Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình  (Đã xem 8944 lần)

Đã thoát ra kieutrinh

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 17
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #14 vào: Tháng Mười Một 10, 2009, 01:12:22 PM »
Quảng bình cũng có suối khoáng nóng hả các bạn, giờ mới biết nhìn mấy hình chụp đẹp và hoang dã ghê. Mấy hình này lâu rồi, không biết giờ thế nào ta?
Bạn làm chuyến thực tế rồi post hình cho ba con coi với
 

Đã thoát ra carot

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 20
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #13 vào: Tháng Mười Một 02, 2009, 05:08:28 PM »
Quảng bình cũng có suối khoáng nóng hả các bạn, giờ mới biết nhìn mấy hình chụp đẹp và hoang dã ghê. Mấy hình này lâu rồi, không biết giờ thế nào ta?
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1944
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #12 vào: Tháng Mười 26, 2009, 05:15:30 PM »
up up up
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #11 vào: Tháng Tám 05, 2008, 09:32:20 AM »
Thành phố Đồng Hới chào đón du khách.


Trung tâm thương mại TP Đồng Hới

Với diện tích 155,54 km2, dân số trên 130.600 người, thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của tỉnh Quảng Bình.

Nằm bên bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới hội đủ đặc thù của sông biển, núi rừng với nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng, hữu tình, nhiều di tích lịch sử văn hoá; con người Đồng Hới chất phác, bình dị, hiếu khách. Tất cả như hoà làm một, tạo nên một Đồng Hới quyến rũ, thanh bình, một thành phố trẻ đang vươn lên bên bờ biển Đông. Đến Đồng Hới, du khách có thể đắm mình trên những bãi biển trong xanh, sạch đẹp như Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh và Chiếc cầu duyên dáng bắc qua sông Nhật Lệ sẽ đưa du khách đến với Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort-Mỹ Cảnh, Bảo Ninh với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ngược lên phía Tây thành phố Đồng Hới, du khách có thể tham quan hồ Phú Vinh, khu du lịch sinh thái - lịch sử Vực Quành, rừng nguyên sinh U Bò, Ba Rền, ... theo đường Hồ Chí Minh vừa được mới xây dựng.

Đến với Đồng Hới, khách du lịch còn có dịp khám phá nơi đây một vùng đất có bề dày văn hoá, lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng. Du khách tham quan di chỉ khảo cổ Bàu Tró, thành Đồng Hới, Quảng Bình quan, Luỹ Thầy..; tham dự lễ hội bơi trải, cầu mùa, thưởng ngoạn các điệu múa dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, truyền thống của vùng đất Quảng Bình.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #10 vào: Tháng Tám 05, 2008, 09:27:25 AM »
Làng du lịch Bảo Ninh.


Làng Du lịch Bảo Ninh

Với một ví trí có một không hai, phía Đông là biển, phía Tây là sông Nhật Lệ, phía Bắc là của biển Nhật Lệ, làng chài Bảo Ninh-địa điểm lý tưởng cho phát tiển du lịch.

Kể từ khi cầu Nhật Lệ thông xe, khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort- Mỹ Cảnh đi vào hoạt động, làng du lịch Bảo Ninh càng có nhiều thuận lợi để khởi sắc. Hiện nay, tại Bảo Ninh, hàng trăm ha đất được quy hoạch cho phát triển du lịch. Nhiều dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, thể thao...đang được tích cực triển khai. Với bố cục không gian hài hòa trong thiên nhiên, với đồi cát, biển, sông, hồ chen lẫn trong rừng cây xanh, Làng Du lịch Bảo Ninh đang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.

Ngoài Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort Mỹ Cảnh, đến với Bảo Ninh, du khách còn có thể viếng thăm nhiều di tích lịch sử văn hoá như Luỹ Trường Sa, Đồn Sa Chuỳ, quê hương Mẹ Suốt anh hùng.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #9 vào: Tháng Tám 05, 2008, 09:21:55 AM »
Khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến


Khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến

Từ Hà Tĩnh đi về phía Nam, vượt qua Đèo Ngang, du khách có thể đến với Khu du lịch Vũng Chùa-Đảo Yến. Đây là khu du lịch phía Bắc của tỉnh, nổi tiếng với những bãi biển sạch và đẹp, vịnh nước sâu Hòn La và nhiều di tích thắng cảnh.

