Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ( DU LỊCH BỤI, TỰ TÚC) 2016  (Đã xem 6391 lần)

Đã thoát ra yourtripvn

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 14
    • Tour ghép Đà nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình
Re:  KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ( DU LỊCH BỤI, TỰ TÚC) 2016
« Trả lời #2 vào: Tháng Hai 28, 2016, 09:25:57 AM »
ở đường Hoàng văn thụ có khách sạn Golden beach phòng rất mới sạch sẽ giá rất rẻ. Phòng DBl có 200 - 250k 1 đêm. đối diện có quán bánh bèo bà Bé.
Trương Công Tính
APT Travel Hội AN
42 Phan Châu Trinh, Hội AN, Quảng Nam
Tel: 0905 696010
Web: www.yourtrip.vn [nofollow]
 

Đã thoát ra ngoctien0202

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 8
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ( DU LỊCH BỤI, TỰ TÚC) 2016
« vào: Tháng Một 21, 2016, 12:17:06 AM »
KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ( DU LỊCH BỤI, TỰ TÚC) 2016

Thời gian thích hợp để đi du lịch Đà Nẵng

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm du lịch 2016:

Đà Nẵng ở trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp kết hợp giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính nổi bật là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài.
Thành phố Đà Nẵng không có thời gian quá khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình 28-30°C ở vào tháng 6, 7, 8. Các tháng mùa đông như 12, 1, 2 là hợp lí cho du lịch vì lúc này nhiệt độ chỉ vào khoảng 18-23°C. Riêng vùng rừng núi Bà Nà ở độ cao gần 1.500 m, nhiệt độ trung bình khoảng 20°C có thể gọi là điểm nóngdu lịch mới của Việt Nam.

theo tình hình thời tiết trên thì lúc đi du lịch Đà Nẵng đẹp nhất là từ: Tháng 2 – 8 hàng năm, tuy nhiệt độ có cao hơn ( do hiệu ứng gió phơn ở Lào thổi sang ) nhưng ít mưa và bão và nẵng rất trong lành. Còn từ tháng 9 – 1 hàng năm là mùa mưa đặc biệt từ tháng 10 – 12 thường hay có bão đổ bộ vào nên khá không thuận lợi. Tháng 1 – 4 có lẽ là thời gianphù hợp  cho những du khách muốn đi du lịch tích kiêm, chắc hẳn đi vào thời điểm này cũng là một lựa chọn hợp lí  vì thời điểm này khí hậu ở Đà Nẵng cũng khá mát mẻ  cùng với việc không có bão và đặc biệt đi vào thời gian này thì giá cả dịch vụ có phần thấp hơn hơn so với đi vào tầm tháng 6 – 8.

Ngoài ra nếu bạn muốn tận mắt nhìn thấy  những màn Pháo Hoa đẹp tuyệt vời của các đội dự thi đến từ nhiều nơi trên thế giới thường diễnra  vào tầm Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 ( dip 30/04 và 01/05 ) hàng năm. Theo khuyến nghị thì không nên đi vào thời điểm này vì giá cả tăng mạnh. ( Tour Pháo Hoa Đà Nẵng 2015 )

 

Đi du lịch Đà Nẵng bằng phương tiện gì?

Đi bằng máy bay: ( liên hệ travel-danang.net)

hầu hết các hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, VietJetAir, Jetstar đều có đường bay tới Đà Nẵng. Và thường xuyên có khuyến mãi về giá vé đến Đà Nẵng. Giá vé máy bay đi Đà Nẵng thường không quá 1 triệu đồng/chiều. Những hôm khuyến mãi thì chỉ 300-500k thôi. Theo kinh nghiệm du lịch đà nẵng của mình thì bạn nên liên hệ với các công ty lữ hành địa phương để có giá rẻ, hoặc săn giá rẻ tùy ý. ( như Green tour chẳng hạn ^^ )

Đi bằng tàu:

Ga Đà Nẵng nằm ngay trung tâm thành phố, đi lại rất thuận tiện. Đây là một phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Đi tàu ngoài việc không bị say xe, du khách có thể dễ dàng ngắm cảnh sông nước Việt Nam, các tỉnh thành khác nhau khi tàu đi qua. Giá vé tàu cũng rẻ lắm. Các bạn có thể theo dõi trên mạng và đặt vé sớm. Vào các mùa cao điểm, thì việc đặt vé trước là rất an toàn và hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy, cái gì chuẩn bị trước đều tốt cả.

