Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: tuoitre vào Tháng Chín 07, 2008, 11:50:38 AM

Tiêu đề: Liên hoan Lễ hội dân gian và Nghệ thuật cồng chiêng Kon Tum 2008
Gửi bởi: tuoitre vào Tháng Chín 07, 2008, 11:50:38 AM
Tối 5- 9, tại khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plong (Kon Tum), Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức Liên hoan Trình diễn Lễ hội dân gian và Nghệ thuật cồng chiêng các dân tộc tỉnh Kon Tum năm 2008.
(http://www.nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/vanhoa/vhtinchung/060908/Image/i38_214344.jpg)
Tham gia lễ hội có 270 nghệ nhân dân gian của 12 đội nghệ thuật cồng chiêng đến từ 9/9 huyện, thị trong tỉnh. Đây là các đội cồng chiêng tiêu biểu của các dân tộc bản địa Kon Tum, gồm: Xơ Đăng, Bana, Gia Rai, Giẻ Triêng, Hơ Re, Bờ Râu và Rơ Măm.

 Tại liên hoan, các đội cồng chiêng đã tái hiện trình diễn các lễ hội dân gian tiêu biểu, bằng diễn tấu các bài cồng chiêng cổ, còn nguyên bản và độc đáo nhất của dân tộc mình, như lễ hôi “Páy chakcha” ( Mừng lúa mới) của dân tộc Giẻ triêng; “Làng h’ne Pliduk” ( Rủ nhau đi hái trái cây rừng) của dân tộc Xơ đăng (nhánh M’Nâm); “Ka dong” ( Ăn hết lúa giống) của dân tộc Xơ đăng (nhánh Sơdrá);  “Urô Kniêng tea” ( Bắt máng nước) của dân tộc Xơ Đăng ( nhánh X’teng);“Chongohưngh’tưm” ( Mừng lúa mới) của Dân tộc Brâu và tiết mục “Bờ jrao”( cầu an cho lúa) của dân tộc Giarai.

Đây là những lễ hội thường được tổ chức hàng năm tại cộng đồng của các làng đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Liên hoan là dịp giới thiệu, phổ biến các giá trị văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng thời góp phần gắn bó thêm tình đoàn kết, giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, đồng thời là sự phát huy Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Nguồn: SỸ TẠO
PVTT tại Kon Tum - Báo Nhân Dân Điện Tử
Mobile View