Đèo Ngang nằm trên dãy Hoành Sơn, một mạch núi của dải Trường Sơn chạy ngang ra biển, một thời là biên giới của hai nước Việt- Chăm. Trên đỉnh Đèo Ngang có Hoành Sơn quan được xây dưới thời Minh Mạng thứ 14 (1833). Nhìn xuống dưới là đền thờ Công chúa Liễu Hạnh được xây dựng từ thời Thiên hiệu Hậu Lê (1557). Cảnh sắc nơi đây vừa hài hoà, vừa thơ mộng, là nguồn cảm hứng bất tận của biết bao thi nhân xưa và nay. Từ trên đỉnh Đèo Ngang, du khách có thể nhìn thấy vịnh Hòn La, một vịnh nước sâu không chỉ thuận lợi cho xây dựng cảng biển lớn, mà còn là địa điểm lý tưởng để phát triển du lịch biển. Ngoài các bãi biển sạch, đẹp, trong vịnh Hòn La còn có nhiều đảo nhỏ. Trong đó, đảo Chim là thiên đường cư ngụ của hàng vạn con chim và cũng là Địa chỉ Đỏ trong hệ thống đường Hồ Chí Minh trên biển. Cách Đèo Ngang 10 km về phía Nam, làng biển Cảnh Dương là một trong những làng biển sầm uất thịnh vượng và có bề dày truyền thống văn hoá lịch sử của Quảng bình. Trong hai cuộc kháng chiến, Cảnh Dương rào làng chiến đấu, là pháo đài vững chắc chống ngoại xâm. Hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian ở Cảnh Dương có nhiều hình, nhiều vẻ, giàu sắc thái địa phương. Cảnh Dương xứng đáng là một trong những làng văn vật (Sơn-Hà-Cảnh-Thổ-Văn-Võ-Cổ-Kim) của châu Bố Chính xưa và Quảng Bình nay.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #8 vào: Tháng Tám 05, 2008, 09:17:25 AM »
Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại.


Đường Hồ Chí Minh

Quảng Bình là một trong những điểm xuất phát quan trọng nhất của hệ thống đường 559 (đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh), tuyến vận chuyển quan trọng nhất chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc chiến tranh thần thánh chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta.

Trong toàn bộ tuyến đường Trường Sơn thì không gian khó khăn nhất, gian khổ nhất, kỳ công nhất, quyết liệt nhất, hy sinh nhiều nhất và lập nhiều thành tích lớn nhất là cụm cửa khẩu vượt Trường Sơn phía Tây Quảng Bình, gồm các con đường 12, 20, 10, 16, 18 mà điểm xuất phát của chúng đều từ đường 15A trước đây ( Đường Hồ chí Minh nhánh phía Đông hiện nay), tỉnh Quảng Bình. Những địa danh quen thuộc như Khe Ve, ngầm Rinh, phà Xuân Sơn, phà Long Đại (đường 15), Bãi Dinh, La Trọng, Cổng Trời (đường 12A), Trà Ang, cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích (đường 20)... là những trọng điểm nổi tiếng ác liệt của toàn tuyến, trong đó cụm A.T.P là khốc liệt nhất. Trong quá trình 16 năm tồn tại của đường Trường Sơn (1959-1975), tất cả các loại đường từ gùi, thồ của buổi ban đâù của Đoàn 559 đến đường giao liên đi bộ, đường cơ giới, đường sông, đường ống xăng dầu và cả đường hàng không đều có mặt tại Quảng Bình, nơi thể hiện rõ nhất cái gọi là “Trận đồ bát quái” trong rừng rậm. Cùng với sự đổi mới của đất nước, đường Hồ Chí Minh với hai nhánh Đông và Tây đi qua Quảng Bình đã hoàn thành.

Tuyến đường Hồ Chí Minh của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo điều kiện hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, các vùng nguyên liệu cho công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc ít người, thực hiện xoá đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Cùng với việc xây dựng đường Hồ Chí Minh, tuyến du lịch “Con đường huyền thoại” đang được tích cực triển khai, đưa khách du lịch tham quan chiến trường xưa và các di tích lịch sử chiến tranh cách mạng. Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và thu hút khách du lịch bốn phương, tuyến du lịch “ Đường Hồ Chí Minh- con đường huyền thoại” đang ngày càng trở thành một tour du lịch hấp dẫn, nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #7 vào: Tháng Tám 03, 2008, 11:38:48 PM »
Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.


Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo

Quốc lộ 12 nối Quảng Bình với Khămmuộn, CHDCND Lào và xa hơn nữa, bên kia sông Mekong là các tỉnh vùng Đông-Bắc, Vương quốc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu.

