Trong số những ngôi nhà cổ ở Hội An, nhà cổ Tấn Ký và nhà cổ Phùng Hưng được đánh giá là đẹp và ấn tượng nhất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nhà cổ Phùng Hưng hơn 200 năm tuổi.
1. Lịch Sử Ra Đời Của Nhà Cổ Phùng Hưng
Nhà cổ Phùng Hưng được một thương nhân giàu có bậc nhất Hội An xây dựng vào đầu thế kỷ 19. Thời bấy giờ, ngôi nhà là một cửa tiệm buôn bán các mặt hàng nông, lâm, thổ sản, đồ lụa tơ tằm.
Cái tên Phùng Hưng được gia chủ đặt mang ý nghĩa là mong ước cho cơ nghiệp gia đình trường tồn, con cháu đời đời ấm no hạnh phúc.
Cho đến nay là thế hệ con cháu thứ 8 sinh sống và giữ gìn cơ nghiệp mà ông để lại.
2. Kiến Trúc Của Ngôi Nhà
Ra đời vào thời kỳ Hội An có sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ, cho nên nhà cổ Phùng Hưng mang những nét kiến trúc của 3 nền văn hóa khác nhau Việt - Nhật - Trung. Cụ thể, hệ thống cửa và ban công phía trên mang nét kiến trúc nhà người Hoa. Phần mái thì giống kiểu nhà Nhật Bản, gọi là mái "tứ hải".Còn lại là hệ thống sườn gỗ, xà ngang, xà dọc, mái truyền thống hai hướng ở gian trước và gian sau là của Việt Nam. Nhà có 80 cột gỗ lim tất cả được đặt trên chân đá để tránh việc tiếp xúc chân cột với đất.
Nhà cổ Phùng Hưng có hai tầng trong đó tầng trệt dùng làm nơi đón tiếp khách, có đặt bộ bàn ghế bằng gỗ rất đẹp. Tầng 1 dùng làm nơi buôn bán, chủ yếu là các mặt hàng lưu niệm như áo dài, vải vóc lụa tơ tằm, ví, túi xách, hoặc tranh dân gian.
Các chi tiết, hoa văn trong nhà được thực hiện bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Kim Bồng.
Hệ thống cửa trên song dưới bản để di chuyển để trong nhà có thể mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Các cánh cửa có thể tháo rời ra khá dễ dàng. Mái nhà được lợp ngói âm dương, giữ cho ngôi nhà mát mẻ, thông thoáng quanh năm.
Nhà cổ Phùng Hưng là một công trình kiến trúc độc đáo ở Hội An. Nếu có dịp đến thăm thành phố này, bạn đừng quên ghé đến căn nhà.