Đi bằng xe:

Bến xe cũng rất gần trung tâm, đường to, rộng rãi thoáng mát vô cùng. Tất cả các tỉnh đều có xe đi Đà Nẵng nếu không nắm được lịch chạy của các xe, các bạn cần thì hỏi thăm nhé web: kinhnghiemdulichdanang.vn hỏi mình nha! .Cũng vô cùng đơn giản thôi, gần thì đi xe ghế ngồi, xa xa thì đi xe giường nằm cho tiện việc thư giãn quý khách nhé!

Hoàng Long, Mai Linh, Futabus, Thuận Thảo là những địa chỉ uy tín để lựa chọn đấy!

Du du lịch bụi:

Còn gì thích hơn khi tự do bay nhảy trên yên xe máy. Tuy nhiên nếu chọn phương tiện là xe máy. kinhnghiemdulichdanang.vn khuyên bạn nên đi đông người. Tầm 3 cặp trở lên, cho đông vui, an toàn. Đi xe máy thì vô cùng thích hợp luôn, vừa đi vừa ngắm cảnh, đến Đà Nẵng cũng dễ dàng đi lại, đi chơi tẹt ga luôn…. Các du khách đi phương tiện khác cũng đừng lo ngại, dịch vụ di chuyển của Đà nẵng rất tốt….taxi, xe buýt, cho thuê xe máy, xe đạp đều có. An tâm nhé! Hãy hỏi lễ tân nơi bạn lưu trú nhé!

Món ngon – bổ – rẻ tại Đà Nẵng ?

·         Bánh tráng thịt heo với rau sống xanh sạch, nước mắm nổi tiếng trong vùng mà giá thành hợp túi tiền. Các bạn có thể lòng vòng các tuyến đường, tuyến phố trung tâm để nếm thử món ăn dân dã nhưng cực kì lôi cuốn này. Chỉ cần khoảng 50.000 đồng là có thể ăn no bụng. ( Quán Mậu: 35 Đỗ Thúc Tịnh, Bánh tráng Trần: số 4 Lê Duẩn, quán bà Mua: Cơ sở 1: 19 Trần Bình Trọng,  Cơ sở 2: 231 Đống Đa  )

·         Mì Quảng nước lèo đậm đà là món ngon nổi tiếng ở thành phố biển xinh đẹp này. Một tô mì Quảng đầy đặn có giá từ 12.000 – 15.000 đồng, có nhiều loại để bạn nếm thửnhư: mì gà, mì lươn, mì cá, mì bò, mì trứng…( Mì Quảng 1A Hải Phòng, Mì quảng bà Vị: 155 Trưng Nữ Vương, quán bà Mua )

·         Bánh xèo bà Dưỡng ở K280/23, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu là món ăn không thể bỏ qua khi vào  mùa mưa ở Đà Nẵng. Nước chấm đặc biệt là đặc trưng của quán ăn dân dã đắt khách này.

·         Bánh canh ở Đà Nẵng được nấu cay, hơi ngọt hơn những vùng khác. Có hai loại bánh canh bột lọc và bột gạo, giá mỗi tô bánh canh cũng chỉ 15.000 đồng. ( Thanh Hương: 130 Lê Đình Dương; Bánh canh cá lóc Nhất Vang: 241 Hoàng Diệu; Bánh canh Minh Nguyệt: 8 Yên Bái; Bánh canh Nga: 193 Đống Đa.)

·         Đến Đà Nẵng, bạndành thời gian thưởng thức hủ tiếu khô hoặc hủ tiếu nước với giá trung bình khoảng 10.000 đồng/tô. Địa chỉ uy tín cho bạn là quán hủ tiếu Nam Vang ở số 172 đường Trần Phú hoặc quán hủ tiếu khô ở vỉa hè đường Ông Ích Khiêm, ngay khúc giao với đường Nguyễn Trãi.

