Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: Fiditour vào Tháng Mười Một 23, 2010, 02:14:24 PM

Tiêu đề: Người Nha Trang nói về bãi biển ‘tồi nhất thế giới’
Gửi bởi: Fiditour vào Tháng Mười Một 23, 2010, 02:14:24 PM
Vừa qua việc Nha Trang (http://dulichmuasam.com), mũi Né bị xếp vào loại các bãi biển tồi nhất thế giới, du luận và cư dân mạng xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược nhau. có người cho rằng tap5 chí National Geographic đã xếp hạng một cách phiến diện và thiếu khách quan, có luồng ý kiến cho rằng đó là bài học cảnh tỉnh cho hai địa phương trên trong việc quy hoạch và phát triển du lịch (http://fiditour.com).

(http://nguyenvantuan.net/images/stories/traveler-worst-coastal-destinations-2010-vietnam-nha-trang_28550_600x450.jpg)



Riêng cá nhân tôi thì theo luồng ý kiến thứ hai. Còn người trong cuộc thì họ nghĩ sao?

Là những người trong cuộc, các công dân của thành phố biển Nha Trang (http://dulichmuasam.com) nói gì khi bãi biển thân yêu của mình bị xếp hạng tồi nhất thế giới?

Mới đây, tạp chí National Geographic đã xếp bãi biển Nha Trang (http://dulichmuasam.com) là bãi biển tồi nhất trong số 99 bãi biển nổi tiếng của thế giới. Việc đánh giá biển dựa trên sáu tiêu chí, gồm: chất lượng sinh thái và môi trường; sự gắn kết giữa văn hóa và xã hội; điều kiện của các khu nhà cổ; đường nét thẩm mỹ; chất lượng điều hành du lịch (http://fiditour.com) và triển vọng trong tương lai.

Theo đó, bãi biển Nha Trang (http://dulichmuasam.com) bị đội sổ vì tình trạng phát triển thương mại quá nóng, rất nhiều các nhà hàng và khách sạn (http://dulichmuasam.com) được xây dựng bất hợp lý dọc các bãi biển, lượng khách du lịch (http://fiditour.com) quá tải kèm theo sự xuống cấp của môi trường... Bảng xếp hạng của National Geographic khiến không ít người Việt Nam cảm thấy sốc.

Thế nhưng, chuyện Nha Trang (http://dulichmuasam.com) bị xếp hạng bãi biển tồi nhất trong các bãi biển chuẩn thế giới lại không khiến nhiều người Nha Trang (http://dulichmuasam.com) ngạc nhiên, dù điều này không khỏi khiến họ chạnh lòng.

(http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20101122/cdv-nhatrang-01.jpg)
 Nha Trang (http://dulichmuasam.com) là một trong những bãi biển có cảnh quan tự nhiên đẹp nhất thế giới.

 
Chị Thu Trang, sinh viên ĐH Nha Trang (http://dulichmuasam.com) chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, gắn bó với biển Nha Trang nên việc bãi biển bị chấm điểm thấp như vậy thực sự khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng so với nhiều năm trước, diện mạo bãi biển đã xấu đi nhiều bởi tình trạng bán hàng rong, sự thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh và việc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn (http://dulichmuasam.com), nhà hàng được xây dựng quá nhiều.

Đồng tình với nhận định trên, theo anh Phạm Lê Vĩnh Trung (trú ở phường Vạn Thắng, Nha Trang) ở phạm vi Việt Nam (http://fiditour.com) thì Nha Trang có thể là một bãi biển hàng đầu, nhưng trong phạm vi trên thế giới thì còn nhiều điều phải suy xét. Việt Nam (http://fiditour.com) quy hoạch bờ biển kém quá. Rồi thì nhiều khi tôi thấy vào mùa du lịch (http://fiditour.com), khách đến nhiều tới mức đầy rác, làm ô nhiễm môi trường biển kinh khủng, đặc biệt là trong vịnh Nha Trang. Nhiều người vô ý thức còn quăng rác ngay xuống tàu, anh Trung nhận xét.

Anh Huy Cường, địa chỉ 42/12 Cao Thắng, Nha Trang, cho rằng: Những chuyên gia hàng đầu thế giới họ xét theo những tiêu chí riêng và có khoa học một cách bài bản, chính xác nhất. Họ nhận xét vậy cũng không thừa chút nào. Ở những bãi biển các nước khác làm gì có tình trạng hàng rong hay ăn xin, những dịch vụ đấm bóp tạp nham như ở đây, rồi nào là rác và rất nhiều điều chưa ổn…Những cuộc thi được tổ chức ở đây khiến lượng khách du lịch (http://fiditour.com) tấp nập dồn về là do biển Nha Trang đẹp và không khí trong lành và ổn định, nhưng như thế là chưa đủ để xứng danh lên bảng vàng được. Mình là người Nha Trang và yêu Nha Trang lắm, nhưng cái gì đúng thì đúng thôi.

Mặc dù bị xếp hạng tồi theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng tồi ở đây không phải là do cảnh quan của bãi biến Nha Trang mà là do chính con người gây ra. Trên khía cạnh tích cực, chuyện bị xếp hạng đội sổ cũng là lời cảnh báo để tỉnh Khánh Hòa nhìn ra những thiếu sót trong việc quản lý, quy hoạch bãi biến Nha Trang và kịp thời chấn chỉnh. 

(http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20101122/cdv-nhatrang-02.jpg)
 Quy hoạch không tốt, bờ biển Nha Trang bị bê tông hóa với nhiều nhà cao tầng án ngữ.

 
Chị Ngô Tần Thủy Tiên, người quản lý một khách sạn (http://dulichmuasam.com) ở Nha Trang nhận định: Lời cảnh báo đó là cần thiết để lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần có cái nhìn đúng về thành phố mình, khi Nha Trang đang bị bê tông hóa một cách vô tội vạ. Nếu cứ nhắm mắt cho rằng mình đẹp nhất, đẹp mãi, mà không quan tâm đến sự quản lý vi mô, quản lý việc thiết kế xây dựng che hết tầm nhìn của biển, quản lý các hoạt động du lịch (http://fiditour.com), thì kết quả tồi sẽ là chính xác. Ai yêu Nha Trang ,yêu thành phố có biển đẹp thế này mà không đau xót khi bị đánh giá tồi? Nhưng đó vẫn là sự cảnh báo cần thiết, dù chậm, nhưng có còn hơn không....

Anh Lê Khánh Giang, một người dân Nha Trang đưa ra dẫn chứng về chuyện thiếu quy hoạch du lịch (http://fiditour.com) ở Nha Trang: Mới đây, bên cạnh nhà hàng Thùy Dương lại có thêm nhà hàng Yến Sào. Không biết có thêm những nhà hàng nào sinh sản dọc theo đường Phạm Văn Đồng nữa không chứ ra Bãi Tiên phía ngoài đó nhà hàng quá trời luôn, không biết có đủ khách để kinh doanh không hay chỉ chiếm đất. Thiết nghĩ Tỉnh Khánh Hòa phải xem lại và có sự thay đổi.
Mobile View