Đi du lịch Đà Lạt dịp lễ nhiều khi cứ như là đi hành xác, đường thì đông, hàng quán thì chật kín, còn phòng nghỉ thì thôi rồi. Thôi thì còn trẻ và còn sức khỏe, mình cứ xách ba lô lên tìm chỗ nào đó ổn ổn, cắm trại cùng đám bạn. Thế mà lại vui và gần gũi với thiên nhiên với đất trời Đà Lạt. Dưới đây mình xin gợi ý vài địa điểm cho các bạn có ý định đến Đà Lạt và trải nghiệm sự khác biệt.
1. Hồ Đan Kia – Suối VàngHồ Đan Kia – Suối Vàng nằm cách trung tâm thành phố Đà lạt 17km về hướng Tây – Bắc, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây chính là điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt, góp phần làm nên nét đặc trưng riêng biệt của Đà Lạt với những dòng suối nhẹ nhàng trôi và những rặng thông trải bạt ngàn đến chân trời.
Không gian Hồ Suối Vàng khoáng đãng, mát mẻ trong lành khác biệt với đô thị ồn ào khói bụi. Ngoài khách du lịch đến nơi đây tham quan, thưởng ngoạn kết hợp du lịch Teambuilding thì Hồ Suối Vàng Đà Lạt còn là địa điểm picnic thú vị dành cho người dân địa phương đến thư giãn vào những ngày nghỉ cuối tuần.
2. Làng Cù LầnĐây là một điểm du lịch nằm dưới chân núi Lang Biang xinh đẹp, mang tính chất hoang dã, lãng mạn và không đụng hàng. Lọt vào top những thánh địa pose hình đẹp miễn chê khi vi vu tới xứ sở sương mù. Nếu may mắn đi du lịch trúng mùa hoa Pơ Ra Nhằng đang nở rộ, bạn sẽ phải thốt lên ngạc nhiên về khung cảnh đẹp đẽ này.
Làng Cù Lần với vẻ đẹp hoang sơ, bình dị. Thấp thoáng dưới chân đồi là ngôi làng của người K’ho yên bình bên con suối nhỏ và những rừng hoa đang khoe sắc. Ngôi làng Cù Lần giữa đại ngàn rừng thông.
3. Đỉnh LangbiangĐỉnh Langbiang là một trong ba đỉnh núi cao nhất của toàn cõi phía nam. Đây là đỉnh núi cao nhất của dãy Langbiang hũng vĩ, cách thành phố Đà Lạt khoảng 12km về hướng bắc và cao 2167m so với mực nước biển, đỉnh Langbiang sừng sững như thác thức lòng kiên trì của bất kỳ du khách nào muốn chinh phục nó.
Sẽ thật đáng tiếc nên bạn đã lên tới đỉnh Langbiang mà không cắm trại qua đêm tại đây. Để khám phá hết vẻ đẹp của Langbiang, bạn nên cắm trại ở lại đây từ 3 giờ chiều hôm trước đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Thời khắc đẹp nhất là buổi hoàng hôn, khi những tia nắng kỳ ảo xuyên qua màn mây và buổi bình minh, lúc sương mù giăng giăng khắp núi rừng.
4. Hòn BồĐỉnh Hòn Bồ không xa trung tâm thành phố Đà Lạt cho lắm, nằm ở hướng Đông Bắc của thành phố. Để đến đây thì các bạn cứ thẳng hướng Thái Phiên mà chạy, Hòn Bồ nằm ngay trên đoạn đường nối từ ngã ba Trại Mát đến ngã ba Thái Phiên đi Nha Trang.
Hòn Bồ đẹp nhất vào bình minh, khi những tia nắng vàng ươm bắt đầu ló dạng chiếu thẳng xuống hàng thông xanh cao vút ưỡn ngực đón lấy hơi thở trong lành ngày mới. Những tín đồ “săn mây” đích thực sẽ không thể nào bỏ qua đỉnh Hòn Bồ
5. Hồ Tuyền LâmKhu vực hồ Tuyền Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km về phía nam, ngay bên dưới Thiền Viện Trúc Lâm. Hồ Tuyền Lâm rất rộng lớn, nơi đây có khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh, cảnh quan tự nhiên (rừng, núi, hồ, suối, thác,…) đa dạng, quyến rũ. Khi du lịch Đà Lạt thì đây là điểm đến để bạn có thể trải nghiệm rất nhiều hình thức du lịch đặc sắc như: tham quan thắng cảnh, cắm trại, nghỉ dưỡng, đi bộ, leo núi, câu cá, …
6. Cắm trại gần đường hầm đất sétCắm trại gần đường hầm đất sét là một trong số 5 địa điểm cắm trại tuyệt vời nhất tại Đà Lạt mà bạn nên chọn. Thực tế nơi đây cũng thuộc khu hồ Tuyền Lâm. Từ trung tâm thành phố đà lạt bạn đi tới đường Triệu Việt Vương, đi theo đường tới Thiền Viện Trúc Lâm, sau đó đi khoảng 9km nữa là tới khu du lịch Sao Đà Lạt. Địa điểm dừng chân của bạn chính là đường hầm điêu khắc. Đi bọc ra bên cạnh đường hầm đất sét, có một bến thuyền, mọi người sẽ cùng chèo thuyền vượt hồ Tuyền Lâm để đến với khu vực cắm trại.
Gộp bài: Tháng Chín 24, 2017, 11:10:48 AM