·         Quán chè xoa xoa ở đường Hải Phòng tồn tại hơn 30 năm nay và là điểm ăn vặt được teen thành phố vô cùng ưu ái. Chè xoa xoa hạt lựu vị ngọt thấm thía, cảm giác nhấm nháp đậu xanh tan trong lưỡi khiến thực khách khó có thể quên.

·         Bánh bèo làm bằng bột gạo ăn từng chén, vừa vui tay vừa ngon miệng. ( Bánh bèo Bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng.)

·         Bánh lọc nhân tôm, nhân thịt dai dai chấm với nước mắm ớt tỏi được xoay nhuyễn. Chỉ cần khoảng 20.000 – 30.000 đồng là khách ấm lòng. ( Bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng.)

·         Bún chả cá ngon tại Đà Nẵng
– Quán bún chả cá bà hờn : 113/3 nguyễn chí thanh – bán cả ngày
– Bún chả cá ông Tạ : 113A nguyễn chí thanh – bán cả ngày
– Bún chả cá dì gái – 109 Lê Đình Dương- chỉ bán sáng
– Bún chả cá bà phiến – 63 Lê hồng phong – bán cả ngày
– Bún chả cá Hoàng anh- 242 hoàng diệu- quán bán cả ngày
– Bún chả cá bà Lan – 424 hùng vương- bán từ 11h sáng đến khuya nhé !
– Bún chả cá bà hoa – 27 Lê hồng phong – bán cả ngày nhé
– bún chả cá bà ân – 193 hùng vương – 6h chiều đến khuya nhé

·         Bê thui Cầu Mống bà Ngọc 228 Đống Đa, 99 Ông Ích Khiêm.

Địa điểm du lịch Đà Nẵng

1.Cầu sông Hàn

nhắc đến Đà Nẵng không thể bỏ qua dòng sông Hàn thơ mộng và cầu Sông Hàn – cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, do nhân dân thành phố đóng góp phần lớn tiền xây dựng. Cầu được xây dựng trên trục chính của đường Bạch Đằng, nối quận Hải Châu với quận Sơn Trà. Mỗi buổi tối, cầu sông Hàn đẹp lung linh đặc trung giữa thành phố Đà Nẵng trẻ trung.

Vào khoảng 0 giờ 30 hàng ngày, phần giữa của cầu sông Hàn quay 90 độ quanh trục, nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua, vào khoảng 3 giờ 30 cầu sẽ quay trở lại như cũ. Hóng mát bên sông Hàn và chờ đợi khoảnh khắc cầu quay là cái thú của nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch, mang lại cho họ những cảm xúc thích thú, bồi hồi khó tả. Đến nỗi nhiều người cho rằng, “không xem cầu Sông Hàn quay nghĩa là chưa đến Đà Nẵng”.

2. Bán đảo Sơn Trà

Sơn Trà là tên một bán đảo hình cây nấm thuộc quận Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng 10 km về hướng Ðông Bắc. Đến Sơn Trà, du khách được “lên rừng, xuống biển”, tham gia các hoạt động như: Khám phá rừng già Sơn Trà; tắm biển ở bãi tắm Mỹ Khê, bãi Bụt; tham gia câu cá cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô; thăm hải đăng Tiên Sa; tham quan chùa Linh Ứng và ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ đỉnh Sơn Trà; đến Mũi Nghê – nơi đón ánh nắng ban mai đầu tiên của Đà Nẵng…

3. Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân dài 20km, nằm ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Với độ cao gần 500m so với mực nước biển, đèo Hải Vân được cho là là đường đèo đẹp nhất và cũng lắt léo nhất Việt Nam. Từ đỉnh đèo Hải Vân, những phong cảnh ấn tượng về dải vờ biển lộng lẫy của tổ quốc hiện ra. Đó là làng chài Lăng Cô đẹp như tranh vẽ, thành phố Đà Nẵng hiện đại bên bờ sông Hàn, đỉnh Sơn Trà quanh năm mây phủ, dải cát trắng phau của bãi biển Non Nước, những tảng đá chênh vênh của Ngũ Hành Sơn… Hiện nay dù đã có hầm đường bộ Hải Vân, nhiều du khách vẫn cất công vượt đường đèo hiểm trở với núi cao, vực sâu để được tận mắt ngắm nhìn những cảnh đẹp lộng lẫyấy.