Kể từ khi tuyến đường 12 được nâng cấp mở rộng, đảm bảo thông đường cả hai mùa, các hoạt động Thương mại-Du lịch của ba nước qua cửa khẩu Cha Lo ngày càng sôi động. Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo là một trong các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tại đây, đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón khách quốc tế từ Lào và Thái Lan vào Việt Nam bằng đường bộ. Tuyến xe khách Đồng Hới-Takhet (Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Khămmuộn) đang dần dần tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của du khách. Từ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, dọc theo quốc lộ 12 với núi rừng trùng trùng điệp điệp, du khách sẽ đến với hai huyện miền núi Minh Hoá và Tuyên Hoá, tham quan các điạ danh nổi tiếng như Cổng Trời, Khe Ve, hang Minh Cầm.., tham dự lễ hội Rằm tháng Ba, thăm các bản làng của các dân tộc ít người Chứt và Bru-Vân kiều.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #6 vào: Tháng Tám 03, 2008, 11:05:08 PM »
Khu du lịch sinh thái văn hóa Vực Quành.


Khu du lịch sinh thái văn hóa Vực Quành

Khu Du lịch Sinh thái Văn hoá Vực Quành nằm trên đường Hồ Chí Minh, cách TP. Đồng Hới khoảng 7 km về phía Tây.

Trên một vùng đất sỏi đá, cằn khô rộng 10 hecta, cuộc sống lao động và chiến đấu của người dân Quảng Bình trong cuộc chiến tranh chống không lực Hoa Kỳ đánh phá ra miền Bắc từ giữa những năm 60 và đến những năm đầu 70 của thế kỷ XX, những bệnh viện, trạm xá dã chiến, lớp học, nhà trẻ, nhà dân-kho hàng nửa chìm nửa nổi, là những hầm chữ A, hào giao thông và hố bom được tái tạo, mô phỏng sinh động, chân thực đến từng xăngtimét từ góc nhà, căn hầm cho đến lối mòn... Khu Du lịch Sinh thái Văn hoá Vực Quành như một bảo tàng lịch sử chiến tranh ngoài trời. Ơ đây, mỗi hiện vật, mỗi tấc đất, ngọn cỏ, hòn đá... cũng là minh chứng nhắc lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau một thời đạn bom chiến tranh khốc liệt và tinh thần quật cường bất khuất của con người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, là địa chỉ độc đáo, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn Tùy viên Quân sự của 23 Đại Sứ Quán nước ngoài tại Việt Nam đến thăm Vực Quành ngày 01/6/2006 để tìm hiểu về cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống lại cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ.







 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 03, 2008, 10:46:14 PM »
Khu du lịch suối nước khoáng nóng Bang.


Khu du lịch suối nước khoáng nóng Bang

Nằm cách TP. Đồng Hới khoảng 60 km về phía Nam, trên địa bàn xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, suối nước khoáng nóng thiên nhiên Bang là nguồn nước khoáng duy nhất tại Việt Nam có nhiệt độ sôi tại lỗ phun đạt đến 105 độ C.

Với nhiều nguyên tố vi lượng quý hiếm, nước khoáng Bang được tinh chế trở thành nước giải khát có uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, khu vực mỏ nước khoáng Bang là địa điểm lý tưởng đang được đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái và điều dưỡng, chữa bệnh. Với quy hoạch hàng chục hécta đất cho xây dựng hệ thống nhà điều dưỡng, khu dịch vụ, bể bơi, bể tắm nước khoáng nóng ... Khu du lịch suối khoáng Bang đang dần trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Cùng vơí việc nghỉ dưỡng, chữa bệnh, du lịch sinh thái tại khu vực Bang, vùng du lịch phía Nam Quảng Bình còn có nhiều di tích danh thắng nổi tiếng.

Theo tuyến du lịch Đồng Hới-Bang, du khách có thể viếng thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng tài của dân tộc, nổi tiếng thế giới, Nhà thờ và lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Khai quốc Công thần đã mở cõi và định hình lãnh thổ Việt Nam đến mũi Cà Mau, tham quan hồ An Mã, núi Thần Đinh với cảnh đẹp nên thơ và nhiều di tích lịch sử văn hoá khác.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 03, 2008, 10:35:52 PM »
Chùa Non, núi Thần Đinh: Một điểm du lịch tâm linh, sinh thái hấp dẫn


Núi Thần Đinh

Tỉnh Quảng Bình được xem là địa phương có nhiều thế mạnh về du lịch với tất cả các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám phá hang động Phong Nha, du lịch biển kết hợp với nghỉ dưỡng và du lịch các di tích lịch sử văn hóa... Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình có một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn với du khách, đó là chùa Non, núi Thần Đinh ở xã Trường Xuân, Quảng Ninh.

