Núi Bà Đen nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử Núi Bà nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, cách thành phố HCM 110 km. Với độ cao 986 m, núi Bà Đen được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Nam Bộ” là một thách thức đầy mạo hiểm và thú vị đối với những người yêu thích leo núi và những hành trình mạo hiểm. Leo núi Bà Đen không phải là một việc dễ dàng đặc biệt với những người mới tìm hiểu và bắt đầu leo núi, vì thế trước khi chinh phục đỉnh núi này cần tham khảo những kinh nghiệm để phượt an toàn.
Rèn luyện sức khỏeKhác với các núi khác, núi Bà Đen gần như lên thẳng đứng, việc leo núi Bà Đen cứ đi lên, đi lên liên tục chứ không lúc lên lúc xuống. Vì thế, leo núi này cũng khá mất sức, cần thể lực tốt. Với những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cần rèn luyện sức khỏe trước khi chinh phục ngọn núi này: trước chuyến đi, bạn cần tập luyện thể dục khoảng 1 tuần. Mỗi ngày đi bộ 30-60 phút cho việc tập thể dục như chạy bộ, leo núi giả…Khởi động các khớp cổ chân, cổ tay, khớp hang, đầu gối mắt cá chân…tránh tình trạng gặp chấn thương. Tập thêm việc khoác balo lên dốc. Chống chỉ định với những người có vấn đề về bệnh tim.
Các vật dụng cần thiết khi leo núi:- Trang phục: gọn gàng tiện cho việc leo núi. Quần dài vừa phải, phần đũng và đầu gối cần rộng để tiện di chuyển. Áo cần rộng vừa phải, thấm mồ hôi. Nếu ban đầu lạnh, bạn có thể mặc thêm 1 chiếc áo khoác mỏng, khi nóng có thể dễ dàng cởi ra.
- Giày: có thể không phải là giày chuyên dụng (có là giày chuyên dụng càng tốt) như giày thể thao, hay hiking, vừa chân, bền, có độ ma sát tốt
- Lều trại, túi ngủ: đây là những vật bạn cần mang theo nếu bạn có ý định ngủ qua đêm vì càng lên cao nhiệt độ sẽ càng xuống thấp. Những vật dụng này giúp cho bạn có thể ngủ ngon giấc
- Găng tay leo núi: tốt nhất là găng tay bảo hộ có chấm nhựa ở lòng bàn tay.Có găng tay, bạn sẽ tự tin hơn khi leo núi. Tuyệt đối không dùng găng tay len hay găng tay da, sẽ ra mồ hôi, tạo độ trơn
-
Đèn pin chiếu sáng: leo núi đêm bạn phải có đèn pin, nên sử dụng loại đèn đội đầu, nếu leo ban ngày thì không cần, tuy nhiên phòng thân một cây đèn pin tốt luôn có lợi.
- Thức ăn: mang những gì bạn thực sự dùng đến, không tham mà mang nhiều đồ ăn.
- Nước: mang theo đủ uống, dư càng tốt, nhưng phải cân đối với sức khỏe, tối thiểu 1,5-2L.
- Gậy leo núi: Bạn có thể chọn những loại gậy bằng kim loại nhẹ hay carbon, có lò xo đàn hồi, điều chỉnh được độ dài ngắn khác nhau, thu ngắn lại bỏ sau balô được khi không cần thiết hoặc nếu không bạn có thể chọn loại gậy thông thường bằng cây trúc già trên rừng đặc điểm chắc chắn không đàn hồi bạn có thể nhờ poster chặt trên đường đi. Gậy leo núi giúp giảm sức nặng đè lên đầu gối, bàn chân khi bước lên các dốc núi cao.
Di chuyển đến núi Bà ĐenĐể di chuyển đến núi Bà Đen, bạn có thể tham khảo những cách sau
+ Xe bus: 2 chặng là Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) đi Gò Dầu (Tây Ninh) và tuyến tiếp theo là từ Gò Dầu đi Long Hoa.