4. Ngũ Hành Sơn

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, kề bên khu du lịch Non Nước, Ngũ Hành Sơn có năm ngọn núi đá (Kim sơn, Mộc sơn, Thủy sơn, Hỏa sơn và Thổ sơn) trông giống như những hòn non bộ trồi lên giữa một cồn cát đá bao la, quanh năm sóng vỗ dưới chân. Đến Ngũ Hành Sơn, du khách thường đến ngọn núi lớn Thủy Sơn, chùa Tam Thai, các hang động Huyền Không, động Linh Nham, động Vân Thông, động Lăng Hư, động Vân Nguyệt… Dưới chân Ngũ Hành Sơn có làng đá mỹ nghệ Non Nước với những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng đá được bàn tay các nghệ nhân địa phương khéo léo tạc nên.

5. Làng đá mỹ nghệ Non Nước

Làng được thành lập vào thế kỷ 18 do nghệ nhân người Thanh Hóa tên là Huỳnh Bá Quát khai phá. Sang thế kỷ 19 thì cả làng đều sinh sống bằng nghề này. Ở Non Nước, sản phẩm mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch khá đa dạng như: tượng Phật, tượng thánh, tượng người, tượng muông thú, vòng đá đeo tay trơn láng đầy mầu sắc chạm trổ tinh xảo, công phu… Đến Ngũ Hành Sơn, du khách có thể tận mắt chứng kiến người nghệ nhân chế tác những tác phẩm đẹp từ đá thiên nhiên, sau đó tha hồ chọn lựa những đồ lưu niệm bằng đá dành tặng người thân.

6. Núi Bà Nà

Núi Bà Nà thuộc ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. Bà Nà có những giá trị sinh thái và du lịch to lớn, là một khu dự trữ thiên nhiên Quốc gia. Ở Bà Nà, với độ cao 1489m so với mực nước biển, du khách sẽ được cảm nhận 4 mùa riêng biệt trong 1 ngày: Sáng – xuân, trưa- hạ, chiều – thu, tối – đông và luôn khô ráo vì ít khi bị mưa. Vượt qua đoạn cáp treo dài và dốc kỷ lục, từ trên đỉnh núi, du khách có thể bao quát cả một không gian bao la: biển cả, thành phố Đà Nẵng, những cánh đồng lúa xanh đến tận chân trời… Đến đây, bạn không nên bỏ qua những địa điểm như: chùa Linh Ứng với bức tượng Đức Bổn Sư cao 27m, Suối Mơ nước trong vắt, mùa hè có ngọn thác Tóc Tiên…

7. Bãi Biển Phạm Văn Đồng

Thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, tại công viên biển Đông, đây là một bãi tắm công cộng được xây dựng với kinh phí 12 tỉ đồng là địa điểm hấp dẫn cư dân địa phương và khách du lịch khắp nơi. Bãi tắm ở đây trải dài 7.726m2, có các công trình phụ trợ như một đài phun nước, 6 hồ chứa nước ngọt, 26 dãy vòi sen, 24 phòng thay quần áo bằng composit. Bãi tắm có thể phục vụ từ 3.500 đến 4.000 lượt người đến tắm biển mỗi ngày.