Quảng Bình là vùng đất giao thoa tiếp biến văn hóa trên hai chiều Bắc Nam và Đông Tây. Lịch sử hình thành, đấu tranh dựng nước và giữ nước còn lưu giữ được nhiều di tích văn hóa, lịch sử, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở tỉnh Quảng Bình rất thuận lợi để phát triển nhiều loạt hình du lịch. Nổi bật trong các di tích đó có chùa Non, núi Thần Đinh, nằm trong khu vực nhà thờ và lăng mộ Lê Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, lăng mộ danh tướng Hoàng Hối Khanh... Trong vài năm nay có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, nghiên cứu di tích chùa Non, núi Thần Đinh để lập dự án đầu tư phát triển du lịch tâm linh, sinh thái. Vừa qua thông qua chương trình phát triển du lịch, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng (chủ yếu là tuyến đường lên núi Thần Đinh) khu vực chùa Non, núi Thần Đinh. Mặc dù tuyến đường chưa hoàn thành nhưng lượng khách thập phương đến vãn chùa Non, núi Thần Đinh ngày càng nhiều. Trong những ngày hè này, bình quân mỗi ngày có trên 200 khách leo núi Thần Đinh đến dâng hương vãn cảnh chùa Non, báo hiệu một điểm du lịch thu hút đông du khách sau này.

Mới đây chúng tôi có dịp đến thăm chùa Non, núi Thần Đinh, nhận thấy vùng đất có vị trí địa lý khá độc đáo. Đứng trên núi Thần Đinh nhìn về phía Đông là một vùng đồng bằng rộng lớn của huyện Quảng Ninh, có dòng sông Đại Giang chảy qua rất hữu tình. Thu hút du khách đến với chùa Non, núi Thần Đinh không chỉ là phong cảnh núi non hữu tình mà đây còn là nơi lưu truyền câu chuyện thực hư "Đầu Mâu đa tiên, thần Đinh đa phật".

Chuyện được lưu truyền lại rằng, núi Thần Đinh là ngọn núi khá độc đáo, là ngọn núi đá vôi cuối cùng trong mạch chạy từ Vân Nam (Trung Quốc) về nước ta. Núi Thần Đinh hiện nay vẫn còn giữ nguyên trạng như xưa, cây rừng mọc dày đặc um tùm như chưa từng bị bàn tay con người đụng đến. Trên núi có nhiều hang động, đặc biệt động Chuông, động Trống. Khi có ai gõ vào hoặc những cơn gió đi qua làm vang lên âm thanh như trống đánh, chuông gõ. Trong động có nhiều thạch nhũ với nhiều hình dạng có cả dáng tiên, hình Phật. Trên vách núi sừng sững lại có cả giếng nước trong bốn mùa không cạn. Thời điểm mà chúng tôi có mặt tại núi Thần Đinh là lúc cao điểm của đợt nắng nóng năm nay, nhưng giếng nước trên núi vẫn đầy ắp, có rất nhiều du khách dùng chai nước khoáng để lấy nước mang về dùng để cầu phúc, cầu tài.

Bao câu chuyện thực hư gắn với chùa Kim Phong (Chùa Non) và miếu Thần. Trong đó có truyền thuyết "Thần Đình Chuông". Chuyện kể rằng: chùa Kim Phong núi Thần Đinh được lập vào năm 1701 đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa đến nay hơn 300 năm. Người trụ trì chùa là sư thầy An Khả. Thầy là người thông minh, tài trí, khí chất hiền hòa, tăng ni phật tử đều mến mộ. Người tìm về chùa để tu thân tích đức ngày càng nhiều. Sư thầy càng cao niên, tiếng tăm càng vang xa, mọi người coi ngài là Phật sống.

Nhưng rồi cũng đến khi "lá rụng về cội’’. Trong những ngày lâm chung, tăng ni phật tử cung phụng, hầu hạ hết mực với mong muốn thầy sống muôn đời cho họ được nương nhờ cửa Phật. Biết thầy không qua khỏi, bao người khóc lóc thảm thiết. Thầy gượng sức tâm sự đôi lời và cắt một ngón tay út để lại làm vật thiêng cho phật tử. Ngón tay được gói ghém, đặt vào tráp son để thờ. Lạ thay ngón tay không hề bị thối rửa.

Bởi núi Thần Đinh là nơi kết thúc của mạch đá vôi chạy dài hàng ngàn cây số. Phật thiêng ứng số với kiếp luân hồi, sư thầy hóa kiếp làm hoàng tử vua nhà Thanh, sau này là vua Càn Long - một trong những ông vua nổi tiếng của triều đại nhà Thanh (Trung Quốc).

Cũng theo truyền thuyết, vua Càn Long có bàn tay thiếu ngón út. Như được thần linh mách bảo, Càn Long biết kiếp trước có duyên cơ với chùa Kim Phong - chùa Non trên núi Thần Đinh. Ngài mong có dịp trở lại ’’chốn xưa". Ông cho đúc một cái chuông, khắc chữ "Thần Đinh chuông" sai đội thủy quân mang chuông và lễ vật sang cúng chùa Kim Phong. Đội quân vượt biển dài ngày vào đến cửa Nhật Lệ. Bỗng trận cuồng phong nổi lên, nhấn chìm đoàn thủy thủ cùng lễ vật dâng chùa.
Tháng ngày trôi qua... Một ngày nọ, có người đánh cá ở làng Hà Cừ, thấy chài vướng vật nặng, lặn xuống xem vớt lên chiếc chuông to.

