Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Review Đảo yến – Hòn Nội – Điểm tham quan hấp dẫn nhất Nha Trang Hè 2019  (Đã xem 6812 lần)

Đã thoát ra ngayhevang

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 18
    • Ngày Hè Vàng Tourist
Cảm ơn chia sẻ của bạn. Tour này nghe nói phải đặt trước 2 -3 tháng
 

Đã thoát ra cuocsongmoi123

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
Đầu tháng 3/2019 Mình và lũ bạn thân có chuyến tham quan tại Nha Trang. Sau khi được các bạn bên công ty New Life Travel tư vấn, mình book ngay tour du lịch đảo yến – Hòn Nội cho cả đám. các bạn vào dulichcuocsongmoi.com để biết thêm chi tiết nha

Đảo yến – Hòn Nội tuy không mới mẻ nhưng theo mình biết thì ngay cả nhiều người dân Nha Trang cũng còn chưa biết đến. Tour này khá kén khách do chỉ tổ chức vào mùa biển êm, thời tiết đẹp từ tháng 3 đến tháng 9. Các bạn muốn trải nghiệm khám phá nơi đây nên book lịch sớm vì mỗi ngày chỉ nhận khoảng 80 khách, mấy ngày cuối tuần thường rất nhanh hết chỗ.

Khởi hành:

Tour bắt đầu khá sớm, các bạn cần di chuyển có mặt tại Cảng Cầu Đá lúc 07h00. Các bạn tập trung tại cảng Yến Sào nằm bên phải từ cổng Cảng Cầu Đá đi vào ( điểm cuối cùng của cảng )



 07h30: Tàu bắt đầu khởi hành, mỗi hành khách trên tàu được phát thêm một phần ăn sáng gồm bánh mì sandwich thịt nguội, 1 lon nước yến sanna và 1 chai nước suối. Bạn HDV cũng nhiệt tình giới thiệu qua về Nha Trang, chương trình tour…

Do vịnh Nha Trang được bao bọc bởi các hòn đảo nên chặng đường lúc đầu khá êm ái. Tuy nhiên ra xa khỏi vịnh thì tàu có vẻ đong đưa “dữ dội” hơn. Vì thế mình khuyên các bạn hay say sóng nên lên ngồi đầu tàu.



Đảo yến là đây !

Tàu cập bến, nơi đầu tiên sau khi đặt chân lên đảo tham quan là Hòn Sam. Các bạn có thể tham quan được cách yến sinh sống và làm tổ. Xa hơn chút có thể thấy đảo có hình chóp nón với  yến tự nhiên đó chính là  Hòn Ngoại.

Nhân tiện mình nói tản mạn chút thông tin về loài yến  sau khi nghe được từ bạn HDV “nhiệt tình”. Công ty Yến Sào hiện đang khai thác và quản lí 38 đảo yến với 172 hang yến lớn nhỏ. Đảo yến – Hòn Nội được đưa vào chương trình tham quan, tại đây có xây dựng nhà trú đông dành choc chim do Yến Sào xây dựng. Vào thời điểm 1994, Công ty Yến Sào có tiến hành kiếm đếm số lượng thì có khoảng 150 ngàn cá thể. Đến năm  2015 thì số lượng này đã tang lên được hơn 500 ngàn. Sở dĩ có được kết quả này là do trong quá trình quản lí, bên cạnh khai thác nguồn lợi từ yến thì Công Ty Yến Sào Khánh Hòa cũng tạo điều kiện tốt nhất cho chim phát triển bằng cách chế tạo các l*ng áp trứng.



Để thuận tiện cho việc di chuyển của du khách và nhân viên làm việc tại đảo, công ty có cho xây dựng các tháp canh và cầu thang bằng tre vừa xinh, vừa thân thiên với môi trường và nhất là hợp với cảnh quan nơi đây.

Hòn Nội – Bãi tắm đôi

Sau khi tham quan về tổ yến, các bạn tiếp tục di chuyển sang Hòn Nội – một hòn đảo nằm gần kề Đảo yến.



Từ tàu gỗ  lớn, mình và mọi người phải di chuyển vào bến tàu Hòn Sam bằng tàu đáy kính, rồi cũng bằng con tàu này di chuyển sang Hòn Nôi. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cụm san hô và sự “tung tăng” của các loài sinh vật biển thì còn gì bằng.

Bãi tắm đôi theo mình thấy cũng không dài là mấy, như là một dải phân cách 2 phần của Hòn Nội. Một mặt hướng về đất liền giáp với biển Đông, mặt còn lại nằm trong một vịnh nhỏ của Hòn Nội ( nơi tàu thuyền neo đậu ). Theo mình thấy thì mặt nước khá trong veo có thể nhìn được cả san hô ngầm, hai bên vách đá dựng đứng, hải âu bay lượn gọi nhau í ới tạo nên một bức tranh phong cảnh sinh động.

Biển mặt ngoài Hòn Nội khá nhiều đá. Từ bãi tắm nhìn ra mặt biển cực kì đẹp, nước biển chia thành các màu khác nhau tùy theo khoảng cách, càng xa lại càng xanh thẳm kèm theo sự “nhấp nhô” của sóng. Mặt trong mát lạnh, lặng như mặt hồ nhưng hơi sâu.