8. Rạn Nam Ô

Cách trung tâm làng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng – nằm giữa Đà Nẵng và đèo Hải Vân) khoảng 2km về hướng Đông Nam có một dải đá ngầm, ngư dân trong vùng gọi là rạn Nam Ô. Rạn Nam Ô có nhiều rong tảo nên là nơi trú ngụ của nhiều loài cá và hải sản quý. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, nên đến tham quan rạn Nam Ô nên đến vào lúc lúc thủy triều xuống vì lúc ấy bờ biển lộ ra bãi cát, bãi đá rất đẹp. Sau khi tham quan rạn Nam Ô, du khách có thể dùng thuyền ngược về hướng Tây theo dòng sông Cu Đê, thực hiện một tour du lịch sinh thái, thăm làng dân tộc Kà-Tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

9. Làng chiếu Cẩm Nê

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 14km về phía Tây Nam, làng chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây từ lâu đã được biết đến với các loại chiếu hoa truyền thống, từng được hiện diện ở nội triều các vua nhà Nguyễn. Ưu điểm của chiếu hoa Cấm Nê là dày hơn, bền hơn, nằm êm lưng hơn so với chiếu của các địa phương khác. Đặc biệt mùa hè nóng bức, nằm trên chiếu Cẩm Nê sẽ cảm được cái mát lạnh, và vào mùa đông chiếu tỏa ra hơi ấm cùng với mùi hương đồng cỏ nội thơm dịu. Hiện nay, một đôi chiếu kích thước 1,6m x 2m có giá 500.000VND.

10. Làng cổ Túy Loan

Làng cổ Túy Loan thuộc về hướng Tây Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 15km, bên Quốc lộ 14 B. Theo những dấu tích còn sót lại, làng cổ Túy Loan đã có trên 500 tuổi, nổi bật là ngôi đình cổ đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Dịp hội đình Túy Loan diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng, bạn sẽ được tham dự cuộc đua ghe thuyền hấp dẫn của trai làng rồi tham gia những trò chơi dân gian như đẩy gậy, thi cờ tướng, cờ người, nghe hát bài chòi, hát hò khoan đối đáp… Đến làng cổ Túy Loan, du khách không nên bỏ lỡ dịp được ăn thử món đặc sản bánh tráng và Mỳ Quảng nức tiếng xa gầnnhư câu ca rằng: “Tuý Loan trăm thứ đều ngon/Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ!”.

11. Hòa Phú Thành

cách trung tâm TP Đà Nẵng đi về hướng Quốc lộ 14B rẽ vào đường 14G từ Đà Nẵng đến ngã ba Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng về đường đi huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam), khu du lịch Hòa Phú Thành nằm ngay trong dãy các khu du lịch sinh thái ở xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nơi gần giáp với huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Với quãng đường khoảng hơn 30km, mất khoảng 40 phút chạy xe từ trung tâm thành phố để đến khu du lịch này..

12. Ngắm cầu Rồng phun lửa

Đến tối, hãy đi dạo bên bờ sông Hàn. Cầu Rồng là cây cầu thứ 7 được xây bắc qua sông Hàn, khánh thành năm 2013 cùng cầu Trần Thị Lý. Với thiết kế, con rồng trên cầu có thể phun lửa trong hai phút và kế tiếp là 3 phút phun nước khiến cầu trở thành một nét tiêu biểu ấn tượng, độc đáo và hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng. Hoạt động này xảy ra vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong khoảng từ 9h đến 9h30. Ngắm ngọn lửa lớn và được ướt đẫm mình từ dòng nước “rồng phun” chắc chắn sẽ rất thú vị. Với dự án phun lửa và nước theo nhịp nhạc, chắc chắn cầu Rồng còn thu hút được nhiều du khách.

Những điểm tham xa thành phố

Rời xa trung tâm, cách xa những bãi biển. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn: Bà Nà – Núi Chúa (40km), Rạn Nam Ô (15km), đèo Hải Vân (30km). Xa hơn nữa là Vịnh Lăng Cô (40km) , phá Tam Giang (45km), cố đô Huế (100km) . Quay ngược lại phía nam có phố cổ Hội An (30km), Cù Lao Chàm (34km + 15km đường biển) và thánh địa Mỹ Sơn (60km).

Khách sạn ở Đà Nẵng

Khi tìm thuê khách sạn bạn có thể lựa chọn thuê ở ngay khu vực biển Mỹ Khê, Phạm Văn đồng đểthuận lợi tắm biển, hoặc cũng có thể thuê ở khu vực hai bên bờ sông Hàn giá rẻ hơn. Di chuyển đến bãi biển cũng không quá xa. Khách sạn ở Đà Nẵng cũng có đủ loại giá, trung bình từ 200,000đ cho đến cả 1000USD. Các khu resort 4-5 sao nằm trên đường Trường Sa thường có giá như thế (Furama, InterContinental, Fusion Maia, Furama, Hyatt, Crown Plaza, Life Style, Ocean Villas…).