Chuyện lan ra, những người hay chữ vùng Nhật Lệ khẳng định, đây là chiếc chuông của núi Thần Đinh, phải đặt đúng chỗ.

Chùa Kim Phong - chùa Non lúc thịnh, lúc suy, nhưng chiếc chuông vẫn còn. Cũng theo truyền thuyết, khi giặc Pháp trở lại xâm lược Quảng Bình (tháng 3 năm 1947), núi Thần Đinh cùng hang Rào Con là những căn cứ của du kích ta chống giặc. Chùa ngừng hoạt động, chiếc chuông được đưa về một chùa ở Đồng Hới. Khi giặc Mỹ đánh phá ở miền Bắc, số phận chiếc chuông cũng đi ’’sơ tán’’ về những vùng miền quê khác trong vùng. Giá trị sử dụng có khác, là kẻng báo động, là tín hiệu họp hành.

Hiện nay, những người ở Đức Phổ, Đức Ninh (Đồng Hới) quả quyết rằng, chiếc chuông đó vẫn còn, đã được các thầy ở Chùa Ải mang về, âm thanh vẫn vang lên hàng chục năm nay.

Chiếc chuông của Chùa Ải hiện nay là có thật, nhưng có liên quan với truyền thuyết trên hay không, điều này đã được tác giả Nhân Văn lý giải trong ’’Thần Đinh sơn tự".

Du khách đến tham quan chùa Non, núi Thần Đinh đường đi rất thuận tiện. Theo đường Hồ Chí Minh (nhánh đông), đến địa phận xã An Ninh, huyện Quảng Ninh có một con đường nhựa rẽ lên phía Tây, đi chừng 8 km sẽ đến chân núi Thần Đinh. Từ chân núi lên đỉnh, nơi có chùa Non du khách phải vượt qua chặng đường dốc với 1.260 bậc đá. Hai bên đường cây cối um tùm che gần kín mặt đường. Lên cao không khí càng mát mẻ, tĩnh mịch và linh thiêng. Trên đỉnh núi Thần Đinh có một khu đất rộng, khá bằng phẳng với chừng 200 m2 là nơi người xưa đã chọn để xây dựng chùa Non. Chùa Non bị thời gian và chiến tranh tàn phá, nay chỉ còn lại một ngôi miếu nhỏ và nền móng của ngôi chùa cũ. Nhiều nhà đầu tư đang xin được khôi phục xây dựng lại chùa Non làm nơi dâng hương thờ Phật. Đến đây, du khách đều được nghe kể về sự linh thiêng của chùa Non. Những người thành tâm khi đến dâng hương uống nước giếng nước thần, về sau sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được ốm đau bệnh tật, làm ăn phát đạt. Thời gian qua có rất nhiều khách thập phương, chủ yếu là từ các tỉnh phía Nam đến thăm chùa Non, núi Thần Đinh. Cùng với việc tham quan điểm du lịch này, du khách còn đến tham quan đền thờ và khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, lăng mộ danh tướng Hoàng Hối Khanh, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2005-2015, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch đầu tư phát triển điểm du lịch chùa Non, núi Thần Đinh. Bằng sự đầu tư của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chắc rằng một ngày không xa khu vực chùa Non, núi Thần Đinh sẽ trở thành một điểm du lịch tâm linh, sinh thái hấp dẫn với du khách.

Theo Báo QB số 135
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 03, 2008, 10:31:34 PM »
Đá nhảy - điểm du lịch lý thú.


Một góc khu du lịch Đá nhảy

Theo Quốc lộ 1A, vượt đèo Ngang rồi sông Gianh với nhiều chứng tích lịch sử, du khách sẽ ngỡ ngàng thấy bãi Đá Nhảy là một quần thể núi (chữ Hán gọi là Hải Cốt) ở ngay bãi biển, dưới chân đèo Đá Nhảy (còn gọi là đèo Lý Hòa), cách Thành phố Đồng Hới về phía Bắc khoảng 20km.