+ Xe máy: Các bạn đi theo quốc lộ 22 theo hương đi Tây Ninh – tới huyền Gò Dầu – tới quốc lộ 22 rẽ thành hai nhánh là quốc lộ 22A đi Mộc Bài và quốc lộ 22B đi Tây Ninh – chạy theo quốc lộ 22B – tới thị xã Tây Ninh – đi thêm 5km là tới núi Bà Đen.
+ Ngoài cung đường trên các bạn có thể di chuyển theo lộ trình sau: Chạy theo quốc lộ 22 – ngã ba Trảng Bàng – rẽ trái đi Dương Minh Châu
Quá trình leo núiLeo núi Bà Đen có nhiều đường nhưng có 3 con đường chính:
+ Đường cột điện: dễ đi nhất, tuy dài nhưng phù hợp nhất cho những bạn mới bắt đầu.
+ Đường chùa: đường dốc, nắng vì đoạn từ chùa lên toàn đá, không có cây cối trên đường đi, mùa mưa đoạn này khá nguy hiểm vì nguy cơ đá lở.
+ Đường Ma Thiên Lãnh: đây là cung đường rất khó khăn nhưng rất thú vị, các bạn được trải nghiệm với đúng chất của phượt, đường không có lối mòn. Nếu đi bằng cung đường này cần tìm hiểu kĩ trước khi đi hoặc thuê một người dẫn đường. Với những người mới không nên đi bằng cung đường này.
Bài viết này mình chia sẻ kinh nghiệm leo núi lên bằng đường cột điện.
Điểm lui tới đầu tiên là quán sơ ri của cô Năm, tại đây các bạn có thể gửi xe (có gửi qua đêm), uống nước, nằm võng, ngủ ... Sau khi ổn định đội hình, các bạn có thể men theo bức tường của ngôi chùa trước mặt để bắt đầu chinh phục đỉnh núi.
Sẽ có những mũi tên chỉ dẫn đường lên cho bạn, nếu đi ban ngày, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy, các bạn chỉ việc đi theo những mũi tên đó. Lưu ý là trong khoảng 300m đầu tiên mũi tên sẽ xuất hiện thường xuyên để hướng dẫn các bạn, nếu các bạn đi một lúc mà không thấy mũi tên nữa hoặc nhìn thấy rất nhiều xoài thì bạn đã bị lạc. Và nên quay lại chỗ mũi tên gần nhất mà bạn thấy và đi về một hướng khác. Nếu đi đêm, các mũi tên sẽ khó thấy hơn, các bạn nên cẩn thận
Sau khi lên cao được một đoạn chừng 200m, lúc này bạn sẽ chỉ thấy một con đường mòn duy nhất. Chúc mừng bạn, bạn đã đi đúng đường đó là những cây cột điện, nếu vẫn thấy cột điện trên đường đi, các bạn đã đi đúng hướng. Ngoài ra trên đường đi, còn có một dòng suối: các bạn khi leo tới cột điện thứ 55, đoạn bậc thang đi lên và một tảng đó to bên phải, các bạn lên đỉnh tảng đá, đi ngang qua tảng đá này thì sẽ thấy một ống nước nhỏ và nước chảy. Nước này rất mát, các bạn sẽ thấy thích vì đang mệt mà có nước rửa mặt sẽ rất sảng khoái. Tới đây là đi được ½ quãng đường rồi.
Tiếp tục đi lên, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi về nhiệt độ, các bạn sẽ thấy trời mát hơn, sương nhiều hơn, cây cối thấp hơn, đặc biệt là thấy tre, trúc. Đó chính là dấu hiệu bạn sắp lên tới đỉnh.Sau khi lên đến cột đá, tức là bạn đã lên tới đỉnh núi.
Lên tới đỉnh núi, bạn có thể nhìn ngắm xung quanh, thật sự đó là cảm giác rất tuyệt vời. Bạn muốn cắm trại thì mình nghĩ nên cắm trại ở cột đá thì sạch sẽ nhưng không có mái che, sương đêm thường rất lạnh, vì thế các bạn cần chuẩn bị lều trại, túi ngủ để ngủ qua đêm.