Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tham quan Điện hòn chén - Thừa Thiên Huế  (Đã xem 4782 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Tham quan Điện hòn chén - Thừa Thiên Huế
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 17, 2008, 09:40:14 PM »
Lễ hội điện Hòn Chén-một Festival đặc trưng của Huế



Lễ hội điện Hòn Chén năm nay được tổ chức theo các tập tục truyền thống trong 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch (từ 21- 23.8.2002). Ba ngày lễ hội này giống như một Festival về văn hóa dân gian trên sông Hương, tấp nập những chiếc thuyền (thuyền kết đôi) với cờ phướn, hương án đủ màu sắc, hành hương về điện Hòn Chén, nơi thờ Thánh Mẫu (nữ thần Thiên Y A Na). Tại khu vực điện sẽ diễn ra Thánh Mẫu tuần du làng Hải Cát, lễ tế làng Hải Cát, lễ cung nghinh Thánh Mẫu hồi loan về điện, lễ phóng sanh, phóng đăng...

Từ xa xưa, đây là lễ tế làng Hải Cát của những cư dân người Việt đầu tiên đến đây sinh sống quanh vùng rừng núi Hương Uyên, đầu nguồn sông Hương. Họ đã tôn thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na như bà Mẹ lớn cứu độ cho dân làng, tôn vinh Thánh Mẫu là Thành Hoàng của làng. Từ miếu thờ Thánh Mẫu của dân làng, điện Hòn Chén được xây dựng từ thời Gia Long, rồi được mở rộng dưới thời Minh Mạng. Ðến thời Ðồng Khánh, điện được trùng tu khang trang và được triều Nguyễn sắc phong thần, đặt tên là Huệ Nam Ðiện, nay là một di tích trong quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Từ đây lễ hội hàng năm được xem là quốc lễ, không chỉ là lễ tế làng Hải Cát mà dần dà trở thành lễ hội của tín ngưỡng thờ Mẫu, không chỉ đối với các tín đồ ở Huế mà trải rộng khắp miền Trung và cả miền Nam trước năm 1975. Trải qua những thăng trầm lịch sử, những năm gần đây lễ hội này đã được phục hồi theo các tập tục truyền thống mang đậm màu sắc văn hóa dân gian địa phương.

Hòn Chén là tên dân dã của núi Ngọc Trản (chén ngọc) trong vòng rừng núi Hương Uyên, nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Tương truyền, đây là nơi thờ nữ thần Poh Nagar, bà chúa xứ sở của người Chăm, trước khi người Việt đến sinh sống. Thiên Y A Na như là sự hóa thân của nữ thần Poh Nagar theo quan niệm của người Việt, đã khoác chiếc áo tâm linh của người nông dân Việt Nam vốn tôn thờ các vị nữ thần như các bà mẹ hiển linh luôn bảo hộ, chở che và cứu rỗi mình. Thánh Mẫu Thiên Y A Na không chỉ được thờ ở điện Hòn Chén mà còn ở nhiều đình, miếu ở Huế và các tỉnh miền Trung với tên gọi Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Công Chúa, hay là Bà Chúa Ngọc. Ðây là bà Mẹ lớn trong tín ngưỡng dân gian của các làng xã nông nghiệp việt Nam. Bởi vậy, lễ hội điện Hòn Chén còn được gọi là Lễ Vía Mẹ, không chỉ là của những tín đồ Thiên Tiên Thanh Giáo, mà còn là của những người theo đạo thờ Mẹ, đạo hiếu, đạo làm người. Trong ý nghĩa đó, việc phục hồi lễ hội điện Hòn Chén là phục hồi một giá trị văn hóa truyền thống của một vùng đất


Theo: Nét cố đô
 

Đã thoát ra hikaruanh

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 731
Tham quan Điện hòn chén - Thừa Thiên Huế
« vào: Tháng Bảy 16, 2008, 10:22:46 PM »


Điện Hòn Chén nằm trên ngọn núi có tên Ngọc Trản Sơn (núi Chén Ngọc) nên nơi đây còn được gọi Hòn Chén. Xưa kia, người Chăm vốn thờ nữ thần của họ là Ponagar. Sau đó, người Việt tiếp tục thờ Bà dưới danh xưng khác là Thánh mẫu Thiên Y A Na. Sau đó, bà Liễu Hạnh công chúa, hay còn gọi là Văn Hương Thánh mẫu, gốc từ Bắc, cũng được đưa về đây thờ cùng với thánh Quan Công và một trăm vị thần khác.

Người dân nơi đây vẫn truyền tụng câu ca: “Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”. Chính vì thế cứ đến đầu tháng 3 âm lịch, người dân ở nhiều địa phương, nhất là ở TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Huế... thường tụ hội về điện Hòn Chén để tổ chức cầu đồng thánh mẫu. Vào đêm lễ hội, dưới ánh đuốc rực rỡ soi sáng mặt sông, có hàng trăm chiếc thuyền rồng đậu kín cả mặt sông Hương.

Các ông bà đồng bắt đầu nhập vai hầu đồng cùng đội hát văn, xướng lên những bài ca tụng công đức của thánh mẫu. Họ dâng hương hoa, đăng trà cầu cho thiên hạ thái bình, gia đình an khang thịnh vượng. Những gia đình khá giả thường thực hiện lễ cầu đồng, hát những bài ca tụng công đức của thánh mẫu. Những gia đình thuyền chài nghèo khó tự cúng ngay trên thuyền của mình với lễ vật cổ chay. Hàng năm, những người theo đạo Thiên liên giáo thánh ở khắp các địa phương cùng về đây tổ chức lễ hội tưởng nhớ Thánh mẫu Thiên Y A Na.
Nằm giữa mây trời, trên bến dưới thuyền, lúc nào cũng tấp nập, điện Hòn Chén là nơi dừng chân của hầu hết du khách đến Huế.

Nguồn tin: báo Bình Dương
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1757 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2008, 11:24:24 AM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
2971 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 23, 2014, 05:57:03 PM
Gửi bởi camheo2023
0 Trả lời
1396 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 20, 2015, 04:45:57 PM
Gửi bởi tranquang1984
0 Trả lời
1809 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 06, 2016, 03:59:09 PM
Gửi bởi thegioigameone
2 Trả lời
2777 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 11, 2020, 11:20:30 PM
Gửi bởi Hoi An Private Car

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View