Bãi Đá Nhảy gồm nhiều núi đá, cột đá to nhỏ, cao thấp với trăm hình nghìn vẻ kỳ thú: hình con cóc, con trâu nằm, hình "trống - mái", hình hổ quỳ, voi phục, đùa giỡn với sóng nước… Phải chăng vì thế mà bãi đá này được dân gian gọi tên là Đá Nhảy. Tại đây có một cái giếng (tục gọi là giếng Cóc) vì một tảng đá lớn hình con cóc che trên miệng, giếng đá tự nhiên càng tăng sự hấp dẫn của địa danh này. Giếng ở sâu trong hang Cóc, muốn lấy nước phải chui vào "bụng cóc" để múc từng gàu một. Nước giếng rất trong và sạch, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, được ngư dân lấy để cúng lễ ở đền thờ Nam Hải Đại Vương cạnh giếng Cóc.

Du khách đến đây có thể nghỉ chân ở khách sạn Đá Nhảy rồi bước vài bước ra biển thăm bãi Đá Nhảy… Mùa hè về, bãi biển Đá Nhảy chật kín khách du lịch từ trong Nam ra, ngoài Bắc vào, còn có cả người dân địa phương sau ngày làm việc vất vả ra đây thưởng thức những làn gió biển mát rượi, ngắm đại dương mênh mông với những con sóng mềm mại liên tục vỗ vào bờ cát trắng.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 03, 2008, 10:25:28 PM »
Thác Gió, rừng Gáo những điểm du lịch lý thú


Thác Gió trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngay trên tuyến đường 20 huyền thoại chúng ta sẽ bắt gặp bao nhiêu điều kỳ thú mà thác Gió, rừng Gáo chỉ là những nét dạo đầu của thiên nhiên trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng…

Thác Gió, khúc nhạc của rừng:

Theo đường 20 đến km 7, rẽ phải men theo rừng độ vai chục mét là thác Gió hiện ra. Một nhánh suối chảy từ rào Thương len lỏi qua những khu rừng nguyên sinh, xuyên qua những phiến đá đã tạo nên một con thác nhỏ, có cao độ chừng 30 mét, nước trong xanh, tung bọt trắng xóa trên những phiến đá phẳng lỳ.

Có lẽ thác Gió không hùng vĩ như những con thác ta đã từng bắt gặp đâu đó trên những nẻo đường đất nước. Nhưng thác Gió sẽ cho du khách tận hưởng sự trong lành đến tinh khiết của thiên nhiên, bởi sự mát mẻ đến kỳ lạ thấm sâu vào da thịt. Tiếng thác như bản hòa ca của núi rừng, không ồn ào, gầm thét chỉ dìu dặt, âm âm, trầm trầm, dìu dịu… Du khách sẽ thả hồn vào thiên nhiên, ngả mình trên những phiến đá khổng lồ ngắm nhìn khoảng không gian biếc xanh qua những tán lá...

Rừng Gáo, nét vẽ phóng túng của thiên nhiên:

Rời thác Gió cũng theo đường 20 vượt qua những đoạn đường quanh co uốn lượn bạn sẽ thấy núi non Phong Nha - Kẻ Bàng thật hùng vĩ. Đến km 13, bên phải đường là vách đá dựng đứng, còn phía bên kia bạn sẽ thấy một rừng cây lạ mắt. Những thân cây màu trắng bạc, đường kính chừng 30-40 cm thẳng vút lên trời xanh, san sát nhau. Đấy là rừng Gáo. Với diện tích chừng 50-60 ha, chỉ độc có thứ cây khá đặc biệt này, tán lá cùng với thân cây thẳng tắp ít cành, như những chiếc dù khổng lồ, tạo nên một vùng râm mát mà thoáng đãng...

Chảy qua rừng Gáo là một dòng suối trong xanh. Suối này bắt nguồn từ rào Thương, Hang én giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng và chảy vào động Phong Nha. Trong năm chỉ một thời gian ngắn của mùa lũ là dòng nước đổi màu còn lại gần như quanh năm, nước trong xanh. Trong dòng nước biếc xanh là những đàn cá lội tung tăng với những loài cá đặc hữu của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng...

Rời rừng Gáo, theo đường 20 bạn sẽ gặp cầu Trạ Ang hoành tráng trên đường Hồ Chí Minh và tiếp đó là địa danh đã đi vào lịch sử chống Mỹ bi hùng của dân tộc, Hang 8 liệt sĩ thanh niên xung phong...

Theo Báo QB số 135
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2008, 11:39:21 PM Gửi bởi Manga4vn »
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Các điểm tham quan du lịch - Quảng Bình
« vào: Tháng Tám 03, 2008, 10:17:51 PM »
Tất cả các bài viết trong Topic này đều có nguồn từ Website Quảng Bình
      
Khu du lịch sinh thái Phong Nha - Kẽ Bàng.


