Đối với người dân thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng, là lá phổi xanh cung cấp không khí trong lành, cũng là tấm khiên che chắn cho thành phố trong mùa mưa bão. Còn với du khách đến Sơn Trà, họ bị cuốn hút bởi nét hoang sơ của những bãi biển, vẻ đẹp ngất ngây của ngôi chùa Linh Ứng, bị hấp dẫn với những truyền thuyết về đỉnh Bàn Cờ, biển Tiên Sa. Trong bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn những cảnh đẹp tuyệt vời nhất ở bán đảo Sơn Trà.
Vị trí của bán đảo Sơn Trà Bán đảo Sơn Trà nằm ở phía đông bắc thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 10km. Sơn Trà có chiều dài khoảng 13 km, chiều rộng khoảng 5 km. Bán đảo Sơn Trà hợp cùng với đèo Hải Vân nằm ở phía Bắc, tạo thành một vịnh biển hình cánh cung, không chỉ có tiềm năng du lịch to lớn, mà còn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng.
Thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà Sơn Trà có hệ sinh thái khép kín, gồm 4 kiểu rừng phân chia theo độ cao từ trên xuống, là môi trường sống của gần 1000 loài thực vật, và gần 300 loài động vật. Đặc biệt bán đảo
Sơn Trà Đà Nẵng là nơi sinh sống của khoảng 300 cá thể voọc chà vá chân nâu cực kỳ quý hiếm, được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài linh trưởng".
Những điểm tham quan nổi tiếng ở bán đảo Sơn Trà1. Chùa Linh ỨngChùa Linh Ứng Sơn Trà được khởi dựng vào tháng 6/2004, hoàn tất vào tháng 7/2010.
Linh Ứng được đánh giá là ngôi chùa to và đẹp nhất ở thành phố Đà Nẵng. Đây là một quần thể gồm các công trình như: Vườn hoa, chính điện, bảo tháp, tượng phật, nằm trong khuôn viên rộng 20 hecta. Chùa tọa lạc ở độ cao khoảng 600 mét so với mực nước biển, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển. Vẻ đẹp của
chùa Linh Ứng Sơn Trà khiến cho bất cứ ai đến đây đều phải dành sự trầm trồ, thán phục những đôi bàn tay, khối óc đã tạo nên tuyệt tác này.
2. Bãi biển Tiên Sa.Nằm ở phía bắc của bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố chừng 10 km, bãi biển Tiên Sa là thắng cảnh rất có sức thu hút đối với người dân địa phương cũng như du khách, bởi vẻ đẹp hoang sơ, cảnh vật rất bình yên, thơ mộng, hiếm nơi nào có được.
Bãi biển Tiên Sa gắn liền với truyền thuyết rằng thuở xưa các vị tiên, phật thường chọn làm nơi nghỉ chân mỗi khi hạ giới.
3. Bãi đá ObamaBãi đá Obama nằm dọc theo con đường đi lên chùa Linh Ứng, được mệnh danh là "thiên đường sống ảo" ở Đà Nẵng, thường thu hút rất đông du khách, đặc biệt là giới trẻ vào mỗi mùa hè. Cảnh đẹp hoang sơ, những bãi đá ghồ ghề, nhấp nhô trong những con sóng biển chính là điểm nhấn nổi bật nhất của nó.
4. Cây đa ngàn nămĐược phát hiện vào năm 1771, cây có hình dáng cây đồ sộ, chiều cao khoảng 25 mét, chu vi thân chính và cụm thân phụ lên đến 85 m. Đây là cây đa được đánh giá là đẹp và kỳ vĩ bậc nhất Việt Nam. vào tháng 6-2014, cây đã được nhà nước công nhận là cây di sản, cần được bảo vệ đặc biệt. Đường đi đến chỗ cây đa hơi khó đi, vì phải vượt qua nhiều dốc cao, quanh co, nhưng đổi lại dọc đường bạn có cơ hội được ngắm khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.
5. Đỉnh Bàn CờĐỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà là điểm tham quan đặc biệt hấp dẫn du khách mỗi khi đến thăm Đà Nẵng. Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng tọa lạc ở độ cao gần 700 mét so với mực nước biển, trên đỉnh có tượng của một ông tiên đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên một bàn cờ bằng đá, trong một không gian lộng gió mây trời.
Vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, cảm giác phấn khích khi lái xe trên cung đường uốn lượn quanh sườn núi, tất cả sẽ khiến cho hành trình khám phá đỉnh Bàn Cờ của bạn trở thành một kỷ niệm khó quên trong quãng thời gian du lịch Đà Nẵng.
6. Ngọn Hải Đăng Sơn TràNằm ở phía đông bán đảo Sơn Trà, ngọn hải đăng này được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Không chỉ có vai trò như là người bạn đường đáng tin cậy đối với tàu thuyền hoạt động ở vùng biển Huế - Đà Nẵng, ngọn hải đăng Sơn Trà còn là điểm tham quan lý tưởng để bạn ngắm nhìn vẻ bao la hùng vĩ của núi non biển cả, và có những bức hình sống ảo thật ấn tượng.
Cuối cùng, chúc các bạn có chuyến tham quan bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng thật vui vẻ!!!