Tất nhiên, mình sẽ gửi cho bạn giá phòng bình dân. Ở trong thành phố giá hợp túi tiền hơn. Khách sạn 1 – 2 sao giá chỉ từ khoảng 200,000đ – 350.000đ. Mình có thông tin của nhiều khách sạn giá mềm (từ 200 – 450.000đ) , chất lượng phòng tốt, gần bãi biển Mỹ Khê thuận tiện cho di chuyển. Liên hệ khách sạn : 0912.148.135 gặp anh Tiên. Anh Tiên rất nhiệt tình, bạn cũng có thể hỏi thêm anh về thông tin thuê xe máy, kinh nghiệm và địa điểm du lịch ở Đà Nẵng.

Lịch trình đi du lịch Đà Nẵng

Để có thể tham quan hết các nơi đẹp ở Đà Nẵng tôi nghĩ thời gian ít nhất khoảng 4 ngày 3 đêm.

Ngày 1: leo Ngũ Hành Sơn, sau đó là Hội An và Cửa Đại. Đêm bạn có thể chọn ngủ lại ở Hội An hoặc trở về Đà Nẵng.

Nếu ở lại Hội An, bạn có thể xem một số phòng khách sạn 1 sao tại Agoda Hội An (giá từ 200,000đ trở lên)

Ngày 2: sáng sớm khởi hành đi Bà Nà – Núi Chúa. Chiều tối ngược về thành phố. Đi Bà Nà (cách thành phố 25km) chỉ mất từ 6 – 8h nên không cần thiết phải ngủ lại đây. Và lưu ý ở đây dịch vụ giá rất cao, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống để tiết kiệm chi phí. Chiều về thành phố tắm biển, tối có thể đi chơi dọc sông Hàn, ngồi quán cafe hoặc đi dạo ngoài bãi biển.

Ngày 3: bạn trở về tham quan các điểm du lịch trong thành phố, tắm biển Mỹ Khê và chu du bán đảo Sơn Trà hết một ngày. Vẫn như tôi hôm qua, bạn có 3 sự lựa chọn: đi dạo ở sông Hàn ngắm các cây cầu, đi dạo bãi biển, ngồi cafe ở sông Hàn hoặc ghé vào bar chơi.

Ngày 4: Bạn thuê xe máy và đi lên đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Đèo Hải Vân được cho là là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, còn Lăng Cô là một trong những vịnh lung linh nhất thế giới. Tuy nhiên vì đã là ngày cuối nên bạn phải đi sớm để kịp giờ bay, giờ xe chạy.

Trên đây là lịch trình mình dựa vào kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của mình và bạn bè. Bạn có thể tìm hiểu them và điều chỉnh lại cho phù hơp với thời gian của mình nhé!

Vui chơi giải trí ở Đà Nẵng

Hoạt động vui chơi giải trí thể thao Biển

– Dana Beach Club (Địa chỉ: công viên Sao biển , Mỹ Khê , Đà Nẵng). Đây là khu giải trí tổng hợp gồm nhà hàng, sân khấu ca nhạc, trình diễn thời trang ngoài trời hằng đêm, khu thể thao bãi biển với các hoạt động ván lướt, canô kéo, Jetsky, thuyền buồm, dù bay… và khu Beach Bar phục vụ 24/24 với nhạc disco và DJ. Ngoài ra, tại đây còn tổ chức lửa trại, sinh hoạt ngoài trời cho các khách đoàn.

Khu cắm trại, dã ngoại ,tắm suối ,câu cá

Ở Đà Nẵng có rất nhiều khu vực  để bạn có thể tổ chức cắm trại, dã ngoại (khu Sơn Trà, bãi biển Non Nước) và dịch vụ lặn ngắm săn hô, câu cá tại khu du lịch Bãi Bụt (Sơn Trà).