Cửa động Phong Nha - Kẽ Bàng

Khu Phong Nha-Kẻ Bàng nằm trong vùng sinh thái Bắc Trường Sơn thuộc địa phận các huyện Quảng Ninh, Bố trạch, Minh Hoá, được đánh giá là một trong 238 vùng sinh thái quan trọng trên toàn cầu, với các dãy núi đá vôi phát triển hầu như liên tục và thành phần tương đối đồng nhất, được đánh giá là vùng Karst rộng nhất thế giới với diện tích trên 200.000 ha, là một mẫu điển hình của quá trình địa chất về thể loại Karst và hình thành hang động đang diễn biến toàn cầu không chỉ ở lĩnh vực đa dạng sinh học mà còn là một khu vực thắng cảnh hang động bậc nhất thế giới.

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng có một quần thể hơn 300 hang động lớn nhỏ phong phú, kỳ vỹ được mệnh danh là “ Vương quốc hang động”, nơi tiềm ẩn nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn, là thiên đường cho các nhà khoa học hang động, các nhà thám hiểm và du lịch. Đến nay, 20 hang động với tổng chiều dài trên 70 km đã được Đoàn khảo sát Hoàng gia Anh phối hợp với Khoa Địa lý Đại học Quốc gia Hà Nội khảo sát có hệ thống, kỹ lưỡng và đã được công bố trên Tạp chí Toàn cảnh và Dư luận-số 48, tháng 7 năm 1994, được đánh giá là một trong những cảnh quan đẹp nhất với các đặc trưng: có sông ngầm đẹp nhất, có cửa hang cao và rộng nhất, các bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, có hồ nước ngầm đẹp nhất, có hang khô rộng và đẹp nhất, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, là hang nước dài nhất.

Trong các hang động thì Phong Nha thật sự nổi bật với chiều dài khảo sát gần 8 km, chủ yếu với sông ngầm, chắc chắn là một hang tuyệt đẹp. Hang Vòm (dài trên 15 km) được xếp vào danh sách hang động có sông ngầm dài nhất thế giới. Cùng với hệ thống hang động kỳ diệu, sông Troóc, sông Chày, sông Son trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng với dòng nước trong xanh chảy giữa vùng núi đá có rừng tạo nên cảnh đẹp thơ mộng như bức tranh thuỷ mặc quyến rũ du khách.

Rừng nguyên sinh Phong Nha-Kẻ Bàng có hàng chục đỉnh núi cao trên 1.000 m, hiểm trở chưa từng có vết chân người, là các điểm hấp dẫn thể thao leo núi và thám hiểm. Điển hình là các đỉnh Co Rilata cao 1.128 m, Co Preu cao 1.213 m. Xen kẽ giữa các đỉnh núi trên 1.000 m là những thung lũng và các đỉnh cao từ 800 m đến 1.000 m, thích hợp cho du lịch sinh thái và leo núi như Phu Sinh 965 m, Ma Ma 835 m. Đặc biệt, đỉnh Mã Tác cao 721 m có thung lũng với mặt bằng rộng 70 ha.

Trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng còn tồn tại một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh ít bị tác động với độ che phủ trên 96,2% và có tính đa dạng sinh học cao. Tại vùng này theo số liệu điều tra, bước đầu có nhiều loài thực vật đặc hữu của rừng núi đá vôi như Chò đãi, Chò nước, Trầm hương, Nghiến, Sắng, Ba kích và Sao... Thực vật bậc cao có mạch gồm 1.762 họ, 511 chi, 876 loài. Trong đó có 38 loài được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và 25 loài được ghi vào Sách Đỏ của IUCN ( Hiệp hội bảo tồn Thiên nhiên Thế giới) và 13 loài đặc hữu ở Việt Nam. Gần đây, các nhà khoa học phát hiện thêm nhiều loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên như Bách xanh đá, Lan hài đốm, Lan hài xanh, Lan hài xoắn và nhiều thực vật quý hiếm khác cũng được ghi nhận.

Ngoài tài nguyên thực vật đa dạng, đối với động vật đã xác định được 140 loài thú lớn, có 35 loài được mô tả trong Sách Đỏ Việt Nam và 19 loài được liệt kê trong Sách Đỏ của IUCN; 356 loài chim, có 15 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 19 loài được liệt kê trong Sách Đỏ của IUCN; 99 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó có 4 loài bò sát mới được phát hiện như Thằn lằn tai, Tắc kè Phong Nha, Rắn lục Trường Sơn, Rắn mai gầm thành, có 18 loài được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam và 6 loài được đưa vào Sách Đỏ của IUCN; 259 loài bướm; 162 loài cá, trong đó có 4 loài đặc hữu đối với Quảng Bình; 47 loài ếch nhái. Đặc biệt, rừng trên núi đá vôi là nơi phân bố nhiều loài Linh trưởng nhất Việt Nam, gồm 10 loài được ghi nhận, chiếm khoảng 50% tổng số loài thuộc bộ Linh trưởng ở Việt Nam, 7 loài Linh trưởng thuộc bộ Linh trưởng được liệt kê vào Sách Đỏ Việt Nam và 3 loài phụ có tính đặc hữu hẹp ở Việt Nam. So với các khu bảo tồn và vườn quốc gia khác ở Việt Nam thì độ phong phú của các loài động vật ở Phong Nha-Kẻ Bàng còn khá cao. Các loài quý hiếm, đặc biệt Linh trưởng có số lượng cao nhất trong nước. Hiện nay Chính phủ Việt Nam đang lập hồ sơ khoa học Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để đệ trình UNESCO xem xét tiếp tục công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới về tiêu chí đa dạng sinh học.