Trải nghiệm câu cá, ăn trưa và khám phá tại Đảo Yến:

Sau khi tắm biển chán chê, mình và đám bạn tiếp tục với tiết mục câu cá. Cá rất nhiều, lớn có nhỏ có nhưng cực kì háu ăn. Trọn gói combo là 40k gồm cần câu, mồi câu. Ngoài ra các bạn còn có thể trải nghiệm cảm giác chèo thuyền kayak…

+ Bữa ăn cực kì ngon miệng vì đồ ăn tươi ngon được mang ra trong ngày và nấu tại trên đảo.
Phần ăn trưa khá đa dạng : 7 món (đồ ăn khá nhiều) :Tôm cháy tỏi ,thịt ram, trứng chiên, mực xào, cá chim nướng giấy bạc ( một con bự lắm ), Canh chua cá cờ, cải xanh luộc, cơm nóng ( hết xin thêm ) + 1 chai nước suối,tráng miệng : chôm chôm



Tại đây có món đặc sản là chè tổ yên ( giá 80k/chén ) các bạn cũng nên thưởng thức qua.

Ăn uống xong các bạn nên tranh thủ leo lên đỉnh Du Hạ, ngắm toàn cảnh Hòn Nội. Có 2 con đường để lên đỉnh, lối đầu tiên là con đường có nhiều bậc thang và chòi gỗ ở gần cầu tàu nhỏ, lối thứ 2 ngắn hơn là lối đi sát bên hông nhà hàng. Theo kinh nghiệm của mình các bạn nên đi lên bằng lối thứ 1 và xuống bằng lối thứ 2

Từ đỉnh Du Hạ, Hòn Nội hiện lên đẹp ngây ngất, xao xuyến lòng người. Không ngần ngại mình bốc máy ảnh lên chụp tới chụp lui cảnh vật xung quanh nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, cảm giác như là không đủ, không lột tả hết được vẻ đẹp nơi đây.

14h00 : mình di chuyển ghé thăm Đền thờ tổ nghề Yến Sào Khánh Hòa và tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triền ngành nghề yến sào.

Chia tay Đảo Yến – Hòn Nội!

Sau khi tham quan đền thờ, cả nhóm tranh thủ xuống núi, “sống ảo” thêm một vài góc đẹp thần thánh thì cũng đến lúc quay về đất liền. Đường về có vẻ êm hơn là lúc đi. Tàu chạy chậm hơn do bạn HDV lỡ hứa “ ăn chè tổ yến bao say sóng”. Tuy chậm nhưng thoải mái hơn, làm một giấc ngủ ngắn lấy lại sức.



Tầm 16h00 tàu về lại đất liền, kết thúc chương trình tham quan Đảo Yến – Hòn Nội. Theo mình cảm thấy tour 1 ngày như vậy là khá hài lòng về chất lượng và giá cả. Có thêm trải nghiệm mới về Nha Trang.

Điểm cộng của tour:

Có bãi biển cực kì đẹp và trong xanh, những ngọn núi đá gập gềnh rất thích hợp để sống ảo
Có rạn san hô siêu to và đẹp lung linh chỉ cần úp mặt xuống mặt nước là thấy ngay, nhưng nên thuê trang phục lặn có bình oxy sẽ thấy thú vị hơn nhìu.
Chất lượng dịch vụ rất tốt, từ nhân viên , hướng dẫn viên đều rất thân thiện và nhiệt tình
Mỗi ngày chỉ có một tour duy nhất nên trên cả hòn đảo chỉ tầm hơn 30 chục khách và cả nhân viên, rất vắng vẻ không xô bồ đông đúc như những nơi du lịch khác.

Bữa ăn cực kì ngon miệng vì đồ ăn tươi ngon được mang ra trong ngày và nấu tại trên đảo.
Phần ăn trưa khá đa dạng : 7 món (đồ ăn khá nhiều) :Tôm cháy tỏi ,thịt ram, trứng chiên, mực xào, cá chim nướng giấy bạc ( một con bự lắm ), Canh chua cá cờ, cải xanh luộc, cơm nóng ( hết xin thêm ) + 1 chai nước suối,tráng miệng : chôm chôm.
Điều mình thích nhất trong chuyến đi này là được khá nhìu shoot ảnh đẹp bởi cảnh vật thiên nhiên tạo nên , đừng quên sạc full điện thoại khi sang đảo nhé.
Điểm trừ cho tour này:

Bãi Tắm Đôi là một bãi cát dài nối bởi 2 hòn đảo .Nhìn bãi biển khá độc đáo nhưng bãi cát lại không đẹp lắm: cát to, kèm sạn nên không mịn, đi khá đau chân. Bãi tắm mặt ngoài khá nhiều đá. Nên mang dép theo nếu ko muốn bị trày chân.
Từ bãi tắm nhìn ra mặt biển rất đẹp, nước biển chia thành các màu khác nhau tùy theo cự ly, Nhưng mình ko tắm được vì cảm thấy khá đau chân và nắng chói chang”
Bãi tắm còn hoang sơ nên khá là nắng, các chị, em nhớ chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng nếu không mún bị lột da.
Tham khảo chi tiết chương trình tour chi tiết tại đây: Đảo Yến – Hòn Nội 1 ngày
 

Tags: nhatrang 
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
7711 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 12, 2016, 10:27:07 AM
Gửi bởi CitytourHoponHopoffHCM
0 Trả lời
863 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 12, 2016, 10:35:15 AM
Gửi bởi CitytourHoponHopoffHCM
0 Trả lời
3386 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2018, 04:50:01 PM
Gửi bởi thanhthuy87
0 Trả lời
1291 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 24, 2019, 02:12:41 PM
Gửi bởi lê quang vũ
0 Trả lời
1465 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 24, 2019, 02:26:51 PM
Gửi bởi lê quang vũ

Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View