Một số vũ trường , bar trên địa bàn thành phố:

– Vegas Club – ĐC: 192 đường 2/9: Kinh doanh nhà hàng, ăn uống, giải khát; rượu, bia, hoạt động tổ chức biểu diễn.

– New Phương Đông: ĐC: 20 Đống Đa: Bar- Ca Nhạc, khiêu vũ

– Seventeen Saloon: Đường Trần Hưng Đạo: Nhà hàng, rượu bia, nước giải khát, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bar.

– TV Club: nhà hát Trưng Vương – Hoạt động: Bar, ca nhạc

– Danang Beach Club: Biển Mỹ Khê, Phường Mỹ An: Bar, ca nhạc

– Memory: đường Bạch Đằng – Hoạt động: bar, ca nhạc sau 21h00

Tổng hợp kinh nghiệm cần thiết khi đi du lịch Đà Nẵng

– Biển sáng sớm và buổi chiều đẹp. Trung tâm thành phố buổi tối đẹp hơn ban ngày

– Sân bay nằm ngay gần trung tâm thành phố, bạn đi taxi chỉ khoảng 50,000đ là tới chân cầu sông Hàn.

– Càng ra xa khu vực trung tâm đồ ăn và khách sạn – nhà nghỉ giá càng mềm (tôi từng ăn bát hủ tiếu gà 10,000đ ngon tuyệt cú mèo)

– Nếu bị chặt chém cứ mạnh dạn gọi điện cho Chi cục Quản lý thị trường : 0511.3825467. 090.3502480 và Thanh tra Sở VH-TT-DL Đà Nẵng : 0511.3886761. 090.5155159. Chỉ khoảng 10′ sẽ có người đến giúp bạn “đòi lại công lý”

– Mua sắm thì nên mua ở chợ Cồn, đừng mua chợ Hàn sẽ bị thét giá.

– Đi ban ngày các bạn nữ nên mang  mũ, nón, kem chống nắng khi đi tắm biển, giày dép đế thấp khi đi tham quan các địa điểm trong thành phố.  Nắng miền biển rất gay gắt.

– Đi Sơn Trà nên cho mình cơ hội qua thăm chùa Linh Ứng và leo lên đỉnh Bàn Cờ. Đứng trên đây ngắm cảnh được hết thành phố từ trên cao.

– Buổi tối thứ 7 và CN lúc 21h ở Cầu Rồng có phun lửa, phun nước bạn có thể ra xem

– Cầu sông Hàn 23h là quay vào thứ 7 và CN hằng tuần.

– Đi chơi nhớ mang giấy tờ tùy thân

– Thuê xe máy tại khách sạn bạn cho thuận tiền là đảm bảo nhất, không nên thuê xe máy ở những nơi không rõ ràng về chất lượng xe.

– Nên quan sát  kỹ về chất lượng và thống nhất rõ giá cả các mặt hàng trước khi quyết định mua.

– Đồ gốm sứ bày bán khá nhiều tại dọc đường Lê Duẩn từ số 123 – 129 hoặc ngã ba Núi Thành, Trưng Nữ Vương.

– Các taxi có thể dễ dàng liên hệ được là Mai Linh, Taxi Xanh, Sông Hàn. không nên đi hãng Airport Taxi, đặc biệt là vào ban đêm. Lưu ý luôn ghi nhớ số biển xe taxi trước khi lên, đồng thời ghi nhớ cả số điện thoại của hãng và điện thoại của công an.
Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng chúc mọi ngườicó chuyến đi  tuyệt vời!


 
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2613 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 23, 2015, 10:49:19 AM
Gửi bởi frank0943627014
0 Trả lời
1021 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 31, 2015, 01:52:08 PM
Gửi bởi minhhangcmu
0 Trả lời
2305 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 10, 2016, 05:36:22 PM
Gửi bởi Minh Vo
0 Trả lời
1648 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 13, 2018, 10:42:57 AM
Gửi bởi phuongthanhyeudulich
0 Trả lời
562 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2022, 10:43:44 AM
Gửi bởi dulichduchung

Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View