Ngoài sinh cảnh thảm thực vật và động vật hoang dã, Khu Phong Nha-Kẻ Bàng còn là nơi đã từng tồn tại và đang hiện diện cả một hệ di tích lịch sử văn hoá có giá trị cho nhiều thời đại như các di tích khảo cổ học thời tiền sử, văn hoá Chămpa và Việt cổ, di tích căn cứ kháng chiến chống Pháp của vua Hàm Nghi cuối thế kỷ XIX tại núi Ma Rai và những địa danh nổi tiếng trên đường mòn Hồ Chí Minh như bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn văn Trỗi, đường 20 Quyết Thắng đã đi vào huyền thoại gắn liền với những chiến công hiển hách và sự hy sinh cao cả của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Thêm nữa, trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng sinh sống chủ yếu là người Chứt, một số ít người Việt và Bru-Vân Kiều. Dân tộc Chứt ở Quảng Bình bao gồm các tộc người: Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng, có khoảng 3.500 người phân bố chủ yếu ở các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá và một số ít ở Bố Trạch. Trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, người Chứt có mặt ở hai huyện Minh Hoá và Bố Trạch gồm hầu hết các tộc người, trừ Mã liềng, với khoảng 2.450 người. Người Chứt ( được gọi là Chứt Poong) và ngôn ngữ của họ với đoán định được tách ra từ khối tiếng Việt-Mường đầu tiên vào khoảng thế kỷ V-VI. Danh xưng “Chứt” có nghĩa là “Rèm Đá”, “Núi Đá”. Người Chứt ở Phong Nha-Kẻ Bàng dù là dân cư nông nghiệp, nhưng trước đây họ chủ yếu săn bắt, hái lượm, sống trong tình trạng hết sức lạc hậu, hoang dã. Đại bộ phận các tộc người Chứt sống du canh, du cư trong rừng núi, trong các hang động rèm đá... Hiện nay đời sống tinh thần và vật chất của người Chứt dang từng bước được cải thiện. Người Chứt, văn hoá vật thể và phi vật thể của họ là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học và đồngthời là địa chỉ hấp dẫn của loại hình du lịch văn hoá dân tộc ít người ở vùng Phong Nha-Kẻ Bàng.



Trong những năm qua, Khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã trở thành địa chỉ yêu thích của du khách. Số lượng khách du lịch đến tham quan Phong Nha ngày càng đông, nhất là từ khi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Cùng với Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, tuyến du lịch độc đáo “Con đường Di sản Miền Trung” hình thành và lan rộng, tạo nên sức hấp dẫn đối với khách du lịch.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
2314 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 18, 2015, 05:55:09 PM
Gửi bởi July Nguyen
0 Trả lời
3572 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 29, 2015, 07:22:08 PM
Gửi bởi đỗ nguyên
0 Trả lời
4212 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 29, 2016, 09:34:28 AM
Gửi bởi vodanghoangtuan00
0 Trả lời
1956 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 30, 2016, 11:29:27 PM
Gửi bởi joneyquest
0 Trả lời
776 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 09, 2021, 12:12:16 PM
Gửi bởi Cáo Cáo

Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất

Khảo sát và lắng nghe KH năm 2024: Trải nghiệm liền tay, Nhận ngay Quà khủng Gửi bởi tritrungkim44
[Hôm nay lúc 07:31:13 PM]


How to answer hoidulich.com ?? Gửi bởi Allaxbb
[Hôm qua lúc 11:24:34 PM]


Hướng dẫn đánh bài Baccarat Gửi bởi giaidauinfo
[Hôm qua lúc 05:32:37 PM]


Sim du lịch Thái Lan Gửi bởi thuyvan2024
[Hôm qua lúc 05:14:31 PM]


Soi kèo xiên Cúp C2 cùng Vwin - ngày 18/04 Gửi bởi winwin102
[Hôm qua lúc 03:57:33 PM]


Mobile View