Phan Thiết - Mũi Né - Đã đến thì không thể quên.Nói về Bình Thuận, giờ đây ai cũng biết đến thành phố du lịch Phan Thiết. Có thể nhận định, tốc độ phát triển ngành “công nghiệp không khói” nơi đây tăng nhanh chóng. Trong tổng số trên 305 dự án đầu tư du lịch quy mô lớn ở tỉnh, thì hơn phân nửa số đó tập trung dọc tuyến Phan Thiết- Mũi Né. Nhưng đấy cũng chưa phải tất cả. Bởi tiềm năng du lịch của thành phố biển hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư phải quan tâm. Chính vì thế, UBND tỉnh đã có Quyết định về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010.
Theo đó, không gian khu du lịch Phan Thiết- Mũi Né có diện tích phát triển lên đến 900 ha. Bao gồm: khu Đồi Dương- Thương Chánh, khu vực Lầu Ông Hoàng, Mũi đá Ông Địa kéo dọc ven biển xã Hàm Tiến, bãi sau Mũi Né- Hòn Rơm- suối Nước đến tận ranh giới huyện Bắc Bình.
Ý tưởng khôi phục bãi tắm truyền thống nổi tiếng được chính quyền và người dân địa phương quan tâm từ lâu. Cùng với khu du lịch Đồi Dương sẵn có, nơi này sẽ trở thành khu tắm biển- vui chơi giải trí quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố. Toàn khu Thương Chánh có diện tích trên 22.000m2 được thiết kế bằng điểm nhấn là một khách sạn 5 tầng. Liên hoàn là những sân tennis, khu hồ bơi, quán bar ngoài trời, quán ăn giải khát, quầy lưu niệm… Nếu sớm triển khai, đây còn là dự án đem lại hiệu quả xã hội cao. Nơi đây sẽ không còn phức tạp về an ninh, ô nhiễm về môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến khu Đồi Dương và các điểm du lịch ven biển của thành phố.