. Phá Tam GiangCách thành phố Huế khoảng 12km, Phá Tam Giang mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng, mênh mông sông nước khiến bất kỳ ai khi đến đây cũng phải trầm trồ và òa lên sung sướng. Đến đây bạn có thể thuê một chiếc thuyền để được lênh đênh giữa dòng nước phẳng lặng; được hòa mình vào với thiên nhiên và khung cảnh nên thơ. Bạn hãy sắp xếp thời gian đến Phá để có thể đón bình minh hoặc hoàng hôn, đây là hai thời khắc mà Phá Tam Giang đẹp nhất.