Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: kaity vào Tháng Tám 29, 2022, 03:56:31 PM

Tiêu đề: Giá vé và Đường đi đến Thác Pongour – Nam thiên đệ nhất thác
Gửi bởi: kaity vào Tháng Tám 29, 2022, 03:56:31 PM
Thác Pongour (https://money24h.vn/blog/thac-pongour) là ngọn thác được rất nhiều du khách ưa thích và lựa chọn Hoa Dalat Travel để tổ chức tour tham quan.
Tham khảo bài viết dưới đây để biết tại sao Thác Pongour lại được goi là Nam Thiên Đệ Nhất Thác nhé.

Thác Pongour ở đâu?
Thác Pongour nằm cách trung tâm thành phố ngàn hoa Đà Lạt khoảng 50km. Có rất nhiều con đường để đi đến ngọn thác nổi tiếng này. Nếu bạn đang từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt thì có thể ghé vào tham quan địa điểm này trước.


khu du lịch thác pongour
Tên gọi:
Có rất nhiều du khách khi đến tham quan đã ngay lập tức thắc mắc về tên gọi Nam Thiên Đệ Nhất Thác. Có nghĩa là thác nước hùng vĩ nhất trời Nam. Tên gọi này được vua Bảo Đại đặt cho khi đến tham quan thác vào thế kỷ trước.

QUẢNG CÁO



Ngoài ra người Pháp còn đánh giá đây là ngọn thác hùng vĩ nhất xứ Đông Dương.
Còn người dân địa phương quen gọi là thác 7 tầng. Vì sao lại được gọi là thác bảy tầng? Vì từ trên thác chảy xuống qua 7 tầng đá bậc thang với chiều cao khoảng 40m.


Địa chỉ:
Thôn Tân Nghĩa xã Ninh Gia huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng
Giá vé
Chỉ với 20.000đ bạn sẽ được tham quan ngay một trong những thác nước đẹp nhất của Tây Nguyên
Số điện thoại:
Nếu có việc cần liên hệ với thác Pongour bạn có thể liên hệ ngay qua số: 02633 675 202


Đường đi đến Thác Pongour Đà Lạt
Bạn có thể đi theo bản đồ dưới đây từ chợ Đà Lạt để đi đến Thác Pongour



Thác Pongour Nam thiên đệ Nhất Thác
Thuyết minh về thác pongour


Đường đi vào tham quan khu du lịch thác pongour khá thơ mộng và lãng mạn. Nếu chọn đi vào đúng tháng 10 bạn sẽ gặp ngay loài hoa dã quỳ nở rộ tuyệt đẹp hai bên đường.


Khung cảnh thiên nhiên và hoang sơ của thác vẫn còn được nơi đây lưu giữ. Thác bảy tầng xung quanh là một khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 2,5 ha. Với rất nhiều cây cổ thụ và động vật đang sinh sống.

QUẢNG CÁO



Hướng dẫn tham quan thác Pongour
Đầu tiên khi đến thác bạn sẽ mất 5.000đ để gửi xe và mua vé vào cổng hết 20.000đ, từ chỗ gửi xe bạn mất khoảng 15 phút để đi bộ ra thác.
Do đi tới thác khá xa nên bạn cần chuẩn bị trước đồ ăn vì trong khu du lịch chỉ bán các đồ ăn nhẹ như khoai, bắp nướng…


Truyền thuyết thác Pongour Đức Trọng Lâm Đồng
Thác Pongour ngày xưa còn gắn liền với truyền thuyết vô cùng hào hùng của dân tộc K’Ho. Chi tiết câu truyên như sau:
‘ Khi xưa vùng đất này do nàng Kanai là một nữ tù trưởng vô cùng thông minh và xinh đẹp cai quản.


Nữ tù trưởng của vùng đất này có biệt tài chinh phục các loài thú dữ. Như bốn con tê giác khổng lồ được nàng thuần phục luôn nghe lời. Giúp nàng ngăn suối, dời núi cao, khai phá đồng ruộng và chống lại các kẻ đến xâm chiếm buôn làng.


Vào một ngày rằm tháng riêng nữ tù trưởng qua đời. Bốn con tê giác luôn túc trực bên nàng cả ngày lẫn đêm. Chúng không màng ăn uống cho đến chết.
Một thời gian sau đó mọi người trong làng vô cùng kinh ngạc khi thấy nơi nàng qua đời bỗng hiện lên một ngọn thác đẹp tuyệt vời.


Ngày nay:
Để tưởng nhớ về nàng Kanai hằng năm cứ vào ngày rằm tháng giêng là Thác Pongour lại tổ chức lễ hội. Thu hút hàng ngàn khách du lịch Đà Lạt từ mọi nơi về tham gia.





Tour tham quan thác Pongour 1 ngày
Nếu yêu thích ngọn thác tuyệt đẹp này bạn có thể đặt tour thác Pongour 1 ngày ghép đoàn của Hoa Dalat Travel với các địa điểm hấp dẫn như:
Thác Pongour
Thác Prenn
Thác Voi
Cà Phê Mê Linh
Cánh đồng Hoa Hướng Dương

Nguồn: dulichdalat.pro
Mobile View